Lý do tại sao bạn không bao giờ nên vứt đồ cũ đi

Thời trang là một vòng quay luân chuyển. Mốt đến, rồi đi, rồi trở lại. Đến thời điểm này, thời trang đã trở thành nồi lẩu thập cẩm, khi tất cả các mốt của tất cả các thập niên đều có thể cùng tồn tại mà không có gì gọi là “lỗi mốt”. Hãy bắt đầu từ những chiếc kính mắt…
ly do tai sao ban khong bao gio nen vut do cu di Những quý cô thời trang trổ tài mix đồ đen cực kỳ ấn tượng
ly do tai sao ban khong bao gio nen vut do cu di Ba kiểu tóc mái khiến khuôn mặt bạn thay đổi hoàn toàn
ly do tai sao ban khong bao gio nen vut do cu di 5 quy tắc thời trang một “soái ca” nên nằm lòng
ly do tai sao ban khong bao gio nen vut do cu di Phái đẹp London: Quý tộc, nhưng cũng "chất phát ngất"
ly do tai sao ban khong bao gio nen vut do cu di 4 thứ khiến đàn ông trở thành soái ca với veston
ly do tai sao ban khong bao gio nen vut do cu di 4 lỗi thời trang khiến quý ông giảm đi nửa phần phong độ

Chính những ngôi sao đầu tiên của Hollywood hồi thập niên 1920 đã khiến chiếc kính râm trở thành phụ kiện không thể thiếu trong trang phục dạo phố của người nổi tiếng.

Kính râm ngoài chức năng tránh nắng cho đôi mắt, còn giúp họ bớt bị nhận ra, đồng thời, cũng giúp thần thái của họ đẹp hơn nếu bị nhận ra, đơn giản bởi kính râm che đi ánh nhìn mệt mỏi, đôi mắt lờ đờ nếu họ đang có một ngày dài.

Kính râm kể từ đó đã được xem là thứ phụ kiện “sang chảnh, phù hoa”. Mỗi thập kỷ lại có một kiểu dáng kính đặc trưng được ưa chuộng. Những mẫu kính đã trở thành kinh điển có thể kể tới hình ảnh cố phu nhân Tổng thống Mỹ - bà Jackie Kennedy với những chiếc kính đen gọng lớn, nhiều khi, bà cài kính lên mái tóc như một chiếc bờm, mốt này từng khiến người Mỹ “phát sốt”.

Hay hình ảnh danh ca huyền thoại John Lennon với cặp kính tròn “ngồ ngộ” đã ăn sâu vào ký ức bao thế hệ. Nhưng thời kỳ của những chiếc kính râm thịnh hành tuân theo guồng quay của mốt đã qua rồi.

Xu hướng thời trang hiện nay là “tân - cổ giao duyên”, các nhà mốt quay về quá khứ để tìm kiếm ý tưởng sáng tạo mới, hay người ta thường gọi là “trào lưu hoài cổ”. Vì vậy, mốt bây giờ có thể lấy cảm hứng từ bất cứ thập niên nào trước đây. Bối cảnh thời trang đương đại cho phép tất cả các mốt của các thập niên cùng đồng hành tồn tại và không có gì bị coi là “lỗi mốt” nữa.

Đó là lý do tại sao giờ đây, bạn không bao giờ nên vứt bỏ các món đồ thời trang chỉ bởi cho rằng nó đã lỗi thời. Đơn giản bởi bây giờ mặc gì cũng có thể là mốt, chỉ cần bạn biết cách phối đồ cho mang hơi thở thời đại, tạo vẻ mới mẻ, trẻ trung, còn lại, không cần biết mốt hôm nay là gì. Trước tiên, hãy bắt đầu từ những chiếc kính đang thịnh hành…

Nhớ lại thập niên 1950 với kính mắt mèo

Kính mắt mèo là một dòng kính biểu tượng được yêu thích bởi rất nhiều ngôi sao hồi thập niên 1950. Cho tới thời điểm hiện tại, kính mắt mèo với vẻ đẹp nữ tính, kiêu kỳ, sang trọng đã trở lại và khiến nữ giới “chết mê”.

ly do tai sao ban khong bao gio nen vut do cu di
Nữ diễn viên người Anh Sophie Turner của loạt phim truyền hình Mỹ “Trò chơi vương quyền” đeo kính mắt mèo.
ly do tai sao ban khong bao gio nen vut do cu di
Nữ diễn viên Rita Hayworth (trái) hồi năm 1957. Nữ ca sĩ Camilla Kerslake (phải).
ly do tai sao ban khong bao gio nen vut do cu di
Nữ diễn viên Joan Collins (trái) và Elisabeth Moss (phải) cũng hoài cổ với kính mắt mèo.

Kính gọng trắng của thập niên 1960 tái xuất

Những chiếc kính gọng trắng từng gắn liền với hình ảnh minh tinh Audrey Hepburn hồi thập niên 1960. Gần đây, nhiều ngôi sao Hollywood cũng bắt đầu diện kính gọng trắng trở lại. Màu trắng luôn là màu sắc thời trang thanh nhã, trẻ trung và đẳng cấp.

ly do tai sao ban khong bao gio nen vut do cu di
Nữ diễn viên của “thế hệ vàng” Hollywood - Audrey Hepburn (trái) từng rất ưa chuộng những chiếc kính gọng trắng. Thiết kế này trở lại gần đây và được ngôi sao ca nhạc Katy Perry (phải) lựa chọn.
ly do tai sao ban khong bao gio nen vut do cu di
Nữ diễn viên người Anh Naomi Watts (trái), nữ ca sĩ Rihanna (giữa), và siêu mẫu Claudia Schiffer (phải) đều có những chiếc kính râm gọng trắng - sắc màu thời trang thanh lịch.

Cùng “tròn trịa” với kính râm thập niên 1970

Những chiếc kính tròn là món đồ thời trang gắn liền với nam ca sĩ huyền thoại John Lennon của nhóm The Beatles. Hồi thập niên 1970, người ta thường gọi kính tròn là “kính John Lennon”. Những chiếc kính này thường có diện mạo “ngồ ngộ, hài hài”.

Ban đầu, dòng kính này không được yêu thích tới mức “gây sốt” trên thị trường, nhưng nhờ John Lennon mà vẻ đẹp “cool” của nó đã được nhìn ra. Giờ đây, kính gọng tròn quay trở lại nhưng với những thiết kế gia giảm để tạo nên vẻ đẹp thời trang thực sự ấn tượng.

ly do tai sao ban khong bao gio nen vut do cu di
Những chiếc kính tròn là món đồ phụ kiện thời trang từng gắn liền với hình ảnh John Lennon (trái). Giờ đây, kính gọng tròn trở lại với những phong cách thiết kế ấn tượng và hiện đại.
ly do tai sao ban khong bao gio nen vut do cu di
Siêu mẫu Kate Moss (trái) cũng rất thích kính gọng tròn.
ly do tai sao ban khong bao gio nen vut do cu di
Kính tròn hiện nay có phong cách thiết kế ấn tượng hơn hẳn thập niên 1970.

Kính phi công của thập niên 1980 chưa bao giờ hết sốt

Kính phi công được thiết kế hồi năm 1936 dành riêng cho đối tượng là các phi công với kiểu dáng mang tính đặc thù, phục vụ cho công việc của các tay lái chinh phục bầu trời. Mẫu thiết kế này từ khi ra mắt đã nhanh chóng gây sốt với người yêu thời trang suốt từ đó đến nay.

Đặc biệt, kính phi công gây sốt đỉnh điểm sau khi bộ phim “Top Gun” (Phi công siêu đẳng - 1986) có Tom Cruise diễn xuất chính ra rạp. Kính phi công với vẻ đẹp thời trang “chất chơi” gần như phù hợp với mọi gương mặt, luôn tạo vẻ “ngầu” cho người sử dụng.

ly do tai sao ban khong bao gio nen vut do cu di
Kính phi công đã được thiết kế từ năm 1936 và gây sốt đỉnh điểm sau khi Tom Cruise (trái) xuất hiện trong “Top Gun” (Phi công siêu đẳng - 1986). Siêu mẫu Cara Delevingne (phải) từng đeo kính phi công xuất hiện trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes hồi mùa hè năm nay.
ly do tai sao ban khong bao gio nen vut do cu di
Người mẫu Heidi Klum (trái) và cựu thành viên One Direction - Liam Payne (phải) cùng yêu mến những chiếc kính phi công.

Kính màu thập niên 1990 trở lại

Thập niên 1990 từng chứng kiến những chiếc kính râm nhiều màu tươi sáng gây sốt. Giờ đây, phong cách này tái xuất, đưa lại cho kính râm những tông màu mắt đa dạng để lựa chọ

ly do tai sao ban khong bao gio nen vut do cu di
Hồi thập niên 1990, nữ diễn viên người Mỹ Bo Derek (trái) từng chạy theo mốt “hot” nhất thời bấy giờ - những chiếc kính râm mang màu sắc tươi tắn. Giờ đây, người mẫu Gigi Hadid (phải) cũng trở về với mốt của thập niên 1990.
ly do tai sao ban khong bao gio nen vut do cu di
Nam diễn viên Martin Freeman (trái) và nữ diễn viên nhí người Anh - Millie Bobby Brown (phải) cũng thích thú với kính râm màu sắc.

Phá cách với kính gọng to

Những chiếc kính râm gọng to đã từng rất được cố phu nhân Tổng thống Mỹ - Jackie Kennedy yêu thích. Bản thân bà cũng từng được xem là biểu tượng thời trang của đời sống văn hóa đại chúng Mỹ.

ly do tai sao ban khong bao gio nen vut do cu di
Kính gọng to cho tới thời điểm này trở thành món đồ phụ kiện thời trang “tuyên ngôn” của những cô nàng phá cách, cá tính. Nữ diễn viên Kate Beckinsale (trái) và người mẫu Kendall Jenner (phải) đều từng xuất hiện với kính gọng to trong năm nay.
ly do tai sao ban khong bao gio nen vut do cu di
Nữ diễn viên Lily Rose Depp (trái), nhà thiết kế thời trang Victoria Beckham (giữa), nữ ca sĩ người Anh Martine McCutcheon (phải) cũng “nghịch ngợm” với kính gọng to.

Theo Bích Ngọc/Dân trí

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội tăng cường kiểm tra, giám sát xe vận chuyển chất thải sinh hoạt

Hà Nội tăng cường kiểm tra, giám sát xe vận chuyển chất thải sinh hoạt

(LĐTĐ) Mới đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Công điện về tăng cường đảm bảo vệ sinh môi trường trong công tác thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn Thành phố.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Trao giải Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024

Trao giải Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024

(LĐTĐ) Sau hơn một tháng triển khai, Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024 với chủ đề “Nét đẹp trong lao động, sản xuất” đã thu hút được nhiều tập thể, cá nhân tham gia dự thi.
Sôi nổi Hội thi tổ liên gia phòng cháy chữa cháy quận Ba Đình

Sôi nổi Hội thi tổ liên gia phòng cháy chữa cháy quận Ba Đình

(LĐTĐ) Chiều 16/4, tại Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, UBND quận Ba Đình đã tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy" năm 2024.
Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

(LĐTĐ) Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, việc xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược là cần thiết, nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, kịp thời, giá cả hợp lý.
HLV Hoàng Anh Tuấn: Toàn đội cần tập trung tối đa tại Vòng chung kết U23 châu Á 2024

HLV Hoàng Anh Tuấn: Toàn đội cần tập trung tối đa tại Vòng chung kết U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Chiều nay, tại Qatar, Huấn luyện viên (HLV) trưởng Đội tuyển U23 Việt Nam Hoàng Anh Tuấn đã tham dự buổi họp báo trước Vòng chung kết U23 châu Á 2024. HLV Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh giải đấu này là cơ hội tốt đối với các cầu thủ trẻ để hướng đến tương lai, vì vậy, toàn đội cần tập trung tối đa để thể hiện màn trình diễn tốt tại Qatar.
LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và nghiệp vụ công tác công đoàn

LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và nghiệp vụ công tác công đoàn

(LĐTĐ) Chiều 16/4, Trung tâm Chính trị quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Hội nghị tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và lý luận nghiệp vụ công tác công đoàn cho gần 100 cán bộ Công đoàn cơ sở.

Tin khác

Thanh Hằng làm đại sứ cho thương hiệu thời trang Elise

Thanh Hằng làm đại sứ cho thương hiệu thời trang Elise

(LĐTĐ) Thanh Hằng là một trong những siêu mẫu thành công và sức ảnh hưởng bậc nhất làng giải trí Việt. Bén duyên với ngành giải trí và đạt được danh hiệu Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh, Thanh Hằng đã bền bỉ khẳng định vị thế vững chắc một siêu mẫu hàng đầu.
Gu thời trang gợi cảm của Thiều Bảo Trâm

Gu thời trang gợi cảm của Thiều Bảo Trâm

(LĐTĐ) Thiều Bảo Trâm đang nhận nhiều sự quan tâm của khán giả sau khi tin đồn ca sĩ hẹn hò với một chàng trai tên Matthis Metharam lan truyền trên truyền thông. Gu thời trang của cô cũng nhận về nhiều sự chú ý với phong cách quyến rũ, khoe chân dài gợi cảm.
Bella Vũ làm vedette cho bộ sưu tập lấy cảm hứng từ thánh địa Cát Tiên

Bella Vũ làm vedette cho bộ sưu tập lấy cảm hứng từ thánh địa Cát Tiên

(LĐTĐ) Vừa qua, Miss Eco Teen 2021 Bella Vũ đã trình diễn vedette cho bộ sưu tập "Thánh tích" của nhà thiết kế Huỳnh Thức trong Lễ hội thời trang và nghệ thuật trẻ em Việt Nam năm 2024 với chủ đề "Non nước".
Mẫu nhí Hải Yến tự tin sải bước tại Light Up 2023

Mẫu nhí Hải Yến tự tin sải bước tại Light Up 2023

(LĐTĐ) Nằm trong khuôn khổ Cuộc thi Tìm kiếm tài năng “MC nhí toàn quốc 2023”, Fashion show Light up 2023 đã diễn ra tại sân khấu hiện đại nhất Đông Nam Á - Nhà hát Hồ Gươm. Sự kiện có sự góp mặt của 30 mẫu nhí đến từ khắp mọi miền đất nước.
Nhà thiết kế Tạ Linh Nhân trình làng bộ sưu tập áo dài Dorii

Nhà thiết kế Tạ Linh Nhân trình làng bộ sưu tập áo dài Dorii

(LĐTĐ) Nhà thiết kế Tạ Linh Nhân vừa trình làng bộ sưu tập mới với áo dài Dorii. Dịp này, anh cũng nhận được Bằng khen từ Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
ELISE trình làng bộ sưu tập Thu Đông 2023

ELISE trình làng bộ sưu tập Thu Đông 2023

(LĐTĐ) Thương hiệu thời trang ELISE vừa trình làng nhiều bộ sưu tập tại đêm diễn Thu Đông 2023. Dịp này, ELISE công bố đã trở thành thương hiệu thời trang nội địa đầu tiên tại Việt Nam nhận được BV Mark, chứng nhận từ Bureau Veritas, đơn vị hàng đầu thế giới trong kiểm định và chứng nhận chất lượng, hiệu suất sản phẩm trong lĩnh vực công nghệ và tiêu dùng.
Massimo Dutti gia nhập thị trường thời trang quốc tế tại Hà Nội

Massimo Dutti gia nhập thị trường thời trang quốc tế tại Hà Nội

(LĐTĐ) Massimo Dutti chính thức khai trương cửa hàng mới tại Lotte Mall Tây Hồ Hà Nội với phong cách thiết kế nội thất hoàn toàn mới. Thương hiệu đánh dấu bước khởi đầu trên hành trình thâm nhập thị trường thời trang quốc tế tại Thủ đô Hà Nội.
UNIQLO giới thiệu bộ sưu tập LifeWear Thu Đông 2023

UNIQLO giới thiệu bộ sưu tập LifeWear Thu Đông 2023

(LĐTĐ) Ngày 30/8, tại Hà Nội, UNIQLO, thương hiệu bán lẻ thời trang toàn cầu đến từ Nhật Bản, tổ chức sự kiện giới thiệu Bộ sưu tập (BST) LifeWear Thu/Đông 2023 với chủ đề “Modern Layering”.
Cuộc thi Hoa hậu thiên nhiên Việt Nam - lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường

Cuộc thi Hoa hậu thiên nhiên Việt Nam - lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường

(LĐTĐ) Cuộc thi “Hoa hậu thiên nhiên Việt Nam 2023 - Miss Nature Vietnam 2023” chính thức khởi động tại Hà Nội nhằm tìm ra những người đẹp tài sắc để truyền cảm hứng bảo vệ thiên nhiên, lan tỏa lối sống xanh, du lịch xanh và chăm sóc sức khỏe.
Áo dài “Dấu ấn thời gian” của nhà thiết kế Hoàng Ly xác lập kỷ lục Guiness Việt Nam

Áo dài “Dấu ấn thời gian” của nhà thiết kế Hoàng Ly xác lập kỷ lục Guiness Việt Nam

(LĐTĐ) Mới đây, nhà thiết kế Hoàng Ly vừa chính thức được xác nhận Kỷ lục Guiness Việt Nam với chiếc áo dài mang tên “Dấu ấn thời gian”.
Xem thêm
Phiên bản di động