Phúc Thọ:

Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng – an ninh

Thời gian qua, công tác quân sự, quốc phòng luôn được Huyện ủy, UBND huyện Phúc Thọ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác giáo dục quốc phòng - an ninh (QP – AN), phòng không nhân dân. Qua đó, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, thúc đẩy việc hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương.
tin nhap 20180405165505 Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự tổng kết 15 năm hoạt động Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ
tin nhap 20180405165505 Tổ chức triển khai giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2018
tin nhap 20180405165505 Việt Nam, Hoa Kỳ thúc đẩy quan hệ quốc phòng

Quán triệt và thực hiện nghiêm Luật Giáo dục QP - AN, năm 2017, Hội đồng Giáo dục QP - AN huyện Phúc Thọ đã chủ động tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn các ban, ngành, đơn vị cơ sở triển khai thực hiện công tác bồi dưỡng, giáo dục kiến thức QP-AN cho cán bộ, đảng viên, nhân dân và học sinh trên địa bàn.

Với vai trò là cơ quan thường trực, Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) huyện luôn chủ động tham mưu với UBND huyện kiện toàn Hội đồng Giáo dục QP-AN huyện; đồng thời ban hành quy chế hoạt động sát với chức năng, nhiệm vụ của từng thành viên. Hội đồng Giáo dục QP - AN huyện cũng đã triển khai nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng công tác giáo dục QP - AN, thường xuyên kiện toàn các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo sát với điều kiện thực tế địa phương, cơ sở.

tin nhap 20180405165505

Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Vân Phúc huy động lực lượng dân quân tự vệ tham gia diễn tập chiến đấu phòng thủ. Ảnh T.V

Bên cạnh đó, với đặc thù là huyện nông nghiệp, đang trong quá trình đô thị hóa, trình độ dân trí không đồng đều nên huyện Phúc Thọ đã đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền, giáo dục QP - AN cho toàn dân. Hội đồng Giáo dục QP - AN huyện luôn chủ động tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện tăng cường công tác chỉ đạo cơ sở tuyên truyền công tác giáo dục QP-AN với những nội dung, hình thức đa dạng, phong phú: thông qua các sự kiện chính trị của đất nước, của Thủ đô, đặc biệt là thông qua công tác trực SSCĐ, huấn luyện, ngày hội giao quân, diễn tập chiến đấu phòng thủ…

Năm 2017, Hội đồng Giáo dục QP - AN huyện đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện mở 29 lớp bồi dưỡng kiến thức QP – AN cho trên 1.300 đồng chí thuộc đối tượng 4; trong đó huyện 3 lớp, xã, thị trấn 26 lớp. Thông qua công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng nhằm nâng cao nhân thức cho các đối tượng ở địa phương về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Công tác giáo dục QP - AN cho học sinh trên địa bàn huyện cũng đã được thực hiện đồng bộ, gắn học lý thuyết với thực hành tốt. Hội đồng Giáo dục QP - AN huyện thường xuyên phối hợp thực hiện tốt công tác giáo dục QP - AN cho các trường THPT trên địa bàn huyện. Hàng năm, có 100% học sinh hoàn thành môn giáo dục QP - AN, trong đó có trên 84% đạt khá, giỏi. Ban CHQS huyện chủ động phối hợp với các trường tăng cường kiểm tra hiệu chỉnh, cải tiến, sửa chữa súng hoán cải, các bộ bắn Lare-tec, bộ tranh mô hình và các loại vật chất khác phục vụ công tác giáo dục, học tập môn giáo dục QP - AN cho học sinh.

tin nhap 20180405165505

Ban CHQS huyện tổ chức tập huấn cho lực lượng dân quân phòng không, công binh, phòng hóa

Ban CHQS huyện đã thường xuyên phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức tuyên truyền về đường lối, quan điểm của Đảng ta về công tác QP - AN hiện nay, nhất là công tác đối ngoại quân sự. Hội đồng Giáo dục QP - AN huyện phối hợp với Nhà trường đưa một số nội dung về “Đường lối, quan điểm của Đảng về công tác đối ngoại quân sự” vào nội dung chương trình giáo dục cho học sinh của nước bạn Lào. Thông qua đó, giúp các học sinh có thái độ nhận thức và xác định đúng đắn nghĩa vụ, trách nhiệm bản thân khi tham gia vào các hoạt động về công tác QP - AN ở nhà trường, địa phương…

Trong công tác phòng không nhân dân (PKND), năm 2017, huyện Phúc Thọ đã quán triệt và triển khai có hiệu quả. Ban chỉ đạo công tác PKND huyện được thành lập và kiện toàn; tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ phòng không nhân dân theo kế hoạch đề ra; chất lượng xây dựng lực lượng, huấn luyện, diễn tập của lực lượng PKND từng bước được nâng cao; công tác quản lý nhà nước về vùng trời được tổ chức chặt chẽ, từ đó góp phần tăng cường sức mạnh bảo vệ khu vực phòng thủ của huyện ngày càng vững chắc.

Năm 2017, Ban CHQS huyện tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các xã Trạch Mỹ Lộc, Tích Giang, Thọ Lộc, Thanh Đa và Liên Hiệp tổ chức luyện tập và diễn tập vận hành cơ chế, chuyển lực lượng vũ trang địa phương vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; thực hành đánh địch tiến công hỏa lực. Các xã đã làm tốt công tác chuẩn bị lực lượng phòng không nhân dân, tổ chức luyện tập, diễn tập chặt chẽ sát với thực tế chiến đấu, xử lý linh hoạt các tình huống và bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Qua diễn tập đã góp phần nâng cao nhận thức, phương pháp tổ chức điều hành và công tác chỉ đạo phòng không nhân dân khi chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến; tổ chức sơ tán, ngụy trang, nghi binh, thông báo, báo động phòng không, đánh địch tiến công hỏa lực vào địa bàn, khắc phục hậu quả sau từng trận đánh và bổ sung, hoàn thiện các văn kiện phòng không nhân dân sát với tình hình thực tế tại địa phương đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền, trình độ sẵn sàng chiến đấu phòng thủ và xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Thời gian qua, công tác giáo dục QP - AN và phòng không nhân dân đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân huyện Phúc Thọ đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc góp phần củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

(LĐTĐ) Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2024, gắn với kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Ngày Quốc tế Lao động 1/5.
Chương Mỹ: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Chương Mỹ: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Chương Mỹ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Cụm thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao kết thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024

Cụm thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao kết thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024

(LĐTĐ) Chiều nay (23/4), tại Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP, đại diện 6 đơn vị thuộc Cụm thi đua số 7 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã ký giao kết thi đua năm 2024 và bàn kế hoạch triển khai công tác năm 2024.
MILO rèn sức bền cho trẻ qua chuỗi hoạt động online

MILO rèn sức bền cho trẻ qua chuỗi hoạt động online

(LĐTĐ) Sau chuỗi sự kiện “Trạm sạc sức bền 24h khổng lồ”, từ ngày 20/4/2024, Nestlé MILO sẽ lần lượt triển khai các hoạt động thú vị trên nền tảng số nhằm tạo sân chơi cho phụ huynh và trẻ em trên khắp cả nước dễ dàng tham gia để khám phá về sức bền và cách cải thiện sức bền, bao gồm “Thử thách bền bỉ hơn” trên Tiktok, “Thử thách 7 ngày bền bỉ hơn” trên Zalo cũng như ra mắt bài hát bền bỉ trên Youtube.
Phổ biến kiến thức An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

Phổ biến kiến thức An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

(LĐTĐ) Tại buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”, các chuyên gia đã giải đáp cho đoàn viên, người lao động thuộc Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội nhiều câu hỏi liên quan đến các chế độ, chính sách đối với người lao động như: Tiền lương, tiền thưởng, thu nhập, bảo hiểm xã hội, tuổi nghỉ hưu, chế độ thai sản, thời giờ làm việc, chính sách đối với người lao động làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại, các quy định bảo đảm an toàn vệ sinh lao động...
Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

(LĐTĐ) Câu chuyện về “rác thải cồng kềnh” không phải bây giờ mới được nhắc đến, tuy nhiên, cùng với muôn vẻ đổi thay của đô thị, sự bất cập, lúng túng trong xử lý vấn đề này đang dần trở nên nổi cộm.
Tạo thuận lợi để người dân tiếp cận nhà ở xã hội

Tạo thuận lợi để người dân tiếp cận nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Góp ý vào Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề nghị cân nhắc bỏ quy định “Khách hàng là hộ gia đình, cá nhân khi vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để mua, thuê mua nhà ở xã hội phải thực hiện việc gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách xã hội hàng tháng, với thời gian tối thiểu 12 tháng và mức gửi theo quy định của bên cho vay”...

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Xem thêm
Phiên bản di động