Mặt trận các cấp cần chủ động nắm tư tưởng của các tầng lớp nhân dân

Ngày 18/1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Mặt trận năm 2017, đề ra chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2018. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Trương Thị Ngọc Ánh đã tới dự và phát biểu.
mat tran cac cap can chu dong nam tu tuong cua cac tang lop nhan dan 2018 sẽ là năm đột phá đối với các cấp Mặt trận
mat tran cac cap can chu dong nam tu tuong cua cac tang lop nhan dan Mặt trận vào cuộc quyết liệt đấu tranh phòng chống tham nhũng
mat tran cac cap can chu dong nam tu tuong cua cac tang lop nhan dan Mặt trận cần đổi mới phương pháp hoạt động để đáp ứng thực tiễn cuộc sống

Theo báo cáo của Ủy ban MTTQVN TP Hà Nội, năm 2017, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp thành phố vận động được trên 50 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới 703 nhà, sửa chữa 210 nhà cho hộ nghèo.

mat tran cac cap can chu dong nam tu tuong cua cac tang lop nhan dan
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quang Vinh

Nhân kỷ niệm 70 năm ngày "Thương binh Liệt sỹ", Ủy ban MTTQ TP Hà Nội phối hợp với UBND thành phố tổ chức phát động đợt cao điểm vận động toàn dân tham gia phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, qua đó vận động được 46 tỷ 787 triệu đồng; phối hợp với UBND thành phố thực hiện chủ trương của Thành phố về xây, sửa nhà cho người có công, đã hỗ trợ xây, sửa 8.211 nhà ở cho người có công với cách mạng trị giá hơn 955 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương, thành phố và nguồn xã hội hóa...

Trong hoạt động phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh, năm 2017, MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên đã tổ chức cho đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia góp ý kiến đối với cấp ủy, chính quyền các cấp. Cấp huyện có 1.930 ý kiến xây dựng Đảng, 3.147 ý kiến góp ý xây dựng chính quyền; cấp xã có 9.876 ý kiến xây dựng Đảng, 17.857 ý kiến góp ý xây dựng chính quyền; 23.178 lượt ý kiến góp ý cho cá nhân, cán bộ, đảng viên...

Mặt trận các cấp trên địa bàn Thành phố đã phối hợp tổ chức 678 hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương với nhân dân. Qua các cuộc tiếp xúc, đối thoại, nhân dân đã đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương nghiên cứu, xem xét những đề xuất, kiến nghị của nhân dân nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân trên địa bàn dân cư...

mat tran cac cap can chu dong nam tu tuong cua cac tang lop nhan dan
Bí thư Hoàng Trung Hải tặng Cờ thi đua xuất sắc của UBND TP Hà Nội cho các tập thể đạt thành tích tốt trong năm 2017. Ảnh: Quang Vinh

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Thường trực Thành ủy-HĐND- UBND Thành phố, đồng chí Hoàng Trung Hải- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy đã đánh giá cao hoạt động của MTTQVN các cấp TP Hà Nội trong việc đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm. Cụ thể: MTTQVN các cấp đã bám sát chủ đề của Thành phố “Năm kỷ cương hành chính 2017”, đã lựa chọn chủ đề hoạt động của năm là “Năm tập trung cho cơ sở".

Bí thư Hoàng Trung Hải cũng ghi nhận sự chủ động của MTTQVN TP Hà Nội trong việc phối hợp với UBND Thành phố tổ chức đợt cao điểm vận động nhân dân Thủ đô tham gia phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh- liệt sỹ.

Đặc biệt, là cơ quan thường trực Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã tích cực tham mưu cho cấp ủy triển khai nhiều giải pháp thực hiện tốt Chỉ thị 17 của Thành ủy. Đến nay, Hà Nội đã có 4 huyện và 285/386 xã đạt chuẩn nông thôn mới (73,8%); việc cưới, việc tang văn minh có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2017, số ca hỏa táng đạt 59,91%, tăng 3,78% so với năm 2016, góp phần tích cực vào việc giữ gìn vệ sinh môi trường...

MTTQVN các cấp TP Hà Nội cũng đã tham mưu và thực hiện tốt Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị và các quy định của Thành ủy, trong đó năm 2017, MTTQ các cấp đã tổ chức 547 hội nghị phản biện xã hội, hoạt động giám sát, phối hợp giám sát có nhiều đổi mới, đạt những kết quả rất đáng khích lệ

mat tran cac cap can chu dong nam tu tuong cua cac tang lop nhan dan
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Trương Thị Ngọc Ánh tặng bằng khen cho các tập thể xuất sắc. Ảnh: Quang Vinh

Trước yêu cầu nhiệm vụ của năm 2018, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị MTTQ Thành phố bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, nỗ lực hơn nữa thực hiện tốt 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong báo cáo của MTTQ; đồng thời, quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Phát huy vai trò trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân, MTTQ Thành phố và MTTQ các cấp cần làm tốt hơn nữa việc tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền các cấp trong việc tạo đồng thuận xã hội, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2018, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện chủ đề chung của năm là “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.

“Tôi đề nghị mỗi cấp Mặt trận Tổ quốc, mỗi tổ chức thành viên của MTTQVN từ Thành phố đến cơ sở phải làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, đảm bảo sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng và hành động, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Thành phố, đồng thời cần làm tốt hơn nữa công tác vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội”, Bí thư Hoàng Trung Hải nhấn mạnh.

mat tran cac cap can chu dong nam tu tuong cua cac tang lop nhan dan
Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh tặng bằng khen cho các tập thể. Ảnh: Quang Vinh

Trước mắt, để thực hiện tốt Chỉ thị 16 của Ban Bí thư và chỉ đạo của Thành ủy, Bí thư Thành ủy đề nghị MTTQVN các cấp cần bám sát chỉ đạo của cấp ủy, phối hợp với chính quyền tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công, chăm lo tết người nghèo; thăm, tặng quà các chức sắc tôn giáo tiêu biểu; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa - thể thao, quản lý lễ hội để nhân dân vui xuân, đón Tết Mậu Tuất 2018 trong không khí vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, mọi nhà, mọi người đều có Tết.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN Trương Thị Ngọc Ánh đánh giá cao những kết quả nổi bật của MTTQVN TP Hà Nội trong năm 2017. Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị trong năm 2018, MTTQVN TP Hà Nội cần có những đột phá trong công tác mặt trận để xứng đáng vai trò là đầu tàu của cả nước. Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cũng lưu ý, MTTQVN TP Hà Nội cần chủ động nắm tình tình tư tưởng, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân để kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân, hạn chế phát sinh điểm nóng, phức tạp ở địa phương.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

(LĐTĐ) Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại".
Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi

Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, tình hình kinh tế trong và ngoài nước để điều hành linh hoạt, đồng bộ các công cụ và giải pháp chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối. Đồng thời, sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

(LĐTĐ) Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào Thiếu nhi Thủ đô năm học 2023-2024; thiết thực chào mừng kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2024), 70 chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), Hội đồng Đội thành phố Hà Nội phối hợp với Anh văn Hội Việt Mỹ VUS miền Bắc tổ chức Vòng chung kết cuộc thi Sàn đấu Anh ngữ V - Champions năm 2024.
Nâng cao vai trò đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội

Nâng cao vai trò đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2024.

Tin khác

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

(LĐTĐ) Nhìn nhận về chất lượng phục vụ của công chức, 88,88% số người dân được khảo sát cho rằng, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu và 90% cho rằng không có người dân nào phải đưa tiền ngoài quy định cho công chức để công việc được giải quyết.
Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

(LĐTĐ) Theo Bộ Nội vụ, trong năm 2023, một số địa phương thể hiện sự tiến bộ vượt trội và đạt kết quả rất tích cực trong công tác cải cách hành chính (CCHC), như Hà Nội, đạt 91,43%, xếp thứ 3; Bắc Giang đạt 91,16%, xếp thứ 4...
Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự cuộc gặp mặt, tri ân đầy ý nghĩa và xúc động với các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

(LĐTĐ) Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, việc xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược là cần thiết, nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, kịp thời, giá cả hợp lý.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

(LĐTĐ) Sáng 16/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Tim Cook, Giám đốc điều hành Apple của Hoa Kỳ - công ty công nghệ lớn nhất thế giới và là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam nếu tính từ 2019 trở lại đây (trên 16 tỷ USD).
Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

(LĐTĐ) Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng.
Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

(LĐTĐ) Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan tăng cường các hoạt động kiểm soát hàng hóa, bình ổn thị trường; tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng.
Khai mạc Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X

Khai mạc Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân (HĐND) khóa X có ý rất nghĩa quan trọng nhằm kịp thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, phát triển nguồn lực địa phương. Đặc biệt kỳ họp sẽ xem xét thông qua nghị quyết về quy hoạch tỉnh Đồng Nai.
Xem thêm
Phiên bản di động