Cô giáo trẻ ươm mầm cho những tài năng âm nhạc

Cô giáo trẻ ươm mầm cho những tài năng âm nhạc

(LĐTĐ) Bén duyên nghệ thuật từ năm 7 tuổi, đến nay, cô giáo Nguyễn Thị Mỹ Dung (Giảng viên khoa Piano - Giao hưởng, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội) vẫn gắn bó, coi âm nhạc quan trọng như “hơi thở hàng ngày”. Trong những năm qua, với sự nỗ phấn đấu không mệt mỏi, sự nhiệt tình và giàu lòng nhân ái của một giảng viên trẻ cô Mỹ Dung luôn nỗ lực cống hiến cho sự nghiệp “trồng người”.
Dám nghĩ, dám làm, năng động trong xây dựng nông thôn mới

Dám nghĩ, dám làm, năng động trong xây dựng nông thôn mới

(LĐTĐ) Là một lãnh đạo quản lý doanh nghiệp, đồng thời giữ nhiều vai trò trong các tổ chức xã hội tại địa phương, bà Nguyễn Thị Mây đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên mọi mặt trận công tác. Bà là tấm gương phụ nữ điển hình, dám nghĩ, dám làm, năng động trong xây dựng nông thôn mới.
Bí thư chi bộ làm tốt công tác dân vận

Bí thư chi bộ làm tốt công tác dân vận

(LĐTĐ) Luôn nhiệt tình, tâm huyết trong công việc, khéo léo trong công tác tuyên truyền, vận động để người dân tin, hiểu và làm theo; “đầu tàu” trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... đó là nhận xét của nhiều người dân khi nhắc tới ông Nguyễn Đình Mùa - Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Xuân Linh, xã Thủy Xuân Tiên (Chương Mỹ - Hà Nội).
Bí thư Chi bộ thôn hết mình vì cộng đồng

Bí thư Chi bộ thôn hết mình vì cộng đồng

(LĐTĐ) 13 năm gắn bó và đảm nhiệm Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, với những đóng góp của mình, ông Trần Quang Huy thôn An Hiền, xã Hoàng Diệu (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) nhiều năm liên tục được tặng giấy khen của huyện, bằng khen của Thành phố. Tuy nhiên, với ông, phần thưởng lớn nhất chính là khi chứng kiến cuộc sống của người dân trong thôn, xã đang đổi thay từng ngày; là khi thôn An Hiền khoác trên mình màu áo mới và được đánh giá là điểm sáng của địa phương trong tất cả các phong trào hoạt động.
Chuyện về người Trợ lý quân khí giỏi

Chuyện về người Trợ lý quân khí giỏi

(LĐTĐ) Nhiều năm là Trợ lý quân khí, đảm nhiệm công tác kỹ thuật phục vụ cho nhiệm vụ quốc phòng quân sự, lực lượng vũ trang (LLVT) thị xã Sơn Tây, Thiếu tá Nguyễn Văn Chất luôn phát huy tinh thần đoàn kết, cùng tập thể Chi bộ, Ban hậu cần kỹ thuật, Ban chỉ huy quân sự thị xã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Người phụ nữ không biết mỏi trên hành trình thiện nguyện

Người phụ nữ không biết mỏi trên hành trình thiện nguyện

(LĐTĐ) Mặc dù đã ở tuổi 79, nhưng dấu chân bà Nguyễn Thị Nhâm - Tổ trưởng Tổ Dân phố số 10 phường Quỳnh Lôi (Hai Bà Trưng, Hà Nội) vẫn in dấu trên khắp các con đường, ngõ xóm để làm công tác thiện nguyện, công tác dân vận, hòa giải. Dường như bà chẳng bao giờ mỏi mệt trong cuộc hành trình “vác tù và hàng tổng” của mình để mang lại giá trị yêu thương, gắn kết cho cộng đồng.
Nữ Chủ tịch Công đoàn “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”

Nữ Chủ tịch Công đoàn “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Nhiều năm qua, cô Trần Thị Tố Uyên không chỉ là giảng viên dạy giỏi, tâm huyết mà còn là cán bộ công đoàn mẫu mực, năng nổ, đi đầu trong công việc.
Bông hoa “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong “vườn hoa Ba Đình”

Bông hoa “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong “vườn hoa Ba Đình”

(LĐTĐ) Với hơn 17 năm công tác, được thử thách, đảm nhiệm nhiều vị trí công việc khác nhau, dù ở cương vị nào chị Nghiêm Thúy Trang - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Liễu Giai (quận Ba Đình, thành phố Hà Nội) luôn thể hiện được phẩm chất đáng quý của người phụ nữ trẻ hiện đại, năng động, sáng tạo. Chị là tấm gương đoàn viên công đoàn “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của quận Ba Đình.
Công an xã Khánh Thượng (huyện Ba Vì) - đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2021

Công an xã Khánh Thượng (huyện Ba Vì) - đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2021

(LĐTĐ) Mới đây, Công an xã Khánh Thượng (huyện Ba Vì, Hà Nội) đã tổ chức lễ đón nhận Cờ của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội - tặng đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2021 và công bố các quyết định khen thưởng.
“Sổ hưu” - cốt lõi của chính sách bảo hiểm xã hội

“Sổ hưu” - cốt lõi của chính sách bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Theo quy định hiện hành, mức lương hưu hằng tháng được tính bằng tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng nhân với mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội (BHXH). Như vậy, mức hưởng lương hưu tỷ lệ thuận với mức đóng BHXH, thời gian đóng BHXH; có nghĩa là mức đóng BHXH càng cao, thời gian đóng BHXH càng dài thì mức hưởng lương hưu sẽ cao hơn.
Phát huy trí tuệ, tiềm năng sáng tạo của nhà giáo

Phát huy trí tuệ, tiềm năng sáng tạo của nhà giáo

(LĐTĐ) Ngày 26/5, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội (LĐ -TB&XH) Hà Nội tổ chức khai mạc Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm thành phố Hà Nội năm 2022. Đây là hoạt động thiết thực, là cơ hội để đội ngũ cán bộ, nhà giáo của thành phố thể hiện niềm say mê nghiên cứu khoa học, phát huy tiềm năng trí tuệ để sáng chế ra các thiết bị đào tạo nhằm ứng dụng vào quá trình giảng dạy.
Nữ Hiệu trưởng tâm huyết với sự nghiệp trồng người

Nữ Hiệu trưởng tâm huyết với sự nghiệp trồng người

(LĐTĐ) Với cơ sở vật chất khang trang, sạch đẹp và chất lượng chăm sóc, giáo dục tốt, từ lâu, Trường Mầm non Linh Đàm, quận Hoàng Mai (trước là Trường Mầm non thực hành Linh Đàm) đã trở thành nơi gửi gắm con em tin cậy của các bậc phụ huynh. Điều này có được nhờ sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường, trong đó, cô giáo Vũ Nguyệt Ánh - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường giữ vai trò quan trọng.
Khát khao cống hiến để khẳng định giá trị bản thân

Khát khao cống hiến để khẳng định giá trị bản thân

(LĐTĐ) Hơn 16 năm làm việc tại Công ty TNHH sản xuất phụ tùng Yamaha Motor Việt Nam, với sự quan tâm, tạo điều kiện của Ban lãnh đạo và Công đoàn Công ty, anh Phạm Văn Tư đã luôn nỗ lực khẳng định giá trị của bản thân bằng những sáng kiến cải tiến để nâng cao năng suất lao động, góp phần vào sự phát triển bền vững của Công ty.
Nỗ lực tạo ra những sản phẩm chất lượng vì sự phát triển của doanh nghiệp

Nỗ lực tạo ra những sản phẩm chất lượng vì sự phát triển của doanh nghiệp

(LĐTĐ) 16 năm gắn bó, làm việc tại Công ty TNHH máy và thiết bị công nghiệp Lam Uy, anh Nguyễn Đình Tường luôn nỗ lực cống hiến, đóng góp nhiều sáng kiến, cải tiến, góp phần tạo ra những sản phẩm mẫu chất lượng, giúp Công ty ký kết được những đơn hàng có giá trị, từ đó Công ty có lợi nhuận để đảm bảo đời sống, việc làm cho người lao động.
Sáng kiến về các chính sách nhân sự, thúc đẩy động lực làm việc hiệu quả

Sáng kiến về các chính sách nhân sự, thúc đẩy động lực làm việc hiệu quả

(LĐTĐ) Gia nhập đội ngũ của công ty ở vị trí hành chính nhân sự, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, với những sáng kiến sáng tạo giúp đơn vị hoạt động hiệu quả, chị Nguyễn Thị Thu Hiền, đoàn viên Công đoàn Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu quốc tế Omizu (Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì) đã trở thành trợ lý Tổng Giám đốc, là tấm gương phấn đấu vươn lên khiến nhiều đồng nghiệp nể phục.
Trung úy "bé hạt tiêu" với thành tích khủng

Trung úy "bé hạt tiêu" với thành tích khủng

(LĐTĐ) Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, thành tích học tập ấn tượng và tinh thần nhiệt huyết, Trung úy Nguyễn Nhật Linh (sinh năm 1999) - cán bộ Đội Điều tra tổng hợp, Công an thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh đã xuất sắc trở thành một trong 20 "Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu" năm 2021.
Phụ nữ hiện đại, không ngại phấn đấu để “Giỏi việc nước – đảm việc nhà”

Phụ nữ hiện đại, không ngại phấn đấu để “Giỏi việc nước – đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Với quan điểm “Phụ nữ hiện đại, không ngại phấn đấu”, chị Bùi Thị Hương – thành viên Ban Chấp hành Công đoàn Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu quốc tế Omizu đã không ngừng nỗ lực cả trong công tác và trong giữ gìn hạnh phúc gia đình, trở thành một nữ đoàn viên công đoàn Giỏi việc nước - đảm việc nhà, được đồng nghiệp yêu quý, gia đình yêu thương.
Tuyên dương 2 đoàn viên có công trình thanh niên tiêu biểu và ra mắt ứng dụng "xuất nhập cảnh Việt Nam"

Tuyên dương 2 đoàn viên có công trình thanh niên tiêu biểu và ra mắt ứng dụng "xuất nhập cảnh Việt Nam"

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn Thanh niên Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an đã tổ chức Lễ tuyên dương 2 đoàn viên là tác giả các công trình thanh niên tiêu biểu năm 2022 và ra mắt công trình thanh niên ứng dụng “Xuất nhập cảnh Việt Nam”.
Cô giáo dân tộc Chứt với mong muốn "đồng bào thoát nghèo"

Cô giáo dân tộc Chứt với mong muốn "đồng bào thoát nghèo"

(LĐTĐ) Sinh ra và lớn lên ở vùng dân tộc thiểu số (DTTS), Cao Thị Giang, sinh năm 1988, trú tại xã Hóa Tiến, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình đã cố gắng học tập và thi đậu vào Trường Đại học Đà Nẵng, chuyên ngành Địa lý. Ra trường, cô được tuyển dụng vào Trường Trung học cơ sở và trung học phổ thông Hóa Tiến. Sau đó, cô được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 14 nhiệm kỳ 2016-2021.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động