Nâng cao nhận thức người dân trong công tác bảo vệ môi trường

(LĐTĐ) Với các phong trào “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp” ra quân vệ sinh môi trường, dọn rác, phế thải, trồng cây, vẽ tranh tường… Hơn 6 tháng qua, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn quận Hà Đông đã có nhiều chuyển biến tích cực và trở thành các phong trào có ý nghĩa, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia.
nang cao nhan thuc nguoi dan trong cong tac bao ve moi truong Quận Nam Từ Liêm: Nỗ lực xây dựng đô thị văn minh
nang cao nhan thuc nguoi dan trong cong tac bao ve moi truong Hà Nội đẩy mạnh công tác 'Chống rác thải nhựa'
nang cao nhan thuc nguoi dan trong cong tac bao ve moi truong Đẩy mạnh xã hội hóa bảo vệ môi trường
nang cao nhan thuc nguoi dan trong cong tac bao ve moi truong
Người dân trên địa bàn quận Hà Đông tích cực tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường (ảnh Thùy Dương)

Là quận có dân số đông, mật độ dân cư liên tục tăng, rác thải phát sinh ngày một nhiều…Trong khi đó, nguồn kinh phí hỗ trợ các phường xử lý chất thải còn hạn chế. Vì vậy, tại một số nơi, một vài khu vực vẫn còn tình trạng rác đổ ven đường, trên các ao hồ, kênh mương, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của nhân dân. Để từng bước giải quyết vấn đề này, thời gian qua chính quyền, các ban ngành đoàn thể quận Hà Đông đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm mục đích nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân.

Tuy nhiên, kết quả đạt được chưa được như mong muốn. Trước bối cảnh đó, tháng 4/2018, Quận ủy Hà Đông đã ban hành Nghị quyết 05-NQ/QU về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn quận”. Tháng 6/2018 UBND quận đã ban hành Kế hoạch số 190 về việc thực hiện Nghị quyết số 05 của Quận ủy.

Bám sát Nghị quyết và Kế hoạch của quận Hà Đông, toàn bộ 17 phường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường đến cán bộ, đảng viên và nhân dân bằng nhiều hình thức như thông qua hệ thống truyền thanh, trang thông tin điện tử, qua các hội thi, giao lưu, tọa đàm, cuộc họp… Đến nay sau 6 tháng ra quân, toàn quận đã có 182 điểm được tiến hành vệ sinh môi trường và chỉnh trang trồng cây, hoa và bàn giao cho các tổ dân phố, ban, ngành, đoàn thể phường quản lý; thu dọn gần 8.000 m3 đất thải, phế thải xây dựng, hoàn thành 6 công trình tranh tường bích họa, trong đó có một số phường đã thực hiện tốt, hiệu quả như La Khê, Đồng Mai, Quang Trung, Vạn Phúc, Phú Lương, Dương Nội...

Bên cạnh đó, 17 phường đã thực hiện xã hội hóa chỉnh trang trồng cây xanh, trồng hoa, lắp đặt các thiết bị vui chơi, thể dục thể thao trên 31.300m2 tại các khu đất trống với tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng. Thành quả sau những đợt ra quân là các bãi rác thải, phế thải xây dựng tồn tại lâu nay gây mất vệ sinh môi trường, các khu đất trống cỏ mọc um tùm nay đã trở nên sạch đẹp hơn và thậm chí thành những vườn hoa, khu vui chơi.

Đặc biệt, trong những đợt tổ chức tập trung ra quân vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần, toàn quận đã huy động hàng nghìn lượt người dân, giáo viên, học sinh, đoàn viên thanh niên, CBCNVCLĐ… tham gia. Qua thực hiện phong trào tổng vệ sinh môi trường vào thứ bảy và chủ nhật hàng tuần đã nâng cao được nhận thức về bảo vệ môi trường của nhân dân, sự vào cuộc tích cực của các cấp uỷ, chính quyền; mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị từ quận đến cơ sở.

Cùng với sự tham gia tích cực của cán bộ và nhân dân 17 phường, công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải của 2 liên danh nhà thầu cũng có nhiều chuyển biến tích cực, không còn tình trạng tồn đọng, ùn ứ rác từ đêm hôm trước đến sáng hôm sau. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận đã lắp đặt bổ sung 145 thùng rác tại 17 phường. Việc thu dọn phế thải xây dựng cũng có chuyển biến, Công ty CP Môi trường đô thị Hà Đông đã thu gom được 5.000m3 đất thải, phế thải, đạt khoảng 95% khối lượng…

Mặc dù đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ, cũng như ý thức bảo vệ môi trường của người dân trên địa bàn quận Hà Đông đã có nhiều chuyển biến, song vẫn còn một bộ phận người dân ý thức chưa cao, chưa đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định...Vì thế, trong thời gian tới, để việc thực hiện Nghị quyết 05 trở thành việc làm thường xuyên, có nề nếp, quận Hà Đông cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến các quy định, yêu cầu về công tác vệ sinh môi trường đến người dân và các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn.

Bên cạnh đó, cần tăng cường vận động xã hội hóa, huy động nguồn lực và cả hệ thống chính trị tham gia tích cực các phong trào, hoạt động vệ sinh môi trường hàng tuần. 2 liên danh nhà thầu duy trì và ngày càng làm tốt hơn việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải, nhất là tại các tuyến phố chính như Tố Hữu, Quang Trung, Trần Phú, Quốc lộ 6, Lê Trọng Tấn…

Có thế thấy việc khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường đã và đang được các địa phương của quận quan tâm thực hiện. Đây không chỉ là tiêu chí quan trọng để các địa phương hoàn thành xây dựng phường đô thị, mà còn trực tiếp nâng cao ý thức chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường của mọi người dân trên địa bàn, vì một môi trường sống tốt hơn, một bầu không khí sạch hơn.

Tuấn Minh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Những điểm mới về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Những điểm mới về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Nhằm giúp cán bộ, đoàn viên Công đoàn và người lao động hiểu rõ hơn về chế độ tiền lương và các chính sách liên quan, sáng nay (16/4), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm tổ chức buổi Đối thoại - giao lưu trực tuyến - truyền thông chính sách năm 2024 với chuyên đề: “Những điểm mới về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội”.
TRỰC TUYẾN Chuyên đề “Những điểm mới về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội”

TRỰC TUYẾN Chuyên đề “Những điểm mới về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội”

(LĐTĐ) Sáng nay (16/4), tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận Hoàn Kiếm, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm tổ chức buổi Đối thoại - giao lưu trực tuyến, truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề: “Những điểm mới về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội”.
Hà Nội đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh tay chân miệng tại trường học

Hà Nội đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh tay chân miệng tại trường học

(LĐTĐ) Để chủ động phòng chống dịch bệnh tay chân miệng, kiểm soát sự gia tăng số ca mắc mới và không để xảy ra trường hợp tử vong, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, giám sát công tác phòng chống căn bệnh này trên địa bàn huyện Ba Vì và huyện Đông Anh.
Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

(LĐTĐ) Nếu đề xuất tăng mức lương tối thiểu vùng thêm 6% từ ngày 1/7 năm nay và điều chỉnh lại một số địa bàn hưởng lương tối thiểu vùng được thông qua, người lao động ở một số địa phương sẽ được tăng lương 2 lần kể từ ngày 1/7 tới đây.
Nghỉ lễ 10/3: Kỳ điều hành xăng dầu được đẩy lên sớm một ngày

Nghỉ lễ 10/3: Kỳ điều hành xăng dầu được đẩy lên sớm một ngày

(LĐTĐ) Theo quy định hiện hành, thứ Năm - ngày 18/4/2024, tức ngày 10/3 Âm lịch là ngày nghỉ lễ (Giỗ tổ Hùng Vương). Do vậy, việc điều hành giá xăng dầu liền kề sau kỳ điều hành ngày 11/4/2024 sẽ được thực hiện vào thứ Tư - ngày 17/4/2024.
Thời tiết Hà Nội ngày 16/4: Có mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất 32 độ

Thời tiết Hà Nội ngày 16/4: Có mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất 32 độ

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 16/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng.
Tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội: 3 trường hợp được cộng điểm ưu tiên

Tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội: 3 trường hợp được cộng điểm ưu tiên

(LĐTĐ) Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, có 3 trường hợp được cộng điểm ưu tiên trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Tương ứng với mỗi trường hợp là mức cộng điểm ưu tiên khác nhau.

Tin khác

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm tự giác chấp hành Luật Giao thông cho người tham gia giao thông, nhất là đối với học sinh, huyện Thanh Trì đã tăng cường tuyên truyền pháp luật giao thông đến các trường học trên địa bàn huyện.
Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, giai đoạn 2024-2025, thành phố Hà Nội sẽ đầu tư xây mới 17 chợ (năm 2024 đầu tư xây dựng hoàn thành 5 chợ; năm 2025 hoàn thành 12 chợ), đồng thời, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 21 chợ.
Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự khu vực hồ Hoàn Kiếm

Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự khu vực hồ Hoàn Kiếm

(LĐTĐ) Là quận trung tâm của Thủ đô, quận Hoàn Kiếm luôn là một trong những điểm đến thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài nước. Để đảm bảo an toàn cho nhân dân và khách quốc tế đến tham quan, du lịch, Công an quận Hoàn Kiếm triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông... tạo thuận lợi nhất cho người dân.
Quận Hoàn Kiếm: Thí điểm tổ chức 16 điểm trông xe thu phí không dùng tiền mặt

Quận Hoàn Kiếm: Thí điểm tổ chức 16 điểm trông xe thu phí không dùng tiền mặt

(LĐTĐ) Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước, hạn chế sử dụng tiền mặt, đồng thời minh bạch trong công tác thu giá dịch vụ trông giữ xe tại các vị trí do Sở Giao thông vận tải cấp phép, từ 16/4 Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm đã cho phép triển khai thí điểm thu phí không dùng tiền mặt tại 16 điểm đỗ trên địa bàn.
Khởi công cải tạo khu vực quanh hồ Thiền Quang, ưu tiên thi công theo từng cụm

Khởi công cải tạo khu vực quanh hồ Thiền Quang, ưu tiên thi công theo từng cụm

(LĐTĐ) Đơn vị thi công vừa tiến hành quây rào, thi công một số hạng mục đầu tiên của dự án chỉnh trang, xây dựng khu vực hồ Thiền Quang. Dự án dự kiến hoàn thành trước Ngày giải phóng Thủ đô 10/10/2024.
Phố Tràng Tiền chờ đón diện mạo mới

Phố Tràng Tiền chờ đón diện mạo mới

(LĐTĐ) Tuyến phố Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, đang được chỉnh trang, cải tạo, dự kiến tuyến đường sẽ hoàn thành và gắn biển nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Đẩy mạnh phòng chống cháy, nổ tại các căn hộ cho thuê

Đẩy mạnh phòng chống cháy, nổ tại các căn hộ cho thuê

(LĐTĐ) Trước tình hình cháy, nổ xảy ra tại các khu dân cư, hộ gia đinh, chung cư, nhà cao tầng, khu nhà trọ vừa qua trên địa bàn thành phố Hà Nội, huyện Thanh Trì đã vào cuộc đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý, tuyên truyền về phòng chống cháy nổ trên địa bàn huyện.
Những “cuộc chiến” dai dẳng ở chung cư: Bao giờ mới được phân giải?

Những “cuộc chiến” dai dẳng ở chung cư: Bao giờ mới được phân giải?

(LĐTĐ) Thời gian qua, ở một số khu đô thị, chung cư “đời mới” tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh… tình trạng xung đột quyền lợi giữa chủ đầu tư chung cư và cư dân ngày càng có dấu hiệu gia tăng. Những tranh chấp thường diễn ra dai dẳng không chỉ gây áp lực lớn đối với chính quyền địa phương trong công tác quản lý đô thị, mà còn trở thành nỗi ám ảnh với cư dân.
Giao Công an xác minh nguyên nhân 3 cây sao đen chết khô trên phố Lò Đúc

Giao Công an xác minh nguyên nhân 3 cây sao đen chết khô trên phố Lò Đúc

(LĐTĐ) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, Thành phố sẽ có văn bản chỉ đạo giao Công an Thành phố xác minh làm rõ liên quan tới sự việc báo chí phản ánh 3 cây sao đen chết khô trên phố Lò Đúc thời gian vừa qua.
Đồng Nai: 3 người tử vong nghi do ngạt khí ga của trang trại heo

Đồng Nai: 3 người tử vong nghi do ngạt khí ga của trang trại heo

(LĐTĐ) Mặc dù đã được các lực lượng nhanh chóng đưa từ hầm ga lên, tuy nhiên, cả ba nạn nhân đều đã tử vong.
Xem thêm
Phiên bản di động