Huyện Thạch Thất: Trên 160 tác phẩm dự thi ảnh "Dấu ấn Công đoàn và người lao động Thủ đô"

Huyện Thạch Thất: Trên 160 tác phẩm dự thi ảnh "Dấu ấn Công đoàn và người lao động Thủ đô"

(LĐTĐ) Cuộc thi ảnh “Dấu ấn Công đoàn và người lao động Thủ đô” huyện Thạch Thất năm 2022 trên mạng xã hội Facebook do Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất tổ chức đã thu hút đông đảo người lao động tham gia. Tính đến ngày 27/7/2022, LĐLĐ huyện đã nhận được trên 160 tác phẩm của gần 60 Công đoàn cơ sở (CĐCS) tham gia gửi bài dự thi.
Nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ căn cốt

Nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ căn cốt

(LĐTĐ) Xác định công tác chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động là chức năng căn cốt và phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở là nhiệm vụ sống còn của tổ chức Công đoàn, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức.
Khởi sắc thị trường lao động

Khởi sắc thị trường lao động

(LĐTĐ) Nhờ tiếp tục tăng cường thực hiện các giải pháp hỗ trợ phát triển thị trường lao động trong điều kiện bình thường mới song song với thích ứng an toàn, linh hoạt trong kiểm soát dịch bệnh Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ, trong 7 tháng đầu năm, thành phố Hà Nội đã ghi nhận những kết quả tích cực trong giải quyết việc làm cho người lao động, với trên 137.300 lao động tìm được việc làm.
Huyện Thạch Thất: Trên 160 tác phẩm dự thi ảnh "Dấu ấn Công đoàn và người lao động Thủ đô"

Huyện Thạch Thất: Trên 160 tác phẩm dự thi ảnh "Dấu ấn Công đoàn và người lao động Thủ đô"

(LĐTĐ) Cuộc thi ảnh “Dấu ấn Công đoàn và người lao động Thủ đô” huyện Thạch Thất năm 2022 trên mạng xã hội Facebook do Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất tổ chức đã thu hút đông đảo người lao động tham gia. Tính đến ngày 27/7/2022, LĐLĐ huyện đã nhận được trên 160 tác phẩm của gần 60 Công đoàn cơ sở (CĐCS) tham gia gửi bài dự thi.
Nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ căn cốt

Nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ căn cốt

(LĐTĐ) Xác định công tác chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động là chức năng căn cốt và phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở là nhiệm vụ sống còn của tổ chức Công đoàn, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức.
Khởi sắc thị trường lao động

Khởi sắc thị trường lao động

(LĐTĐ) Nhờ tiếp tục tăng cường thực hiện các giải pháp hỗ trợ phát triển thị trường lao động trong điều kiện bình thường mới song song với thích ứng an toàn, linh hoạt trong kiểm soát dịch bệnh Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ, trong 7 tháng đầu năm, thành phố Hà Nội đã ghi nhận những kết quả tích cực trong giải quyết việc làm cho người lao động, với trên 137.300 lao động tìm được việc làm.
Nâng cao chất lượng Thỏa ước lao động tập thể

Nâng cao chất lượng Thỏa ước lao động tập thể

(LĐTĐ) Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, mặc dù đã có những chuyển biến tích cực, song tỷ lệ doanh nghiệp ký kết Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) trên địa bàn Thành phố vẫn còn thấp, chất lượng còn những hạn chế. Do đó, trong thời gian tới, các cấp Công đoàn Thành phố sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ ký kết cũng như chất lượng TƯLĐTT trong các doanh nghiệp trên địa bàn, qua đó bảo vệ tốt hơn nữa quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.
Kết nối việc làm cho lao động từ nước ngoài trở về

Kết nối việc làm cho lao động từ nước ngoài trở về

(LĐTĐ) Ngay sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, để hỗ trợ việc làm cho người lao động và giúp doanh nghiệp có được nguồn nhân lực phục vụ sản xuất, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Hà Nội đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội triển khai nhiều biện pháp kết nối cung - cầu lao động, không chỉ trên địa bàn Thành phố mà kết nối cả với các tỉnh, thành phố khác.
LĐLĐ huyện Thường Tín: Phát huy truyền thống vẻ vang, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh

LĐLĐ huyện Thường Tín: Phát huy truyền thống vẻ vang, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh

(LĐTĐ) Sáng 28/7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã long trọng tổ chức mít tinh kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2022); trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” và tặng quà cho con công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) vượt khó học giỏi năm 2021-2022; công bố và trao quyết định thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS) cho 3 đơn vị.
Đổi mới để nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn

Đổi mới để nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn

(LĐTĐ) Từ đầu năm đến nay, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy Hà Nội, sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đưa phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn Thủ đô ngày càng phát triển. Đồng chí Nguyễn Phi Thường - Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho phóng viên báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những kết quả nổi bật mà các cấp Công đoàn Thủ đô đã đạt được.
LĐLĐ huyện Quốc Oai tặng quà đoàn viên có thân nhân là liệt sĩ

LĐLĐ huyện Quốc Oai tặng quà đoàn viên có thân nhân là liệt sĩ

(LĐTĐ) Ngày 27/7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Quốc Oai tổ chức Hội nghị gặp mặt, tặng quà cho đoàn viên công đoàn có thân nhân là liệt sĩ, người có công với cách mạng, nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022). Cùng dự buổi gặp mặt có Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quốc Oai Đàm Công Lợi.
Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho người lao động

Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho người lao động

(LĐTĐ) Phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn của các cấp công đoàn huyện Quốc Oai trong 6 tháng đầu năm 2022 tiếp tục có sự chuyển biến tích cực.
Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên tặng quà cho đoàn viên công đoàn là con liệt sĩ

Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên tặng quà cho đoàn viên công đoàn là con liệt sĩ

(LĐTĐ) Chiều 26/7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phú Xuyên tổ chức Hội nghị gặp mặt, tặng quà cho đoàn viên công đoàn là con liệt sĩ tại địa phương, nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022).
Chương trình “1 triệu sáng kiến”: Dấu ấn của tổ chức Công đoàn Thủ đô

Chương trình “1 triệu sáng kiến”: Dấu ấn của tổ chức Công đoàn Thủ đô

(LĐTĐ) Thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” (Chương trình “1 triệu sáng kiến”) do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phát động, các cấp Công đoàn Thủ đô đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, sáng tạo để tuyên truyền, vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tham gia chương trình và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.
Điểm tựa từ những Mái ấm Công đoàn

Điểm tựa từ những Mái ấm Công đoàn

(LĐTĐ) Những căn nhà kiên cố trước nắng, mưa mang tên “Mái ấm Công đoàn” không chỉ giúp Công đoàn viên an cư lạc nghiệp mà nhân văn hơn, từ những sẻ chia đó đã góp phần tạo thêm niềm tin, sự gắn bó của đội ngũ đoàn viên, người lao động đối với tổ chức Công đoàn.
Thư viện sách dành cho người lao động: Mô hình hay cần nhân rộng

Thư viện sách dành cho người lao động: Mô hình hay cần nhân rộng

(LĐTĐ) Thời gian qua, các mô hình thư viện sách đã và đang được các cấp Công đoàn Thủ đô và các doanh nghiệp xây dựng. Đây là nơi để đoàn viên, người lao động tham gia các buổi sinh hoạt, trao đổi chuyên môn, kiến thức. Đồng thời là nơi cung cấp các kiến thức, tạo được không gian để tất cả đoàn viên trao đổi về hoạt động Công đoàn.
LĐLĐ huyện Thạch Thất: Thăm, tặng quà các gia đình chính sách nhân Ngày thương binh - Liệt sĩ 27/7

LĐLĐ huyện Thạch Thất: Thăm, tặng quà các gia đình chính sách nhân Ngày thương binh - Liệt sĩ 27/7

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã tổ chức Đoàn đi thăm và tặng quà các gia đình chính sách.
Công đoàn xã Duyên Thái: Chú trọng tuyên truyền xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc

Công đoàn xã Duyên Thái: Chú trọng tuyên truyền xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc

(LĐTĐ) Thực hiện mục tiêu xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, thời gian qua Công đoàn xã Duyên Thái (thuộc Liên đoàn Lao động huyện Thường Tín) đã phối hợp triển khai nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả tuyên truyền trong công tác gia đình.
Gỡ “điểm nghẽn” nhân lực ngành thang máy

Gỡ “điểm nghẽn” nhân lực ngành thang máy

(LĐTĐ) Theo thống kê chưa đầy đủ của cơ quan chức năng, trong những năm gần đây, mỗi năm Việt Nam có trên 35 ngàn thang máy được đưa vào sử dụng. Cùng với sự phát triển nhu cầu lắp đặt thang máy đang tăng cao, tại Việt Nam, đã và đang xuất hiện một số thách thức về phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cũng như việc quản lý chất lượng và an toàn sử dụng thang máy, thang cuốn...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động