May hàng vạn khẩu trang “chờ” ngày học sinh tới trường

(LĐTĐ) Với mong muốn chung tay cùng cộng đồng phòng, chống dịch bệnh Covid-19, gia đình chị Lê Thị Thắm (xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội) đã sản xuất trên 50.000 khẩu trang vải không dệt, phát miễn phí cho người dân và dành 10.000 chiếc tặng học sinh trên địa bàn xã khi các em quay trở lại trường học.
may hang van khau trang cho ngay hoc sinh toi truong Chung sức, đồng lòng trong “cuộc chiến” chống dịch Covid-19
may hang van khau trang cho ngay hoc sinh toi truong Quận Hoàn Kiếm: Thăm, tặng quà các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn
may hang van khau trang cho ngay hoc sinh toi truong Quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và đảm bảo an sinh xã hội

Gần 10 năm nay, gia đình chị Thắm gắn bó với nghề sản xuất áo mưa nhưng khi dịch bệnh Covid-19 xảy ra, chứng kiến cảnh người người đổ xô đi mua khẩu trang để phòng chống dịch mà không mua được, chị Thắm đã bàn với gia đình tạm thời dừng hoạt động sản xuất áo mưa để may khẩu trang phát miễn phí cho người dân và học sinh của địa phương.

may hang van khau trang cho ngay hoc sinh toi truong
Chị Lê Thị Thắm (bên phải) kiểm tra việc may khẩu trang tại xưởng (Ảnh nhân vật cung cấp)

Nghĩ là làm, ngay sau Tết, chị Thắm đã chi hơn 200 triệu đồng để đầu tư máy móc, nguyên vật liệu… và bắt đầu nghiên cứu, tiến hành sản xuất khẩu trang bằng 4 lớp vải không dệt. Sau đó, chị đem sản phẩm đến Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ) để kiểm định. Kết quả kiểm định cho thấy, khẩu trang vải không dệt do xưởng của chị sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Từ ngày 11/2, chị Thắm bắt đầu cho nhân công tập trung sản xuất khẩu trang hàng loạt và trước cửa xưởng luôn có một thùng đựng khẩu trang thành phẩm để bất kỳ ai cũng có thể lấy sử dụng. Việc làm của chị Thắm nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người dân địa phương. Do vậy, ngoài 20 nhân công của xưởng còn thường xuyên có các thành viên trong Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên xã Hải Bối đã đến hỗ trợ, giúp làm các công đoạn như cắt, nhặt chỉ thừa, xịt cồn khử trùng khẩu trang và đóng gói sản phẩm.

Tính đến nay, xưởng của chị Thắm đã sản xuất được hơn 50.000 khẩu trang vải không dệt. Trong số đó đã có hơn 40.000 khẩu trang được phát miễn phí cho người dân trên địa bàn xã Hải Bối và trao tặng cho các đơn vị để phục vụ nhu cầu sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 10.000 khẩu trang còn lại chị Thắm sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Hải Bối dành tặng cho các em học sinh trên địa bàn xã khi các em quay trở lại trường học.

may hang van khau trang cho ngay hoc sinh toi truong
Tính đến nay, xưởng của chị Thắm đã sản xuất được hơn 50.000 khẩu trang vải không dệt. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Chia sẻ về hành động thiết thực, ý nghĩa của mình, chị Thắm bày tỏ: “Tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi hành động nhỏ bé của mình đang góp phần chung tay cùng cộng đồng phòng, chống và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Hạnh phúc hơn nữa nó đã được lan tỏa tới nhiều người, minh chứng là nhiều bạn bè của tôi cũng đã sản xuất khẩu trang để phát miễn phí cho cộng đồng”.

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Hải Bối Lê Thanh Thủy cho biết, chị Thắm là Hội viên Hội phụ nữ, chủ doanh nghiệp trẻ, năng động, sáng tạo, nhiệt tình và có tấm lòng vì cộng đồng. Việc làm của chị Thắm rất thiết thực, kịp thời, góp phần bảo vệ sức khỏe cho người dân địa phương trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp và khó lường. Hơn nữa, việc làm của chị cũng đã tạo sức lan tỏa về ý tưởng, tấm lòng nhân ái tới toàn xã hội để tất cả cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Mạnh Quân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Tin khác

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

(LĐTĐ) Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu hợp tác, ký kết chương trình phối hợp tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, và phát triển nông thôn mới từ 2024 - 2028, sau khi thăm quan làng gốm Bát Tràng và mô hình trồng hoa.
Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

(LĐTĐ) Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) có văn bản cảnh báo gửi tới các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.
Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

(LĐTĐ) Năm nay, chủ đề của Ngày Trái đất trên toàn cầu có tên "Planet vs Plastic" (Hành tinh chống lại Nhựa), đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng tất cả các loại nhựa vào năm 2040.
Mưa tháng Tư

Mưa tháng Tư

(LĐTĐ) Mưa tháng Tư, những giọt nước tinh khiết đánh thức cảm xúc, gợi nhớ ký ức và nuôi dưỡng tâm hồn phơi phới hy vọng.
Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

(LĐTĐ) Nghệ An là một trong những tỉnh trọng điểm về tệ nạn ma tuý của cả nước. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3.681 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, 390 người sử dụng trái phép chất ma túy.
3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

(LĐTĐ) Tạp Chí Time công bố danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ). Đây là các nhà khoa học đã được VinFuture vinh danh nhờ công trình khám phá ra phương pháp điều trị bệnh tiểu đường, béo phì và thúc đẩy các liệu pháp điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh.
Nơi làm việc ấm áp tình thân

Nơi làm việc ấm áp tình thân

(LĐTĐ) 8 năm qua, Công ty Cổ phần (CP) Lương thực vật tư nông nghiệp Nghệ An thực hiện chính sách cho người lao động vay tiền để trang trải cuộc sống, để rồi người lao động nơi đây luôn cảm thấy may mắn khi có thêm một ngôi nhà ấm áp, đó là công ty.
Xem thêm
Phiên bản di động