Nâng cao chất lượng đội ngũ nữ CNVCLĐ

Với những giải pháp thiết thực của tổ chức CĐ, công tác vận động nữ CNVCLĐ ở Thủ đô, thời gian qua, đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần xây dựng đội ngũ nữ CNVCLĐ có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH và hội nhập quốc tế. Đó là những đánh giá được đưa ra tại hội thảo “Những tác động của Nghị quyết 6b/NQ-BCH và Chỉ thị 03/CT- TLĐ trong công tác vận động nữ CNVCLĐ thủ đô thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH và hội nhập quốc tế” do LĐLĐ thành phố tổ chức mới đây. 
Nâng cao chất lượng đội ngũ nữ CNVCLĐ Thúc đẩy sự tiến bộ của nữ CNVCLĐ thời kỳ CNH-HĐH
Nâng cao chất lượng đội ngũ nữ CNVCLĐ LĐLĐ quận Ba Đình: Chú trọng chăm lo cho nữ CNVCLĐ

Những tác động tích cực

Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đặng Thị Phương Hoa cho biết, với vai trò là người đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ, thời gian qua, các cấp CĐ thủ đô luôn xác định việc triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ là mục tiêu, đồng thời là giải pháp để chăm lo, nâng cao chất lượng đội ngũ nữ CNVCLĐ đáp ứng thời kỳ CNH-HĐH hội nhập quốc tế.

Để thực hiện các chỉ thị, nghị quyết này, Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố đã tham mưu xây dựng hệ thống văn bản chỉ đạo, tạo điều kiện cơ chế chính sách và môi trường tổ chức hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác vận động nữ CNVCLĐ và nâng cao chất lượng phong trào thi đua GVN- ĐVN; nâng cao nhận thức về công tác phụ nữ và bình đẳng giới; tăng cường vai trò đại diện của CĐ nhằm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ CNVCLĐ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ.

Nâng cao chất lượng đội ngũ nữ CNVCLĐ
Các cấp CĐ Thủ đô tổ chức nhiều hội thi mang đặc thù giới cho nữ CNVCLĐ

Nhằm nâng cao chất lượng nhân lực nữ, các cấp CĐ Thủ đô đã phát động sâu rộng trong lao động nữ phong trào học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế, phối hợp với chuyên môn khuyến kích tạo điều kiện về thời gian, kinh phí đào tạo để lao động nữ tự học tập, tham gia các loại hình đào tạo, bồi dưỡng.

Trong những năm qua đã có hàng ngàn lượt nữ CNVCLĐ được tham gia các lớp học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị; 9.996 CNLĐ học bổ túc văn hóa, 26.474 CNVCLĐ học đại học văn bằng 2, 193.370 CNLĐ học tin học, ngoại ngữ; 110.330 lượt CNLĐ được đào tạo, đào tạo lại và nâng cao tay nghề. Công tác cán bộ nữ CĐ chủ chốt các cấp của Hà Nội được thường xuyên kiện toàn, bổ sung kịp thời. 46/46 CĐ cấp trên cơ sở có tỷ lệ cán bộ nữ CĐ chủ chốt từ 30%-50%; 100% được đào tạo nâng cao trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên. Qua khảo sát tại 75 doanh nghiệp có tỷ lệ lao động nữ 30% trở lên đã bố trí ít nhất một lãnh đạo là nữ, tỷ lệ nữ ở các vị trí quản lý chiếm 40%; 227 cán bộ nữ được đào tạo trình độ trung cao cấp chính trị...

Còn nhiều hạn chế

Phó Chủ tịch Đặng Thị Phương Hoa đánh giá, qua thực tế triển khai Nghị quyết 6b/NQ-BCH và Chỉ thị 03/CT- TLĐ đã góp phần hình thành đội ngũ nữ CNVCLĐ có sức khỏe, bản lĩnh, có nhận thức chính trị, có lối sống văn hóa, có đạo đức nghề nghiệp, có tấm lòng nhân hậu, quan tâm đến lợi ích xã hội và cộng đồng, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác vận động nữ CNVCLĐ thủ đô thời gian qua vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế. Điều này thể hiện rõ nét trong việc không ít nữ CNVCLĐ còn thiếu tự tin, thiếu bản lĩnh, ngại học tập khiến trình độ, năng lực còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu CNH-HĐH và hội nhập quốc tế. Ông Ngô Văn Minh, Chủ tịch LĐLĐ huyện Sóc Sơn, đánh giá, hiện nay, mặc dù các cấp, ngành và nhất là tổ chức CĐ có rất nhiều giải pháp, nỗ lực nhưng công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho lao động nữ còn gặp nhiều khó khăn.

Với cường độ làm việc cao, đồng lương chưa đủ trang trải các sinh hoạt thiết yếu, nên tại các DN và KCN, lao động nữ đang phải đối diện với nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến cả sức khỏe và tương lai. Cũng theo ông Ngô Văn Minh, vẫn còn những đơn vị, doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách cho CNLĐ một cách nghiêm túc theo quy định. Công tác kiểm tra, thanh tra của các cơ quan luật pháp nhà nước đối với các đơn vị, doanh nghiệp còn hạn chế, chưa kịp thời xử lý các vi phạm và yêu cầu hướng dẫn người sử dụng lao động thực thi đầy đủ chế độ, chính sách đối với CNLĐ, trong đó có lao động nữ...

Cũng cho rằng công tác vận động nữ CBCCVC còn một số hạn chế, đại diện CĐ Viên chức thành phố Hà Nội nêu nguyên nhân: Mặc dù giới nữ có những thuận lợi, ưu thế hơn so với nam giới, song cán bộ nữ cũng có những điểm yếu nhất định. Dù trong độ tuổi phát triển tốt, nhưng cán bộ nữ phải thực hiện thiên chức làm mẹ do vậy ảnh hưởng đến việc phấn đấu, học tập nâng cao trình độ. Đội ngũ cán bộ nữ làm công tác nữ công mặc dù có sự phát triển, song nhìn chung vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, kỹ năng hoạt động còn thiếu...

Để khắc phục các hạn chế nói trên, tại hội thảo, các đại biểu đã đưa ra rất nhiều kiến nghị, giải pháp. Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đặng Thị Phương Hoa chỉ đạo: Các cấp CĐ cần không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để thực hiện tốt hơn vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ NLĐ, trong đó có lao động nữ. Đội ngũ cán bộ CĐ trong đó có cán bộ nữ công phải chủ động tham mưu, phát huy vai trò của mình trong công tác vận động nữ CNVCLĐ rèn luyện, phấn đấu. Với vai trò chủ thể là nhân tố quyết định cho sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới, nữ cán bộ CNVCLĐ thủ đô phải không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao nhận thức năng lực, trình độ mọi mặt, phát huy tinh thần hợp tác chủ động giải quyết những vấn đề đặt ra đối với phụ nữ, bản thân và gia đình.

Ngọc Tú

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Con đường di sản Nam Thăng Long: Ký ức Hà Nội “thức giấc” trên hành trình mới

Con đường di sản Nam Thăng Long: Ký ức Hà Nội “thức giấc” trên hành trình mới

Từ hương rượu ngâu nồng nàn của làng Ngâu xã Đại Thanh, những cánh đồng hoa rực rỡ bốn mùa ở xã Phúc Thọ, đến bàn tay nghệ nhân tỉ mỉ tạo nên tác phẩm sơn mài tinh xảo tại làng Hạ Thái, hay nếp nhà cổ kính và nghề may comple truyền thống của làng Phúc Am - Con đường di sản Nam Thăng Long đang khẽ đánh thức những giá trị văn hoá, nghề truyền thống nơi vùng đất trăm nghề. Hành trình này không chỉ kết nối các không gian di sản vùng ven với trung tâm Thủ đô, mà còn mở ra hướng đi mới cho du lịch bền vững, nơi ký ức và hiện tại cùng song hành trong hơi thở của thời đại. Song, để di sản thực sự “sống” trong đời sống đương đại, cần nhiều hơn sự liên kết, đầu tư và ý thức gìn giữ từ chính cộng đồng địa phương.
AI và lớp học số: Học không chỉ là kiến thức, mà là khám phá

AI và lớp học số: Học không chỉ là kiến thức, mà là khám phá

Trong những năm gần đây, lớp học không còn là không gian chỉ có bảng, vở và giáo viên đứng giảng, thay vào đó, học sinh được mời gọi tham gia vào quá trình học tập một cách chủ động, trải nghiệm, khám phá và tự đưa ra quyết định. Các em không chỉ tiếp nhận kiến thức, mà còn được khuyến khích thử nghiệm các ý tưởng, so sánh kết quả và rút ra bài học từ chính trải nghiệm của mình.
Những thực phẩm âm thầm làm tăng huyết áp và gợi ý chế độ dinh dưỡng phù hợp

Những thực phẩm âm thầm làm tăng huyết áp và gợi ý chế độ dinh dưỡng phù hợp

Tăng huyết áp là một trong những bệnh lý tim mạch phổ biến và nguy hiểm nhất hiện nay. Một trong những yếu tố then chốt trong kiểm soát huyết áp chính là chế độ ăn uống hàng ngày. Nhiều thực phẩm tưởng như vô hại lại âm thầm làm tăng huyết áp, gây áp lực lên tim mạch và dẫn đến những biến chứng nặng nề như đột quỵ, suy tim, tai biến mạch máu não.
Hà Nội ghi nhận thêm 483 ca sốt xuất huyết tại 97 phường, xã

Hà Nội ghi nhận thêm 483 ca sốt xuất huyết tại 97 phường, xã

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 31/10 đến 7/11), toàn Thành phố ghi nhận 483 ca mắc sốt xuất huyết tại 97 phường, xã, giảm 03 ca so với tuần trước.
Đề xuất mới về trợ cấp tuất đối với thân nhân người có công

Đề xuất mới về trợ cấp tuất đối với thân nhân người có công

Bộ Nội vụ đã có đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về điều kiện và thời điểm hưởng trợ cấp tuất hàng tháng đối với thân nhân người có công, trong đó, quy định rõ ràng và mở rộng điều kiện về thời điểm hưởng trợ cấp tuất hàng tháng cho thân nhân người có công.
Phụ nữ Thủ đô đồng diễn áo dài

Phụ nữ Thủ đô đồng diễn áo dài

Ngày 9/11, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức chương trình đồng diễn áo dài “Phụ nữ Thủ đô - Hội nhập và phát triển”.
Đổi mới mô hình tư vấn, mở rộng kết nối thị trường lao động

Đổi mới mô hình tư vấn, mở rộng kết nối thị trường lao động

Ngày 9/11, Ủy ban nhân dân phường Cầu Giấy phối hợp với Sở Nội vụ Hà Nội tổ chức Ngày hội tư vấn và giao dịch việc làm năm 2025. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động thực hiện Kế hoạch hỗ trợ phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tin khác

Phụ nữ Thủ đô đồng diễn áo dài

Phụ nữ Thủ đô đồng diễn áo dài

Ngày 9/11, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức chương trình đồng diễn áo dài “Phụ nữ Thủ đô - Hội nhập và phát triển”.
Hiểu luật để phụ nữ sống đúng, sống hạnh phúc

Hiểu luật để phụ nữ sống đúng, sống hạnh phúc

Hiểu rõ tầm quan trọng của việc trang bị kiến thức pháp luật cho phụ nữ trong giai đoạn hiện nay, Mặt trận tổ quốc, Hội phụ nữ xã Đại Thanh luôn chú trọng công tác tuyên truyền, tư vấn các quy định liên quan đến hôn nhân gia đình, quyền sử dụng đất và phòng, chống bạo lực gia đình. Các hoạt động này không chỉ giúp hội viên hiểu luật, thực hiện đúng pháp luật, mà còn góp phần xây dựng những gia đình hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ và an toàn.
Lan tỏa tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng

Lan tỏa tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng

Phát huy truyền thống “tương thân tương ái”, tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, tuổi trẻ Thủ đô đã triển khai nhiều hoạt động nhằm kịp thời chia sẻ và hỗ trợ nhân dân cùng thanh thiếu nhi đang chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra.
Ông Trương Văn Nhung giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ông Trương Văn Nhung giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Sáng 15/10, Ban Chấp hành Hội Nông dân Thành phố họp phiên không thường kỳ lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023 - 2028 để kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Phó Chủ tịch và Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân Thành phố nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Tuổi trẻ Thủ đô tiếp sức nhân dân vùng lũ lụt

Tuổi trẻ Thủ đô tiếp sức nhân dân vùng lũ lụt

Nhằm kịp thời chia sẻ và hỗ trợ nhân dân cùng thanh thiếu nhi đang chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra, Thành đoàn Hà Nội tổ chức các đội hình tình nguyện hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai tại tỉnh Thái Nguyên.
Phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển Hà Nội văn minh, hiện đại, hạnh phúc

Phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển Hà Nội văn minh, hiện đại, hạnh phúc

Trong không khí phấn khởi hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII và kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10), Báo Phụ nữ Thủ đô tổ chức tọa đàm “Phát huy vai trò của phụ nữ Thủ đô trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, chuyển đổi số vững bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Sự kiện mang ý nghĩa thiết thực, khẳng định vai trò, vị trí của phụ nữ Thủ đô trong công cuộc xây dựng và phát triển Hà Nội văn minh, hiện đại, hạnh phúc.
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai cứu trợ khẩn cấp người dân 10 tỉnh bị thiệt hại nặng do bão

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai cứu trợ khẩn cấp người dân 10 tỉnh bị thiệt hại nặng do bão

Ngày 10/10/2025, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai đợt cứu trợ khẩn cấp quy mô lớn hỗ trợ người dân 10 tỉnh bị thiệt hại nặng do bão số 10 (Bualoi), bão số 11 (Matmo) và hoàn lưu sau bão, gồm: Bắc Ninh, Cao Bằng, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị.
Sức lan tỏa của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới

Sức lan tỏa của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới

Không chỉ vun đắp cho hạnh phúc gia đình, phụ nữ Việt Nam còn đang góp phần xây dựng cộng đồng văn minh, bền vững. Bằng sự bền bỉ, sáng tạo, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đã trở thành biểu tượng cho tinh thần trách nhiệm, tình yêu thương và khát vọng sống đẹp của phụ nữ Việt.
Hàng triệu phụ nữ được hỗ trợ an sinh, tiếp cận bảo hiểm y tế

Hàng triệu phụ nữ được hỗ trợ an sinh, tiếp cận bảo hiểm y tế

Qua việc thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tham gia xây dựng nông thôn đã có hàng triệu phụ nữ được hỗ trợ an sinh, tiếp cận bảo hiểm y tế; hàng vạn lớp truyền thông, tập huấn giúp chị em nâng cao kỹ năng sống, kỹ năng làm cha mẹ, khởi nghiệp và phát triển kinh tế.
Phụ nữ Bát Tràng sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới

Phụ nữ Bát Tràng sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới

Sáng 24/9, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Bát Tràng long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự tham gia của 144 đại biểu đại diện cho 7.668 cán bộ, hội viên phụ nữ toàn xã.
Xem thêm
Phiên bản di động