Bông hoa đẹp trong vườn hoa “người tốt, việc tốt”

Bông hoa đẹp trong vườn hoa “người tốt, việc tốt”

(LĐTĐ) Gần 10 năm kinh nghiệm, gắn bó với nghề, tinh thần trách nhiệm cao, yêu nghề, mến trẻ, tận tâm, tâm huyết và không ngừng sáng tạo… đó chính là những lời nhận xét, khen ngợi của đồng nghiệp, bạn bè và cấp trên dành cho cô giáo Phạm Thu Oanh, Trường Mầm non Bạch Hạ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
Vượt qua “cái chết trắng” làm lại cuộc đời

Vượt qua “cái chết trắng” làm lại cuộc đời

(LĐTĐ) Ông Dương Văn Bảo (sinh năm 1965), bản Xóm Chợ, xã Mùn Chung, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên là người nghiện ma túy đã cai nghiện được gần 10 năm. Cùng với việc cai nghiện thành công, ông Bảo cũng đã nỗ lực không ngừng để vượt qua những lỗi lầm vươn lên phát triển kinh tế, tái hoà nhập cộng đồng.
Chuyện về người thợ từ "hai bàn tay trắng" trở thành "đôi tay vàng"

Chuyện về người thợ từ "hai bàn tay trắng" trở thành "đôi tay vàng"

(LĐTĐ) Đến với nghề từ hai bàn tay trắng, nhưng sự "khổ luyện" đã giúp anh Lê Văn Tính (sinh năm 1968) trở thành một trong những "bàn tay vàng" của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dệt Kim Đông Xuân. Bởi không chỉ có trình độ tay nghề cao mà anh Tính còn luôn hướng dẫn, kèm cặp nhiều thợ trẻ, giúp họ trưởng thành, đảm đương tốt công việc được giao.
Khơi dậy tinh thần đoàn kết từ khu dân cư

Khơi dậy tinh thần đoàn kết từ khu dân cư

(LĐTĐ) Luôn gần dân, sát dân và là tấm gương mẫu mực đi đầu trong việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực ở địa phương, ông Lại Xuân Doãn - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác mặt trận khu dân cư số 10, phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa, Hà Nội) đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, đầy trách nhiệm, góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết từ khu dân cư.
Người “truyền lửa” nhiệt huyết cho những phong trào

Người “truyền lửa” nhiệt huyết cho những phong trào

(LĐTĐ) Dám nghĩ, dám làm để bảo vệ quyền lợi của người lao động là điểm nổi bật ở bà Phạm Thị Vân Hương, Chủ tịch Công đoàn chuyên trách Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên nước sạch Hà Nội (Công ty Nước sạch Hà Nội). Bà luôn năng nổ, sáng tạo, vận dụng linh hoạt các quy định, chủ trương, chính sách để mang lại quyền lợi tốt nhất cho người lao động.
Gia đình hạnh phúc là nền tảng của thành công

Gia đình hạnh phúc là nền tảng của thành công

(LĐTĐ) Nhiều năm đảm nhiệm cương vị Trưởng Bộ môn Dược học cổ truyền, Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Dược Hà Nội, Phó Giáo sư, Tiến sĩ dược học Nguyễn Mạnh Tuyển là người có bề dày thành tích trong công tác chuyên môn cũng như hoạt động Công đoàn. Để đạt được những thành công đó, theo anh Tuyển, đó là nhờ có nền tảng gia đình hạnh phúc, giúp anh có thể đam mê cống hiến mỗi ngày.
Thành công với mục tiêu "không ngừng sáng tạo, không ngừng cải tiến"

Thành công với mục tiêu "không ngừng sáng tạo, không ngừng cải tiến"

(LĐTĐ) Thời gian qua, hoạt động sáng tạo tại các doanh nghiệp, công ty không ngừng được thúc đẩy dưới nhiều hình thức. Thông qua các sáng kiến, sáng tạo của người lao động, các doanh nghiệp đã tăng thêm lợi nhuận từ việc giảm các hao phí vật liệu… Sáng kiến, sáng tạo của nhóm công nhân do anh Lưu Văn Vĩnh - Trợ lý giám sát Bộ phận lốp xe đạp tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn cao su Inoue Việt Nam là một ví dụ.
Nữ cán bộ Công đoàn tận tâm, giàu nhiệt huyết

Nữ cán bộ Công đoàn tận tâm, giàu nhiệt huyết

(LĐTĐ) Chị Trần Thị Hằng - Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Xây dựng Hà Khánh đã có 15 năm giữ cương vị Chủ tịch Công đoàn Công ty. Trong 15 năm ấy, chị đã dành trọn tâm huyết cho việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động, là cầu nối hài hòa giữa người lao động và Ban Lãnh đạo công ty.
Nhà báo Phan Quang: Tấm gương lan tỏa những giá trị nghề

Nhà báo Phan Quang: Tấm gương lan tỏa những giá trị nghề

(LĐTĐ) Với 93 năm tuổi đời, hơn 70 năm tuổi nghề, nhà báo Phan Quang là một tên tuổi lớn của nền báo chí cách mạng nước nhà. Nhìn vào con đường mà ông đã đi trên hành trình đến với nghề báo sẽ khiến những người làm báo hôm nay thêm trân trọng, yêu mến về nghề mà mình đang theo đuổi - một nghề nhiều gian truân, vất vả nhưng cũng rất đỗi vinh quang, tự hào.
Góp phần xây dựng khu dân cư văn hóa

Góp phần xây dựng khu dân cư văn hóa

(LĐTĐ) Nghỉ hưu tại địa bàn Tổ dân phố 27, Khu dân cư số 11, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội, với sự năng nổ, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc, bà Vũ Thị Thanh Bình (sinh năm 1954) được quần chúng nhân dân tín nhiệm, bầu làm Bí thư chi bộ kiêm Tổ trường Tổ dân phố. Những năm qua, bà luôn bám sát nhiệm vụ, gần dân và có nhiều sự đổi mới, sáng tạo để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.
Gieo yêu thương, gặt hạnh phúc

Gieo yêu thương, gặt hạnh phúc

(LĐTĐ) Nhắc đến gia đình chị Huỳnh Thị Mỹ An - Đội phó Đội Dịch vụ khách hàng Công ty Điện lực Thanh Trì (Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội) nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ, bởi tuy 3 thế hệ cùng chung sống dưới mái nhà, nhưng mọi thành viên trong gia đình chị luôn gắn kết, chia sẻ với nhau, cùng nhau nuôi dưỡng, lan tỏa tình yêu thương trong cuộc sống, cũng như trên hành trình thiện nguyện ý nghĩa.
Bác sĩ 78 tuổi xứ Nghệ viết đơn xin đi chống dịch ở Bắc Giang

Bác sĩ 78 tuổi xứ Nghệ viết đơn xin đi chống dịch ở Bắc Giang

(LĐTĐ) Bác sĩ Nguyễn Văn Trang cho biết, cả đời ông gắn bó với nghề y và công tác thiện nguyện. Việc được tới Bắc Giang tham gia chống dịch chính là tâm nguyện lớn nhất của ông. Ông cũng mong rằng, hành động của mình sẽ góp phần tiếp thêm niềm tin, động lực cho các y, bác sĩ đang ngày đêm căng mình trong “tâm dịch”.
Thầy giáo Hà Nội mở lớp học qua Zoom, bán cả ngô đang thu hoạch để ủng hộ Bắc Giang chống dịch

Thầy giáo Hà Nội mở lớp học qua Zoom, bán cả ngô đang thu hoạch để ủng hộ Bắc Giang chống dịch

(LĐTĐ) Bán hết cả ruộng ngô, mở lớp dạy học trực tuyến qua Zoom… toàn bộ số tiền thu về hơn 230 triệu đồng được thầy Ngô Văn Minh, giáo viên Trường Trung học cơ sở Archimedes Academy (Hà Nội) mua thiết bị y tế để chuyển tới vùng tâm dịch Bắc Giang.
Người hiệu trưởng với khát vọng xây dựng “ngôi trường giàu tình yêu thương”

Người hiệu trưởng với khát vọng xây dựng “ngôi trường giàu tình yêu thương”

(LĐTĐ) Trực tiếp vận động cán bộ, giáo viên tiết kiệm tiền ăn sáng, học sinh tiết kiệm 1.000 đồng, 2.000 đồng để đóng góp vào các chương trình thiện nguyện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, ông Nguyễn Anh Chiến - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Hợp Thanh (huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội) đã và đang từng bước hiện thực hóa khát vọng xây dựng “ngôi trường giàu tình yêu thương”.
Người "vác tù và" tuyên truyền phòng, chống Covid-19

Người "vác tù và" tuyên truyền phòng, chống Covid-19

(LĐTĐ) Những ngày toàn dân vào "cuộc chiến" chống Covid-19, người dân xã Vĩnh Quỳnh (huyện Thanh Trì) lại nghe thấy giọng phát thanh truyền cảm của anh Phan Văn Toán trên loa truyền thanh xã. Với thời lượng phát thanh dày đặc kể từ khi dịch quay trở lại, người phát thanh viên với thương tật 30% này đã vượt qua những cơn đau hành hạ khi trái gió, trở trời, dốc hết sức mình với từng bản tin tuyên truyền chống dịch.
Người chiến sĩ Công an hết lòng phục vụ nhân dân

Người chiến sĩ Công an hết lòng phục vụ nhân dân

(LĐTĐ) 2h sáng, sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ, Đại úy Nguyễn Huy Đức dịu dàng ngắm 2 thiên thần nhỏ đang ngủ say qua màn hình điện thoại. Đức chia sẻ, anh bắt đầu tham gia vào chiến dịch cấp căn cước công dân từ lúc cậu con út mới sinh được hơn 1 tháng, từ đó đến nay, thời gian bố con gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay vì anh thường xuyên phải ở lại cơ quan nghỉ ngơi lấy sức để sáng hôm sau tiếp tục công việc.
Lãnh đạo Bộ Công an động viên, thăm hỏi hai chiến sĩ Công an Hà Nội

Lãnh đạo Bộ Công an động viên, thăm hỏi hai chiến sĩ Công an Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 27/5, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến tặng quà, thăm hỏi và động viên hai cán bộ chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội vì những đóng góp trong quá trình công tác.
Sáng kiến từ lòng yêu trẻ của cô giáo mầm non

Sáng kiến từ lòng yêu trẻ của cô giáo mầm non

(LĐTĐ) Nhắc đến cô giáo Lê Thị Hợp - Hiệu trưởng Trường Mầm non Phụng Châu (Chương Mỹ - Hà Nội) là nhắc đến một tấm gương người cán bộ quản lý năng động, sáng tạo, có nhiều sáng kiến sáng tạo, đạt nhiều thành tích trong sự nghiệp trồng người, được bạn bè, đồng nghiệp và các bậc phụ huynh yêu mến.
Tấm gương điển hình trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà”

Tấm gương điển hình trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Nhiều năm qua, chị Nguyễn Thị Thanh Bình (sinh năm 1986, trú tại thôn Vĩnh Thượng, xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên, Hà Nội), Chủ tịch Công đoàn xã Khai Thái, luôn là tấm gương sáng trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” của huyện Phú Xuyên.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động