Liên đoàn Lao động quận Long Biên được tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhì

(LĐTĐ) Sáng 26/12, Liên đoàn Lao động quận Long Biên đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2019 và phát động phong trào thi đua năm 2020. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động quận vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhì.
lien doan lao dong quan long bien duoc tang thuong huan chuong lao dong hang nhi Chú trọng khen thưởng đối với công nhân, lao động trực tiếp
lien doan lao dong quan long bien duoc tang thuong huan chuong lao dong hang nhi Quận Long Biên: Gặp mặt thân mật Chủ tịch Công đoàn cơ sở là giáo viên
lien doan lao dong quan long bien duoc tang thuong huan chuong lao dong hang nhi Đối thoại với cơ sở và người lao động về pháp luật lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội
lien doan lao dong quan long bien duoc tang thuong huan chuong lao dong hang nhi Cán bộ nữ công, đoàn viên tiêu biểu quận Long Biên báo công dâng Bác

Tới dự, trao tặng các phần thưởng cho Liên đoàn Lao động quận, các tập thể và cá nhân có các đồng chí: Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Nguyễn Lan Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; Đặng Thị Phương Hoa – Phó Chủ tịch thường trực phụ trách Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội; Nguyễn Mạnh Hà - Phó Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Long Biên...

lien doan lao dong quan long bien duoc tang thuong huan chuong lao dong hang nhi
Liên đoàn Lao động quận Long Biên vinh dự đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì

Thay mặt Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Long Biên, đồng chí Phan Thị Thu Hằng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã trình bày báo cáo thành tích hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ quận Long Biên trong giai đoạn vừa qua và thành tích nổi bật năm 2019, phát động phong trào thi đua năm 2020.

Theo đó, Liên đoàn Lao động quận hiện quản lý và chỉ đạo trực tiếp 309 công đoàn cơ sở với 12.715 đoàn viên, tăng hơn 3 lần số đầu mối công đoàn cơ sở và đoàn viên so với khi mới thành lập và tăng gần 2 lần so với 5 năm về trước. Chất lượng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), đoàn viên công đoàn ngày càng được nâng lên, số người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, khoa học kỹ thuật cao ngày càng nhiều; CNVCLĐ quận luôn giữ vững bản lĩnh chính trị của giai cấp công nhân, tự giác học tập, rèn luyện, từng bước thích ứng kinh tế thị trường và xu hướng hội nhập quốc tế.

lien doan lao dong quan long bien duoc tang thuong huan chuong lao dong hang nhi
Đồng chí Nguyễn Lan Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội gắn Huân chương Lao động Hạng Nhì lên lá cờ truyền thống của công nhân, viên chức, lao động và tổ chức Công đoàn quận Long Biên

Năm 2019, bám sát nhiệm vụ chính trị và chỉ đạo của Quận ủy, của Liên đoàn Lao động Thành phố, Liên đoàn Lao động quận Long Biên tiếp tục hoạt động với phương châm “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt và hướng về cơ sở”.

Tính đến 31/10, Liên đoàn Lao động quận đã hoàn thành toàn bộ chỉ tiêu: Thành lập 31/28 công đoàn cơ sở, đạt 110,7%, kết nạp 1.519/1000 đoàn viên đạt 151,9% và phát triển 25 công đoàn cơ sở và 1.342 đoàn viên theo Nghị quyết 09 của Thành ủy; chỉ tiêu thu kinh phí Công đoàn ước đạt 110%, đã nộp Thành phố đạt 110%; tiếp tục thực hiện tốt chương trình thẻ ưu đãi đoàn viên Công đoàn, duy trì với 21 doanh nghiệp tham gia chương trình giảm giá cho đoàn viên Công đoàn khi dùng thẻ ưu đãi…

Liên đoàn Lao động quận đã tổ chức biểu dương 174 cá nhân đạt danh hiệu “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, khen thưởng 123 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu và tặng quà cho 112 cháu con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi, biểu dương khen thưởng 56 đồng chí trưởng ban nữ công công đoàn cơ sở tiêu biểu…

Với những kết quả đã đạt được năm 2019 Liên đoàn Lao động quận Long được Liên đoàn Lao động Thành phố đánh giá là đơn vị thi đua xuất sắc dẫn đầu và được nhận cờ của Ủy ban nhân dân Thành phố.

lien doan lao dong quan long bien duoc tang thuong huan chuong lao dong hang nhi
Liên đoàn Lao động quận Long được Ủy ban nhân dân Thành phố tặng cờ thi đua

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Lan Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội đã gắn Huân chương Lao động Hạng Nhì lên lá cờ truyền thống của công nhân, viên chức, lao động và tổ chức Công đoàn quận Long Biên.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ghi nhận, biểu dương những thành tích của Liên đoàn Lao động quận Long Biên đã đạt được trong thời gian qua, trong đó có những hoạt động tiên phong trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn của Thủ đô và cả nước.

Về nhiệm vụ triển khai trong năm tới, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị Liên đoàn Lao động quận Long Biên tập trung các nhiệm vụ trọng tâm: Làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, giác ngộ trong cán bộ, người lao động về Đảng, giai cấp công nhân, chính quyền, qua đó góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, xây dựng đội ngũ công nhân lao động chất lượng trên địa bàn.

Bên cạnh đó, cần xây dựng văn hoá công vụ, văn hoá ứng xử trong giao tiếp giữa cán bộ, người lao động để triển khai công việc đồng bộ, hiệu quả. Tập trung phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh. Nâng cao hiệu quả đại diện, bảo vệ người lao động và chăm lo tốt cho đoàn viên, người lao động. Tham gia với cấp uỷ, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trên địa bàn quận.

lien doan lao dong quan long bien duoc tang thuong huan chuong lao dong hang nhi

Các đồng chí: Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch phụ trách Liên đoàn Lao độngThành phố và Nguyễn Mạnh Hà - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân

Đồng chí cũng giao nhiệm vụ cho Liên đoàn Lao động quận tiếp tục thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2018- 2023 đặc biệt là thi đua cao điểm chào mừng các ngày lễ lớn của Thủ đô, đất nước và Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đặc biệt, trước mắt, Liên đoàn Lao động quận cần tập trung chăm lo Tết Canh Tý chu đáo cho đoàn viên, người lao động, để người lao động được đón Tết vui vẻ, an toàn.

Với sự nỗ lực, đoàn kết của tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động quận, đồng chí Ngọ Duy Hiểu kỳ vọng Liên đoàn Lao động quận Long Biên tiếp tục giữ vững vị trí là đơn vị tiên phong, điển hình trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn của Thủ đô.

lien doan lao dong quan long bien duoc tang thuong huan chuong lao dong hang nhi
Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn cho tập thể, cá nhân tiêu biểu
lien doan lao dong quan long bien duoc tang thuong huan chuong lao dong hang nhi
Lãnh đạo Quận ủy trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân
lien doan lao dong quan long bien duoc tang thuong huan chuong lao dong hang nhi
Lãnh đạo Quận ủy trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân

Tại Hội nghị, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân. Ủy ban nhân dân thành phố tặng Cờ thi đua cho Liên đoàn Lao động quận Long Biên.

Liên đoàn Lao động Thành phố tặng Cờ cho 2 tập thể, Bằng khen cho 9 tập thể, 3 cá nhân. Liên đoàn Lao động quận Long Biên khen thưởng 38 Công đoàn cơ sở trực thuộc, 12 công đoàn cơ sở phối hợp xuất sắc và khen thưởng 32 cá nhân tiêu biểu trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2019.

B.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).
Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

(LĐTĐ) Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) cho rằng, theo quy định của pháp luật trong thời gian 5 ngày cơ quan nhà nước phải giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp (DN) nhưng Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” từ 2 đến 3 tháng.
Thông tin cần biết khi muốn gửi tiết kiệm online

Thông tin cần biết khi muốn gửi tiết kiệm online

(LĐTĐ) Trong thời đại 4.0 hiện nay, gửi tiết kiệm online trở thành xu hướng được đông đảo người tiêu dùng lựa chọn bởi sự tiện lợi và an toàn.

Tin khác

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

(LĐTĐ) Mới đây Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VII, khóa XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu dự và chỉ đạo tại hội nghị.
Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

(LĐTĐ) Sáng nay (27/3), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội dưới góc độ quyền của lao động nữ. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu chủ trì Hội thảo.
Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

(LĐTĐ) Chiều 26/3, Cụm thi đua số 2 - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội triển khai kế hoạch hoạt động Cụm và ký giao ước thi đua năm 2024. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất đã có nhiều cách làm hay, hoạt động thiết thực trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho đoàn viên công đoàn, người lao động; giúp người lao động ổn định việc làm và xây dựng mối quan hệ hài hòa trong đơn vị, doanh nghiệp.
LĐLĐ huyện Đông Anh hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách

LĐLĐ huyện Đông Anh hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách

(LĐTĐ) Ngày 26/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã đến trao hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Nhâm (thôn Chợ, xã Cổ Loa) là cựu thanh niên xung phong, đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn; dâng hương tưởng niệm đồng chí Đào Duy Tùng - nguyên Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Cụm thi đua số 1 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu năm 2024

Cụm thi đua số 1 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/3, Cụm thi đua số 1 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch công tác và ký kết giao ước thi đua năm 2024. Đồng chí Nguyễn Huy Khánh, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Liên đoàn Lao động quận Long Biên: Triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về đoàn viên

Liên đoàn Lao động quận Long Biên: Triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về đoàn viên

(LĐTĐ) Trong Quý I/2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên đã rà soát các đơn vị hết thời hạn Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) và chỉ đạo các đơn vị phối hợp với chủ sử dụng lao động ký lại TƯLĐTT, đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Đến nay, đã có 191/209 đơn vị xây dựng, ký kết TƯLĐTT, đạt 91,38%.
LĐLĐ quận Nam Từ Liêm nỗ lực, vượt khó thành lập mới 10 Công đoàn cơ sở

LĐLĐ quận Nam Từ Liêm nỗ lực, vượt khó thành lập mới 10 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Với cách làm bài bản và quyết liệt, trong 3 tháng đầu năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm đã thành lập mới 10 Công đoàn cơ sở, với tổng số 343 đoàn viên công đoàn.
Xây dựng Tủ sách Công đoàn trong các doanh nghiệp

Xây dựng Tủ sách Công đoàn trong các doanh nghiệp

(LĐTĐ) Trong năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội dự kiến xây dựng mới 10 Tủ sách Công đoàn và trang bị 20 bộ sách cho các Tủ sách Công đoàn hiện có tại các khu nhà trọ công nhân, Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân và trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động