Mang niềm vui đến với học sinh khó khăn trước năm học mới

(LĐTĐ) Mang sách giáo khoa, vở và đồng phục đến mọi thôn, xóm để trao đến tay các học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhằm chia sẻ bớt gánh nặng cho phụ huynh, Ban Giám hiệu cùng tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, đoàn viên Công đoàn Trường Tiểu học Hữu Hòa (huyện Thanh Trì) đã giúp các em có thêm niềm tin trước thềm năm học mới.
Vận động hưởng ứng chương trình “Máy tính cho em” Nỗi lòng trăn trở của giáo viên khi dạy online Mỗi trường học, mỗi cơ sở giáo dục là một pháo đài chống dịch

Chia sẻ từ tập vở đến cân gạo

Xã Hữu Hòa là một xã thuộc “vùng xa” của huyện Thanh Trì, một mặt giáp phường Kiến Hưng (quận Hà Đông), một phần giáp xã Cự Khê (huyện Thanh Oai). Nơi đây cũng là địa bàn có nhiều ca F0 với một số ngõ, xóm bị phong tỏa do dịch Covid-19.

Mang niềm vui đến với học sinh khó khăn trước năm học mới
Hiệu trưởng Nguyễn Thúy Thanh và Công đoàn nhà trường trao quà cho học sinh trong khu vực phong tỏa

Trước tình hình đó, Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp với Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Hữu Hòa đã rà soát chọn ra 36 học sinh thuộc diện gia đình nghèo, cận nghèo, gia đình sống trong khu vực phong tỏa để tặng vở, đồng phục nhằm động viên, giúp các em yên tâm bước vào năm học mới. Ngay sau lễ Khai giảng năm học 2021-2022, sáng 5/9, đại diện Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn nhà trường đã trực tiếp đến nhà học sinh để tặng quà, động viên các em.

Gia đình em Lê Đức Thịnh (học sinh lớp 3A6, Trường Tiểu học Hữu Hòa) sống trong ngõ 13 thôn Đại Khang của xã Hữu Hòa - một trong những ngõ bị phong tỏa trên địa bàn xã do có ca F0. Chị Đoàn Lan Anh (phụ huynh em Thịnh) chia sẻ: “Trước ngày Khai giảng, gia đình tôi cũng rất lo lắng khi chưa có sách giáo khoa cho con. Khi nhận được thông báo nhà trường đưa sách giáo khoa đến nhà cho học sinh để đảm bảo công tác phòng, chống dịch, gia đình hết sức vui mừng. Cùng với niềm vui đó, con còn có niềm vui “kép” khi được nhà trường quan tâm tặng thêm vở và đồng phục do cô Hiệu trưởng trực tiếp mang tới trao, động viên con nhân ngày Khai giảng năm học mới”.

Mang niềm vui đến với học sinh khó khăn trước năm học mới
Thầy giáo Nguyễn Minh Tuấn (chủ nhiệm lớp 2A1) đến thăm và tặng quà gia đình học sinh Đinh Lê Hoàng Quyết

Chị Lan Anh xúc động cho biết: “Được sự quan tâm của Công đoàn nhà trường, gia đình và cháu Thịnh rất hạnh phúc. Nhất là cháu Thịnh, do ở nhà cách ly quá lâu, được các cô đến tặng vở và đồng phục, lại mang cả phần quà kèm Giấy khen của năm học trước đến, cháu vui suốt cả ngày. Cảm ơn Ban Giám hiệu và Công đoàn nhà trường vì việc làm ý nghĩa này đối với các gia đình học sinh, đặc biệt là gia đình trong khu phong tỏa như gia đình tôi”.

Không chỉ tặng vở, đồng phục cho học sinh thuộc các đối tượng trên, Ban Giám hiệu cùng Công đoàn Trường Tiểu học Hữu Hòa còn quan tâm đến gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian giãn cách xã hội. Nhận được tin có gia đình cần giúp đỡ trên nhóm Zalo, ngay lập tức Công đoàn nhà trường đã tìm hiểu và tặng gia đình 20kg gạo.

Mang niềm vui đến với học sinh khó khăn trước năm học mới
Hiệu trưởng Nguyễn Thúy Thanh giao lưu với học sinh và hỏi thăm động viên các em trong lễ Khai giảng

Chia sẻ với phóng viên về sự quan tâm của các thầy cô giáo, anh Đinh Văn Liêm (phụ huynh em Đinh Lê Hoàng Quyết, học sinh lớp 2A1) cho biết, trước đó, thầy chủ nhiệm lớp và phụ huynh của lớp cũng đã hỗ trợ tiền giúp gia đình vượt qua khó khăn. Nay nhà trường cũng quan tâm hỗ trợ gạo, gia đình rất vui.

“Tôi làm xe ôm, hiện nay không có việc làm, vợ làm tự do, cũng nghỉ từ khi có dịch, hiện nuôi hai con nhỏ, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Sự trợ giúp của xã, các tổ chức xã hội và sự quan tâm của nhà trường là động lực để gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn này”, anh Liêm chia sẻ thêm.

Mang niềm vui đến với học sinh khó khăn trước năm học mới
Các thầy cô miệt mài chia sách vở để gửi đến gia đình học sinh

Được biết, quan tâm đến trường hợp của học sinh Đinh Lê Hoàng Quyết, Công đoàn trường Tiểu học Hữu Hòa cũng đã liên hệ với thôn xóm nơi gia đình sinh sống để hỏi thăm tình hình hỗ trợ của địa phương cho người lao động khó khăn. Gia đình anh Liêm cũng đã nhận được hỗ trợ từ xã, nhưng do giãn cách kéo dài nên vẫn thiếu thốn và kêu gọi hỗ trợ trên mạng xã hội.

Sách vở cũng quan trọng như nhu yếu phẩm

Chia sẻ về việc chuẩn bị cho học sinh vào năm học mới, cô Nguyễn Thị Song Hà - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Hữu Hòa cho biết, trước ngày Khai giảng, Ban Giám hiệu nhà trường và Ban Chấp hành Công đoàn đã bàn bạc tìm giải pháp đưa sách giáo khoa đến tận nhà để các học sinh có sách, dụng cụ học tập trong năm học mới.

“Sách giáo khoa được các cô giáo chia theo lớp, rồi theo ngõ, xóm. Trong vòng 10 ngày, 12 cô giáo đã làm việc liên tục để sắp xếp sách vở, đồ dùng học tập một cách khoa học cho 1.574 em học sinh. Ngoài ra, các học sinh được khen thưởng năm học 2020-2021 cũng được các cô gửi kèm Giấy khen và phần thưởng. Sách giáo khoa và đồ dùng học tập của học sinh sau khi đóng gói được sự giúp đỡ của lực lượng Công an xã chuyển tới các nhà văn hóa thôn, xóm. Từ đây, các thành viên Tổ Covid cộng đồng chuyển sách vở, đồ dùng học tập từ nhà văn hóa thôn tới từng ngõ, xóm, nhà học sinh. Phụ huynh rất vui vẻ và bày tỏ sự yên tâm”, cô Hà cho biết.

Mang niềm vui đến với học sinh khó khăn trước năm học mới
Sách của học sinh được xe của lực lượng Công an xã Hữu Hòa phân phát đến từng tổ, xóm

Cô giáo Nguyễn Thị Song Hà cũng cho hay, qua tuần đầu học sinh tham gia học trực tuyến, việc dạy và học của thầy trò đã dần đi vào nề nếp. Các thầy cô luôn động viên, giúp đỡ, chia sẻ, truyền tải kiến thức để các em tiếp tục học tập, tiếp thu kiến thức như khi đến trường. Nhà trường đã xây dựng kế hoạch chi tiết và sẵn sàng cho hai kịch bản dạy học trực tuyến cũng như trực tiếp. Khi dịch bệnh được kiểm soát, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cũng như các điều kiện đảm bảo an toàn phòng, chống dịch khi học sinh trở lại trường học cũng được Ban lãnh đạo nhà trường chủ động và sẵn sàng ngay từ lúc này.

Đồng hành cùng Công đoàn khối Giáo dục huyện Thanh Trì, ông Bùi Văn Bình - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện cho biết: “Vừa qua, Công đoàn các nhà trường đã làm rất tốt việc chăm lo đời sống cho đoàn viên, giáo viên, người lao động khó khăn. Bên cạnh đó còn quan tâm tới các gia đình học sinh khó khăn để chia sẻ giúp đỡ các em và gia đình trước năm học mới. Trường Tiểu học Hữu Hòa cùng nhiều trường trên địa bàn huyện đã phát huy tinh thần tương thân, tương ái, quan tâm sát sao, thiết thực tới đời sống của học sinh cũng như gia đình học sinh”.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

(LĐTĐ) Để tiện cho lưu giữ giấy tờ, nhiều người đã ghép bằng lái ô tô và xe máy vào một thẻ PET, nhưng trong quá trình sử dụng lại nảy sinh nhiều bất tiện, do đó có nhu cầu tách hai loại giấy tờ này.

Tin khác

Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tiếp tục diễn ra loạt trận đấu cuối vòng bảng Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX. Các đội bóng vào vòng 1/8 đã chính thức lộ diện trên sân vận động quận Tây Hồ. Đội bóng thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm toàn thắng 3 trận, thẳng tiến vào vòng sau.
Công đoàn BIDV tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 Chủ tịch Công đoàn cơ sở

Công đoàn BIDV tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 Chủ tịch Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Nhằm trang bị thêm những kỹ năng, kiến thức và phương pháp hoạt động cần thiết để vận dụng vào công tác thực tiễn, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong thời kỳ mới, Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tổ chức lớp bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ cho 227 Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Thanh Trì: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân năm 2024

Thanh Trì: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (20/4), Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh, lao động (ATVSLĐ); Tháng Công nhân năm 2024; biểu dương “Công nhân giỏi” năm 2024 và tuyên dương phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) năm 2023.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.
Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” và “Tháng Công nhân năm 2024”. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động cũng như quan tâm chăm lo, hướng về lực lượng công nhân lao động trên địa bàn Thủ đô.
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
Xem thêm
Phiên bản di động