LĐLĐ quận Hà Đông: Kết quả nổi bật trên các mặt hoạt động

(LĐTĐ) Ngày 15/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hà Đông tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn và tuyên dương “Công nhân giỏi”, “Lao động giỏi” năm 2019; phát động phong trào thi đua năm 2020. Đồng thời, tổ chức Tết sum vầy năm 2020, tặng quà Tết cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) có hoàn cảnh khó khăn và con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn.  
ldld quan ha dong ket qua noi bat tren cac mat hoat dong LĐLĐ quận Hà Đông tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
ldld quan ha dong ket qua noi bat tren cac mat hoat dong Làm tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở
ldld quan ha dong ket qua noi bat tren cac mat hoat dong LĐLĐ quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân năm 2019
ldld quan ha dong ket qua noi bat tren cac mat hoat dong 140 học viên tham gia tập huấn An toàn vệ sinh lao động năm 2019

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Ngô Văn Tuyến, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; ông Nguyễn Văn Trường, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hà Đông…

LĐLĐ quận Hà Đông hiện đnag quản lý trực tiếp 277 Công đoàn cơ sở. Năm 2019, phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn quận Hà Đông đã có nhiều đổi mới, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

ldld quan ha dong ket qua noi bat tren cac mat hoat dong
Ông Ngô Văn Tuyến, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội trao Cờ công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc cho LĐLĐ quận Hà Đông. Ảnh: Giang Nam

Để thực hiện nhiệm vụ đó, ngay từ đầu năm LĐLĐ quận đã triển khai nhiều kế hoạch, đề ra các giải pháp nhằm đôn đốc các đơn vị tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức và Hội nghị người lao động năm 2019 nhằm giúp các đơn vị xây dựng, sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể và nội quy lao động, quy định đối thoại trong doanh nghiệp.

Ban Chấp hành LĐLĐ quận Hà Đông luôn xác định, mọi hoạt động công đoàn phải hướng tới việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và đóng góp vào việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, kinh tế của cơ quan, đơn vị.

Thực hiện chương trình “nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả Thỏa ước lao động tập thể”, LĐLĐ quận Hà Đông đã triển khai hướng dẫn Công đoàn cơ sở với các nội dung cụ thể, thiết thực. Kết quả, có 76/108 đơn vị doanh nghiệp có Thỏa ước lao động tập thể gửi về LĐLĐ quận Hà Đông, đạt 70,37%.

LĐLĐ quận Hà Đông cũng tổ chức 2 lớp huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động 186 chán bộ chủ chốt Công đoàn cơ sở, người sử dụng lao động… của 60 doanh nghiệp có công đoàn trực thuộc LĐLĐ quận. Trong năm, các Công đoàn cơ sở cũng tổ chức được 215 lớp tập huấn về công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ với sự tham gia của 12.162 lượt công nhân lao động.

Về hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động, LĐLĐ quận Hà Đông xác định phương châm hoạt động là hướng về cơ sở, lấy đoàn viên, CNVCLĐ là trung tâm. Nhờ vậy, việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động luôn được đánh giá cao.

Cụ thể, LĐLĐ quận Hà Đông phối hợp với Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tặng 120 suất quà cho tân binh lên đường nhập ngũ. Thường xuyên thăm hỏi, trợ cấp đột xuất gia đình CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tặng quà cho con CNVCLĐ vượt khó học giỏi… tổng số 108 suất quà, với tổng số tiền 108.000.000 đồng. Trong năm, các cấp Công đoàn cũng phối hợp với chính quyền chuyên môn tặng 13.528 suất quà Tết, trợ cấp khó khăn đặc biệt cho 483 lượt CNVCLĐ.

ldld quan ha dong ket qua noi bat tren cac mat hoat dong
Chủ tịch LĐLĐ quận Hà Đông Phùng Thị Khanh phát động phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ quận Hà Đông năm 2020. Ảnh: Giang Nam

Hưởng ứng Tháng công nhân 2019, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, có trên 85% Công đoàn cơ sở tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho trên 8.223 lượt CNVCLĐ. Đặc biệt, năm 2019, LĐLĐ quận Hà Đông cũng phối hợp và tổ chức 12 hội nghị về tuyên truyền Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Công đoàn và hội nghị đối thoại với các đơn vị nợ đọng Bảo hiểm xã hội, phối hợp kiểm tra liên ngành 106 đơn vị…

Các hoạt động khác như: Đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua yêu nước chào mừng 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam; phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn; vận động nữ CNVCLĐ; tài chính Công đoàn… đều đạt được những kết quả khả quan, vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra.

Phát động phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ quận Hà Đông năm 2020, bà Phùng Thị Khanh, Chủ tịch LĐLĐ quận Hà Đông cho biết, năm 2020 sẽ diễn ra kỷ niệm nhiều sự kiện chính trị quan trọng của Thủ đô và đất nước. Nhiều sự kiện lớn như: Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng; Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 1010 năm Thăng Long – Hà Nội; Năm tổ chức Đại hội Đảng bộ quận Hà Đông tiến tới Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng; năm diễn ra Đại hội thi đua yêu nước trong CNVCLĐ Thủ đô giai đoạn 2020 – 2025…

Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn để hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu Chủ tịch LĐLĐ quận Hà Đông yêu cầu việc phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ quận phải bám sát nhiệm vụ chính trị; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng thi đua khen thưởng ; các phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng , đảm bảo hiệu quả, thiết thực, gắn phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ với việc đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn.

ldld quan ha dong ket qua noi bat tren cac mat hoat dong
Các đơn vị ký kết giao ước thi đua. Ảnh: Giang Nam

Với khối doanh nghiệp, bên cạnh đẩy mạnh các phong trào thi đua thì cần chú trọng đẩy mạnh hoạt động đối thoại tại nơi làm việc; nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể…

Với khối khu vực hành chính sự nghiệp, bên cạnh thi đua, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động, đẩy mạnh cải cách hành chính… cần chú trọng nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ quận bám sát nhiệm vụ chính trị của tổ chwucs công đoàn…

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Trường, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hà Đông đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các cấp công đoàn quận đạt được trong năm qua.

Đồng thời, đề nghị và mong muốn trong năm 2020, năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, các cấp công đoàn cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các đoàn viên, công đoàn; quan tâm, chăm lo đời sống cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức các phong trào thi đua một cách thiết thực và hiệu quả…

Cũng tại Hội nghị, LĐLĐ quận Hà Đông tổ chức ký kết giao ước thi đua, khen thưởng hoạt động công đoàn và tuyên dương “Công nhân giỏi”, “Lao động giỏi” năm 2019, tổ chức Tết sum vầy và trao tặng quà, kinh phí cho CNVCLĐ và con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận.

ldld quan ha dong ket qua noi bat tren cac mat hoat dong
Trao tặng quà, kinh phí cho CNVCLĐ và con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận. Ảnh: Giang Nam

Dịp này, 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2019 là Công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân quận Hà Đông và Công đoàn phường Nguyễn Trãi đã nhận Cờ thi đua xuất sắc và bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam; LĐLĐ thành phố Hà Nội tặng Cờ cho 2 tập thể là LĐLĐ quận Hà Đông và công đoàn phường Dương Nội, bằng khen cho 5 tập thể và 7 cá nhân; LĐLĐ quận Hà Đông tặng giấy khen cho 37 tập thể và 54 cá nhân.

Giang Nam

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tin khác

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm với LĐLĐ quận Bình Tân và LĐLĐ Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn tại Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Thành phố Hồ Chí Minh.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động