Năm học mới vẫn những câu chuyện cũ!

(LĐTĐ) Năm học mới 2020-2021 lại sắp đến, hàng triệu học sinh, sinh viên trên cả nước chuẩn bị nô nức cho lễ khai giảng vào ngày 5/9 tới đây. Bên cạnh niềm hân hoan, phấn khởi, đặc biệt của các cháu học sinh bắt đầu vào lớp một là nỗi lo “tứ bề” của các bậc phụ huynh!
Đồ dùng học tập, sách giáo khoa: Hàng Việt “hút khách”
Hà Nội đảm bảo giao thông dịp khai giảng năm học mới 2020-2021 trong điều kiện diễn biến mới của dịch Covid-19
Nhiều hoạt động sôi nổi chào mừng tân sinh viên và năm học mới
4909 5946 40828221 1653863294725482 4617494742651895808 n
Ảnh minh họa.

Vợ chồng anh Tư đều là viên chức làm việc tại Hà Nội, vì một số lý do nên vợ chồng anh sinh thưa. Cháu đầu năm nay thi vào lớp 10, cháu út lên lớp 1, nên từ đầu năm cả gia đình đã “mướt” mồ hôi lo “đầu vào” cho 2 con. Nay mọi việc đã xong, cháu lớn đã thi đậu vào lớp 10 gần nhà, cháu nhỏ cũng chuẩn bị nhập học lớp 1, gia đình anh chị lại “viết tiếp” nỗi lo cái sự học cho con!

Anh Tư cho hay: “Cả hai con đều học trường công, tính cả chi phí sữa học đường cho bé lớp 1, tổng tiền học phí cũng không đáng là bao. Cái lo là chuyện học thêm cho hai con, vừa tốn kém tiền bạc, vừa tốn kém cả thời gian”. Theo anh Tư, ngoài học ở trường, cô lớp 10 nhà anh phải học thêm tiếng Anh, Toán, Văn… còn cậu lớp 1 ít nhất tuần phải học thêm nhà cô giáo chủ nhiệm 1-2 buổi. Tính ra tiền học thêm cho hai con cũng lên tới 3-4 triệu đồng/tháng. Học liên miên con trẻ chẳng có thời gian để chơi!

Câu chuyện nhà anh Tư thực ra cũng là nổi khổ chung của tất cả các bậc phụ huynh hiện nay, đặc biệt đối với những gia đình có thu nhập trung bình hoặc thấp. Chi phí việc học cho con cũng chiếm đến 30-40% quỹ lương, thu nhập của bố mẹ! Thực lòng mà nói, bất kỳ phụ huynh nào cũng mong con mình học giỏi, song các phụ huynh cũng lại muốn con mình có thời gian chơi, thời gian dành cho tư duy và không bị áp lực bởi việc học hành.

Tuy nhiên, áp lực đầu vào, áp lực kiến thức và sự “tế nhị” đối với các giáo viên chủ nhiệm, giáo viên dạy các môn quan trọng như toán, văn, lý, hóa và cả áp lực ngoại ngữ khiến nhiều bậc phụ huynh phải chấp nhận “dè xẻn” chi tiêu để lo chuyện học thêm cho con. Nếu không học thêm, khả năng việc học tập của con sẽ kém xa các bạn cùng lớp.

Điều này làm ảnh hưởng đến tâm lý của các con, “độ sáng” của học bạ khi xét tuyển, thi đầu vào lên cấp 2, 3 cũng như điểm thành tích chung của lớp. Vì thế, biết là tốn kém, biết là con chẳng có mấy thời gian chơi nhưng các bậc phụ huynh cứ phải “bấm lòng” chấp nhận.

Điều cần phải nói thêm, câu chuyện dạy thêm, học thêm năm nào ngành Giáo dục- Đào tạo và UBND các tỉnh, thành phố cũng ban hành quyết định cấm. Song bằng cách này, cách kia việc dạy thêm vẫn cứ diễn ra. Năm nào người đứng đầu ngành Giáo dục- Đào tạo cũng nói đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục gắn với cải cách giáo dục, nhưng thực tế lượng kiến thức mà học sinh đang phải học quá nhiều.

Ví như học sinh cấp một, kiến thức không chỉ khó (môn Toán là ví dụ), mà các môn học khá nhiều, dẫn tới thực trạng mỗi em học sinh đến lớp phải “oằn vai” khoác chiếc ba lô gần bằng trọng lượng cơ thể. Đấy là chưa kể một số nội dung trong sách giáo khoa vẫn chậm được đổi mới, thậm chí không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Kiến thức nhiều, toán và các môn tự nhiên khó (so với cấp học, lứa tuổi) cũng chính là lý do một số người tâm sự: Học sinh lớp 7 ở một số nước có khi khó lòng giải nổi toán lớp 5 của Việt Nam!

Về vấn đề này, người viết từng đề cập, não bộ học sinh từ lớp 1 đến cấp 2 như làn da non, chỉ cần một vết chạm là da khó lành. Vì thế, để não bộ học sinh phát triển bình thường, có thời gian, dung lượng để hình thành tư duy, nên chăng những nhà hoạch định giáo dục cần mời thêm cả các nhà y khoa, nhà tâm lý “ngồi lại” với nhau để tính chuyện kiến thức trong sách giáo khoa.

Còn không cứ để ngành Giáo dục- Đào tạo loay hoay với cụm từ “đổi mới giáo dục” nhưng mãi chẳng thấy đâu. Chỉ thấy mỗi năm khi mùa khai giảng đến, áp lực học tập lại đè nặng lên vai của các em học sinh lẫn cả phụ huynh!

L.Hà

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.

Tin khác

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
Luật hóa khu công nghiệp

Luật hóa khu công nghiệp

(LĐTĐ) Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, đề xuất 6 nhóm chính sách nhằm thúc đẩy sự phát triển của các khu công nghiệp và khu kinh tế trên phạm vi cả nước. Đây là lộ trình nhằm xây dựng luật riêng để thúc đẩy phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế.
Hồi sinh những dòng sông

Hồi sinh những dòng sông

(LĐTĐ) Hà Nội vốn nổi tiếng với hệ thống ao, hồ dày đặc, và cũng “nên thơ” bởi những dòng sông. Ngoài sông Hồng (gọi hệ thống sông lớn), còn có các sông Nhuệ, Kim Ngưu, Tô Lịch... chảy uốn lượn quanh Thành phố.
Chuyện xây trường, mở lớp

Chuyện xây trường, mở lớp

(LĐTĐ) Hà Nội chuẩn bị bước sang những tháng hè, không khí bắt đầu nóng dần lên, song nếu so với không khí tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6, lớp 10 hệ thống công lập vẫn chưa thấm vào đâu. “Nóng” tuyển sinh đầu cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đã kéo dài cả thập kỷ qua, xét cho cùng một phần cũng bởi quy mô dân số tăng quá nhanh, “tốc độ” xây mới trường chậm, thậm chí nhiều nơi không chuyển động.
Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

(LĐTĐ) Hiện nay các trường đại học, học viện, cao đẳng được thành lập nhiều, các trường cũng được mở thêm nhiều khoa, ngành học mới để đáp ứng nhu cầu của xã hội, đồng thời cải thiện nguồn thu. Tuy nhiên, những trường chuyên về đào đạo (kỹ sư, lao động chất lượng cao….) thiên về công nghệ, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp chất bán dẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đây chính là một trong những “điểm nghẽn” cần phải “khai thông” sớm, nếu chúng ta muốn đi tắt, đón đầu trong cuộc đua tăng tốc kinh tế thời 4.0.
Ý thức không tăng, tai nạn khó giảm!

Ý thức không tăng, tai nạn khó giảm!

(LĐTĐ) Trước khi nghị định của Chính phủ về quy định không uống rượu, bia khi tham gia giao thông có hiệu lực, thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho hay, nhiều vụ tai nạn giao thông có liên quan đến lạm dụng bia, rượu. Song khi quy định này được thực thi nghiêm ngặt, đa số các vụ tai nạn giao thông lại do phóng nhanh, vượt ẩu, điều khiển phương tiện trái với quy định của Luật Giao thông đường bộ gây ra.
Vì sao chưa thống nhất?

Vì sao chưa thống nhất?

(LĐTĐ) Theo cơ cấu hiện hành, đối với các ban (cơ quan Đảng), ủy ban (Quốc hội), bộ (cơ quan thuộc Chính phủ) được chia thành các vụ chuyên môn. Đồng thời, nhiều bộ còn có cấp tổng cục, ủy ban. Tuy vậy, hiện vẫn còn không ít cơ quan cấp tổng cục, ủy ban (thuộc bộ), nhưng vẫn duy trì cơ cấu tổ chức cấp vụ, cục. Người đứng đầu cấp vụ vẫn mang “hàm” vụ trưởng.
Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất

Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất

(LĐTĐ) Luật Đất đai (sửa đổi) mới được thông qua mục đích nhằm sửa đổi, bổ sung một số vấn đề bất cập liên quan đến công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai. Đặc biệt, gỡ nút thắt “xung đột” liên quan đến đất đai, một trong những vấn đề nóng nhất thời gian vừa qua. Còn về phía người dân kỳ vọng, việc thông qua Luật này sẽ giúp họ không còn chạy ngược, chạy xuôi đi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay

Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay

(LĐTĐ) Chúng ta đã đón Tết cổ truyền trong không khí chan hòa của mùa xuân mới. Thời tiết đẹp, nhà nhà, người người ai cũng cảm nhận được Tết đoàn viên, dự cảm về một năm mới tốt lành.
“Ngoại giao cây tre” nâng tầm vị thế Việt Nam

“Ngoại giao cây tre” nâng tầm vị thế Việt Nam

(LĐTĐ) Năm 2023, Hà Nội - Việt Nam trở thành một trong những “tâm điểm”của truyền thông thế giới khi chứng kiến hàng loạt chuyến thăm cấp Nhà nước của nhiều nguyên thủ quốc gia; chính khách, tổ chức và lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn trên thế giới. Đồng thời, năm 2023 cũng là năm các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước công du nước ngoài theo lời mời của lãnh đạo một số quốc gia, dự nhiều sự kiện quốc tế quan trọng.
Xem thêm
Phiên bản di động