Mặt trận Tổ quốc phải là trung tâm đoàn kết, tập hợp mọi lực lượng xã hội

(LĐTĐ) Sáng 9/11, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội chủ trì buổi gặp mặt, đối thoại với hơn 200 đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố.
mat tran to quoc phai la trung tam doan ket tap hop moi luc luong xa hoi Cần tăng cường tuyên truyền trong thực hiện Đề án 21
mat tran to quoc phai la trung tam doan ket tap hop moi luc luong xa hoi Xử lý 20.821 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự đô thị
mat tran to quoc phai la trung tam doan ket tap hop moi luc luong xa hoi Bổ nhiệm đồng chí Lương Chí Công làm Phó Tổng Biên tập Báo Hànộimới

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội: Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố Nguyễn Lan Hương, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Lê Hồng Sơn.

mat tran to quoc phai la trung tam doan ket tap hop moi luc luong xa hoi
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận buổi đối thoại. (Ảnh: Lương Toàn)

Tại buổi đối thoại, có 14 đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội nêu câu hỏi đối thoại với lãnh đạo Thành phố. Các câu hỏi tập trung vào 5 nhóm nội dung: Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; quy hoạch, xây dựng, quản lý quy trật tự đô thị; phát triển kinh tế; môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và giáo dục - đào tạo.

Cụ thể, lĩnh vực quản lý quy hoạch, xây dựng đô thị và phát triển kinh tế - xã hội, các đại biểu nêu câu hỏi, đề nghị Thành phố làm rõ chủ trương phát triển nông nghiệp công nghệ cao; định hướng phát triển kinh tế của Thành phố giai đoạn 2020-2025 và quy hoạch không gian ngầm của Thành phố, phục vụ phát triển giao thông tĩnh...

Về lĩnh vực môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và giáo dục đào tạo, các đại biểu MTTQ Thành phố đề nghị cần có giải pháp căn cơ để đảm bảo an ninh nguồn nước; quan tâm xử lý ô nhiễm môi trường các dòng sông; về vấn đề xử lý ô nhiễm môi trường các làng nghề, nhất là ô nhiễm bụi, tiếng ồn, ô nhiễm nước, chất thải rắn, không khí; quan tâm các giải pháp phòng cháy chữa cháy và di dời các cơ sở sản xuất ra khỏi khu dân cư...

mat tran to quoc phai la trung tam doan ket tap hop moi luc luong xa hoi
Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố nêu câu hỏi tại hội nghị đối thoại. (Ảnh: Lương Toàn)

Các đại biểu Nguyễn Huy Chương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì; Tô Văn Sáng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phúc Thọ; Phạm Bá Vĩnh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố và Lý Duy Xuân, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố đề nghị lãnh đạo Thành phố cho biết về chủ trương phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; về tăng cường thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng ở những ngành, lĩnh vực nhạy cảm và thu hồi tài sản tham nhũng; về đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, triển khai dịch vụ công trực tuyến...

Giải đáp những câu hỏi của các đại biểu, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cho rằng, khuyến khích, phát triển các tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước là chủ trương nhất quán, nhằm góp phần phát triển các doanh nghiệp.

Về lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, bên cạnh việc chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm các vụ việc tham nhũng phát sinh, Thành ủy cũng hết sức chú trọng khâu phòng ngừa, thông qua việc yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải xác định những lĩnh vực nhạy cảm, tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng để có giải pháp.

mat tran to quoc phai la trung tam doan ket tap hop moi luc luong xa hoi
Quang cảnh buổi đối thoại. (Ảnh: Lương Toàn)

Về triển khai Đề án 21-ĐA/TU về sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở, Thành ủy chỉ đạo quá trình thực hiện chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, tạo đồng thuận; sắp xếp tinh gọn, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả; quan tâm động viên những người không tham gia công tác sau sắp xếp...

Theo Bí thư Thành ủy, Hà Nội hiện nay có trên 8 triệu dân. Để đáp ứng các nhu cầu thiết yếu, trong đó có nhà ở, cấp nước, giao thông, y tế, giáo dục... là thách thức và nhiệm vụ rất lớn. Vừa qua, sau khi xảy ra sự cố nước sạch sông Đà, Thành phố đã giao các sở, ngành đánh giá, rút kinh nghiệm. Trước hết là công tác thông tin phải đảm bảo cung cấp nhanh nhất, rõ ràng, mạch lạc đến người dân. Tiếp đó là công tác quản lý nhà nước, quản lý doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân để phát hiện các lỗ hổng, bổ sung quy định và quản lý chặt chẽ hơn. Đồng thời phải rà soát lại các quy trình về đảm bảo an toàn nguồn nước mặt...

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cũng cho biết, liên quan đến công tác xử lý nước thải, Thành phố còn làm chưa nghiêm và chưa tốt đối với các cơ sở sản xuất, nhà hàng,... còn tình trạng xả nước chưa qua xử lý, gây ô nhiễm các sông, hồ. Về quản lý ô nhiễm làng nghề, một trong những giải pháp căn cơ là phải đưa việc sản xuất của làng nghề ra các khu, cụm công nghiệp để xử lý môi trường tập trung. Liên quan đến nội dung di dời các cơ sở sản xuất ra khỏi khu dân cư, hiện nay, Thành phố đang tập trung phê duyệt 21 đề án di dời, đồng thời quản lý chặt hơn nữa đối với các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm...

Theo Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải, Hà Nội tham gia mạng lưới các thành phố thông minh, thành phố sáng tạo đặt ra những thách thức cho Thủ đô phải phấn đấu để đạt được các tiêu chí. Thành phố mong muốn xây dựng một Thủ đô xứng đáng với vị thế trái tim cả nước, với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, đó là một Thành phố bình yên, an toàn, năng động về phát triển kinh tế, bền vững về môi trường... Để đạt được các mục tiêu này, Thành phố sẽ phải xây dựng các đề án, kế hoạch để thực hiện, đồng thời, mong muốn sự vào cuộc tham gia của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân.

mat tran to quoc phai la trung tam doan ket tap hop moi luc luong xa hoi
Các đại biểu tham dự hội nghị đối thoại. (Ảnh: Lương Toàn)

Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng, triển khai xây dựng chính quyền điện tử, Thành phố thông minh thì vai trò của người dân có tính quyết định. Do vậy, đội ngũ cán bộ từ cơ sở phải triển khai tuyên truyền, vận động, hướng dẫn để người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mà Thành phố đã triển khai...

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải khẳng định, thông qua việc tiếp xúc, đối thoại với đại biểu MTTQ, lãnh đạo Thành phố đã tiếp thu nhiều ý kiến, kiến nghị xác đáng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ.

Bí thư Thành ủy yêu cầu các ban Đảng, các sở, ngành Thành phố tiếp tục thực hiện quyết liệt các chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về tinh gọn bộ máy, đánh giá, phân loại cán bộ; phát huy vai trò giám sát, phản biện của các tầng lớp nhân dân đối với cán bộ, đảng viên, gắn với chuẩn bị tốt việc tổ chức đại hội đảng các cấp. Tiếp tục thu hút nguồn lực đầu tư cho hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về mọi mặt, nhất là quản lý các cơ sở còn tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; triển khai đồng bộ các giải pháp, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và từng người dân trong đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn...

Bí thư Thành ủy cũng đề nghị Ủy ban MTTQ các cấp từ Thành phố đến cơ sở củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nên sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong Nhân dân, thắt chặt mật thiết giữa Nhân dân với Đảng và Nhà nước để thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới. “Làm sao để MTTQ thực sự là trung tâm đoàn kết, tập hợp mọi lực lượng xã hội, là nơi mọi người có thể nói lên tiếng nói, nguyện vọng của mình, đóng góp trí tuệ, công sức cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, đồng chí Hoàng Trung Hải nhấn mạnh.

Hoàng My

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

MILO rèn sức bền cho trẻ qua chuỗi hoạt động online

MILO rèn sức bền cho trẻ qua chuỗi hoạt động online

(LĐTĐ) Sau chuỗi sự kiện “Trạm sạc sức bền 24h khổng lồ”, từ ngày 20/4/2024, Nestlé MILO sẽ lần lượt triển khai các hoạt động thú vị trên nền tảng số nhằm tạo sân chơi cho phụ huynh và trẻ em trên khắp cả nước dễ dàng tham gia để khám phá về sức bền và cách cải thiện sức bền, bao gồm “Thử thách bền bỉ hơn” trên Tiktok, “Thử thách 7 ngày bền bỉ hơn” trên Zalo cũng như ra mắt bài hát bền bỉ trên Youtube.
Phổ biến kiến thức An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

Phổ biến kiến thức An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

(LĐTĐ) Tại buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”, các chuyên gia đã giải đáp cho đoàn viên, người lao động thuộc Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội nhiều câu hỏi liên quan đến các chế độ, chính sách đối với người lao động như: Tiền lương, tiền thưởng, thu nhập, bảo hiểm xã hội, tuổi nghỉ hưu, chế độ thai sản, thời giờ làm việc, chính sách đối với người lao động làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại, các quy định bảo đảm an toàn vệ sinh lao động...
Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

(LĐTĐ) Câu chuyện về “rác thải cồng kềnh” không phải bây giờ mới được nhắc đến, tuy nhiên, cùng với muôn vẻ đổi thay của đô thị, sự bất cập, lúng túng trong xử lý vấn đề này đang dần trở nên nổi cộm.
Tạo thuận lợi để người dân tiếp cận nhà ở xã hội

Tạo thuận lợi để người dân tiếp cận nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Góp ý vào Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề nghị cân nhắc bỏ quy định “Khách hàng là hộ gia đình, cá nhân khi vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để mua, thuê mua nhà ở xã hội phải thực hiện việc gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách xã hội hàng tháng, với thời gian tối thiểu 12 tháng và mức gửi theo quy định của bên cho vay”...
Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

(LĐTĐ) Đồng hành cùng tổ chức Công đoàn Thủ đô, suốt 7 năm qua, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tổ chức nhiều đợt khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang tới cơ hội chăm sóc sức khỏe quý giá cho CNLĐ Thủ đô.
Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

(LĐTĐ) Sắp tới, Di tích Nhà tù Hỏa Lò sẽ tổ chức trưng bày chuyên đề “Khoảng trời mới”. Việc tổ chức trưng bày nhằm giúp công chúng hiểu hơn về các chiến dịch lịch sử trên chiến trường Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) với những câu chuyện kể về các chiến sĩ cách mạng đã trải qua những năm tháng bị địch bắt, giam cầm hà khắc trong các nhà tù thực dân. Kháng chiến thành công, họ lại cùng nhau đoàn kết, quyết liệt đấu tranh để được trao trả và trở về với cách mạng, với nhân dân.
Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

(LĐTĐ) Đã có rất nhiều cảnh báo trên các phương tiện truyền thông cũng như trên các nền tảng mạng xã hội về phương thức thủ đoạn của tội phạm. Tuy nhiên, rất nhiều người vẫn bị kẻ xấu lợi dụng lòng tin, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tội phạm công nghệ cao dường như đang “len lỏi” vào từng gia đình...

Tin khác

Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

(LĐTĐ) Câu chuyện về “rác thải cồng kềnh” không phải bây giờ mới được nhắc đến, tuy nhiên, cùng với muôn vẻ đổi thay của đô thị, sự bất cập, lúng túng trong xử lý vấn đề này đang dần trở nên nổi cộm.
Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

(LĐTĐ) Sắp tới, Di tích Nhà tù Hỏa Lò sẽ tổ chức trưng bày chuyên đề “Khoảng trời mới”. Việc tổ chức trưng bày nhằm giúp công chúng hiểu hơn về các chiến dịch lịch sử trên chiến trường Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) với những câu chuyện kể về các chiến sĩ cách mạng đã trải qua những năm tháng bị địch bắt, giam cầm hà khắc trong các nhà tù thực dân. Kháng chiến thành công, họ lại cùng nhau đoàn kết, quyết liệt đấu tranh để được trao trả và trở về với cách mạng, với nhân dân.
Kịp thời hỗ trợ gia đình các công nhân tử vong và bị thương trong vụ tai nạn lao động tại Yên Bái

Kịp thời hỗ trợ gia đình các công nhân tử vong và bị thương trong vụ tai nạn lao động tại Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Yên Bái cho biết, đơn vị đã phối hợp với các ban, ngành liên quan nắm bắt tình hình, kịp thời hỗ trợ cho thân nhân gia đình người bị nạn trong vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm 7 công nhân tử vong.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quan tâm hỗ trợ, tạo việc làm cho người khuyết tật

Quan tâm hỗ trợ, tạo việc làm cho người khuyết tật

(LĐTĐ) Trong bối cảnh suy thoái kinh tế, người lao động (NLĐ) bình thường cũng khó khăn khi tìm kiếm việc làm thì cơ hội việc làm đối với người khuyết tật (NKT) càng hạn chế hơn. Trước bối cảnh này, các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đã tăng cường nhiều biện pháp nhằm mang tới cơ hội việc làm cho NKT, giúp họ tự tin tạo dựng cuộc sống, khẳng định bản thân, hòa nhập cộng đồng và đóng góp tích cực cho xã hội.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động