LĐLĐ quận Cầu Giấy:

Mang xuân vui đến với đoàn viên

Với chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, năm 2017, LĐLĐ quận Cầu Giấy đã hướng về cơ sở, tổ chức nhiều phong trào, hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVCLĐ.
tin nhap 20180205093136 Vì mục tiêu xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh
tin nhap 20180205093136 LĐLĐ Quận Cầu Giấy: Tập huấn kỹ năng thương lượng tập thể
tin nhap 20180205093136 Đại hội Công đoàn Công ty CP Thương mại Cầu Giấy nhiệm kỳ 2017 – 2022
tin nhap 20180205093136 LĐLĐ quận Cầu Giấy: Thực hiện tốt chính sách pháp luật BHXH
tin nhap 20180205093136 Tổ chức thành công Đại hội điểm

Hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

Coi đây là nhiệm vụ quan trọng và cần tập trung đẩy mạnh thực hiện trong giai đoạn hiện nay, ngay từ đầu năm, LĐLĐ quận đã chú trọng xây dựng chương trình hành động, đề ra những trọng tâm nhằm thực hiện tốt vai trò đại diện của công đoàn (CĐ) trong quan hệ lao động. Đó là tham gia xây dựng các quy định, nội quy, quy chế quản lý; thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc, Nghị định 60/NĐ-CP, Nghị định 04/NĐ-CP; tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật Lao động trong các doanh nghiệp (DN); tăng số lượng và nâng cao chất lượng thương lượng và ký kết Thoả ước lao động tập thể (TƯLĐTT).

tin nhap 20180205093136
Đại hội Công đoàn quận Cầu Giấy - Nhiệm kỳ 2018 - 2023

Trong đó, việc thực hiện Quy chế dân chủ của người lao động (NLĐ), thông qua thực hiện Nghị định 60/NĐ-CP, Nghị định 04/NĐ-CP được LĐLĐ quận xác định là nội dung ưu tiên phải đưa vào thực chất. LĐLĐ quận Cầu Giấy đã phối hợp với UBND quận ra văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, DN phát huy tổ chức Hội nghị CBCC, Hội nghị NLĐ. Kết quả, 100% đơn vị hành chính sự nghiệp tổ chức Hội nghị CBCC, trong đó 65 đơn vị có Ban Thanh tra nhân dân (đạt 100%); có 18 DN tổ chức Hội nghị NLĐ đạt 66,7%. Từ chỗ còn hình thức, đến nay, việc tổ chức Hội nghị NLĐ tại đơn vị đã đi vào thực chất và từng bước đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng cũng như quyền làm chủ của NLĐ. Thực hiện quyền đại diện NLĐ, LĐLĐ quận đã hướng dẫn quy trình và phối hợp tổ chức hội nghị lấy ý kiến của tập thể NLĐ tham gia đóng góp vào dự thảo nội quy lao động và TƯLĐTT tại doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn đối với 07 đơn vị trên địa bàn quận. Nhờ có sự quan tâm, bám sát cơ sở của CĐ quận, nhiều DN đã thương lượng, ký kết TƯLĐTT đảm bảo quyền lợi cho NLĐ, trong đó có những điều, khoản cao hơn luật.

Thực hiện chức năng đại diện tham gia quản lý, kiểm tra giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách có liên quan đến NLĐ, LĐLĐ quận Cầu Giấy phối hợp với BHXH quận, trong đợt 1, đã tiếp nhận 24 hồ sơ khởi kiện doanh nghiệp nợ đọng BHXH với tổng số tiền nợ là hơn 17 tỷ đồng. LĐLĐ quận đã có văn bản can thiệp với 15 đơn vị thanh toán hơn 2,1 tỷ đồng tiền nợ BHXH cho NLĐ. Đợt 2, LĐLĐ quận đã tiếp nhận 141 đơn vị khởi kiện và đã có 02 buổi làm việc quyết liệt. Kết quả đã có 27 đơn vị đã nộp 1,4 tỷ đồng tiền nợ BHXH cho NLĐ.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy đánh giá: “Trong năm qua, công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ luôn được quan tâm, nhằm đảm bảo cho NLĐ có việc làm, thu nhập ổn định, nâng cao đời sống vật chất tinh thần. Với những kết quả ấn tượng đạt được trong năm 2017, Công đoàn quận Cầu Giấy đã hoàn thành xuất sắc nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ trong “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn”.

Công tác Bảo hộ lao động, An toàn vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ cũng luôn được lãnh đạo các đơn vị và CĐCS quan tâm thực hiện. Trong năm 2017, LĐLĐ quận đã xây dựng, triển khai tới 100% CĐCS kế hoạch “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động”; phối hợp tổ chức lễ phát động tháng hàng động về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; hội thao nghiệp vụ chữa cháy năm 2017 tại công viên Cầu Giấy; tổ chức hưởng ứng “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động” trong CNVCLĐ tại Trung tâm VHTT phường Yên Hòa. Đồng thời mở 02 lớp huấn luyện, cấp chứng nhận về An toàn lao động, vệ sinh lao động năm 2017 cho gần 300 cán bộ, CNVCLĐ.
chăm lo đời sống vật chất, tinh thần
cho NLĐ

Bên cạnh việc quan tâm thực hiện chức năng đại diện, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của CNVCLĐ cũng được LĐLĐ quan tâm. Năm qua, LĐLĐ quận đã chỉ đạo 100% các CĐCS phối hợp với phòng, ban chuyên môn tổ chức chăm lo đời sống CNVCLĐ, do triển khai sớm kế hoạch chăm lo Tết nên các cấp CĐ quận đã chủ động tập hợp danh sách, phân loại các đối tượng CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn để thăm hỏi kịp thời.

Đặc biệt dịp Tết Đinh Dậu, 125 xuất quà đã được trao cho CNVCLĐ và con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn từ các nguồn quỹ, mỗi xuất quà trị giá 500.000 đồng. Ngoài ra, LĐLĐ quận cũng đã vận động CĐCS nuôi dưỡng thường xuyên 10 trẻ em hoàn cảnh khó khăn của quận với mức 3.600.000đ/ cháu/năm; trợ cấp khó khăn cho 08 đoàn viên CĐ với tổng số tiền 12 triệu đồng; đề nghị LĐLĐ Thành phố và CĐ ngành Giáo dục hỗ trợ kinh phí sửa chữa “Mái ấm Công đoàn” cho đồng chí Tô Thị Hoa - giáo viên Trường Mầm non Ánh Sao với mức kinh phí 30 triệu đồng; hỗ trợ sửa nhà cho 01 đoàn viên CĐ bị hỏa hoạn với số tiền 3 triệu đồng; LĐLĐ quận đã trợ cấp khó khăn đột xuất cho 17 đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn mỗi xuất trị giá 1 triệu đồng. Dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ, LĐLĐ quận cũng đã trao 10 sổ tiết kiệm cho các gia đình người có công trên địa bàn với giá trị 20 triệu đồng. 100% các cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ toàn quận đã tham gia ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” với tổng số tiền là 2,63 tỷ đồng.

Ngoài ra, LĐLĐ quận đã chủ động phối hợp với các đơn vị tổ chức cho CNVCLĐ được chăm sóc sức khoẻ, nhằm cải thiện đời sống vật chất, tinh thần. Cụ thể, đã có 10.167 cán bộ, đoàn viên và NLĐ trên 40 tuổi được kiểm tra sàng lọc ung thư đại thực tràng; 445 lượt cán bộ CNVCLĐ được khám và tư vấn về răng – hàm – mặt, do LĐLĐ quận phối hợp với Công ty TNHH Aquacare Việt Nam triển khai. Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy đánh giá: “Trong năm qua, công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ luôn được quan tâm, nhằm đảm bảo cho NLĐ có việc làm, thu nhập ổn định, nâng cao đời sống vật chất tinh thần. Với những kết quả ấn tượng đạt được trong năm 2017, CĐ quận Cầu Giấy đã hoàn thành xuất sắc nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ trong “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn”.

Bùi Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.

Tin khác

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Mỹ Đức (Hà Nội), các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, các cấp Công đoàn huyện sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đề nghị các cấp Công đoàn huyện dồn sức, hợp lực tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, người lao động để Tháng Công nhân thực sự trở thành ngày hội của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024).
Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.
Xem thêm
Phiên bản di động