Huyện Chương Mỹ hỗ trợ quận Thanh xuân 3 tấn gạo và hơn 1 tấn rau quả

Huyện Chương Mỹ hỗ trợ quận Thanh xuân 3 tấn gạo và hơn 1 tấn rau quả

(LĐTĐ) Vừa qua, chuyến xe nghĩa tình của huyện Chương Mỹ đã lăn bánh chở 3 tấn gạo cùng hơn 1 tấn rau, củ, quả đến với quận Thanh Xuân. Đây là một trong những hoạt động nhằm hỗ trợ nhân dân các quận nội thành Hà Nội đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.
Ấm tình đạo lý “uống nước nhớ nguồn”

Ấm tình đạo lý “uống nước nhớ nguồn”

(LĐTĐ) Tháng Tám này, bên cạnh việc toàn hệ thống chính trị đang đẩy mạnh công tác chăm lo người lao động gặp khó khăn bởi ảnh hưởng đại dịch Covid-19, thì thành phố Hà Nội và các cấp chính quyền còn làm tốt công tác “đền ơn, đáp nghĩa” đối với các gia đình có công với cách mạng.
Thanh Hóa: Lao động tự do gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 sẽ được hỗ trợ

Thanh Hóa: Lao động tự do gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 sẽ được hỗ trợ

(LĐTĐ) Ngày 30/8/2021, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ.
Infographic: Lao động thực hiện "3 tại chỗ" được hỗ trợ 1 triệu đồng tiền ăn

Infographic: Lao động thực hiện "3 tại chỗ" được hỗ trợ 1 triệu đồng tiền ăn

(LĐTĐ) Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành Quyết định 3089/QĐ-TLĐ về việc hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động thực hiện "3 tại chỗ" của doanh nghiệp tại địa bàn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng.
Đường sắt "đóng băng" người lao động khó trăm bề

Đường sắt "đóng băng" người lao động khó trăm bề

(LĐTĐ) Dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, để đảm bảo an toàn cho hành khách từ ngày 23/8, ngành đường sắt đã quyết định dừng toàn bộ các chuyến tàu Bắc – Nam. Việc dừng này là cần thiết, tuy nhiên nó đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc làm và đời sống của hàng nghìn người lao động.
Nghệ An: Đảm bảo giao thông, an toàn phòng dịch khi đưa đón công dân về từ các tỉnh phía Nam

Nghệ An: Đảm bảo giao thông, an toàn phòng dịch khi đưa đón công dân về từ các tỉnh phía Nam

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, công dân từ các tỉnh phía Nam về Nghệ An để tránh dịch rất đa dạng trong phương thức di chuyển, gồm: Xe mô tô, xe ô tô cá nhân, xe khách chở dịch vụ. Công dân về đến các chốt kiểm soát tại cầu Bến Thủy 1 và 2 (cửa ngõ phía Nam của tỉnh) vào bất cứ thời điểm nào trong ngày, kể cả vào giữa đêm khiến cho công tác đưa công dân về từng địa phương để cách ly tập trung gặp không ít khó khăn.
Khi người lao động được ấm bụng

Khi người lao động được ấm bụng

(LĐTĐ) Với mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội, không để người dân nào đói ăn, thiếu mặc… các cấp, ngành, địa phương của thành phố Hà Nội vẫn đang khẩn trương, linh hoạt, đẩy mạnh triển khai các chính sách hỗ trợ an sinh đến với người dân (người lao động), trong đó có việc chi trả cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ đặc thù theo tinh thần Nghị quyết 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố.
Người lao động chính thức có 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh

Người lao động chính thức có 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh

(LĐTĐ) Theo quy định tại Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực từ 1/1/2021, người lao động chính thức có 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh (ngày 2/9 dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau).
Transerco nỗ lực hướng đến người lao động

Transerco nỗ lực hướng đến người lao động

(LĐTĐ) Trước ảnh hưởng từ dịch Covid-19, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết đã có văn bản hướng dẫn và yêu cầu các đơn vị trực thuộc thông tin, tuyên truyền chủ trương hỗ trợ của Chính phủ tới toàn thể người lao động và khẩn trương chuẩn bị các hồ sơ cần thiết gửi đến các cơ quan chức năng. Transerco cũng tổ chức nhiều hoạt động chăm lo, hướng đến người lao động.
Ngành Đường sắt nỗ lực duy trì việc làm cho người lao động

Ngành Đường sắt nỗ lực duy trì việc làm cho người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (gọi tắt là Tổng công ty) gặp nhiều khó khăn do chịu tác động lớn bởi dịch Covid-19. Ngành Đường sắt vẫn đang “bám trụ” vượt khó, nỗ lực duy trì việc làm cho người lao động.
Hà Nội: Đã có hơn 66.000 người được thụ hưởng chính sách hỗ trợ đặc thù

Hà Nội: Đã có hơn 66.000 người được thụ hưởng chính sách hỗ trợ đặc thù

(LĐTĐ) Với tinh thần cố gắng đưa nguồn lực hỗ trợ đến với người dân trong thời gian sớm nhất, đến cuối ngày 19/8, các địa phương của Hà Nội đã chi kinh phí hỗ trợ đặc thù cho hơn 66.000 người thuộc diện thụ hưởng theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND với kinh phí hơn 66 tỷ đồng.
Hà Nội: Ấm lòng người lao động khó khăn

Hà Nội: Ấm lòng người lao động khó khăn

(LĐTĐ) Giữa lúc khó khăn bộn bề, người nghèo, người lao động khó khăn, lao động ngoại tỉnh, lao động tự do, lang thang cơ nhỡ trên địa bàn Hà Nội đã nhận được sự hỗ trợ kịp thời, phù hợp của các cấp chính quyền, đoàn thể Thành phố, từ hỗ trợ kinh phí, lương thực, nhu yếu phẩm đến giúp đỡ về nơi ăn, chốn ở… khiến họ rất ấm lòng, yên tâm thực hiện giãn cách, đồng lòng cùng Thành phố đẩy lùi dịch bệnh.
Huyện Sóc Sơn vận động tài trợ cho trẻ em và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Huyện Sóc Sơn vận động tài trợ cho trẻ em và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

(LĐTĐ) Thực hiện Chỉ thị số 17 của Chủ tịch UBND Thành phố, toàn huyện Sóc Sơn chủ động áp dụng giãn cách xã hội để phòng, chống dịch. Cho đến nay, tình hình lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng trên địa bàn huyện đã tạm thời được khống chế. Ở một mặt khác, giãn cách xã hội triệt để cũng khiến một số gia đình lâm vào cảnh khó khăn; đặc biệt là trẻ em thuộc các hộ gia đình có cha mẹ, người thân mất việc làm do Covid-19.
Các địa phương không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nhu yếu phẩm thiết yếu

Các địa phương không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nhu yếu phẩm thiết yếu

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đề nghị các địa phương rà soát, nắm chắc tình hình đời sống người dân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; thực hiện tốt chính sách hỗ trợ cho các đối tượng theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; giao trách nhiệm cho người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương trong văn bản đảm bảo an sinh xã hội; không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu các nhu yếu phẩm thiết yếu.
Hà Nội: Đã chi trả hơn 181 tỷ đồng hỗ trợ an sinh xã hội

Hà Nội: Đã chi trả hơn 181 tỷ đồng hỗ trợ an sinh xã hội

(LĐTĐ) Đến nay, toàn thành phố Hà Nội đã có quyết định hỗ trợ an sinh xã hội cho hơn 1,5 triệu lao động với số tiền gần 194 tỷ đồng, trong đó, số tiền đã chi trả đến người thụ hưởng là hơn 181 tỷ đồng.
Nhiều giải pháp giúp người lao động vượt khó

Nhiều giải pháp giúp người lao động vượt khó

(LĐTĐ) Mất việc, giãn việc, giảm giờ làm, thu nhập giảm hoặc không có thu nhập, đời sống khó khăn… là tình cảnh của một lực lượng không nhỏ người lao động Thủ đô trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp hiện nay. Với quyết tâm không để người lao động nào bị bỏ lại, thành phố Hà Nội đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp an sinh xã hội, nhằm hỗ trợ người lao động.
10 nhóm đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ đặc thù của thành phố Hà Nội

10 nhóm đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ đặc thù của thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành chính sách đặc thù hỗ trợ 10 nhóm đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 chưa được quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ.
Người lao động Công ty Mosfly được trả 70% lương tháng 4 sau nhiều tháng đấu tranh

Người lao động Công ty Mosfly được trả 70% lương tháng 4 sau nhiều tháng đấu tranh

(LĐTĐ) Sau nhiều tháng lên tiếng đấu tranh đòi quyền lợi với các nhà đầu tư, đến nay người lao động Công ty Mosfly mới nhận được 70% lương tháng 4 và đóng bảo hiểm đến tháng 7/2021.
Hỗ trợ lao động di cư, tự do: Cần nhanh chóng và linh hoạt

Hỗ trợ lao động di cư, tự do: Cần nhanh chóng và linh hoạt

(LĐTĐ) Trước tác động tiêu cực của dịch bệnh, đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn, trong đó có nhóm lao động di cư, làm các nghề tự do. Để triển khai chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 3642/QĐ-UBND về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ cho nhóm lao động tự do. Tuy nhiên, nhiều lao động tự do vẫn chưa chạm tới được gói hỗ trợ này.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động