Cô hiệu trưởng làm tốt công tác dân vận

Cô hiệu trưởng làm tốt công tác dân vận

(LĐTĐ) Cô giáo Nguyễn Thị Hằng (Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Trần Phú, Phú Xuyên, Hà Nội), xuất thân trong gia đình có truyền thống hiếu học tại huyện Phú Xuyên. Trong suốt quá trình công tác, cô luôn ý thức về bản thân mình phải phấn đấu sống tốt và cống hiến cho đời, có ích cho gia đình và xã hội…
Nữ lao động với nghĩa cử cao đẹp

Nữ lao động với nghĩa cử cao đẹp

(LĐTĐ) Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp thể hiện truyền thống tương thân, tương ái của nhân dân ta. Qua phong trào hiến máu tình nguyện do các cấp phát động, trường Tiểu học Đại Thắng, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, luôn tham gia tích cực. Một trong những tấm gương tiêu biểu hết mình trong công tác hiến máu tình nguyện là chị Phạm Phương Thoan, nhân viên trường.
Tiếp lửa niềm tin cho người khiếm thính

Tiếp lửa niềm tin cho người khiếm thính

(LĐTĐ) Gần đây, giữa lòng Hà Nội xuất hiện một tiệm giặt là đặc biệt có tên “Tiệm giặt là người điếc”. Đây là nơi những người khiếm thính được là chính mình, cùng làm việc, cống hiến sức lao động để giúp ích cho gia đình và xã hội.
Cô hiệu trưởng hết lòng vì sự nghiệp “trồng người”

Cô hiệu trưởng hết lòng vì sự nghiệp “trồng người”

(LĐTĐ) Từ một cô giáo trẻ còn nhiều bỡ ngỡ, đến nay trở thành một cán bộ quản lý giỏi là cả quá trình phấn đấu, nỗ lực không ngừng của cô Vũ Thị Lương, hiệu trưởng trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
Nữ hiệu trưởng hết mình vì sự nghiệp trồng người

Nữ hiệu trưởng hết mình vì sự nghiệp trồng người

(LĐTĐ) Với tâm huyết của một nhà giáo nhiều năm kinh nghiệm, cô Lại Phước An - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường Tiểu học thị trấn Phú Xuyên (huyện Phú Xuyên, Hà Nội), đã tạo được uy tín, quy tụ sức mạnh trí tuệ, tinh thần của tập thể
Cô giáo Trần Tú Quyên: Người Chủ tịch Công đoàn nhiệt huyết

Cô giáo Trần Tú Quyên: Người Chủ tịch Công đoàn nhiệt huyết

(LĐTĐ) Tham gia công tác giảng dạy hơn 20 năm và có 5 năm làm công tác công đoàn, cô giáo Trần Tú Quyên - Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Ngũ Hiệp (huyện Thanh Trì) đã dành trọn tâm huyết của mình cho công việc và cho các hoạt động chăm lo cho đời sống của cán bộ, giáo viên.
“Người hùng” ngành điện kịp thời cứu người tại huyện Chương Mỹ

“Người hùng” ngành điện kịp thời cứu người tại huyện Chương Mỹ

(LĐTĐ) Anh thợ điện “có tâm, có chuyên môn”, đó là những tình cảm mà bà Đặng Thị Nụ (sinh năm 1969) tại xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, Hà Nội dành cho anh Nguyễn Đắc Đại - Công nhân Đội quản lý Điện 4, Công ty Điện lực Chương Mỹ, trong thư cảm ơn sau vụ việc chồng bà “bị điện giật ngất tại chỗ” được anh Đại kịp thời cứu.
Ký ức về một thời “Xếp bút nghiên ra trận”

Ký ức về một thời “Xếp bút nghiên ra trận”

(LĐTĐ) Năm 1970, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta bước vào giai đoạn quyết liệt. Trước nhu cầu cấp bách chi viện cho chiến trường miền Nam, từ năm 1970 đến 1972, có khoảng 10 nghìn sinh viên các trường đại học ở miền Bắc lên đường nhập ngũ. Nửa thế kỷ đã trôi qua, song những ký ức về một thời “xếp bút nghiên ra trận” của các cựu chiến binh sinh viên nhập ngũ năm 1970 lại ùa về khi họ vừa có cuộc gặp mặt ý nghĩa trong không gian ấm cúng của Bảo tàng Phòng không - Không quân (Hà Nội).
Bí thư Chi bộ tận tâm, trách nhiệm

Bí thư Chi bộ tận tâm, trách nhiệm

(LĐTĐ) Một tấm gương tiêu biểu trong vườn hoa người tốt việc tốt của huyện Chương Mỹ, luôn nêu gương sáng từ những việc làm bình dị đó là ông Trần Quang Huy - Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận thôn An Vọng (nay là thôn An Hiền), xã Hoàng Diệu.
“Vàng mười” của Công ty môi trường đô thị Chi nhánh Cầu Diễn

“Vàng mười” của Công ty môi trường đô thị Chi nhánh Cầu Diễn

(LĐTĐ) Có những người trực tiếp làm ra của cải vật chất, có người trồng người và cứu người, hay đơn giản là đêm ngày giữ gìn cho Thành phố luôn xanh, sạch, đẹp, trong lành... chị Nguyễn Thị Hương – Tổ trưởng Tổ sản xuất số 1, Chi nhánh Cầu Diễn, Công ty TNHH Môi trường đô thị Hà Nội, là một người như vậy, với hơn phân nửa cuộc đời luôn nỗ lực làm đẹp cho Thủ đô.
Nữ sinh viên ở Hà Nội tự tay làm 20kg bánh chả gửi bà con vùng lũ

Nữ sinh viên ở Hà Nội tự tay làm 20kg bánh chả gửi bà con vùng lũ

(LĐTĐ) Trào nước mắt khi đọc những thông tin về tình hình mưa lũ miền Trung, bạn Bùi Mai Anh (sinh viên năm cuối Học viện Nông nghiệp Việt Nam) đã quyết định gom quần áo, chăn màn, đồng thời tự làm 20kg bánh chả để ủng hộ bà con vùng lũ cùng lời chia sẻ ấm lòng: “Tất cả vì miền Trung yêu thương”.
Công chức 22 lần hiến máu nhân đạo

Công chức 22 lần hiến máu nhân đạo

(LĐTĐ) Thời gian qua, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn huyện Đan Phượng, Hà Nội có sự lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Qua đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình nhiều lần hiến máu.
Nữ giáo viên yêu nghề bằng ngọn lửa đam mê

Nữ giáo viên yêu nghề bằng ngọn lửa đam mê

(LĐTĐ) Nữ giáo viên đó là chị Nguyễn Thị Thắm – giáo viên Trường Trung học cơ sở Phương Đình, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Chị là một tấm gương nhà giáo tiêu biểu mà thầy và trò Trường Trung học cơ sở Phương Đình yêu quý, trân trọng và tự hào.
Cô giáo của “lớp học hạnh phúc”

Cô giáo của “lớp học hạnh phúc”

(LĐTĐ) Tuy tuổi đời và tuổi nghề còn rất trẻ nhưng chị Nguyễn Thị Thu Hà – giáo viên môn địa lí Trường Trung học cơ sở Phương Đình, huyện Đan Phượng đã dành được nhiều giải thưởng của huyện và Thành phố.
Cô giáo Bùi Thị Duyên: Nhà giáo tâm huyết, sáng tạo và giàu lòng nhân ái!

Cô giáo Bùi Thị Duyên: Nhà giáo tâm huyết, sáng tạo và giàu lòng nhân ái!

(LĐTĐ) Với lòng yêu nghề, mến trẻ, khả năng chuyên môn vững vàng, cùng sự nỗ lực phấn đấu không ngừng, trong nhiều năm liền chị Bùi Thị Duyên - giáo viên Trường Trung học cơ sở Phương Đình, huyện Đan Phượng đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở,... Đặc biệt, chị còn nhận được nhiều giải thưởng quan trọng của Thành phố Hà Nội.
Nữ Chủ tịch công đoàn hết lòng vì doanh nghiệp và người lao động

Nữ Chủ tịch công đoàn hết lòng vì doanh nghiệp và người lao động

(LĐTĐ) Năng nổ, tâm huyết trong hoạt động tại cơ sở, bà Phạm Thị Bích Hải, Chủ tịch Công đoàn công ty Trách nhiệm hữu hạn TOTO Việt Nam (trực thuộc Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội) cùng với Ban Chấp hành công đoàn đã làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ lợi ích cho người lao động; là cầu nối để xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định.
Người Trưởng ca yêu nghề, đam mê sáng tạo

Người Trưởng ca yêu nghề, đam mê sáng tạo

(LĐTĐ) Nhanh nhẹn, năng động, thân thiện là cảm nhận đầu tiên của chúng tôi khi tiếp xúc với anh Đàm Ngọc Hoàn, Trưởng ca phụ trách về cải tiến và đổi mới sản xuất (Công ty trách nhiệm hữu hạn Canon Việt Nam). Anh là người đã đưa ra nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật quan trọng, góp phần không nhỏ vào quá trình phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
Nestlé Việt Nam lần thứ 2 được vinh danh « Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động »

Nestlé Việt Nam lần thứ 2 được vinh danh « Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động »

(LĐTĐ) Ngày 2/10/2020, tại lễ trao Giải thưởng Doanh nghiệp vì người lao động 2020, công ty Nestlé Việt Nam đã được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trao tặng bằng khen «Doanh nghiệp Tiêu biểu vì Người Lao động». Đây là lần thứ 2 công ty Nestlé Việt Nam có vinh dự nhận được giải thưởng này. Giải thưởng là sự ghi nhận những nỗ lực của công ty đối với các hoạt động quan tâm chăm lo đời sống của nhân viên, đảm bảo môi trường làm việc hiệu quả, giúp phát huy năng lực của người lao động.
Nhà giáo tâm huyết với công tác giáo dục mầm non

Nhà giáo tâm huyết với công tác giáo dục mầm non

(LĐTĐ) Công tác tại Trường Mầm non B (Hoàn Kiếm, Hà Nội), cô giáo Nguyễn Thị Phượng đã đạt được nhiều thành tích trong công tác giảng dạy và công tác công đoàn. Cô là 1 trong 10 đại biểu tiêu biểu đại diện cho công nhân viên chức lao động Thủ đô đi dự Đại hội thi đua yêu nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 – 2025.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động