LĐLĐ thị xã Sơn Tây và Phòng Giáo dục và Đào tạo sơ kết chương trình phối hợp

Ngày 22/8, nhằm thực hiện chương trình công tác năm 2018, Ban Thường vụ LĐLĐ phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thị xã Sơn Tây tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm chương trình phối hợp; Triển khai nhiệm vụ công tác Công đoàn năm học 2018 – 2019; Gặp mặt tặng quà cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập…
ldld thi xa son tay va phong giao duc va dao tao so ket chuong trinh phoi hop Trên 2.000 bài dự thi Nét đẹp văn hóa công sở
ldld thi xa son tay va phong giao duc va dao tao so ket chuong trinh phoi hop Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên và người lao động
ldld thi xa son tay va phong giao duc va dao tao so ket chuong trinh phoi hop Công đoàn cơ quan Thị ủy Sơn Tây: Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh
ldld thi xa son tay va phong giao duc va dao tao so ket chuong trinh phoi hop Tổ chức khám, tư vấn, phát thuốc miễn phí cho người lao động

Phối hợp hiệu quả

Đánh giá về chương trình phối hợp công tác, bà Vương Thị Minh Hải – Phó trưởng Phòng GD&ĐT thị xã Sơn Tây cho biết, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thị ủy, HĐND, UBND thị xã, chương trình phối hợp công tác giữa LĐLĐ thành phố và Sở GD&ĐT Hà Nội; LĐLĐ và Phòng GD&ĐT thị xã Sơn Tây đã xây dựng và triển khai Chương trình phối hợp công tác số 03/CT- LĐLĐ-GD&ĐT ngày 15/11/2017 giữa LĐLĐ với Phòng GD&ĐT thị xã giai đoạn 2017-2020 tới 100% các nhà trường. Chủ động trao đổi, nắm bắt và phối hợp chỉ đạo các hoạt động công đoàn gắn với nhiệm vụ công tác chuyên môn đảm bảo hiệu quả, thiết thực, không chồng chéo.

ldld thi xa son tay va phong giao duc va dao tao so ket chuong trinh phoi hop
Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Chính Hữu ghi nhận và biểu dương sự phối hợp chặt chẽ giữa LĐLĐ thị xã Sơn Tây và Phòng GD&ĐT thị xã. Ảnh: Đ.Luyện

Sau khi tiếp nhận bàn giao công đoàn cơ sở (CĐCS) các nhà trường từ Công đoàn ngành Giáo dục, LĐLĐ thị xã đã chỉ đạo Ban Chấp hành công đoàn các nhà trường củng cố, kiện toàn ổn định công tác tổ chức; 100% đơn vị phối hợp với chính quyền tổ chức tốt hội nghị cán bộ công chức viên chức, người lao động theo đúng thời gian quy định; thông qua việc tổ chức Hội nghị cán bộ công chức viên chức, người lao động đã trực tiếp đóng góp, sửa đổi bổ sung nội quy, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế thi đua khen thưởng, quy chế làm việc... từ đó phát huy được quyền dân chủ của đoàn viên, người lao động. Hầu hết các nhà trường xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Ban chấp hành công đoàn với Ban Giám hiệu nhà trường.

Ngoài ra, LĐLĐ thị xã cũng phối hợp chặt chẽ với Ban Giám hiệu các trường thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ giáo viên, nhân viên (CBGVNV) như: Chế độ tăng lương; đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; chăm lo đời sống vật chất cho cán bộ, đoàn viên, về chế độ làm thêm giờ, phụ cấp thâm niên; chế độ tiền thưởng nhân các ngày lễ, tết; thực hiện phân phối quỹ phúc lợi đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai…

ldld thi xa son tay va phong giao duc va dao tao so ket chuong trinh phoi hop
Ông Hứa Đức Tuấn – Chủ tịch LĐLĐ Thị xã Sơn Tây cho biết, thời gian tới Ban chấp hành công đoàn thị xã sẽ tiếp tục tập trung đổi mới các hoạt động, đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống người lao động. Ảnh: Đ.Luyện

Xác định nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, thời gian qua Ban chấp hành LĐLĐ thị xã và Phòng GD&ĐT thị xã Sơn Tây đã chủ động phối hợp, phát động và hưởng ứng Cuộc thi viết phát hiện gương “Người tốt, việc tốt”, Cuộc thi “Tìm hiểu Bộ Luật Hình sự năm 2015” và Cuộc thi Nét đẹp văn hóa công sở năm 2018”. Thông qua công đoàn các nhà trường đã có 96% đoàn viên, CNVCLĐ các nhà trường tham gia với 6.100 bài dự thi, 48 gương Người tốt, việc tốt được UBND Thành phố, thị xã Sơn Tây biểu dương, khen thưởng và tặng bằng khen, giấy khen….

ldld thi xa son tay va phong giao duc va dao tao so ket chuong trinh phoi hop
Trao tặng cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam và bằng khen cho tập thể, các nhân xuất sắc. Ảnh: Đ.Luyện

Năm học vừa qua, trên cơ sở kết quả đánh giá thi đua về chuyên môn, Ban Thường vụ LĐLĐ thị xã đã tổ chức hội nghị đánh giá, bình xét thi đua năm học 2017 – 2018 đảm bảo khách quan, dân chủ, công khai. Kết quả có 38/47 Công đoàn cơ sở trường học xếp loại Vững mạnh (đạt 81%), 09 Công đoàn cơ sở trường học xếp loại Khá (đạt 19%). Đề nghị 18 tập thể, 42 cá nhân trình Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ thành phố, UBND thị xã, LĐLĐ thị xã tặng Cờ thi đua, Bằng khen, Giấy khen.

Tiếp tục đổi mới các hoạt động

Theo LĐLĐ thị xã Sơn Tây, trên địa bàn hiện có 47 công đoàn cơ sở khối giáo dục trực thuộc với tổng số 2.077 đoàn viên. Sau 1 năm thực hiện Chương trình phối hợp công tác chỉ đạo hoạt động công đoàn khối giáo dục trên địa bàn thị xã giai đoạn 2017 - 2020 đã mang lại hiệu quả cao. Việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, nhà giáo, người lao động được thực hiện tốt.

Minh chứng dễ thấy nhất là việc thực hiện các chế độ tăng lương, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, phúc lợi được các đơn vị quan tâm. LĐLĐ thị xã đã chủ động hướng dẫn công đoàn các trường tổ chức khám sức khoẻ cho CBGVNV. Năm học này, 100% số trường đã tổ chức khám sức khoẻ cho CBGVNV, thông qua hoạt động này nhiều đồng chí giáo viên, đoàn viên công đoàn được phát hiện và điều trị bệnh kịp thời.

ldld thi xa son tay va phong giao duc va dao tao so ket chuong trinh phoi hop
Đại diện Thị ủy Sơn Tây trao tặng bằng khen, giấy khen cho những tập thể, cá nhân có thành tích hoạt động xuất sắc. Ảnh: Đ.Luyện

Thời gian qua, LĐLĐ thị xã đã tiến hành cấp trợ cấp, trao trợ cấp khó khăn đặc biệt cho 145 đồng chí đoàn viên, người lao động với trị giá 60 triệu đồng. Tham mưu, phối hợp cùng Công đoàn các cấp tặng quà trợ cấp nhân dịp Tết Mậu Tuất tới 45 đồng chí đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn và 46 cháu là con cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành và các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 60 triệu đồng; tặng 01 xuất quà trị giá 500.000 đồng cho 01 nhân viên nuôi dưỡng không may bị tai nạn trong quá trình lao động. Đoàn viên công đoàn các nhà trường còn tích cực tham gia hiến máu nhân đạo, năm học qua đã tham gia và hiến được gần 300 đơn vị máu…

Phong trào xây dựng quỹ “Mái ấm công đoàn” tiếp tục được triển khai trong các nhà trường. Ban Chấp hành LĐLĐ thị xã đã hướng dẫn 02 CĐCS lập hồ sơ và triển khai xây mới 02 nhà mái ấm công đoàn cho 02 đoàn viên công đoàn. Trong năm, tiếp tục vận động và ủng hộ quỹ xã hội năm 2018 thu được 60 triệu đồng. Các hoạt động trên mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” là chỗ dựa vững chắc cho cán bộ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

ldld thi xa son tay va phong giao duc va dao tao so ket chuong trinh phoi hop
Trao và tặng quà cho con CNVCLĐ. Ảnh: Đ.Luyện

Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Chính Hữu đã biểu dương sự phối hợp chặt chẽ giữa LĐLĐ thị xã Sơn Tây và Phòng GD&ĐT thị xã. Qua những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội đề nghị LĐLĐ thị xã Sơn Tây tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Phòng GD&ĐT thị xã chỉ đạo, hướng dẫn CĐCS các trường tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động nhằm chăm lo, bảo vệ tốt hơn nữa quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động.

Ông Nguyễn Chính Hữu đề nghị LĐLĐ thị xã tiếp tục quan tâm và đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, đặc biệt là Nghị quyết công đoàn các cấp, của Thị ủy, và Thành ủy sao cho CBGVNV, người lao động trong các cấp học dễ hiểu nhất. Đặc biệt, tiếp tục tập trung đổi mới các hoạt động để từ đó nâng cao đời sống người lao động. Kịp thời quan tâm đến chế độ chính sách và có ý kiến đề xuất để tháo gỡ. Ban chấp hành Công đoàn thị xã cũng cần tiếp tục nghiên cứu các chính sách như cho tăng vay vốn để cán bộ giáo viên có thể thụ hưởng những chính sách của công đoàn.

Chia sẻ phương hướng hoạt động thời gian tới, ông Hứa Đức Tuấn – Chủ tịch LĐLĐ Thị xã Sơn Tây cho biết, Ban chấp hành công đoàn thị xã sẽ tập trung đổi mới các hoạt động; đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống người lao động; tiếp tục chú trọng nâng cao quy chế dân chủ; đặc biệt chú trọng đến các chương trình phúc lợi đoàn viên…

Nhân dịp này, 6 tập thể và 38 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn được Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ TP Hà Nội, LĐLĐ thị xã tuyên dương, khen thưởng. LĐLĐ TP Hà Nội trao tặng 1 suất học bổng cho em Phan Trường Thành - học sinh Trường THCS Trung Hưng, LĐLĐ thị xã tặng 100 suất quà cho con công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Giang Nam

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạch Thất tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.
TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ hạn chế giao thông một số tuyến đường để phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 48 vô địch TP.HCM.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại trường THPT Trương Định (quận Hoàng Mai), Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết trao giải Chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô" năm 2023.
Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

(LĐTĐ) Trong đợt cao điểm Lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 26/4 - 1/5), sẽ có 4.280 chuyến bay khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó có 1.602 chuyến bay quốc tế và 2.678 chuyến bay quốc nội.
TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đề nghị các trung tâm đăng kiểm (TTĐK) hoạt động trên địa bàn tăng cường công tác kiểm định xe cơ giới, tránh tình trạng ùn tắc.
Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.

Tin khác

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động huyện Thanh Trì với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực để tri ân, hướng về người lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

(LĐTĐ) Ngày 16/4, đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm do đồng chí Hoàng Hữu Tiến - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm làm trưởng đoàn đã đến phúng viếng, chia buồn, trao hỗ trợ thân nhân nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn Anh tại nhà riêng số 311 đường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động