Nhà giáo tâm huyết với công tác giáo dục mầm non

Nhà giáo tâm huyết với công tác giáo dục mầm non

(LĐTĐ) Công tác tại Trường Mầm non B (Hoàn Kiếm, Hà Nội), cô giáo Nguyễn Thị Phượng đã đạt được nhiều thành tích trong công tác giảng dạy và công tác công đoàn. Cô là 1 trong 10 đại biểu tiêu biểu đại diện cho công nhân viên chức lao động Thủ đô đi dự Đại hội thi đua yêu nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 – 2025.
Hết mình vì đoàn viên, người lao động

Hết mình vì đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Trong số 10 đại biểu ưu tú đại diện cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động Thủ đô đi dự Đại hội thi đua yêu nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2020- 2025 có ông Nguyễn Đức Nhân- Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn công ty TNHH Điện tử ASTI Hà Nội.
Nữ nhà giáo trẻ tâm huyết, sáng tạo vì sự nghiệp giáo dục

Nữ nhà giáo trẻ tâm huyết, sáng tạo vì sự nghiệp giáo dục

(LĐTĐ) Được biết đến là người nhiệt tình, tâm huyết trong hoạt động giảng dạy, cô giáo Dương Thị Thu Hà, đã có những sáng kiến hữu ích. Với những cống hiến của mình, cô giáo Dương Thị Thu Hà đã có 2 năm liên tiếp đạt giải thưởng nhà giáo tâm huyết sáng tạo và vinh dự đạt giải xuất sắc tại chương trình Tri thức trẻ vì sự nghiệp giáo dục.
Người cựu chiến binh nêu gương sáng lan tỏa phong trào xây dựng nông thôn mới

Người cựu chiến binh nêu gương sáng lan tỏa phong trào xây dựng nông thôn mới

(LĐTĐ) Giữ gìn môi trường khu dân cư sạch, đẹp, trồng những con đường hoa, hàng cây xanh tỏa bóng mát trên mọi ngả đường, tích cực xây dựng các công trình phúc lợi công cộng, cán bộ và nhân dân thôn Kênh Đào, xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức, đang làm cho quê hương ngày càng khởi sắc, hướng tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, văn minh, hiện đại.
Nghệ nhân khát khao truyền nghề cho thế hệ trẻ

Nghệ nhân khát khao truyền nghề cho thế hệ trẻ

(LĐTĐ) Nghệ nhân ưu tú Phan Thị Thuận với đôi bàn tay khéo léo, khối óc tài hoa đã sở hữu nhiều bộ sản phẩm đoạt các giải thưởng cao trong các cuộc thi, các cuộc triển lãm trong và ngoài nước. Đồng thời, bà còn là một nhà giáo tâm huyết với nghề; khát khao truyền nghề cho thế hệ trẻ nhằm lưu giữ, phát triển làng nghề dệt lụa truyền thống.
Những người vác tù và ở thôn La Thạch, xã Phương Đình

Những người vác tù và ở thôn La Thạch, xã Phương Đình

(LĐTĐ) Thôn La Thạch, xã Phương Đình, huyện Đan Phượng, đang thay da, đổi thịt từng ngày, nơi đây gây ấn tượng cho tôi bởi không khí trong lành, giao thông thoáng đãng. Hai bên đường cây xanh rợp lối xen lẫn những khóm râm bụt đỏ tươi đua nhau nở rộ.
Làm giàu từ quê hương Đan Phượng

Làm giàu từ quê hương Đan Phượng

(LĐTĐ) Trên vùng đất được hình thành từ trầm tích phù sa bồi đắp qua hàng nghìn năm của huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội có một vườn bưởi nằm giữa cụm dân cư số 4 xã Thượng Mỗ. Đấy là tài sản của ông Tạ Như Đinh - cựu chiến binh xã Thượng Mỗ.
Chống dịch Covid - 19 bằng cả tấm lòng

Chống dịch Covid - 19 bằng cả tấm lòng

(LĐTĐ) Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân chống dịch của Thủ tướng Chính phủ, những người cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh trên địa bàn huyện Đan Phượng đã góp công, góp sức và góp một phần vật chất vào công cuộc chống dịch của cả nước, điển hình như ông Lê Thanh Tài - hội viên Hội Cựu chiến binh thôn Đồng Vân - xã Đồng Tháp - huyện Đan Phượng.
Tự hào là người công nhân vệ sinh môi trường

Tự hào là người công nhân vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Dù công việc vất vả, bụi bặm, độc hại, nhưng chị Nguyễn Thị Mỹ Hằng cùng các đồng nghiệp môi trường luôn xem đó là trách nhiệm của mình. Để giữ cho đường sá sạch đẹp, các chị luôn âm thầm cống hiến hết mình cho xã hội.
Vị Chủ tịch Công đoàn tâm huyết

Vị Chủ tịch Công đoàn tâm huyết

(LĐTĐ) Hơn 20 năm ở cương vị Chủ tịch công đoàn Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam, ông Lê Mạnh Hà đã có nhiều đóng góp tích cực trong hoạt động chung của Công ty. Trong các phong trào thi đua do công đoàn cấp trên triển khai, ông luôn là người đi đầu, nhờ đó ông trở thành cánh chim đầu đàn cho công nhân noi theo.
Rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam

Rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam

(LĐTĐ) Là một cán bộ năng động, nhiệt huyết, chị Nguyễn Thị Kim Chi, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Nguyễn Du tự hào vì bản thân được đóng góp cho xã hội, xứng đáng là người phụ nữ Việt Nam “Tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang”.
Tấm gương sáng cho học sinh noi theo

Tấm gương sáng cho học sinh noi theo

(LĐTĐ) “Chúng ta hãy cứ học, học suốt đời, trau dồi kiến thức, kinh nghiệm của bản thân để truyền lửa cho thế hệ mai sau, cho sự nghiệp trồng người, ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vẻ vang mà Ðảng, nhân dân đã tin yêu . Và trong mỗi chúng ta đều là những tấm gương điển hình tiên tiến trong mọi lĩnh vực công tác được giao”, đó là tâm sự của cô giáo Lê Thị Thắm - giáo viên trường Tiểu học Hợp Thanh A (huyện Mỹ Đức).
Gìn giữ nghề truyền thống tại làng dệt Phùng Xá

Gìn giữ nghề truyền thống tại làng dệt Phùng Xá

(LĐTĐ) Nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 40km, xã Phùng Xá (Mỹ Đức, Hà Nội) nổi tiếng với nghề dệt truyền thống. Nhờ việc cải tiến công nghệ sản xuất và mẫu mã, nghề dệt ở đây không chỉ cung cấp sản phẩm cho thị trường các tỉnh, thành phố trong cả nước mà còn xuất khẩu sang các nước khác trên thế giới, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương và các vùng lân cận.
Bí thư đoàn năng động, nhiệt huyết với công việc

Bí thư đoàn năng động, nhiệt huyết với công việc

(LĐTĐ) Những năm qua, anh Hoàng Quý Tuyên (Bí thư Đoàn thanh niên - Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên xã Phùng Xá – Mỹ Đức - Hà Nội) luôn gương mẫu, giữ gìn đạo đức, lối sống, không ngừng phấn đấu rèn luyện, cố gắng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Anh đã tích cực, chủ động tham mưu, tham gia và triển khai nhiều hoạt động, đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và là cầu nối giữa cấp ủy đảng với đoàn viên, thanh niên.
Chuyện về nữ sĩ quan đầu tiên của Việt Nam tham gia lực lượng giữ gìn hòa bình Liên Hợp Quốc

Chuyện về nữ sĩ quan đầu tiên của Việt Nam tham gia lực lượng giữ gìn hòa bình Liên Hợp Quốc

(LĐTĐ) “Một năm công tác tại Nam Sudan là khoảng thời gian rất đáng quý, rất đáng trân trọng trong cuộc đời quân ngũ của tôi. Tôi đã học được rất nhiều kiến thức bổ ích cho cuộc sống và quan trọng nhất là góp phần giới thiệu được hình ảnh, con người Việt Nam, một dân tộc yêu chuộng hòa bình, một quốc gia có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế đến với bạn bè thế giới” - Trung tá Đỗ Thị Hằng Nga- Phó Trưởng Phòng Hợp tác Quốc tế, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, trực thuộc Bộ Quốc phòng chia sẻ.
Cô gái 24 tuổi khởi nghiệp thành công từ hoa, lá, cỏ

Cô gái 24 tuổi khởi nghiệp thành công từ hoa, lá, cỏ

(LĐTĐ) Từng theo học khoa Sinh học tại trường Đại học khoa học Tự nhiên, thế nhưng, sau khi ra trường, cô gái sinh năm 1996 Vũ Thị Hiền (Huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) đã chọn cho một lối rẽ khác. Với niềm say mê nghề thủ công, cô đã chọn hoa, lá, cỏ để bắt đầu khởi nghiệp. Đáng chú ý, sản phẩm thủ công của Hiền đang dần được cải thiện, hướng tới sản phẩm thân thiện với môi trường.
Nữ kiến trúc sư trẻ khởi nghiệp với đồ gỗ tái chế

Nữ kiến trúc sư trẻ khởi nghiệp với đồ gỗ tái chế

(LĐTĐ) Dù có công việc ổn định với mức thu nhập cao, thế nhưng nữ kiến trúc sư trẻ Nguyễn Thị Hảo (huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội) vẫn quyết tâm trở về nối nghiệp cha khởi nghiệp với nghề mộc. Bắt đầu khởi dự án từ tháng 3/2020, tới nay, nữ kiến trúc sư trẻ đã là chủ của một shop bán đồ chơi handmade từ gỗ tái chế.
Người thầy lặng lẽ ở cơ sở cai nghiện ma túy

Người thầy lặng lẽ ở cơ sở cai nghiện ma túy

(LĐTĐ) Đang là giáo viên dạy văn ở một trường cấp 3 của huyện Ba Vì, lại rất gần nhà, thế nhưng anh Lê Văn Hải đã xin chuyển sang dạy cho các học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 Hà Nội.
Mát lòng quán trà chanh miễn phí giữa Hà Nội trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm

Mát lòng quán trà chanh miễn phí giữa Hà Nội trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm

(LĐTĐ) Giữa những ngày thời tiết Hà Nội nóng như đổ lửa, cạnh con đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội) xuất hiện một quán trà chanh phục vụ miễn phí cho tất cả người đi đường có nhu cầu dừng chân nghỉ ngơi giải nhiệt.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động