Cô gái 24 tuổi khởi nghiệp thành công từ hoa, lá, cỏ

Cô gái 24 tuổi khởi nghiệp thành công từ hoa, lá, cỏ

(LĐTĐ) Từng theo học khoa Sinh học tại trường Đại học khoa học Tự nhiên, thế nhưng, sau khi ra trường, cô gái sinh năm 1996 Vũ Thị Hiền (Huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) đã chọn cho một lối rẽ khác. Với niềm say mê nghề thủ công, cô đã chọn hoa, lá, cỏ để bắt đầu khởi nghiệp. Đáng chú ý, sản phẩm thủ công của Hiền đang dần được cải thiện, hướng tới sản phẩm thân thiện với môi trường.
Nữ kiến trúc sư trẻ khởi nghiệp với đồ gỗ tái chế

Nữ kiến trúc sư trẻ khởi nghiệp với đồ gỗ tái chế

(LĐTĐ) Dù có công việc ổn định với mức thu nhập cao, thế nhưng nữ kiến trúc sư trẻ Nguyễn Thị Hảo (huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội) vẫn quyết tâm trở về nối nghiệp cha khởi nghiệp với nghề mộc. Bắt đầu khởi dự án từ tháng 3/2020, tới nay, nữ kiến trúc sư trẻ đã là chủ của một shop bán đồ chơi handmade từ gỗ tái chế.
Người thầy lặng lẽ ở cơ sở cai nghiện ma túy

Người thầy lặng lẽ ở cơ sở cai nghiện ma túy

(LĐTĐ) Đang là giáo viên dạy văn ở một trường cấp 3 của huyện Ba Vì, lại rất gần nhà, thế nhưng anh Lê Văn Hải đã xin chuyển sang dạy cho các học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 Hà Nội.
Mát lòng quán trà chanh miễn phí giữa Hà Nội trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm

Mát lòng quán trà chanh miễn phí giữa Hà Nội trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm

(LĐTĐ) Giữa những ngày thời tiết Hà Nội nóng như đổ lửa, cạnh con đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội) xuất hiện một quán trà chanh phục vụ miễn phí cho tất cả người đi đường có nhu cầu dừng chân nghỉ ngơi giải nhiệt.
Người phụ nữ hết lòng với công tác xã hội tại địa phương

Người phụ nữ hết lòng với công tác xã hội tại địa phương

(LĐTĐ) Bà Hồ Thị Minh Tâm – Chủ tịch Hội người cao tuổi phường Đức Thắng (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) là người gương mẫu, trách nhiệm, tâm huyết trong các phong trào, cuộc vận động, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn phường tin yêu, kính trọng. Đặc biệt, bà luôn đi đầu trong công tác từ thiện, nhân đạo.    
Chuyện chàng sinh viên làm nhiều việc tốt

Chuyện chàng sinh viên làm nhiều việc tốt

(LĐTĐ) “Như 1 đứa bé được thả vào rừng xanh, không ít lần xù lông, ngu ngơ, đã loay hoay, chân chẳng thể đứng im và tiếng nói chẳng thể thôi run, nhưng chưa từng sợ hãi”. Đó là những trải nghiệm của Hoàng Quý Bình, sinh viên năm cuối Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội trong hành trình thực hiện các dự án cộng đồng.
Những ngày tháng không quên của các chiến sĩ túc trực tại vùng dịch

Những ngày tháng không quên của các chiến sĩ túc trực tại vùng dịch

(LĐTĐ) Đối diện với nguy cơ dịch bệnh, 28 ngày làm việc không về nhà,…là những mà gì các chiến sĩ công an quận Đống Đa trải qua khi làm nhiệm vụ “gác cổng” tại ổ dịch Bệnh viện Bạch Mai và bệnh viện Thận Hà Nội trong những ngày qua.
Nữ cán bộ y tế cơ sở hết mình vì cuộc chiến chống đại dịch covid 19

Nữ cán bộ y tế cơ sở hết mình vì cuộc chiến chống đại dịch covid 19 1

(LĐTĐ) Sát cánh với đồng nghiệp trên trận tuyến phòng chống dịch Covid-19, những ngày này, chị Phạm Thị Mai Hoa - Phó Trạm trưởng Trạm y tế phường Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm), đang căng mình làm việc, bám sát địa bàn, nỗ lực thực hiện các giải pháp nhằm hạn chế tối đa việc lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng.    
Tấm lòng "vàng" sẻ chia vì cộng đồng trong tâm dịch covid - 19

Tấm lòng "vàng" sẻ chia vì cộng đồng trong tâm dịch covid - 19

(LĐTĐ) Trong khó khăn chung, việc kinh doanh của gia đình bà Nguyễn Thị Lan (61 tuổi, khu dân cư số 4, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội) cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Mặc dù tổn thất rất lớn do phải đóng cửa nhiều cửa hàng để chấp hành nghiêm quy định của chính quyền để phòng chống lây lan của dịch bệnh nhưng bà Lan vẫn chủ động hỗ trợ tiền, thực phẩm cho người lao động nghèo và các chiến sĩ đang chống dịch tại cơ sở.    
Ấm lòng những suất cơm “nhà” tặng y bác sĩ đang gồng mình chống dịch

Ấm lòng những suất cơm “nhà” tặng y bác sĩ đang gồng mình chống dịch

(LĐTĐ) Để có cơm đúng bữa cho các y bác sĩ, chị Nguyễn Thanh Thủy (35 tuổi, Đống Đa, Hà Nội) đã phải dậy từ 5h sáng đi chợ, tự tay chọn thực phẩm tươi ngon. Các suất cơm hằng ngày luôn đầy đủ các loại rau củ quả, thịt, tôm, cơm và canh. Ngoài ra, mỗi phần đều kèm thêm phần nước, uống hoa quả ép hoặc sữa hạt để đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng.    
Burger mang hình virut Corona truyền cảm hứng chống dịch cho khách hàng

Burger mang hình virut Corona truyền cảm hứng chống dịch cho khách hàng

(LĐTĐ) Với ý tưởng làm ra một sản phẩm vui tươi trong những ngày cả đất nước đang chống dịch Covid-19, CEO Hoàng Tùng, chủ chuỗi nhà hàng Pizza Home tại Hà Nội đã cho ra mắt loại Burger Corona vô cùng độc lạ, mang lại sự thích thú cho khách hàng.
Thư viện “ba không” của những bạn trẻ yêu sách

Thư viện “ba không” của những bạn trẻ yêu sách

(LĐTĐ) Là sinh viên năm cuối trường Đại học Bách khoa, ngay từ nhỏ, chàng trai Hoàng Quý Bình đã có niềm đam mê với sách. Với mong muốn lan tỏa văn hóa đọc, Hoàng Quý Bình đã thành lập một thư viện cộng đồng mang tên D Free Book với hàng ngàn đầu sách thu hút sự quan tâm của đông đảo đọc giả
“Thế trận toàn dân” thời Covid-19

“Thế trận toàn dân” thời Covid-19

(LĐTĐ) Là một trong nhiều F2 của thành phố Hà Nội, những ngày qua, tôi đã được chính quyền, trung tâm dịch tễ và các đoàn thể xã hội quan tâm, tận tình chu đáo trong công tác cách ly phòng dịch. Tôi vô cùng xúc động và biết ơn về điều đó.
Nỗ lực vì quyền, lợi ích người lao động

Nỗ lực vì quyền, lợi ích người lao động

(LĐTĐ) Với vai trò là Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Thương mại Cầu Giấy, Phó Giám đốc Trung tâm tổ chức sự kiện và tiệc cưới CTM Palace, chị Nguyễn Ngọc Trang đã luôn nỗ lực trong công việc, góp phần tích cực trong công tác xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh ở đơn vị và chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động của công ty.
Doanh nghiệp luôn bên người lao động, cùng Chính phủ đẩy lùi dịch bệnh Covid -19

Doanh nghiệp luôn bên người lao động, cùng Chính phủ đẩy lùi dịch bệnh Covid -19

(LĐTĐ) Dịch COVID – 19 đang diễn biến ngày càng phức tạp, khiến không ít người dân hoang mang lo sợ. Trong lúc này sự vào cuộc của doanh nghiệp, đồng hành cùng Chính phủ hỗ trợ về vật chất, chăm lo, động viên người lao động hăng say lao động sản xuất và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch để đẩy lùi dịch bệnh là hết sức quan trọng. Đơn cử bức thư của bà Mai Kiều Liên – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk) gửi cán bộ, công nhân viên công ty là một điển hình.
Sao Việt quyên góp chống dịch Covid-19: Lan toản những giá trị tốt đẹp

Sao Việt quyên góp chống dịch Covid-19: Lan toản những giá trị tốt đẹp

(LĐTĐ) Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều ngôi sao nổi tiếng Việt Nam như Hà Anh Tuấn, Tùng Dương, Chi Pu, Min… đã không ngần ngại quyên góp hàng tỷ đồng để làm phòng cách ly áp lực âm và đồ bảo hộ. Việc làm thiết thực, có ý nghĩa của các nghệ sĩ đang góp phần lan tỏa mạnh mẽ những giá trị tốt đẹp trong xã hội.
Làm giàu nhờ… đà điểu

Làm giàu nhờ… đà điểu

(LĐTĐ) Là một trong những người đi tiên phong đưa giống đà điểu vào chăn nuôi ở miền Bắc, anh Nguyễn Văn Trung (thôn Tam Mỹ, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội) đã kiên trì, nhẫn nại, từng bước vượt qua khó khăn để vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.
Nhân thêm nét đẹp người lính "Bộ đội cụ Hồ" thời bình

Nhân thêm nét đẹp người lính "Bộ đội cụ Hồ" thời bình

(LĐTĐ) Vẫn biết rằng “tấc đất tấc vàng”, thế nhưng cựu chiến binh Đào Xuân Thiết - thôn Ninh Sơn, thị trấn Chúc Sơn (Chương Mỹ- Hà Nội), vẫn sẵn sàng hiến gần 20m2 đất ở để mở rộng đường làng.
Gìn giữ nét ẩm thực của người Hà Thành

Gìn giữ nét ẩm thực của người Hà Thành

(LĐTĐ) Xưa nay, ẩm thực Hà Nội vẫn luôn nổi tiếng bởi sự cầu kì và tinh tế từ cách chọn nguyên liệu cho đến cách chế biến và thưởng thức. Bởi lẽ chứa đựng trong mỗi món ăn của người Hà Nội là cả chiều sâu văn hóa mang đậm dấu ấn của mảnh đất Kinh Kì. Tâm huyết với những giá trị cổ truyền ấy, nghệ nhân ẩm thực Nguyễn Thị Lâm (Bát Tràng – Gia Lâm) đã dành cả cuộc đời để lưu giữ nền văn hóa ẩm thực giàu truyền thống của vùng đất Hà Thành.  
    Trước         Sau    
Phiên bản di động