Mong muốn “thoát ế”, giới trẻ Hà thành đổ xô đi ăn chè đậu đỏ ngày Thất Tịch
Bệnh nhân đầu tiên trên thế giới tái nhiễm Covid-19 lần thứ hai | |
Chất lượng sản phẩm giữa vai trò tiên quyết |
Diễn ra vào 7/7 âm lịch hàng năm, lễ Thất Tịch được xem như ngày lễ tình nhân tại các nước Đông Á và Đông Nam Á. Tại Việt Nam trong ngày này, các chàng trai; cô gái thường đến chùa cầu duyên, mong sao tình yêu sẽ chớm nở với mình.
Khoảng 2 năm gần đây, trên các trang mạng xã hội còn chia sẻ rầm rộ “truyền thuyết” nếu ăn chè đậu đỏ vào ngày này, những ai còn độc thân sẽ nhanh chóng được... “thoát ế”.
Món chè đậu đỏ được giới trẻ săn lùng trong ngày lễ Thất Tịch với mong muốn được… thoát ế. |
Mặc dù ngày thường, những món ăn vặt liên quan đến đậu đỏ chưa bao giờ là loại đồ ăn vặt được săn đón, nhưng trong ngày Thất Tịch những cốc chè đậu đỏ với mức giá từ 15.000 - 30.000 đồng/cốc bỗng trở nên rất “hot”.
Đây là một mức giá tương đối phải chăng, phù hợp với túi tiền của các bạn trẻ, cũng là lý do khiến mặt hàng này có sức tiêu thụ “khủng” trong dịp lễ Thất Tịch.
Theo ghi nhận của phóng viên tại một số cửa hàng bán chè đậu đỏ nổi tiếng Hà Nội và trên các trang thương mại điện tử, 2 ngày trở lại đây chè đậu đỏ liên tục trong tình trạng cháy hàng, trong đó đặc biệt cao điểm nhất vào sáng nay, ngày 25/8 (tức 7/7 âm lịch).
Các quán ăn đông đúc, trong đó các món liên quan đến đậu đỏ luôn cháy hàng. |
Chị Thu Trang, chủ một quán chè ở đường Trần Quốc Vượng (quận Cầu Giấy) cho biết: “Khoảng một tuần trở lại đây, mức độ tiêu thụ các món ăn vặt liên quan đến đậu đỏ tăng gấp 3 lần những ngày thường. Để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, quán đã cho nấu tăng số lượng đậu đỏ, luôn sẵn sàng đáp ứng khoảng 500 bát/ngày cho thực khách”.
Cũng theo người chủ quán này, cả ngày 24/8 đến buổi sáng 25/8, quán kín chỗ do khách tới đông trong các giờ cao điểm từ 10h trưa – 14h chiều.
Bên cạnh đó, trên các trang thương mại điện tử, trên các ứng dụng mua hàng online mặt hàng liên quan tới chè đậu cũng rất sôi động. Thậm chí một số ứng dụng đặt mua còn từ chối nhận đơn của khách hoặc thời gian phản hồi nhận đơn hàng rất lâu vì chè đậu đỏ không có sẵn, cửa hàng làm không kịp cho khách.
Chè đậu đỏ trên ứng dụng đặt đồ ăn có tên là "chè đậu đỏ may mắn". |
Cầm 2 cốc chè đậu đỏ trên tay, chị Thanh Thúy (Cầu Giấy, Hà Nội) hào hứng kể, năm nay, chị và bạn cùng phòng đã mua sẵn chè bỏ tủ lạnh để tránh tình trạng cháy hàng.
“Mặc dù không quá tin vào những câu chuyện được mọi người chia sẻ trên mạng nhưng vì món này đang được thu hút nên tôi cũng muốn thử xem sao. Ngoài ra chè đậu đỏ giá cả cũng phải chăng, không quá đắt và ngon nên dễ được nhiều người ưa thích”, chị Thúy vui vẻ chia sẻ.
Nên xem
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại
Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ
Tin khác
Giới thiệu tài liệu "Hỗ trợ hành vi tích cực cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ"
Cộng đồng 28/03/2024 17:27
Cơ hội giúp lao động nữ tạo lập sinh kế bền vững
Cộng đồng 28/03/2024 16:33
Bàn giao 11 hệ thống máy lọc nước cho các trường học tại Đà Nẵng
Cộng đồng 27/03/2024 21:31
Lan tỏa những câu chuyện cảm động về cha và con gái
Cộng đồng 27/03/2024 16:18
Tháng Ba nói gì với em
Cộng đồng 27/03/2024 15:32
Cây Gòn - người bạn tuổi thơ
Cộng đồng 26/03/2024 09:29
Hàng chục nghìn người “cháy” hết mình tại sự kiện vì môi trường “Ngày hội Xanh”
Cộng đồng 26/03/2024 06:00
Triển khai nhiều giải pháp nhằm chặn tin nhắn rác
Xã hội 25/03/2024 13:40
Ngày 26/3, ký ức của những năm 90
Cộng đồng 25/03/2024 11:38
Thủ phủ dâu tằm ngoại thành Hà Nội tất bật thu hoạch
Xã hội 23/03/2024 11:33