Mong sớm có các thiết chế văn hóa tại KCN
Kỳ vọng sớm có các thiết chế văn hóa tại khu công nghiệp | |
Xây dựng thiết chế văn hóa: Đáp ứng mong mỏi của hàng vạn CNLĐ |
Chị Huế cho biết: So với các bạn CNLĐ của các khu công nghiệp (KCN) khác, thậm chí các Công ty khác trong KCN Bắc Thăng Long, tôi thật sự may mắn khi được là CNLĐ của Công ty Canon.
Lý do là CNLĐ ở tỉnh khác về Hà Nội làm việc, nếu có nhu cầu ở ký túc xá sẽ được Công ty bố trí một khu nhà ở riêng với đầy đủ tiện nghi: Ti vi, máy giặt, bình nóng lạnh, bếp nấu ăn, thư viện, phòng tập đa năng (gym, thể dục thẩm mỹ, chiếu phim định kỳ, lễ hội trăng rằm, giao lưu văn hóa). Ngoài ra, chúng tôi cũng có cơ hội được tiếp xúc với một số các sự kiện do LĐLĐ Thành phố, CĐ các KCN và chế xuất Hà Nội tổ chức văn hóa như liên hoan văn nghệ, hội chợ.
“Tuy nhiên, cũng như hàng vạn CNLĐ đang làm việc tại các KCN và chế xuất Hà Nội, điều khiến những công nhân nhập cư như tôi còn chút tâm tư là điều kiện sống tối thiểu như chợ “sạch”, nhà trọ cho hộ gia đình, nhà trẻ cho con CNLĐ làm ca, kíp, các hoạt động văn hóa thể thao, tinh thần... còn rất hạn chế. Ngoài giờ làm việc, chúng tôi rất muốn có một chỗ để thư giãn thì phải di chuyển rất xa, có lẽ chỉ có thể vào Hà Nội nhưng như thế thì rất bất tiện, chưa kể tốn kém về chi phí”, chị Huế bày tỏ.
Chị Huế cho biết, khi nghe tin về dự án xây dựng các khu thiết chế cho CNLĐ, tôi đã tìm hiểu thì được biết thiết chế văn hóa không chỉ dừng lại ở việc xây dựng các cơ sở vật chất liên quan phục vụ cộng đồng văn hóa mà còn có cả một bộ máy để vận hành các cơ sở vật chất này thì chúng tôi cũng rất vui mừng.
Tôi được biết năm 2017 được lấy là “Năm vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”, vì vậy, tôi kỳ vọng việc sớm triển khai xây dựng thiết chế văn hóa tại KCN Bắc Thăng Long. Điều này sẽ giúp đường xá, khu vực thoát nước thải ở đây được được cải thiện nhiều hơn; xây dựng nhà trẻ để con em CNLĐ chúng tôi có cơ hội gần gũi bố mẹ, tiếp xúc với cuộc sống văn minh hơn; xây dựng các nhà thể thao, cung thi đấu để chúng tôi được rèn luyện sức khỏe cũng như có cơ hội tiếp xúc, giao tiếp với nhiều CNLĐ khác.
Cũng theo chị Huế, các thiết chế văn hóa được xây dựng sẽ tạo cơ hội mở các câu lạc bộ để công nhân lao động nâng cao kỹ năng sống; đồng thời đây cũng là nơi tổ chức nhiều sự kiện giao lưu văn hóa để CNLĐ có cơ hội thể hiện năng khiếu của mình, giúp cuộc sống sẽ có ý nghĩa hơn.
N.L (lược ghi)
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024
Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội
Tin khác
Để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”
Đời sống 23/04/2024 17:25
Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản
Đời sống 17/04/2024 18:55
Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7
Đời sống 16/04/2024 06:23
Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Đời sống 14/04/2024 22:03
Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5
Đời sống 11/04/2024 14:35
Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi
Đời sống 08/04/2024 14:40
Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động
Đời sống 07/04/2024 15:09
Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp
Đời sống 06/04/2024 13:51
Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp
Đời sống 31/03/2024 16:29
Hà Nội: Các vụ tai nạn lao động xảy ra chủ yếu do ngã cao
Đời sống 30/03/2024 18:07