Mazda thắng lớn tại Nhật Bản
10 mẫu xe cỡ lớn đáng được mong đợi nhất năm 2016 | |
Thaco giới thiệu mẫu xe Mazda2 thế hệ mới | |
Mazda CX-3 hoàn toàn mới |
Theo số liệu của Hiệp hội ô tô Nhật Bản, trong năm 2015 vừa qua, toàn thị trường Nhật Bản tiêu thụ 5,046 triệu xe ô tô các loại, giảm tới 9,3% so với năm 2014. Sự suy giảm này đến cả từ xe phổ thông và xe nhỏ được Nhà nước trợ giá (kei car).
Mazda có sự tăng trưởng mạnh nhất tại Nhật Bản năm 2015 |
Cụ thể, doanh số bán xe phổ thông tại Nhật Bản trong năm qua chỉ đạt 3,15 triệu xe, giảm 4% so với năm 2014. Toyota vẫn là hãng xe có doanh số lớn nhất năm 2015 với 1,422 triệu xe bán ra, giảm gần 4% so với năm trước. Honda đứng thứ hai nhưng doanh số chỉ đạt hơn 381.000 xe, giảm gần 15% so với năm trước; Nissan đứng thứ ba với hơn 378.000 xe, giảm 12%.
Ở vị trí thứ 4, Mazda không chỉ là 1 trong 4 thương hiệu xe hơi có sự tăng trưởng dương mà còn là thương hiệu tăng trưởng cao nhất với mức tăng 20%, đạt gần 201.000 xe bán ra. Các mẫu xe chủ chốt của Mazda ngoại trừ CX-3, còn lại đa số đã được lắp ráp tại Việt Nam như CX-5, Mazda3, Mazda2, Mazda6.
Các vị trí tiếp theo thuộc về Subaru với gần 124.000 xe, Suzuki với gần 77.000 xe, cùng giảm 2% so với năm trước. Thương hiệu xe sang Lexus bất ngờ có sự tăng trưởng cao thứ hai thị trường với mức tăng 9% để đạt hơn 48.000 xe bán ra.
Riêng mảng xe mini hay còn gọi là kei car, toàn thị trường Nhật Bản suy giảm mạnh trong năm qua với mức giảm gần 17%, xuống còn gần 1,9 triệu xe bán ra. Ở mảng này, Daihatsu dẫn đầu với gần 609.000 xe bán ra (giảm 14%), kế đến là Suzuki 560.000 xe (giảm 21%), Honda 346.000 xe (giảm 14%), Nisan 211.000 xe (giảm 13%), Mitsubishi giảm 23% xuống 61.000 xe, Mazda giảm 22% xuống 45.000 xe, Toyota giảm 19% xuống 27.000 xe…
Nếu tính theo nguồn gốc, Mercedes bất ngờ vươn lên vị trí đứng đầu xe nhập khẩu tại Nhật Bản với hơn 65.000 xe bán ra năm qua, tăng 7% so với năm trước đẩy Volkswagen xuống thứ hai với gần 55.000 xe, giảm 19% so với năm trước.
Hai hãng xe sang BMW và Audi tiếp theo với doanh số hơn 46.000 xe (tăng 1%) và 29.000 xe (giảm 6,4%). Một số thương hiệu xe sang như Maserati, Jaguar có mức doanh số cao trên dưới 1.400 xe, tăng tương ứng 3% và 26% so với năm 2014. Xe siêu sang Bentley bán ra 370 xe (tăng 17%), Rolls-Royce 156 xe (tăng 1%); siêu xe Bugatti bán được 5 xe trong năm qua, so với chỉ 2 xe trong năm trước đó.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương
Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023
Lừa đảo trực tuyến vẫn diễn biến phức tạp
Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau
Nỗ lực để nâng cao chất lượng
Đổi mới truyền thông, thu hút người tham gia BHYT
Đưa chính sách pháp luật đến với người lao động
Tin khác
Ford Everest Platinum và Ford Ranger Stormtrak nâng tầm trải nghiệm khách hàng thế hệ mới
Ô tô 12/04/2024 19:27
Kỳ vọng doanh số ô tô sẽ tăng trưởng cao hơn
Ô tô 13/03/2024 10:31
Hyundai Creta có giá bán lẻ mới từ 599 triệu đồng
Ô tô 04/03/2024 21:58
Hyundai Custin - Tận hưởng hành trình du xuân cùng gia đình và bạn bè
Ô tô 23/02/2024 18:16
Sau Tết, thị trường ô tô kỳ vọng sớm ổn định trở lại
Ô tô 16/02/2024 17:38
Nghệ An đứng thứ 3 cả nước về mua xe ô tô
Ô tô 10/02/2024 15:44
Những trải nghiệm “lần đầu trong đời” của người dùng xe điện
Ô tô 06/02/2024 19:07
Hyundai Custin - Xe đẹp, tiện nghi và an toàn
Ô tô 28/01/2024 16:17
VinFast ra mắt toàn cầu mẫu xe đô thị VF 3 - giải pháp di chuyển xanh cho tất cả mọi người
Ô tô 10/01/2024 17:05
VinFast đầu tư cơ sở sản xuất xe điện và pin tại Tamil Nadu, Ấn Độ
Ô tô 06/01/2024 21:42