Luôn đảm bảo là điểm đến an toàn

(LĐTĐ) Kể từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, ngành Du lịch của nước ta bị ảnh hưởng đáng kể. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của Đảng, Chính phủ, sự vào cuộc kiên quyết, khẩn trương của Đảng bộ, chính quyền Thành phố và toàn thể hệ thống chính trị, Hà Nội đã, đang và sẽ làm rất tốt công tác phòng chống dịch, nhờ đó tạo môi trường an toàn để du khách yên tâm khi đến Thủ đô công tác và du lịch.
luon dam bao la diem den an toan Hà Nội vẫn là điểm đến an toàn
luon dam bao la diem den an toan Hà Nội điểm đến an toàn và hấp dẫn
luon dam bao la diem den an toan Hà Nội điểm đến an toàn cho các nhà đầu tư nước ngoài

Đảm bảo an toàn cho khách đến tham quan

Là Thủ đô của cả nước, Hà Nội tiếp đón nhiều đoàn du khách đến từ mọi miền của Tổ quốc cũng như của nhiều quốc gia trên thế giới. Do vậy, việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 cũng là một thách thức đối với chính quyền cũng như người dân Thủ đô. Để phòng chống dịch bệnh Covid-19, các địa điểm tham quan, du lịch đã có sự vào cuộc quyết liệt, đảm bảo mọi điều kiện để du khách an tâm tới tham quan.

luon dam bao la diem den an toan
Nhân viên Công viên Thủ Lệ tiến hành đo thân nhiệt cho du khách trước khi vào tham quan.

Được biết đến là công viên, sở thú lớn nhất của Hà Nội, công viên Thủ Lệ mỗi ngày thu hút hàng nghìn lượt du khách. Thế nhưng, thời gian gần đây, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, lượng khách du lịch tới tham quan cũng giảm đáng kể. Để đảm bảo an toàn cho du khách, các nhân viên tại đây đã tiến hành kiểm tra thân nhiệt và nhắc nhở du khách đeo khẩu trang trong suốt quá trình tham quan.

Chia sẻ với phóng viên, anh Nguyễn Trọng Cường (du khách đến từ Huyện Bắc Hà, Thành phố Lào Cai) chia sẻ: “Mình xuống Hà Nội khám bệnh nên tranh thủ đưa cả nhà xuống Thủ đô chơi và tham quan Công viên Thủ Lệ. Trước khi tới đây, mình khá lo lắng vì đây là thời điểm dịch bùng phát khá mạnh và đang có diễn biến phức tạp. Tuy nhiên khi tới cổng mua vé, cả nhà được các nhân viên đo thân nhiệt và nhắc nhở đeo khẩu trang trước khi vào thì mình hoàn toàn yên tâm. Dù đi chơi trong mùa dịch nhưng cả nhà mình đã có một chuyến đi thú vị, các con đều rất vui và hào hứng khi về với Thủ đô.”

Ghé thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong những ngày này, chúng ta bắt gặp hình ảnh các du khách tham quan được trang bị khẩu trang kín mít trong quá trình tham quan. Theo quan sát, tại khu vực cổng di tích, ngoài việc bán vé, Trung tâm Hoạt động Văn hóa khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám đã phối hợp với Hiệp hội UNESCO thành phố Hà Nội, Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội tổ chức phát khẩu trang theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế cho toàn bộ du khách đến tham quan.

Dù lượng khách tham quan giảm nhiều so với cùng thời điểm các năm trước, thế nhưng đây được coi là cơ hội để các điểm tham quan có những chương trình thu hút khách du lịch ngay sau khi hết dịch. Chia sẻ với phóng viên, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám Lê Xuân Kiêu cho biết: “Những ngày giữa tháng 2, du khách đến Văn Miếu tăng nhẹ 10 - 20%/ngày. Tuy nhiên, khi thông tin dịch bệnh bùng phát ở Hàn Quốc và Nhật Bản, Italia, Iran… thì không chỉ khách du lịch đến từ châu Á mà cả các đoàn khách từ châu Âu, châu Mỹ đều giảm mạnh. Khu di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám đã dừng các hoạt động tập trung đông người. Đây cũng là khoảng thời gian để Trung tâm đầu tư chuẩn bị ra mắt sản phẩm du lịch chất lượng gửi đến du khách khi du lịch phục hồi.”

Để đảm bảo an toàn cho du khách tham quan trong mùa dịch, Sở Du lịch Hà Nội cũng đã chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch trên địa bàn Thành phố tăng cường đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đề nghị các doanh nghiệp lữ hành quốc tế tạm dừng tổ chức các đoàn khách du lịch tới những khu vực đang có dịch, không đón khách du lịch từ vùng có dịch vào Hà Nội. Đặc biệt, Sở Du lịch tiếp tục chỉ đạo hoạt động thông tin, hỗ trợ khách du lịch qua tổng đài 1800556896 trực 24/24 và quầy thông tin phục vụ khách du lịch đảm bảo duy trì lịch trực thường xuyên, tiếp nhận kịp thời, đầy đủ thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân và khách du lịch liên quan đến phòng, chống Covid-19.

Người dân chủ động phòng, chống dịch

Không chỉ có các điểm tham quan, du lịch chủ động phòng ngừa dịch bệnh cho các du khách mà ngay cả người dân Thủ đô cũng nêu cao ý thức trong việc phòng chống dịch bệnh. Để phòng tránh dịch bệnh cho người thân và gia đình, người dân trên địa bàn Hà Nội đã chủ động theo dõi thông tin, diễn biến của dịch bệnh qua bản tin thời sự, nắm bắt thông tin từ các kênh truyền thông chính thống, chủ động tìm mua khẩu trang, dung dịch diệt khuẩn, vệ sinh nhà cửa, tránh đến chỗ đông người nếu không cần thiết…

luon dam bao la diem den an toan
Người dân Thủ đô phun thuốc khử trùng, chủ động phòng dịch.

Chia sẻ với phóng viên, chị Lê Thu Hường (quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội) cho biết: “Từ khi có dịch, gia đình mình thường xuyên theo dõi tin tức trên báo, đài và nghe tuyên truyền của phường. Do đó, mình và các thành viên đều nắm rất rõ diễn biến của dịch bệnh. Bên cạnh việc theo dõi những tin tức thời sự về dịch bệnh Covid-19, mình cũng thường xuyên nhắc nhở mọi thành viên trong gia đình cùng tuân thủ những hướng dẫn của bác sĩ. Cùng đó, tôi cũng tìm mua một số loại tinh dầu để xông nhà, mua một số loại quả tăng cường vitamin C, từ đó đảm bảo sức khỏe cho gia đình trước dịch bệnh này.”

Cùng chung chia sẻ với chị Lê Thu Hường, anh Trịnh Văn Thanh (quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội) cho hay: “Hiện tại, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn biến vô cùng phức tạp tại nhiều quốc gia trên thế giới, ngoài Trung Quốc thì Hàn Quốc cũng đang bùng phát dịch với tốc độ chóng mặt. Cá nhân tôi, mỗi khi ra đường tôi tự bảo vệ mình và mọi người bằng cách đeo khẩu trang và sử dụng nước rửa tay khi tiếp xúc nơi công cộng. Tôi nghĩ rằng, phòng chống dịch bệnh không chỉ là trách nhiệm của một ngành hay của một cá nhân mà là công việc của tất cả mọi người. Nếu có biểu hiện sốt, ho thì nên đi tới cơ sở y tế gần nhất chứ không nên giấu bệnh, có như vậy thì dịch bệnh mới không có cách nào phát tán, lây lan.”

Bên cạnh đó, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, rất nhiều chung cư trên địa bàn Hà Nội đã chủ động các biện pháp phòng dịch. Tại các bảng thông báo của rất nhiều khu dân cư ví dụ như chung cư Hồ Gươm Plaza (quận Hà Đông), chung cư Đại Kim Building (quận Hoàng Mai), StarCity (quận Thanh Xuân), Mipec Riveside (quận Long Biên)... đều có dán thông báo về dịch và những khuyến cáo cần thiết, trong đó lưu ý vấn đề sử dụng khẩu trang y tế, hạn chế nói chuyện trong thang máy và sử dụng nước rửa tay sát khuẩn trước khi bấm thang...

Hay tại cụm chung cư VOV Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm), đại diện Ban quản trị ra thông báo yêu cầu cư dân đeo khẩu trang y tế khi ra vào chung cư VOV, hạn chế tụ tập đông người và thường xuyên rửa tay với xà phòng, nước sạch hoặc các loại nước rửa tay có chứa cồn. Tăng cường công tác vệ sinh, tẩy trùng trong cụm nhà chung cư; tuyên truyền để bà con nắm được dịch bệnh, từ đó chung tay góp sức không để dịch bệnh lan tới cụm nhà chung cư.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

(LĐTĐ) Việc UDIC được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024, tiếp tục khẳng định sự nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đẩy mạnh tái cơ cấu, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao nội lực, biến thách thức thành cơ hội...
Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

(LĐTĐ) Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân N.V.Đ (74 tuổi, ở Hà Nội) bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột.

Tin khác

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Xem thêm
Phiên bản di động