LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Bế mạc Hội diễn văn nghệ trong CNVCLĐ

(LĐTĐ) Chiều 13/6, LĐLĐ thị xã Sơn Tây tổ chức bế mạc Hội diễn văn nghệ trong công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) năm 2019. Đồng chí Ngô Văn Tuyến- Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố đã tới dự.  
ldld thi xa son tay be mac hoi dien van nghe trong cnvcld Khai mạc Hội diễn văn nghệ công nhân viên chức lao động
ldld thi xa son tay be mac hoi dien van nghe trong cnvcld Ra mắt Công đoàn Công ty TNHH Đăng kiểm xe cơ giới Minh Hưng
ldld thi xa son tay be mac hoi dien van nghe trong cnvcld Giải ngân vốn vay 1 tỷ 490 triệu đồng cho đoàn viên

Đánh giá kết quả Hội diễn , Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây Hứa Đức Tuấn cho biết: Qua 2 ngày diễn ra, Hội thi đã có 75 tiết mục của 25 đội thi đến từ 90 Công đoàn cơ sở (CĐCS) tham gia với các thể loại như đơn ca, song ca, top ca, hát múa, múa đốc lập… với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, giai cấp công nhân… Đa số các đội đã mang đến những tiết mục có chất lượng, nội dung đẹp, thể loại phong phú, trang phục đẹp.

ldld thi xa son tay be mac hoi dien van nghe trong cnvcld

Đại diện LĐLĐ Thành phố Hà Nội, Thị ủy, UBND thị xã Sơn Tây và Ban Tổ chức trao giải cho các đội thi tham dự Hội diễn văn nghệ trong CNVCLĐ. Ảnh: Đinh Luyện

Nhiều đội có sự đầu tư về dàn dựng sân khấu, tiết mục được luyện tập công phu, nội dung chương trình gắn kết trong việc thể hiện chủ đề. Số lượng anh chị em tham gia đông, lên tới 50 – 60 người. Chất lượng hát múa giữa các tiết mục đồng đều, xử lý kỹ thuật thanh nhạc, sắc thái bài hát, phối bè tốt, múa phụ họa đẹp, sinh động. Có thể kể đến các đơn vị như: Công đoàn khối Giáo dục xã Thanh Mỹ, Đường Lâm, Cổ Đông; Công đoàn khối Cơ quan Dân Đảng, Trung tâm cai nghiện ma tý số 7, Công đoàn Công ty CP K.I.P Việt Nam…

ldld thi xa son tay be mac hoi dien van nghe trong cnvcld

Đồng chí Ngô Văn Tuyến - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội trao giải Nhất cho đội thi đến từ Khối cơ quan Dân Đảng. Ảnh: Đinh Luyện

ldld thi xa son tay be mac hoi dien van nghe trong cnvcld

Đồng chí Nguyễn Huy Khánh – Phó Bí thư thường trực Thị ủy Sơn Tây trao giải Nhất cho đội dự thi đến từ xã Thanh Mỹ, thuộc phần thi Khối Giáo dục. Ảnh: Đinh Luyện

ldld thi xa son tay be mac hoi dien van nghe trong cnvcld

Đồng chí Lê Đại Thăng - Ủy viên Ban thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây trao giải Ba cho các đội dự thi. Ảnh: Đinh Luyện

Theo Chủ tịch LĐLĐ thị xã, bên cạnh những kết quả, những ưu điểm đạt được thì vẫn còn những hạn chế như: Một số đơn vị chưa quan tâm đầu tư cho tiết mục mình tham gia, có những đơn vị được ghép từ 2 -3 CĐCS nhưng chỉ có thể loại đơn ca, song ca, không có minh họa. Có đội thi gồm 3 CĐCS nhưng chỉ mang đến khoảng 10 diễn viên. Một số tiết mục chất lượng chưa cao, đầu tư trang phục chưa phù hợp với nội dung bài hát, điệu múa làm giảm chất lượng nghệ thuật của tiết mục.

Khách quan nhìn nhận, do đặc thù của từng đơn vị, đa số CNVCLĐ phải thu xếp thời gian ngoài giờ ít ỏi của mình để luyện tập. Hơn nữa, đa số là các đội thi được ghép từ 2 CĐCS trở lên nên ít nhiều gặp khó khăn trong việc triển khai luyện tập.

ldld thi xa son tay be mac hoi dien van nghe trong cnvcld

Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây Hứa Đức Tuấn cho biết, nhiều đội thi có sự đầu tư về dàn dựng sân khấu, tiết mục được luyện tập công phu, nội dung chương trình gắn kết trong việc thể hiện chủ đề. Ảnh: Đinh Luyện

Đội ngũ diễn viên múa, hát phụ họa… đều chính là các anh chị em CNVCLĐ, có người chuyên cầm kìm, cầm búa, người chuyên cầm bút, cầm phấn, người chuyên tính toán với những con số cứng nhắc, người chuyên cầm vô lăng… chính vì vậy việc làm quen, biểu diễn trên sân khấu với âm thanh, ánh sáng và khán giả sao cho nhuần nhuyễn, tự nhiên cũng là điều không dễ.

Ở góc nhìn cơ sở, đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn – Chủ tịch Cơ quan phường Lê Lợi cho biết: Hội thi thu hút đông đảo CNVCLĐ toàn thị xã, lượng diễn viên, ca sỹ không chuyên tham gia rất đông, đây là bước tạo đà, gây tiếng vang lớn cho tổ chức Công đoàn thị xã năm 2019.

ldld thi xa son tay be mac hoi dien van nghe trong cnvcld

Với chủ đề ca ngợi Tổ quốc, ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ, người lao động, tình yêu cuộc sống, ngành nghề, đặc biệt là ca ngợi giai cấp công nhân… mang lại cho hội diễn không khí vui tươi, phấn khởi và tự hào. Ảnh: Đinh Luyện

CNVCLĐ toàn thị xã đều phấn khởi, bất kỳ ai hay đội nào đến tham dự đều đặt mục tiêu giao lưu học hỏi và gắn chặt tình đoàn kết là chính, không nặng về thứ bậc giải. Mong rằng những năm tới Hội thi sẽ tiếp tục được duy trì, Ban Tổ chức sẽ chặt chẽ hơn về quy chế để hội thi ngày một chuyên nghiệp.

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao các giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích cho các đơn vị tham dự Hội diễn văn nghệ.

Trong khuôn khổ Hội thi, ở phần thi thuộc Khối Giáo dục, giải Nhất đã được trao cho đội thi đến từ xã Thanh Mỹ; Giải Nhì thuộc về đội thi Đường Lâm, Ngô Quyền; Giải Ba thuộc về đội thi Kim Sơn, Sơn Lộc, Cổ Đông; Giải Khuyến khích thuộc về các đội thi Quang Trung, Trung Sơn Trầm, Xuân Sơn, Sơn Đông, Phú Thịnh, Viên Sơn, Nghiệp đoàn MNTT Ánh Dương Ở Khối cơ quan Hành chính sự nghiệp, đơn vị, doanh nghiệp và UBND xã, phường, giải Nhất đã được trao cho đội thi đến từ Khối cơ quan Dân Đảng; Giải Nhì thuộc về đội thi Công ty CP K.I.P Việt Nam, Ban quản lý chợ Nghệ Sơn Tây; Giải Ba thuộc về đội thi UBND phường Lê Lợi, Trung tâm Điều dưỡng người có công số III, Trung tâm cai nghiện ma túy số 7; Giải Khuyến khích thuộc về các đội thi đến từ Công ty TNHH TM và DV Phùng Nghinh, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây, UBND phường Ngô Quyền, CĐCS UBND phường Trung Sơn Trầm, Công ty CP Lâm sản Sơn Tây, Công Ty TNHH Thung Lũng Vua, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Sơn Tây…
Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - giao lưu trực tuyến, truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Tin khác

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động huyện Thanh Trì với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực để tri ân, hướng về người lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

(LĐTĐ) Ngày 16/4, đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm do đồng chí Hoàng Hữu Tiến - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm làm trưởng đoàn đã đến phúng viếng, chia buồn, trao hỗ trợ thân nhân nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn Anh tại nhà riêng số 311 đường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, việc bảo đảm an ninh trật tự trong công nhân đặt ra yêu cầu cao hơn do xuất hiện nhiều diễn biến phức tạp. Vì vậy, việc xây dựng môi trường an toàn, nâng cao chất lượng sống cho đoàn viên, người lao động được xem là vấn đề cấp thiết, cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành.
Xem thêm
Phiên bản di động