Tiếp tục hoàn thiện, phát triển thị trường lao động đồng bộ, hiện đại

Tiếp tục hoàn thiện, phát triển thị trường lao động đồng bộ, hiện đại

(LĐTĐ) Tiếp tục thực hiện các giải pháp hoàn thiện, phát triển thị trường lao động đồng bộ, hiện đại; thúc đẩy chuyển dịch lao động, phân bổ hợp lý lao động theo định hướng thích ứng với trạng thái phát triển lao động, việc làm và an sinh xã hội trong trạng thái bình thường mới… là một trong những nhiệm vụ, giải pháp mà ngành Lao động- Thương binh và Xã hội Hà Nội đặt ra trong năm 2021.
Ngành Công nghệ thông tin có nhu cầu tuyển dụng rất lớn

Ngành Công nghệ thông tin có nhu cầu tuyển dụng rất lớn

(LĐTĐ) Theo Navigos Search, nhu cầu tuyển dụng nhân sự trong lĩnh vực công nghệ thông tin đã hồi phục nhanh sau Covid. Năm nay, các doanh nghiệp vẫn tiếp tục tuyển dụng, tuy nhiên tập trung vào các nhân sự chất lượng cao với các công nghệ cập nhật nhất nhằm gia tăng tính cạnh tranh của sản phẩm và dịch vụ.
Giải quyết việc làm mới cho 160.000 lao động trong năm 2021

Giải quyết việc làm mới cho 160.000 lao động trong năm 2021

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, năm 2021, thành phố Hà Nội sẽ giải quyết việc làm mới cho 160.000 lao động; giảm tỷ lệ thất nghiệp thành thị xuống dưới 4%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 71,5%.
Giải quyết việc làm cho hơn 1,3 triệu lao động trong năm 2020

Giải quyết việc làm cho hơn 1,3 triệu lao động trong năm 2020

(LĐTĐ) Mới đây, Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021. Thông tin tại hội nghị cho thấy, năm 2020, cả nước giải quyết việc làm cho khoảng 1,248 triệu lao động, trong đó tạo việc làm trong nước khoảng 1,27 triệu người.
Lao động làm việc tại nhà cần được bảo vệ tốt hơn

Lao động làm việc tại nhà cần được bảo vệ tốt hơn

(LĐTĐ) Những người làm việc tại nhà phải đối mặt với nhiều nguy cơ về an toàn, sức khỏe cũng như ít có cơ hội được đào tạo hơn so với những người không làm việc tại nhà và điều này có thể ảnh hưởng đến triển vọng nghề nghiệp của họ. Đây là khuyến cáo mới nhất của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) khi số lượng lao động làm việc tại nhà gia tăng đáng kể do sự bùng phát của đại dịch Covid-19.
Từ 1/1/2021: Quyền của người lao động có nhiều thay đổi

Từ 1/1/2021: Quyền của người lao động có nhiều thay đổi

(LĐTĐ) Phạm vi điều chỉnh của Bộ luật Lao động sẽ bổ sung thêm đối tượng là người lao động làm việc không có hợp đồng lao động bằng văn bản;lần đầu tiên, hành vi quấy rối tình dục được định nghĩa trong pháp luật lao động; tuổi nghỉ hưu sẽ được điều chỉnh theo lộ trình tăng dần; cơ chế giải quyết tranh chấp lao động được tinh giản… Đó là một số điểm mới nổi bật của Bộ luật Lao động 2019, chính thức có hiệu lực thi hành trong năm nay.
Bộ luật Lao động 2019: Mang lại lợi ích cho cả người lao động và người sử dụng lao động

Bộ luật Lao động 2019: Mang lại lợi ích cho cả người lao động và người sử dụng lao động

(LĐTĐ) Theo Tổ chức Lao động Quốc tế, nhiều cải tiến trong Bộ luật Lao động mới có thể mang lại lợi ích cho cả người lao động và người sử dụng lao động nhưng chỉ khi tất cả mọi người đều hiểu được mình đang có những quyền mới nào và chủ động sử dụng những quyền đó.
Cần tuyển 220 vị trí việc làm với thu nhập từ 10 - 15 triệu đồng/tháng

Cần tuyển 220 vị trí việc làm với thu nhập từ 10 - 15 triệu đồng/tháng

(LĐTĐ) Ngày 26/12, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội phối hợp với Phòng Quân lực - Bộ Tư lệnh Thủ đô và Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên Trung ương Đoàn tổ chức “Phiên Giao dịch việc làm chuyên đề dành cho bộ đội xuất ngũ”.
Người dân hối hả vào vụ rau Tết

Người dân hối hả vào vụ rau Tết

(LĐTĐ) Những ngày này, dù thời tiết có phần lạnh giá, thế nhưng ngay từ sớm, trên những cánh đồng rau thôn Yên Nhân, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội đã thấp thoáng bóng dáng của các cô, các bác nông dân. Đây là thời điểm người dân nước rút làm đất trồng các loại rau củ để cung cấp cho thị trường trong đợt Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
Để giáo dục nghề nghiệp không còn là “vùng trũng”!

Để giáo dục nghề nghiệp không còn là “vùng trũng”!

(LĐTĐ) Phát triển Giáo dục nghề nghiệp là giải pháp mấu chốt để giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động có trình độ tay nghề ở Việt Nam. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn nhiều bất cập trong giáo dục hướng nghiệp. Thực trạng này đòi hỏi phải xây dựng những chiến lược mới cho phát triển giáo dục nghề nghiệp trong giai đoạn tiếp theo, để đáp ứng những yêu cầu mới của nền kinh tế và hội nhập quốc tế cũng như những tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ 4.
Lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài sẽ được bảo vệ tốt hơn khi thực thi Luật mới

Lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài sẽ được bảo vệ tốt hơn khi thực thi Luật mới

(LĐTĐ) Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) hoan nghênh Việt Nam đã thông qua Luật về người lao động làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng, nhằm bảo vệ tốt hơn người lao động Việt Nam.
Gần 520.000 lao động trẻ em tại Việt Nam làm các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Gần 520.000 lao động trẻ em tại Việt Nam làm các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

(LĐTĐ) Điều tra Quốc gia về Lao động trẻ em lần thứ hai của Việt Nam vừa được công bố hôm nay (18/12) xác định có khoảng 5,3% trẻ em và người chưa thành niên trong độ tuổi từ 5 đến 17 là lao động trẻ em. Con số này tương đương với hơn 1 triệu trẻ, trong đó có hơn một nửa số trẻ phải làm việc trong những điều kiện nặng nhọc độc hại nguy hiểm.
Mất 81 triệu việc làm do Covid-19 gây xáo trộn thị trường lao động

Mất 81 triệu việc làm do Covid-19 gây xáo trộn thị trường lao động

(LĐTĐ) Đại dịch Covid-19 đã gây nên mức sụt giảm thời giờ làm việc khổng lồ, đảo ngược tốc độ tăng trưởng việc làm và đẩy hàng triệu người vào cảnh có việc làm vẫn nghèo.
Gia hạn nhận hồ sơ ứng viên điều dưỡng, hộ lý đi làm việc tại Nhật Bản

Gia hạn nhận hồ sơ ứng viên điều dưỡng, hộ lý đi làm việc tại Nhật Bản

(LĐTĐ) Cục Quản lý lao động ngoài nước (Dolab; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) vừa thông báo gia hạn nhận hồ sơ đối với các ứng viên có nguyện vọng tham gia chương trình đưa điều dưỡng, hộ lý đi làm việc tại Nhật Bản khóa 9 năm 2020.
Phiên giao dịch việc làm online kết nối Hà Nội với 5 tỉnh lân cận

Phiên giao dịch việc làm online kết nối Hà Nội với 5 tỉnh lân cận

(LĐTĐ) Ngày 3/12, tại Sàn giao dịch việc làm 6 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên và Vĩnh Phúc sẽ diễn ra Phiên giao dịch việc làm online kết nối cung cầu lao động.
Ra mắt phiên bản nâng cấp ứng dụng kết nối việc làm JupViec.vn tích hợp ngân hàng số LienViet24h

Ra mắt phiên bản nâng cấp ứng dụng kết nối việc làm JupViec.vn tích hợp ngân hàng số LienViet24h

(LĐTĐ) Sự ra mắt phiên bản nâng cấp của ứng dụng điện thoại JupViec.vn sẽ giúp hàng ngàn người giúp việc gia đình có khả năng quản lý tài chính cá nhân thuận tiện hơn. Phiên bản nâng cấp này sẽ mang đến cho hơn 2.000 nữ lao động trong hệ thống của JupViec.vn các dịch vụ tài chính đa dạng như tiết kiệm vi mô, ứng trước thu nhập, nạp tiền điện thoại, thanh toán hóa đơn và các tiện ích khác. Các tính năng này được cung cấp thông qua sự tích hợp (Application Programming Interface) giữa ứng dụng JupViec.vn với ngân hàng số LienViet24h .
Khai mạc Phiên Giao dịch việc làm lưu động quận Tây Hồ năm 2020

Khai mạc Phiên Giao dịch việc làm lưu động quận Tây Hồ năm 2020

(LĐTĐ) Phiên Giao dịch việc làm lưu động quận Tây Hồ năm 2020 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội và Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ phối hợp tổ chức đã khai mạc sáng nay (28/11) tại Khu vực Sân khấu ngoài trời phố đi bộ Trịnh Công Sơn, thu hút 40 doanh nghiệp tham gia, tuyển dụng, tuyển sinh 1.209 chỉ tiêu đa dạng các ngành nghề.
Phiên Giao dịch việc làm lưu động quận Tây Hồ: Hơn 1.200 chỉ tiêu chờ người lao động

Phiên Giao dịch việc làm lưu động quận Tây Hồ: Hơn 1.200 chỉ tiêu chờ người lao động

(LĐTĐ) Phiên Giao dịch việc làm lưu động quận Tây Hồ năm 2020 sẽ diễn ra sáng thứ Bảy, ngày 28/11 tại Khu vực Sân khấu ngoài trời phố đi bộ Trịnh Công Sơn, thu hút 40 doanh nghiệp tham gia, tuyển dụng, tuyển sinh 1.209 chỉ tiêu đa dạng các ngành nghề.
Gia tăng số lao động học nghề

Gia tăng số lao động học nghề

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), trong quý III/2020 tổng số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp trên cả nước là 331.124 người, tăng 29,5% so với cùng kỳ năm 2019.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động