Nâng cao chất lượng lao động sang thị trường Nhật Bản

Nâng cao chất lượng lao động sang thị trường Nhật Bản

(LĐTĐ) Hợp tác lao động giữa Việt Nam và Nhật Bản đang ngày càng mở rộng không chỉ về ngành nghề mà cả những phúc lợi dành cho người lao động.
Nhu cầu tuyển dụng sẽ tăng ở một số ngành nghề

Nhu cầu tuyển dụng sẽ tăng ở một số ngành nghề

(LĐTĐ) Theo dự báo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Hà Nội, với việc mở cửa trở lại hoạt động du lịch, trong thời gian tới, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghệp trong nhóm ngành dịch vụ lưu trú, ăn uống; dịch vụ du lịch, lữ hành sẽ tăng từ 15 – 20% so với giai đoạn trước.
Mở rộng hợp tác đưa lao động Việt Nam sang Nhật Bản làm việc

Mở rộng hợp tác đưa lao động Việt Nam sang Nhật Bản làm việc

Trong chương trình công tác tại Nhật Bản, mới đây, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Đào Ngọc Dung đã đến thăm và làm việc với Hiệp hội chăm sóc y tế Osaka, một đối tác của Trung tâm Lao động ngoài nước (thuộc Bộ LĐTBXH) và có các cuộc gặp gỡ với các chính khách và Nghiệp đoàn tiếp nhận thực tập sinh tại đây.
Mở rộng cơ hội việc làm cho người khuyết tật

Mở rộng cơ hội việc làm cho người khuyết tật

(LĐTĐ) Hiện nay, cả nước có hơn 6,4 triệu người khuyết tật, nhưng chỉ có 31,7% số này nằm trong lực lượng lao động. Những năm qua, nước ta đã có nhiều kết quả quan trọng trong công tác trợ giúp người khuyết tật, nhưng vẫn còn nhiều người khuyết tật sống trong cảnh nghèo, cận nghèo, sức khỏe hạn chế, thiếu việc làm và cuộc sống phụ thuộc vào trợ giúp của gia đình và xã hội.
Infographic: Đà Nẵng giải quyết việc làm cho hơn 30.000 lao động

Infographic: Đà Nẵng giải quyết việc làm cho hơn 30.000 lao động

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng, trong 8 tháng đầu năm 2022 thành phố đã giải quyết việc làm cho hơn 30.000 lao động. Bên cạnh đó, đã thẩm định và có quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 9.621 trường hợp, với số tiền chi trả gần 189 tỷ đồng.
Nhiều cơ hội mới cho lao động Việt Nam sang Nhật Bản làm việc

Nhiều cơ hội mới cho lao động Việt Nam sang Nhật Bản làm việc

(LĐTĐ) Sáng 5/9, tại Thủ đô Tokyo, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Việt Nam đến thăm và làm việc với Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội Nhật Bản.
Nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động

Nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động

(LĐTĐ) Theo đại diện Ngân hàng Thế giới WB, tại Việt Nam, độ vênh lớn giữa yêu cầu công việc và năng lực, kỹ năng của người lao động khiến không ít doanh nghiệp gặp khó khăn khi tuyển dụng. Để thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng về nhu cầu việc làm và kỹ năng lao động đòi hỏi người lao động cần được trang bị kiến thức chuyên môn nghề nghiệp ở cấp độ cao hơn và phạm vi kỹ năng rộng hơn.
Người lao động hạnh phúc với mô hình làm việc mới thời hậu đại dịch

Người lao động hạnh phúc với mô hình làm việc mới thời hậu đại dịch

Hơn hai năm sau đại dịch, nhiều người đã kiệt sức, bỏ việc hoặc đang vật lộn để kiếm sống vì mức lạm phát cao kỷ lục khiến tiền lương của họ bị hao mòn.
Thiết thực giúp người khuyết tật tìm kiếm việc làm

Thiết thực giúp người khuyết tật tìm kiếm việc làm

(LĐTĐ) Để giúp người khuyết tật tìm kiếm được cơ hội việc làm, tự tin tham gia thị trường lao động, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực.
Chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

(LĐTĐ) Theo đánh giá của cơ quan chức năng và các chuyên gia, mặc dù trình độ, kỹ năng của lực lượng lao động Việt Nam đã được cải thiện trong thời gian qua, song vẫn còn thấp so với yêu cầu của thị trường lao động và so với các nước trên thế giới, tiếp tục là điểm nghẽn cho phát triển việc làm chất lượng và năng suất lao động. Điều này đòi hỏi chúng ta cần tiếp tục có những giải pháp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu đặt ra trong thời kỳ mới.
Hà Nội: Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên

(LĐTĐ) Ngày 30/8, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Hà Nội và Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đã phối hợp tổ chức chương trình “Tư vấn, tuyển sinh - hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên”.
Thúc đẩy cơ hội việc làm cho người khuyết tật

Thúc đẩy cơ hội việc làm cho người khuyết tật

(LĐTĐ) Với mong muốn tạo thêm nhiều việc làm cho người khuyết tật cũng như có khuyến nghị xây dựng chính sách an sinh cho họ, sáng nay, 30/8, tại trụ sở, Báo Kinh tế & Đô thị hợp tác với Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (AAV) và Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) cùng tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề: “Quyền làm việc của người khuyết tật - Từ chính sách đến thực tiễn”.
Nhiều giải pháp phục hồi thị trường lao động

Nhiều giải pháp phục hồi thị trường lao động

(LĐTĐ) Nhờ triển khai đồng bộ, linh hoạt các chính sách, giải pháp phục hồi, phát triển thị trường lao động nên mặc dù vẫn còn chịu nhiều tác động tiêu cực bởi đại dịch Covid-19, song hiện nay, thị trường lao động Việt Nam đang phục hồi tương đối nhanh.
Lợi ích kép từ nuôi gà vi sinh

Lợi ích kép từ nuôi gà vi sinh

(LĐTĐ) Từ những trăn trở khi thấy giá nguyên liệu tăng, vật nuôi bị dịch bệnh và mong muốn được sử dụng nguồn thực phẩm sạch, chất lượng của người tiêu dùng, chị Nguyễn Thu Thoan (huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội) đã quyết định triển khai mô hình nuôi gà vi sinh. Sau 5 năm triển khai, mô hình nuôi gà vi sinh của chị Thoan vừa mang lại giá trị kinh tế cao vừa giúp bảo vệ môi trường.
Ngày hội việc làm năm 2022 được chờ đón với nhiều doanh nghiệp lớn tham gia

Ngày hội việc làm năm 2022 được chờ đón với nhiều doanh nghiệp lớn tham gia

(LĐTĐ) Vinamilk – doanh nghiệp nhiều năm liền là “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam” tham gia Ngày hội việc làm có quy mô lớn nhất do VietnamWorks tổ chức với chủ đề “Growth Adventure”.
Định vị lại chiến lược xuất khẩu lao động

Định vị lại chiến lược xuất khẩu lao động

(LĐTĐ) Các dữ liệu cho thấy dân số Việt Nam sẽ chính thức bước vào giai đoạn "dân số già" năm 2036 với gần 15,46 triệu người cao tuổi (14,17% tổng dân số). Vì vậy, nhiều chuyên gia lao động cho rằng, trong giai đoạn tới, việc ưu tiên đưa số lượng lớn người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài có thể không còn phù hợp, mà xuất khẩu lao động nên chú trọng hơn tới chất lượng lao động.
Thị trường lao động đang phục hồi tương đối nhanh

Thị trường lao động đang phục hồi tương đối nhanh

(LĐTĐ) Hiện nay, thị trường lao động Việt Nam đang phục hồi tương đối nhanh với mức tăng khá cả trong lực lượng lao động và việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tích cực, chất lượng việc làm được cải thiện, thu nhập bình quân tháng của người lao động tăng, tình trạng thất nghiệp và thiếu việc làm giảm…
Infographic: Hà Nội giải quyết việc làm cho 153.523 lao động

Infographic: Hà Nội giải quyết việc làm cho 153.523 lao động

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, thị trường lao động việc làm trong 8 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tiếp tục duy trì đà phục hồi. Thành phố đã giải quyết việc làm cho 153.523 lao động, đạt 96% kế hoạch năm 2022.
Khơi thông “điểm nghẽn”, phát triển thị trường lao động

Khơi thông “điểm nghẽn”, phát triển thị trường lao động

(LĐTĐ) Mặc dù đã có những bước tiến đáng kể, song thị trường lao động Việt Nam còn bộc lộ một số hạn chế cần khắc phục để tiếp tục phát triển theo hướng hiện đại, linh hoạt, bền vững và hội nhập. Trong đó, cần đặc biệt chú trọng đến vấn đề năng suất lao động, một trong những “điểm nghẽn” yếu nhất ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của nền kinh tế.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động