Lao động EPS tại Hàn Quốc được gia hạn 50 ngày khi hết hạn hợp đồng

Lao động EPS tại Hàn Quốc được gia hạn 50 ngày khi hết hạn hợp đồng

(LĐTĐ) Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra phức tạp, Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) hướng dẫn người lao động đang làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS cần chấp hành nghiêm túc các quy định phòng dịch bệnh do Chính phủ Hàn Quốc ban hành, hạn chế đi lại nơi công cộng, không đến vùng tâm dịch và đặc biệt không nên di chuyển khỏi Hàn Quốc nếu không thực sự cần thiết.    
Luôn tỉnh táo trước “bão” thông tin về dịch

Luôn tỉnh táo trước “bão” thông tin về dịch

(LĐTĐ) Trước nhiều luồng thông tin về dịch bệnh Covid-19, công nhân lao động đã chủ động chọn lựa tiếp cận những thông tin chính xác từ Bộ Y tế và các báo đài chính thống, bình tĩnh, không hoang mang, lo sợ trước dịch bệnh. Đồng thời, tích cực áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe bản thân và yên tâm lao động sản xuất.
Để các doanh nghiệp Dệt- May vượt qua khó khăn

Để các doanh nghiệp Dệt- May vượt qua khó khăn

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp mong muốn Công đoàn ngành Dệt- May Hà Nội sẽ đồng hành, kêu gọi đoàn viên, công nhân lao động cùng chia sẻ với những khó khăn đề đạt những kiến nghị với Chính phủ và các cơ quan chức năng có những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong mùa dịch bệnh.
Những người nhiễm Covid-19 được thanh toán bảo hiểm

Những người nhiễm Covid-19 được thanh toán bảo hiểm

(LĐTĐ) Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ thanh toán chi phí cho những người có thẻ BHYT đi khám khi có triệu chứng nghi ngờ như sốt, ho, khó thở và xét nghiệm chẩn đoán bệnh trong trường hợp âm tính với virus SARS-Cov-2. Nếu có kết quả dương tính và cần điều trị tiếp, toàn bộ chi phí điều trị và xét nghiệm cũng do Ngân sách Nhà nước chi trả.
Giám đốc công ty không nhận lương, có phải đóng BHXH?

Giám đốc công ty không nhận lương, có phải đóng BHXH?

(LĐTĐ) Một bạn đọc hỏi: Tôi muốn biết trường hợp Giám đốc công ty cổ phần không nhận lương thì có phải tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) không?
Lao động bất hợp pháp tại Hàn Quốc chỉ cần khai báo online để về nước

Lao động bất hợp pháp tại Hàn Quốc chỉ cần khai báo online để về nước

(LĐTĐ) Theo Ban quản lý Lao động Việt Nam tại Hàn Quốc, để phòng chống dịch Covid-19, từ ngày 11/3/2020, Hàn Quốc áp dụng "Chế độ khai báo trực tuyến" cho người nước ngoài đang cư trú bất hợp pháp tại nước này tự nguyện về nước. Người lao động chỉ cần khai báo online, mà không trực tiếp đến văn phòng quản lý.
Câu chuyện ít biết của những người làm ngành dịch vụ giữa tâm bão dịch Covid-19

Câu chuyện ít biết của những người làm ngành dịch vụ giữa tâm bão dịch Covid-19

“Nếu kiểm tra thấy thân nhiệt của khách trên 37 độ C, anh/chị có từ chối phục vụ khách không?” - Đó là một câu hỏi khó dành cho hầu hết những người làm dịch vụ ở thời điểm cả nước đang căng mình phòng chống đại dịch Covid-19.
Mười nghề đang có nhu cầu cao trên thị trường

Mười nghề đang có nhu cầu cao trên thị trường

(LĐTĐ) Theo Viện Nghiên cứu khoa học dạy nghề (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), hiện có 10 nghề đang có nhu cầu cao trên thị trường với tỉ lệ có việc làm đạt từ 92,5- 100%.    
Vừa đẩy mạnh sản xuất, vừa tích cực phòng chống dịch

Vừa đẩy mạnh sản xuất, vừa tích cực phòng chống dịch

(LĐTĐ) Trong khi dịch bệnh Covid-19 vẫn còn phức tạp cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, cập nhật tin tức về dịch bệnh thường xuyên để người lao động có ý thức tự bảo vệ mình, các doanh nghiệp còn chủ động trang bị nước rửa tay khử khuẩn, đo thân nhiệt người lao động thường xuyên trong ngày. Đặc biệt áp dụng biện pháp chia bữa ăn ca thành nhiều giờ ăn, giữ khoảng cách an toàn 2m cho người lao động khi ăn tại căng tin của Công ty. Những cách làm đó góp phần đảm bảo sức khỏe, ổn định tâm lý cho người lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn Thủ đô.
Lao động khu vực doanh nghiệp Nhà nước giảm 2,6%

Lao động khu vực doanh nghiệp Nhà nước giảm 2,6%

(LĐTĐ) Theo số liệu của Tổng Cục Thống kê, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 1/2/2020 tăng 1% so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 2,1% so với cùng thời điểm năm trước, trong đó lao động khu vực doanh nghiệp Nhà nước giảm 2,6%.
Người lao động phải có lợi nhất

Người lao động phải có lợi nhất

(LĐTĐ) Những văn bản quy định chi tiết Bộ Luật Lao động (sửa đổi) về các nội dung phức tạp như vấn đề tổ chức đại diện của người lao động, thương lượng tập thể, tiền lương tối thiểu, tuổi nghỉ hưu, đảm bảo bình đẳng giới, vấn đề lao động trẻ em... phải nghiên cứu thấu đáo trong quá trình xây dựng, làm sao để vừa phù hợp với thực tiễn nhưng vẫn giải quyết khúc mắc và phù hợp với các cam kết quốc tế.
Thực hiện khai báo y tế điện tử: Làm thế nào tra cứu mã số bảo hiểm xã hội?

Thực hiện khai báo y tế điện tử: Làm thế nào tra cứu mã số bảo hiểm xã hội?

(LĐTĐ) Việc khai báo y tế toàn quốc dự kiến được tiến hành theo đề xuất của Ban Chỉ đạo quốc gia chống dịch Covid-19. Đây không chỉ là trách nhiệm phòng chống dịch bệnh theo quy định, mà còn là hành động cụ thể, qua đó, mọi người Việt Nam sẽ cùng chung sức, đồng lòng trong việc chống dịch. Các thông tin khai báo của người dân được quản lý chặt chẽ và chỉ phục vụ chống dịch, không sử dụng vào mục đích khác...
VietinBank tuyển dụng Lễ tân Văn phòng trụ sở chính

VietinBank tuyển dụng Lễ tân Văn phòng trụ sở chính

(LĐTĐ) Hiện tại, VietinBank có nhu cầu tuyển dụng Lễ tân trực thuộc Văn phòng trụ sở chính VietinBank.
Hiệp Thuận trẩy dâu mùa dịch, người nông dân bán hàng online

Hiệp Thuận trẩy dâu mùa dịch, người nông dân bán hàng online

(LĐTĐ) Đến hẹn lại lên, vào tháng 3, tháng 4 hằng năm là khoảng thời gian người dân xã Hiệp Thuận (huyện Phúc Thọ) hối hả bước vào mùa trẩy dâu. Năm nay, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều người đã tìm đầu ra cho sản phẩm bằng cách bán hàng… online thông qua các trang mạng xã hội.
Chạm tới giấc mơ phi công cùng Bamboo Airways

Chạm tới giấc mơ phi công cùng Bamboo Airways

(LĐTĐ) Phi công là giấc mơ mà nhiều thế hệ trẻ Việt Nam đã và đang mơ ước. Giờ đây, nhiều chương trình đào tạo phi công được mở ra với lộ trình đào tạo và thăng tiến rõ ràng, nghề phi công không còn là một giấc mơ xa vời mà hoàn toàn có thể hiện thực hóa trong tầm tay.    
VietinBank tuyển dụng chi nhánh đợt 1 năm 2020

VietinBank tuyển dụng chi nhánh đợt 1 năm 2020

(LĐTĐ) Mục tiêu mang đến cho các ứng viên cơ hội nghề nghiệp trong môi trường chuyên nghiệp và năng động, cơ hội đào tạo và phát triển toàn diện bản thân, chế độ đãi ngộ xứng đáng cũng như đem đến sự cân bằng trong cuộc sống.
Tạm hoãn 2 sự kiện về nghề nghiệp, việc làm để phòng Covid-19

Tạm hoãn 2 sự kiện về nghề nghiệp, việc làm để phòng Covid-19

(LĐTĐ) Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid- 19, hai đơn vị thuộc Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội vừa có thông báo tạm hoãn, lùi thời gian tổ chức các sự kiện về nghề nghiệp, việc làm trong tháng 3/2020.      
Infographic: Mức xử phạt vi phạm hành chính mới trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

Infographic: Mức xử phạt vi phạm hành chính mới trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 28/2020/NĐ-CP, trong đó quy định nhiều mức xử phạt vi phạm hành chính mới trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.
Làm giàu nhờ… đà điểu

Làm giàu nhờ… đà điểu

(LĐTĐ) Là một trong những người đi tiên phong đưa giống đà điểu vào chăn nuôi ở miền Bắc, anh Nguyễn Văn Trung (thôn Tam Mỹ, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội) đã kiên trì, nhẫn nại, từng bước vượt qua khó khăn để vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động