Nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Nhận thức được sự cần thiết của việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người lao động trong thời kỳ mới, Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hòa đã chủ động triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục công nhân viên chức lao động. Tổ chức thi đua lao động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh.  
Chú trọng chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động
Đảm bảo môi trường làm việc an toàn
Chăm lo “tài sản” quý để doanh nghiệp phát triển

Theo báo cáo kết quả thực hiện công tác công đoàn 6 tháng đầu năm 2020, Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hòa đã triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động với nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

nang cao nhan thuc cho doan vien nguoi lao dong 110541
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố và huyện Ứng Hòa khen thưởng các đơn vị đạt giải cuộc thi "Nét đẹp cán bộ, đoàn viên, hội viên trong công tác phòng chống dịch Covid-19 (Ảnh: Hoàng Hải).

Cụ thể, Liên đoàn Lao động huyện đã tuyên truyền phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chế độ chính sách pháp luật của Nhà nước, chương trình công tác năm 2020 của Huyện ủy và Liên đoàn Lao động Thành phố; tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, cụ thể hóa và triển khai Nghị quyết Đại hội X Công đoàn huyện. Thông tin, tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trong đó, trọng tâm là những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn nêu tại các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ cơ sở và Đại hội Đảng hộ huyện lần thứ XXIV, nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng, tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong công nhân viên chức lao động góp phần tổ chức đại hội thành công và đưa Nghị quyết Đại hội của Đảng vào cuộc sống.

Đặc biệt, Liên đoàn Lao động huyện đã triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động trong Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2020 đến 100% công đoàn cơ sở; đinh hướng hoạt động phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và tình hình dịch bệnh Covid-19.

Trong thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Liên đoàn Lao động huyện phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ và Huyện đoàn tổ chức Cuộc thi ảnh “Nét đẹp cán bộ, đoàn viên, hội viên trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19”.

Kết quả, đã có 142 tác phẩm gửi dự thi, trong đó có 110 tác phẩm của công đoàn cơ sở. Những clip ảnh tham gia cuộc thi được lưu lại là những khoảnh khắc đẹp, ấn tượng và chân thực nhất về các hoạt động của tập thể, cá nhân trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Ban Tổ chức Cuộc thi đã công nhận và trao giải cho 31 tác phẩm xuất sắc; trong đó có 1 giải đặc biệt, 1 giải nhất, 3 giải nhì, 6 giải ba và 20 giải khuyến khích.

Đồng thời, Liên đoàn Lao động huyện xây dựng kịch bản tham gia phòng chống dịch Covid-19 và ứng phó ảnh hưởng dịch bệnh đến quan hệ lao động trên địa bàn huyện; ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn cơ sở triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, vận động công nhân viên chức lao động ổn định tư tưởng và tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nơi cư trú.

Nhằm thực hiện chương trình “Chung tay phòng ngừa dịch bệnh Covid-19”, Liên đoàn Lao động huyện đã phối hợp với Bưu điện huyện giới thiệu các sản phẩm nước rửa tay khô đến đoàn viên công đoàn và người lao động với giá ưu đãi; tạm hoãn các hoạt động lớn theo kế hoạch đề ra và chỉ đạo các công đoàn cơ sở hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung đông người; tổ chức đoàn giám sát và tái giám sát công tác phòng chống dịch bệnh tại các doanh nghiệp sử dụng đông lao động trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động huyện còn tiếp tục tuyên truyền, vận động công nhân viên chức lao động tham gia các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, “Xây dựng nếp sống văn hoá công nghiệp” cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và xây dựng gia đình công nhân viên chức lao động văn hóa.

Nghiêm túc thực hiện Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá, không hút thuốc lá nơi công sở và nơi công cộng; Luật Phòng chống tác hại của rượu bia, không uống rượu bia trong ngày làm việc; tuyên truyền về tác hại của rác thải nhựa, của ma tuý và phòng chống tệ nạn xã hội; chấp hành tốt Luật An toàn giao thông.

Trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hòa đã xác định nhiều giải pháp để tiếp tục tuyên truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động. Trong đó, trọng tâm Liên đoàn Lao động huyên sẽ tiếp tục chỉ đạo các công đoàn cơ sở trong toàn huyện tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới cán bộ công nhân viên chức lao động; chú trọng triển khai Nghị quyết Đại hội XXIV của Đảng bộ huyện. Tuyên truyền về giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn và kết quả thực hiện Tháng Công nhân năm 2020.

Đồng thời, tuyên truyền ý nghĩa lịch sử và vận động công nhân viên chức lao động thi đua lao động sản xuất lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng như: Đại hội XXIV Đảng bộ huyện Ứng Hòa, Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, kỷ niệm 91 năm Ngày Thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam (28/7), 73 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7), 75 năm ngày Cách mạng tháng 8 thành công (19/8) và Quốc khánh (2/9),…

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bắt giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

Bắt giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

(LĐTĐ) Đem rượu qua nhà rủ nhậu nhưng bị từ chối, Vũ Văn Xuyên dùng gậy gỗ đánh tử vong ông N.V.N.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
Vì sao SJC được chọn để sản xuất vàng miếng?

Vì sao SJC được chọn để sản xuất vàng miếng?

(LĐTĐ) Căn cứ Nghị định 24, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai tổ chức sản xuất vàng miếng thông qua việc thuê Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Sài Gòn (Công ty SJC) trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh gia công vàng miếng SJC cho Ngân hàng Nhà nước.
Tăng cường chế tài xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tăng cường chế tài xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Để nâng cao trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động, đại biểu Nguyễn Đại Thắng đề xuất bổ sung các chế tài: Không được đấu thầu, thi công, mua sắm vật tư, hàng hóa, trang thiết bị bằng nguồn vốn của Nhà nước.
HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như: Bổ sung biên chế viên chức giáo dục của Thành phố; quy định mức thu học phí, dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo; chế độ chăm sóc sức khoẻ cán bộ; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh…

Tin khác

Công đoàn PC Hà Tĩnh: Thực hiện tốt công tác chăm lo, góp phần vào sự phát triển của công ty

Công đoàn PC Hà Tĩnh: Thực hiện tốt công tác chăm lo, góp phần vào sự phát triển của công ty

(LĐTĐ) Những năm qua, Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh (PC Hà Tĩnh) được chuyên môn và công đoàn cấp trên đánh giá cao bởi sự chủ động, tích cực, trách nhiệm, hiệu quả trong các hoạt động, góp phần chăm lo tốt cho người lao động và cho sự ổn định, phát triển của công ty.
Đoàn viên Công đoàn quận Long Biên được mua hàng giảm giá từ 30-42,8%

Đoàn viên Công đoàn quận Long Biên được mua hàng giảm giá từ 30-42,8%

(LĐTĐ) Thực hiện “Chương trình Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động", Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên vừa ký Thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH Bell Đức. Theo đó, Công ty TNHH Bell Đức sẽ hỗ trợ bán các sản phẩm giảm giá từ 30-42,8% so với giá niêm yết bán lẻ trên thị trường cho đoàn viên Công đoàn quận Long Biên.
Để công nhân có môi trường sống an toàn

Để công nhân có môi trường sống an toàn

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang phối hợp với chính quyền đồng cấp, lực lượng Công an để triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại những nơi có đông công nhân lao động sinh sống. Từ đó, tạo môi trường sống an toàn, giúp công nhân lao động ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Tăng cường chăm lo cho đoàn viên nữ

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Tăng cường chăm lo cho đoàn viên nữ

(LĐTĐ) Thời gian qua, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã có nhiều hoạt động hướng trực tiếp tới nữ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ). Trong đó, các hoạt động như triển khai khám tầm soát ung thư miễn phí cho nữ CNVCLĐ, trao quà cho nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, quan tâm đến con của đoàn viên… đã mang lại hiệu quả tích cực và được đánh giá cao.
Hỗ trợ 2.000 lao động khó khăn nhân dịp Tháng Công nhân

Hỗ trợ 2.000 lao động khó khăn nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Nhân dịp Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội sẽ hỗ trợ 2.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người.
Nâng cao chất lượng hoạt động nữ công gắn với lợi ích của nữ đoàn viên, người lao động

Nâng cao chất lượng hoạt động nữ công gắn với lợi ích của nữ đoàn viên, người lao động

Nhận thức tầm quan trọng của công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Liên đoàn Lao động quận Đống Đa đã triển khai 8 nhiệm vụ công tác nữ công trong năm 2024.
Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Đẩy mạnh các hoạt động hướng đến đoàn viên

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Đẩy mạnh các hoạt động hướng đến đoàn viên

(LĐTĐ) Thông tin tại Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn ngành Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội khóa VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (kỳ họp thứ 7), đồng chí Tạ Thị Mỹ Thanh - Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cho biết, trong Quý II/2024, các hoạt động của Công đoàn ngành sẽ tập trung vào công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở và khám sức khỏe miễn phí cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).
Cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động

Cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động

(LĐTĐ) Mặc dù điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh còn khó khăn, nhưng nhờ việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã nâng cao hiệu quả công việc, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động...
Công đoàn Thủ đô chú trọng chăm lo đời sống cho lao động nữ

Công đoàn Thủ đô chú trọng chăm lo đời sống cho lao động nữ

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang tập trung triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nữ đoàn viên, người lao động. Từ đó, giúp nữ đoàn viên, người lao động yên tâm lao động sản xuất, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và tin tưởng, gắn bó với tổ chức Công đoàn.
Để người lao động tiếp cận hàng Việt Nam

Để người lao động tiếp cận hàng Việt Nam

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang triển khai nhiều hình thức để giới thiệu, quảng bá hàng Việt Nam đến với đoàn viên, người lao động. Qua đó, góp phần thực hiện tốt Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
Xem thêm
Phiên bản di động