LĐLĐ quận Tây Hồ: Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 25/7, Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm 2019, trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” tặng quà cho công nhân viên chức lao động là thương binh, con liệt sỹ, tuyên dương 90 cán bộ công đoàn tiêu biểu.  
ky niem 90 nam ngay thanh lap cong doan viet nam 94264 Biểu dương Chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu, cán bộ nữ công xuất sắc
ky niem 90 nam ngay thanh lap cong doan viet nam 94264 LĐLĐ quận Hai Bà Trưng kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam
ky niem 90 nam ngay thanh lap cong doan viet nam 94264 Tận tâm, tận lực với công việc

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Vinh, Chủ tịch LĐLĐ quận Tây Hồ đã đọc diễn văn kỷ niệm, ôn lại lịch sử vẻ vang 90 năm của của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

ky niem 90 nam ngay thanh lap cong doan viet nam 94264
Tại buổi lễ kỷ niệm, 2 lãnh đạo quận Tây Hồ được đón nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” do Tổng Liên đoàn Việt Nam trao tặng.

90 năm qua, tổ chức Công đoàn luôn giữ vững vị trí là trung tâm đoàn kết hữu ái giai cấp của công nhân viên chức lao động, là người đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp và chính đáng, cùng Đảng, Nhà nước chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân viên chức lao động.

Năm 1995, LĐLĐ quận Tây Hồ được thành lập với 40 công đoàn cơ sở, 2.600 đoàn viên công đoàn. 24 năm qua tổ chức Công đoàn quận ngày càng phát triển, hiện có 174 công đoàn cơ sở với 7.355 đoàn viên công đoàn.

Dưới sự lãnh đạo của Quận ủy Tây Hồ và sự chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố, sự phối hợp với HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội, đội ngũ công nhân viên chức lao động quận đã vượt qua những khó khăn, thực hiện thắng lợi các Nghị quyết, nhiệm vụ đề ra.

Trong đó chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, kịp thời thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của tình hình thực tế. LĐLĐ quận coi trọng chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở, thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động, lấy lợi ích là điểm quan trọng tập hợp, thu hút người lao động đến với tổ chức Công đoàn.

ky niem 90 nam ngay thanh lap cong doan viet nam 94264
Đồng chí Nguyễn Bá Châu, Ủy viên Thường vụ, Chánh văn phòng LĐLĐ Thành phố Hà Nội và đồng chí Trần Thị Thu Hường, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Quận ủy Tây Hồ trao quà cho công nhân viên chức lao động là thương binh, con liệt sỹ

Công đoàn đã đi đầu trong việc tổ chức phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu nước, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần quan trọng vào sự ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội của quận Tây Hồ.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội biểu dương những thành tích của đội ngũ công nhân viên chức lao động và tổ chức Công đoàn quận cũng như các cá nhân tiêu biểu xuất sắc được biểu dương khen thưởng nhân sự kiện trọng đại của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Phó Chủ tịch Phạm Bá Vĩnh nhấn mạnh: Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, chúng ta tự hào với truyền thống vẻ vang của tổ chức công đoàn mà các thế hệ cha anh đã dày công vun đắp dựng xây.

ky niem 90 nam ngay thanh lap cong doan viet nam 94264

Đồng chí Nguyễn Văn Vinh, Chủ tịch LĐLĐ quận Tây Hồ trao quà và hoa cho các đồng chí nguyên là lãnh đạo và cán bộ công đoàn chuyên trách qua các thời kỳ

Nối tiếp truyền thống đó, bước sang giai đoạn phát triển mới của đất nước và của Thủ đô với yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế, nhất là tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và việc thực hiện các Hiệp định tự do thế hệ mới sẽ mang lại những thời cơ, thuận lợi mới nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức đối với đội ngũ cán bộ công chức viên chức lao động.

Thực tế đó đòi hỏi tổ chức Công đoàn Việt Nam trong đó có LĐLĐ quận Tây Hồ phải không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, khơi dậy và phát huy mạnh mẽ khả năng tư duy, sức sáng tạo của đội ngũ cán bộ công nhân viên chức lao động…

Để đáp ứng các yêu cầu đó, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố đề nghị các công đoàn cơ sở trong quận thời gian tới cần tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phụ khó khăn, hạn chế và tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

ky niem 90 nam ngay thanh lap cong doan viet nam 94264
Tại lễ kỷ niệm 90 cán bộ công đoàn tiêu biểu được LĐLĐ quận Tây Hồ biểu dương

Thực hiện tốt, vai trò chức năng, đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức lao động và đoàn viên công đoàn… với các hoạt động cụ thể, thực chất.

Tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức tổ chức các phong trào thi đua, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị để tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm từng ngành, từng cơ quan đơn vị; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 09 của Ban Thường vụ Thành ủy…

Tại buổi lễ kỷ niệm, 2 lãnh đạo quận Tây Hồ được đón nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng. Ngoài ra LĐLĐ quận Tây Hồ trao 20 suất quà cho công nhân viên chức lao động là thương binh, con liệt sỹ và tuyên dương 90 cán bộ công đoàn tiêu biểu.

Nguyễn Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra chương trình khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư, tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, phát thuốc miễn phí cho công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…

Tin khác

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

(LĐTĐ) Ngày 19/4, ngày thi đấu thứ 2 của Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX tiếp tục diễn ra trên sân vận động quận Tây Hồ. Trong lượt trận thứ 2 này, các đội tiếp tục thi đấu sôi nổi với tinh thần trung thực, giao lưu và học hỏi.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

(LĐTĐ) Gắn với thực hiện “Năm Vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”, 3 tháng đầu năm, các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì đã đồng loạt triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động và công tác nữ công tại 100% Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

(LĐTĐ) Trong 3 tháng đầu năm, công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động quận Thanh Xuân đã đạt nhiều kết quả quan trọng.
Xem thêm
Phiên bản di động