Để đời sống công nhân lao động được cải thiện phải tăng lương tối thiểu vùng

Để đời sống công nhân lao động được cải thiện phải tăng lương tối thiểu vùng

(LĐTĐ) Tại Hội thảo khoa học “Tăng lương và vấn đề ổn định thị trường lao động, phát triển sản xuất, kinh doanh” diễn ra chiều 26/4, hầu hết các chuyên gia và một số doanh nghiệp đều đồng thuận quan điểm không thể chần chừ, không nên lùi thời điểm tăng lương tối thiểu vùng cho người lao động từ 1/7/2022, bởi đây khoản nằm trong dự tính chi phí mà doanh nghiệp có thể chi trả.
Người lao động có thể nộp trực tuyến hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà

Người lao động có thể nộp trực tuyến hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) vừa ban hành Công văn 1244/LĐTBXH-VL gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn thực hiện Quyết định 08/2022/QĐ-TTg về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.
Đảm bảo an toàn tại nơi làm việc

Đảm bảo an toàn tại nơi làm việc

(LĐTĐ) Với chủ đề “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19”, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022 sẽ được tổ chức từ ngày 1/5 đến ngày 31/5/2022 ở tất cả các cấp Công đoàn trên toàn Thành phố với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, hướng về doanh nghiệp, cơ sở lao động và người lao động.
83% nữ công nhân viên chức, lao động chưa có nhà ở tại TP.HCM

83% nữ công nhân viên chức, lao động chưa có nhà ở tại TP.HCM

(LĐTĐ) Ngày 24/4, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (HĐND TP.HCM) tổ chức chương trình tiếp xúc cử tri nữ công nhân, viên chức, lao động với chủ đề “chính sách an sinh xã hội - nhà ở cho công nhân, viên chức, người lao động”.
Chốt đề xuất phương án tăng lương tối thiểu vùng mức 6% từ 1/7/2022: Người lao động bày tỏ vui mừng

Chốt đề xuất phương án tăng lương tối thiểu vùng mức 6% từ 1/7/2022: Người lao động bày tỏ vui mừng

(LĐTĐ) Từ nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và khảo sát việc làm, đời sống của công nhân lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đề xuất điều chỉnh mức lương tối thiểu năm 2022 với Hội đồng Tiền lương Quốc gia. Theo đó, qua hai phiên họp, thương lượng, sáng 12/4, với đa số phiếu tán thành, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã đồng thuận và chốt đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2022 ở mức 6% để trình Chính phủ xem xét quyết định.
Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 6%: Với công nhân, tăng một đồng cũng quý

Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 6%: Với công nhân, tăng một đồng cũng quý

(LĐTĐ) Sau hai phiên họp, thương lượng, sáng 12/4, với đa số phiếu tán thành, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã đồng thuận và chốt đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2022 ở mức 6% để trình Chính phủ xem xét quyết định. Trước thông tin này, nhiều công nhân lao động bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi và mong muốn Chính phủ sẽ đồng ý đề xuất trên.
Nỗ lực kìm chế tai nạn lao động

Nỗ lực kìm chế tai nạn lao động

(LĐTĐ) Theo Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), so với năm 2020, tình hình tai nạn lao động (TNLĐ) năm 2021 giảm ở tất cả các chỉ số, cả trong khu vực có quan hệ lao động và không có quan hệ lao động, tai nạn lao động chết người, tai nạn lao động nặng.
Phát huy vai trò tổ chức Đoàn Thanh niên trong doanh nghiệp

Phát huy vai trò tổ chức Đoàn Thanh niên trong doanh nghiệp

(LĐTĐ) Nhiệm kỳ 2017 - 2022 là một nhiệm kỳ đánh dấu các hoạt động thi đua nổi bật của đoàn viên, thanh niên Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội với nhiều phong trào, hoạt động thiết thực, tích cực và sôi nổi, qua đó góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đã được giao, cả trong công tác chuyên môn cũng như trong hoạt động của Đoàn.
TP.HCM: Đề xuất chi hơn 60 tỷ đồng hỗ trợ trẻ mồ côi, người cao tuổi

TP.HCM: Đề xuất chi hơn 60 tỷ đồng hỗ trợ trẻ mồ côi, người cao tuổi

(LĐTĐ) Sáng 7/4, tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (HĐND TP.HCM) khoá X, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (UBND TP.HCM) Phan Thị Thắng đã báo cáo tờ trình về chính sách đặc thù chăm lo, hỗ trợ người cao tuổi, trẻ mồ côi và những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Mong muốn sớm được tăng lương tối thiểu vùng

Mong muốn sớm được tăng lương tối thiểu vùng

(LĐTĐ) Hết bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, lại đến hệ lụy của giá cả tăng cao khiến đời sống người lao động gặp thêm khó khăn. Chính vì thế, đa số công nhân lao động mong muốn Nhà nước sớm điều chỉnh việc tăng lương tối thiểu vùng.
Người lao động TP.HCM xoay sở "sinh tồn" trong thời kỳ bão giá

Người lao động TP.HCM xoay sở "sinh tồn" trong thời kỳ bão giá

(LĐTĐ) Giá cả hàng hoá, nhiên liệu tăng cao nhưng lương tối thiểu lại vẫn dậm chân tại chỗ khiến cuộc sống của người lao động thành phố Hồ Chí Minh rơi vào tình cảnh khó khăn, nhiều người đã phải bỏ việc trở về quê nhà sinh sống.
Hỗ trợ tiền thuê nhà cho khoảng 3,4 triệu người lao động

Hỗ trợ tiền thuê nhà cho khoảng 3,4 triệu người lao động

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội dự kiến sẽ có 3,4 triệu người lao động được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trọ theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.
Tiếp tục đề xuất tăng lương tối thiểu vùng

Tiếp tục đề xuất tăng lương tối thiểu vùng

(LĐTĐ) Dưới sự chủ trì của ông Lê Văn Thanh - Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Chủ tịch Hội đồng Tiền lương quốc gia, Hội đồng Tiền lương quốc gia vừa tổ chức phiên họp đầu tiên trong năm 2022 về lương tối thiểu vùng. Tại đây, đại diện Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2022 cho người lao động tại doanh nghiệp.
Phối hợp quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh

Phối hợp quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định về quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn Thành phố, có hiệu lực từ ngày 28/3.
Niềm vui đơn giản của những nữ công nhân ngày 8/3

Niềm vui đơn giản của những nữ công nhân ngày 8/3

(LĐTĐ) Với nhiều nữ công nhân lao động, những mong ước, niềm vui ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 của họ đơn giản chỉ là có tiền trang trải cho cuộc sống, có nhiều sức khỏe để tiếp tục “cày cuốc” mưu sinh.
Tết chung một nhà - Ấm áp sự sẻ chia và gắn kết từ gia đình đến cộng đồng

Tết chung một nhà - Ấm áp sự sẻ chia và gắn kết từ gia đình đến cộng đồng

(LĐTĐ) Sau một năm đầy biến động, niềm vui ngày Tết của những người lao động, những đoàn viên thanh niên và chiến sỹ tình nguyện những người đã nỗ lực đóng góp trong cuộc chiến chống Covid-19 năm 2021 càng trở nên ý nghĩa bởi những sự quan tâm và sẻ chia đến từ Chương trình "Tết chung một nhà".
Bí thư Nguyễn Văn Nên: Sự chăm lo Tết của Thành phố giúp người lao động có niềm tin

Bí thư Nguyễn Văn Nên: Sự chăm lo Tết của Thành phố giúp người lao động có niềm tin

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên khẳng định, sự chăm lo Tết chu đáo của Thành phố làm cho người lao động cảm thấy có niềm tin, "người dân không bỏ Thành phố khi chúng ta có trách nhiệm với họ".
Hơn 1.000 tỉ đồng chăm lo Tết Nhâm Dần cho người dân thành phố Hồ Chí Minh

Hơn 1.000 tỉ đồng chăm lo Tết Nhâm Dần cho người dân thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố đã dành hơn 1.062 tỉ đồng để tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cho người dân.
Nghệ An: Tết của những người về trong “bão táp”

Nghệ An: Tết của những người về trong “bão táp”

(LĐTĐ) Ở Nghệ An, trong đợt dịch vừa qua, nhiều người có hoàn cảnh đặc biệt, cách chạy trốn dịch của họ cũng có một không hai. Họ đã được vòng tay cộng đồng cưu mang trên chặng đường vượt khổ trở về quê. Tết này, những người lao động ấy lại được đón năm mới trong điều kiện về vật chất và tinh thần tốt hơn trước nhờ sự chung tay giúp đỡ của mọi người.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động