[Infographics] Mức lương tối thiểu áp dụng từ ngày 01/7/2022

[Infographics] Mức lương tối thiểu áp dụng từ ngày 01/7/2022

(LĐTĐ) Chính phủ vừa ban hành Nghị định 38/2022/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động được áp dụng từ ngày 01/7/2022. Cụ thể, mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ đối với người lao động làm việc cho người sử dụng lao động theo 4 vùng như sau:
Hà Tĩnh: Gỡ 'nút thắt' trên cánh đồng muối bỏ hoang

Hà Tĩnh: Gỡ 'nút thắt' trên cánh đồng muối bỏ hoang

(LĐTĐ) Tại xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đang có hàng chục hecta ruộng muối bỏ hoang do muối rớt giá, thiếu đầu mối bao tiêu. Trước tình trạng này, người dân đã tận dụng một phần diện tích đất ở vị trí cao để trồng hoa màu, nhưng đây chưa phải là giải pháp căn cơ.
TP.HCM: Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo người lao động trong "Tháng công nhân" lần thứ 14

TP.HCM: Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo người lao động trong "Tháng công nhân" lần thứ 14

(LĐTĐ) Trong "Tháng Công nhân" lần thứ 14, Công đoàn các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chăm lo cho 5.252 công nhân bị tai nạn lao động, bị bệnh hiểm nghèo, khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 với số tiền 2,6 tỷ đồng.
Tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh xây dựng nhà ở công nhân

Tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh xây dựng nhà ở công nhân

(LĐTĐ) Qua khảo sát của Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố và Công đoàn ngành, phần lớn người lao động ngoại tỉnh hiện nay chưa có chỗ ở ổn định, đa số ở trọ. Điều kiện ăn ở, sinh hoạt tại các nhà trọ còn nhiều khó khăn, ẩm thấp, diện tích nhỏ, chật hẹp ảnh hưởng đến tâm lý của người lao động và sự phát triển thể chất của con công nhân lao động.
Cô gái Hà Nội thổi hồn vào nhung lụa, góp phần hồi sinh làng nghề thêu truyền thống

Cô gái Hà Nội thổi hồn vào nhung lụa, góp phần hồi sinh làng nghề thêu truyền thống

(LĐTĐ) Tốt nghiệp cử nhân Chính trị quốc tế tại Học viện Ngoại giao và thạc sĩ Truyền thông đại chúng tại Úc, nhưng Nguyễn Thu Giang lại dành trọn tình yêu của mình cho thời trang. Cô đã “thổi hồn” vào nhung lụa để mang đến cho những người con gái Việt nét đẹp đầy tự hào với nền văn hóa Việt cổ.
Sau tiền lương, nhà ở là nhu cầu bức thiết nhất với công nhân lao động

Sau tiền lương, nhà ở là nhu cầu bức thiết nhất với công nhân lao động

(LĐTĐ) Sau vấn đề tăng lương tối thiểu, nhà ở là nhu cầu bức thiết nhất với công nhân lao động. Đây là vấn đề căn cơ, có tính chất quyết định đến sự ổn định, gắn bó lâu dài của công nhân lao động với việc làm tại các khu đô thị, thành phố lớn.
An sinh xã hội để giảm lao động trẻ em

An sinh xã hội để giảm lao động trẻ em

(LĐTĐ) Từ góc độ của doanh nghiệp, người sử dụng lao động, việc tuân thủ tốt các tiêu chuẩn lao động quốc tế, trong đó có phòng ngừa giảm thiểu lao động trẻ em đem lại cho doanh nghiệp rất nhiều lợi ích trước mắt và lâu dài, đặc biệt khi doanh nghiệp tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị bố trí ngân sách để tăng lương cơ sở

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị bố trí ngân sách để tăng lương cơ sở

(LĐTĐ) Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, bên cạnh việc điều chỉnh lương tối thiểu vùng tại doanh nghiệp, trong năm 2023 Chính phủ cũng cần quan tâm bố trí ngân sách để tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức.
Đề nghị giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội xuống còn 15 năm để “giữ chân” người tham gia

Đề nghị giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội xuống còn 15 năm để “giữ chân” người tham gia

(LĐTĐ) Từng bước hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, tăng lợi ích và tính hấp dẫn của chính sách lương hưu thông qua việc sớm thực hiện giảm điều kiện về thời gian đóng góp tối thiểu bảo hiểm là 20 năm xuống còn 15 năm.
Công nhân lao động phải ở nhà thuê xập xệ, làm sao tái tạo được sức lao động?

Công nhân lao động phải ở nhà thuê xập xệ, làm sao tái tạo được sức lao động?

(LĐTĐ) Các khu công nghiệp mọc lên trên khắp mọi miền của đất nước, nhưng khâu quy hoạch nhà ở cho công nhân chưa được quan tâm thỏa đáng. Để người lao động dễ dàng tiếp cận với nhà ở xã hội, các chính sách cần hướng đến việc tăng nguồn cung.
Thành phố Hồ Chí Minh: Nỗ lực thu hút nhân tài

Thành phố Hồ Chí Minh: Nỗ lực thu hút nhân tài

Từ năm 2018, thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai công tác thu hút nhân tài giai đoạn 2018-2022, phấn đấu đến năm 2021, thu hút được nhân sự là chuyên gia, người có năng lực đặc biệt cho 20 vị trí việc làm. Tuy nhiên, đến nay chỉ có 1 người đã làm việc trong số 5 người được tuyển. Hiện thành phố đang nỗ lực để thay đổi tình trạng này.
Thủ tướng đề nghị xử lý phản ánh về vướng mắc trong hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Thủ tướng đề nghị xử lý phản ánh về vướng mắc trong hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo kiểm tra thông tin một số cơ quan báo chí nêu về vướng mắc trong thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.
Mong giấc mơ an cư thành hiện thực

Mong giấc mơ an cư thành hiện thực

(LĐTĐ) Với việc một số doanh nghiệp đang đẩy nhanh tiến độ thi công, “chào bán”, thúc đẩy đầu tư cũng như việc “hậu kiểm” nghiêm ngặt việc bán, sử dụng nhà ở xã hội (NƠXH) của thành phố Hà Nội, người lao động lại hy vọng có được chốn an cư để lạc nghiệp.
Hà Nội: 83 người lao động đầu tiên được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

Hà Nội: 83 người lao động đầu tiên được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

Những người lao động (NLĐ) đầu tiên ở Hà Nội đã được hỗ trợ tiền thuê nhà đều vui mừng, phấn khởi khi Nhà nước, Thành phố quan tâm kịp thời, giúp họ có thêm động lực làm việc hiệu quả và gắn bó lâu dài với công ty.
Vi phạm chi trả, quyết toán tiền hỗ trợ lao động thuê nhà sẽ bị xử lý

Vi phạm chi trả, quyết toán tiền hỗ trợ lao động thuê nhà sẽ bị xử lý

Theo đề xuất của Sở LĐ-TB&XH, người sử dụng lao động nếu vi phạm trong việc chi trả hỗ trợ, thanh, quyết toán kinh phí áp dụng xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài chính, kế toán.
Hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động: Nhiều nơi mới chỉ dừng ở việc lập danh sách

Hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động: Nhiều nơi mới chỉ dừng ở việc lập danh sách

Từ đầu tháng 4 vừa qua, nhiều người lao động làm tại các khu công nghiệp phải thuê trọ nhà khá vui mừng khi Công ty lập danh sách đề nghị hưởng hỗ trợ tiền thuê trọ. Tuy nhiên, từ đó đến nay vẫn chỉ dừng ở việc lập danh sách, mà chưa ai nhận được hỗ trợ.
Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 6% từ ngày 1/7/2022

Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 6% từ ngày 1/7/2022

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất quy định các mức lương tối thiểu tháng theo 4 vùng, lần lượt ở mức 4.680.000 đồng, 4.160.000 đồng, 3.640.000 đồng và 3.250.000 đồng một tháng.
An toàn lao động phải từ tư duy của chủ sử dụng lao động

An toàn lao động phải từ tư duy của chủ sử dụng lao động

Mặc dù tai nạn lao động năm vừa qua giảm ở tất cả các lĩnh vực nhưng cả nước vẫn xảy ra hơn 6.500 vụ tai nạn lao động khiến gần 800 người chết và thiệt hại tài sản gần 4.000 tỉ đồng...
Những vấn đề công nhân, lao động quan tâm cần sớm được giải quyết

Những vấn đề công nhân, lao động quan tâm cần sớm được giải quyết

Sau khi bước vào giai đoàn bình thường mới, các hoạt động kinh tế - xã hội được khôi phục và trở lại sôi động. Cùng với đó, đời sống của công nhân lao động cũng bước đầu được ổn định, tuy vậy vẫn còn đó những tồn tại, vấn đề "nóng" cần giải quyết.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động