Ban quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội: Thực hiện tốt các chức năng quản lý Nhà nước

Ban quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội: Thực hiện tốt các chức năng quản lý Nhà nước

(LĐTĐ) Năm 202, đại dịch Covid-19 bùng phát với biến chủng Delta nguy hiểm và lây lan rất nhanh, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp suy giảm, ảnh hưởng không nhỏ đến doanh nghiệp và người lao động trong các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội. Mặc dù vậy, được sự chỉ đạo, điều hành của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã nỗ lực, tập trung triển khai hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu và nhiệm vụ trọng tâm, nhất là thực hiện tốt các chức năng về quản lý Nhà nước.
Đảm bảo sản xuất an toàn trong các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội

Đảm bảo sản xuất an toàn trong các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội

(LĐTĐ) Mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên, trong năm 2021, các chỉ tiêu về thu hút đầu tư, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp và chế xuất (KCN&CX) Hà Nội vẫn đạt kế hoạch và chỉ tiêu đề ra. Có được điều này phải kể đến việc Ban Quản lý các KCN&CX Hà Nội đã chủ động triển khai, thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực đồng thời thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, phối hợp với các cơ quan liên quan kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, duy trì sản xuất an toàn.
Nhiều vị trí tuyển dụng lương từ 15 đến 30 triệu đồng dịp cuối năm

Nhiều vị trí tuyển dụng lương từ 15 đến 30 triệu đồng dịp cuối năm

(LĐTĐ) Tại phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 6 tỉnh, thành phố do Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tổ chức ngày 30/12, nhiều công ty đã đưa ra các mức thu nhập hấp dẫn, có vị trí lên tới 30 triệu đồng/tháng.
Nỗ lực bảo đảm việc làm, đời sống cho người lao động

Nỗ lực bảo đảm việc làm, đời sống cho người lao động

(LĐTĐ) Trước những tác động nặng nề của dịch bệnh Covid-19 đến đời sống, việc làm của người lao động, đặc biệt trong thời điểm cuối năm, các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội đã nỗ lực, linh hoạt triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm việc làm, giữ ổn định về đời sống cho người lao động, tạo điều kiện để họ yên tâm làm việc.
Gần 8.000 chỉ tiêu tuyển dụng tại Phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 6 tỉnh, thành phố

Gần 8.000 chỉ tiêu tuyển dụng tại Phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 6 tỉnh, thành phố

(LĐTĐ) Từ 8h00 ngày 30/12/2021, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tổ chức Phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối với 5 tỉnh, gồm: Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hải Dương, Lạng Sơn và Sơn La.
Lao động thời vụ dịp cuối năm: Việc nhiều nhưng khó tuyển

Lao động thời vụ dịp cuối năm: Việc nhiều nhưng khó tuyển

(LĐTĐ) Cuối năm là thời điểm các công ty bước vào giai đoạn “chạy nước rút” tuyển dụng lao động thời vụ cho dịp Lễ, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19, mặc dù nhu cầu tuyển dụng lớn nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn “chật vật” tìm kiếm nguồn nhân lực.
Generali Việt Nam lọt vào “Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2021”

Generali Việt Nam lọt vào “Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2021”

(LĐTĐ) Dựa trên 6 nhóm tiêu chí: Danh tiếng công ty, khen thưởng, cơ hội phát triển, môi trường làm việc, lãnh đạo và quản lý, chất lượng công việc cuộc sống và sức hấp dẫn thương hiệu nhà tuyển dụng từ những đánh giá khách quan của người đi làm cùng ngành, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Generali Việt Nam vừa được vinh danh “Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2021” theo khảo sát của Anphabe.
Nestlé Việt Nam được vinh danh nơi làm việc tốt nhất

Nestlé Việt Nam được vinh danh nơi làm việc tốt nhất

(LĐTĐ) Là tập đoàn hàng đầu thế giới gắn kết và thấu hiểu địa phương, Nestlé Việt Nam đi tiên phong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và đã đạt được thành tựu trong phát triển con người và môi trường làm việc.
Nên tăng lương để giữ chân và thu hút lao động

Nên tăng lương để giữ chân và thu hút lao động

(LĐTĐ) Trong điều kiện việc làm, đời sống của người lao động bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, nhiều ý kiến kiến nghị cần xem xét điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng để nâng cao đời sống của người lao động, đồng thời động viên người lao động đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó, nhất là trong bối cảnh thiếu hụt lao động.
Từng bước phục hồi thị trường lao động hiệu quả

Từng bước phục hồi thị trường lao động hiệu quả

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đã ban hành Chương trình hỗ trợ phục hồi và phát triển thị trường lao động với những mục tiêu và giải pháp cụ thể nhằm hướng tới từng bước phục hồi và phát triển thị trường lao động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phục hồi và phát triển kinh tế.
Ký Thỏa thuận hợp tác đồng hành “Tư vấn hướng nghiệp, việc làm và khởi nghiệp” năm 2022

Ký Thỏa thuận hợp tác đồng hành “Tư vấn hướng nghiệp, việc làm và khởi nghiệp” năm 2022

(LĐTĐ) Công tác hướng nghiệp đặc biệt quan trọng khi giúp các em học sinh, sinh viên xác định được đúng nghề nghiệp phù hợp với mình trong tương lai. Trong năm 2021, thông qua chuỗi chương trình “Tư vấn hướng nghiệp, việc làm và khởi nghiệp”, Trung tâm Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ Thanh thiếu niên Hà Nội đã triển khai tới 120 trường THCS, THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, cao đẳng, đại học và học viện trên địa bàn Thành phố Hà Nội và 12 tỉnh, thành phố.
Trên 6 ngàn lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 có việc làm trở lại

Trên 6 ngàn lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 có việc làm trở lại

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội về công tác phòng, chống dịch trong các cấp Công đoàn Thủ đô, tuần qua (từ 10-17/12) đã có 6.040 công nhân lao động thiếu việc, mất việc do ảnh hưởng dịch Covid-19 có việc làm trở lại.
Doanh nghiệp “chạy đua” tuyển dụng nhân viên bán hàng dịp cuối năm

Doanh nghiệp “chạy đua” tuyển dụng nhân viên bán hàng dịp cuối năm

(LĐTĐ) Đến phiên giao dịch việc làm trực tuyến ngày 16/12, nhiều doanh nghiệp ở Hà Nội kỳ vọng chọn được nhân sự phù hợp trong bối cảnh Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đang đến gần. Theo đó, vị trí nhân viên bán hàng, nhân viên thu ngân... được nhiều công ty “săn đón”.
Thanh niên và phụ nữ ở Đông Nam Á phải chịu gánh nặng từ tình trạng mất việc làm

Thanh niên và phụ nữ ở Đông Nam Á phải chịu gánh nặng từ tình trạng mất việc làm

(LĐTĐ) ADB nhận thấy rằng nhóm người trẻ (15-24 tuổi), vốn chiếm chưa đầy 15% lực lượng lao động ở In-đô-nê-xia, Phi-líp-pin, Thái Lan và Việt Nam, đã chiếm tới 45% số việc làm bị mất tại giai đoạn cao điểm của dịch bệnh vào năm 2020.
Hà Nội: Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị tiếp tục giảm ở mức < 4%

Hà Nội: Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị tiếp tục giảm ở mức < 4%

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Hà Nội, 11 tháng đầu năm, toàn Thành phố giải quyết được việc làm cho 160.068/160.000 lao động, đạt 100% kế hoạch được giao trong năm, giảm 2.782 lao động, tương đương giảm 1,7% so với cùng kỳ năm 2020.
Đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài cần điều kiện gì?

Đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài cần điều kiện gì?

(LĐTĐ) Chính phủ vừa ban hành Nghị định 112/2021/NĐ-CP ngày 10/12/2021 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, trong đó có những quy định về điều kiện cụ thể với doanh nghiệp, thị trường tiếp nhận lao động.
Hơn 17.000 chỉ tiêu tuyển dụng tại Phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 7 tỉnh, thành phố

Hơn 17.000 chỉ tiêu tuyển dụng tại Phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 7 tỉnh, thành phố

(LĐTĐ) Từ 8h00 ngày 16/12 tại Sàn giao dịch việc làm Hà Nội (gồm Sàn 215 Trung Kính, sàn Trần Phú, 13 sàn/điểm giao dịch việc làm vệ tinh) sẽ diễn ra Phiên giao dịch việc làm trực tuyến, đồng thời kết nối trực tuyến với 6 tỉnh: Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Hải Dương. Phiên giao dịch việc làm thu hút gần 100 doanh nghiệp tham gia, với 17.496 chỉ tiêu tuyển dụng.
Đào tạo quy trình tư vấn phát triển nghề nghiệp cho lao động trẻ

Đào tạo quy trình tư vấn phát triển nghề nghiệp cho lao động trẻ

(LĐTĐ) Ngày 10/12, Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam (VAVET&SOW) đã phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam (ILO) tổ chức khoá đào tạo thử nghiệm “Quy trình Tư vấn phát triển nghề nghiệp cho lao động trẻ”.
Tăng cơ hội việc làm cho người khuyết tật

Tăng cơ hội việc làm cho người khuyết tật

(LĐTĐ) Trong điều kiện bình thường, cơ hội việc làm đối với người khuyết tật vốn đã khó khăn, thì dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp càng khiến vấn đề giải quyết việc làm cho người khuyết tật thêm nhiều trở ngại. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng đã có nhiều giải pháp thiết thực nhằm khắc phục khó khăn, tăng cơ hội việc làm cho người khuyết tật trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động