Cần nghiêm túc chấn chỉnh tình trạng sử dụng và ngược đãi lao động trẻ em

Cần nghiêm túc chấn chỉnh tình trạng sử dụng và ngược đãi lao động trẻ em

(LĐTĐ) Liên quan đến tình trạng lao động trẻ em bị bóc lột sức lao động và bạo hành Tiến sĩ tâm lý Phạm Mạnh Hà, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội nêu quan điểm, đây là việc làm vi phạm nghiêm trọng đến Công ước quốc tế về lao động trẻ em. Cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc chấn chỉnh để giữ hình ảnh của đất nước trong mắt bạn bè thế giới.
Phát huy ý tưởng sáng tạo sản phẩm thủ công mỹ nghệ

Phát huy ý tưởng sáng tạo sản phẩm thủ công mỹ nghệ

(LĐTĐ) Nhằm phát huy ý tưởng sáng tạo của các nghệ nhân, thợ giỏi, các nhà thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam và tạo động lực cho các nghề, làng nghề phát huy được giá trị, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phát động và tổ chức “Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2020”.
Trung tâm Dịch vụ việc làm giai đoạn này không còn phù hợp

Trung tâm Dịch vụ việc làm giai đoạn này không còn phù hợp

(LĐTĐ) Thảo luận về Dự thảo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi), tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài qua Trung tâm Dịch vụ việc làm thời gian qua có kết quả tốt, tuy nhiên trong giai đoạn này có thể không còn phù hợp. Thậm chí nhiều đại biểu cho rằng, nên để thị trường làm nhiệm vụ này và Nhà nước không cần phải trực tiếp thực hiện…
Thấy tự hào và trách nhiệm hơn

Thấy tự hào và trách nhiệm hơn

(LĐTĐ) Trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện có hàng triệu lao động đang làm việc trong các nhà máy, xí nghiệp, trong đó có nhiều lao động từ các tỉnh, thành khác về Thủ đô sinh sống và làm việc. Nhiều người chia sẻ, họ luôn tự hào khi được sống và cống hiến trí lực cho Thủ đô –-mảnh đất ngàn năm văn hiến, chính niềm tự hào đó là động lực thôi thúc họ không ngừng cố gắng trong lao động sản xuất, góp phần vào sự phát triển bền vững của cơ quan, đơn vị và Thành phố.
Ngày hội sáng tạo Rạng Đông: Hàng trăm sáng kiến đã được áp dụng hiệu quả trong thực tế

Ngày hội sáng tạo Rạng Đông: Hàng trăm sáng kiến đã được áp dụng hiệu quả trong thực tế

(LĐTĐ) Ngày 9/10, Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông đã tổ chức “Ngày hội sáng tạo Rạng Đông” lần thứ hai năm 2020 và giao lưu “Người bán hàng giỏi”.
Huyện Ba Vì: Phấn đấu ủng hộ 1,3 tỷ đồng quỹ “Vì người nghèo”

Huyện Ba Vì: Phấn đấu ủng hộ 1,3 tỷ đồng quỹ “Vì người nghèo”

(LĐTĐ) Nhằm phát huy truyền thống tương thân tương ái, thời gian qua huyện Ba Vì đã tăng cường tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tham gia các hoạt động hỗ trợ hộ nghèo, phấn đấu đến năm 2021 cơ bản không còn hộ nghèo.
Phong trào thi đua yêu nước lan tỏa trong người lao động ngành giao thông

Phong trào thi đua yêu nước lan tỏa trong người lao động ngành giao thông

(LĐTĐ) Thời gian qua, phong trào thi đua yêu nước đã đi vào cuộc sống, lan tỏa trong công nhân viên chức lao động ngành giao thông. Qua phong trào, nhiều gương điển hình tiên tiến đã được phát hiện, tôn vinh, từ đó tạo sức lan tỏa, góp phần xây dựng, khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn trong đời sống xã hội.
Con của công nhân làm việc tại khu công nghiệp được hỗ trợ tiền ăn tối thiểu 160.000 đồng/trẻ/tháng

Con của công nhân làm việc tại khu công nghiệp được hỗ trợ tiền ăn tối thiểu 160.000 đồng/trẻ/tháng

(LĐTĐ) Theo Nghị định 105/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non, từ ngày 01/11/2020 trẻ em mầm non là con công nhân làm việc tại khu công nghiệp sẽ được hỗ trợ tiền ăn trưa tối thiểu là 160.000 đồng/trẻ/tháng; giáo viên mầm non dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp được hỗ trợ tối thiểu 800.000 đồng/tháng; giáo viên dạy lớp ghép, tăng cường tiếng Việt cho trẻ em người dân tộc thiểu số ở thôn đặc biệt khó khăn, xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sẽ được hỗ trợ một khoản tiền là 450.000 đồng/tháng.
Người lao động ngành giao thông phát huy sự năng động, sáng tạo

Người lao động ngành giao thông phát huy sự năng động, sáng tạo

(LĐTĐ) Thời gian qua, trước những tác động khách quan, ngành giao thông vận tải trong nước gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng. Điều này khiến việc làm, đời sống của một bộ phận người lao động bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, phát huy sự năng động, sáng tạo, người lao động trong ngành đã có 2.144 đề tài, sáng kiến cải tiến được áp dụng, đem lại giá trị làm lợi hàng trăm tỷ đồng…
1.212 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn

1.212 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn

(LĐTĐ) Ngày 14/9, Ngân hàng chính sách xã hội huyện Ba Vì tổ chức đánh giá kết quả hoạt động ủy thác vay vốn tín dụng chính sách 9 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.
Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0: Người lao động cần lựa chọn nghề nghiệp phù hợp

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0: Người lao động cần lựa chọn nghề nghiệp phù hợp

(LĐTĐ) Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 là sự kết hợp của công nghệ trong các lĩnh vực vật lý, công nghệ số và sinh học, tạo ra những khả năng sản xuất hoàn toàn mới và có tác động sâu sắc đến đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của thế giới. Theo ông Đào Ngọc Phượng – Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Cao su Hà Nội, để thích ứng với cuộc cách mạng 4.0, người lao động cần xác định rõ năng lực sở trường của mình và lựa chọn nghề nghiệp phù hợp.
Cần sự nỗ lực của nhiều bên

Cần sự nỗ lực của nhiều bên

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Hà Nội liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng liên quan tới các công trình xây dựng, trong đó có những vụ gây hậu quả chết người. Điều này khiến dư luận không khỏi lo lắng trước những rủi ro mà người lao động hoạt động trong khu vực này phải gánh chịu. Theo các chuyên gia, muốn giảm thiểu tình trạng trên, cần phải có sự chung tay của cả người lao động, chủ thầu và các cơ quan chức năng.
Làng miến Minh Khai vượt khó giữ nghề cha ông trong mùa dịch Covid-19

Làng miến Minh Khai vượt khó giữ nghề cha ông trong mùa dịch Covid-19

(LĐTĐ) Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhiều làng nghề ở Hà Nội đã chịu không ít ảnh hưởng, vượt lên khó khăn đó, các làng nghề vẫn cố gắng cầm cự hoạt động, thay đổi cách thức sản xuất để phòng tránh dịch và chuẩn bị các điều kiện cho việc khôi phục sản xuất khi dịch bệnh qua đi.
Nơi tuân thủ nghiêm túc, chỗ lơ là

Nơi tuân thủ nghiêm túc, chỗ lơ là

(LĐTĐ) Hiện tại nhiều làng nghề truyền thống trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có sự đổi mới phương thức sản xuất và cải thiện điều kiện làm việc từ thủ công sang sử dụng những kỹ thuật khoa học tiên tiến vào sản xuất, nhờ đó góp phần tăng năng suất, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm làng nghề. Tuy nhiên, đi liền với đó là nguy cơ tiềm ẩn rủi ro, tai nạn lao động nếu công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động không được chú trọng.
Cố gắng hạn chế tối đa tai nạn lao động

Cố gắng hạn chế tối đa tai nạn lao động

(LĐTĐ) Những năm gần đây, số vụ tai nạn lao động nghiêm trọng gây chết người xảy ra nhiều nhất ở lĩnh vực xây dựng, đặc biệt là tại các công trình xây dựng nhỏ lẻ, nhà dân mà nguyên nhân chủ yếu đến từ sự chủ quan, lơ là việc đảm bảo an toàn lao động của cả người sử dụng lao động và người lao động. Do đó, theo các chuyên gia về an toàn lao động, để giảm thiểu nguy cơ tai nạn lao động, thì cả người sử dụng lao động và người lao động tuyệt đối không được chủ quan, lơ là.
Chuyện về người trông coi ngôi mộ tập thể lớn nhất Việt Nam

Chuyện về người trông coi ngôi mộ tập thể lớn nhất Việt Nam

(LĐTĐ) Nằm tĩnh lặng trong con phố nhỏ thuộc phường Minh Khai (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), khu tưởng niệm hơn 2 triệu đồng bào chết vì bom, đạn của phát xít Nhật và nạn đói 1944-1945 khiến bất cứ ai đến thăm cũng phải xót xa.
Covid-19 khiến việc làm, đời sống của hơn 56.000 lao động tại Đà Nẵng bị ảnh hưởng

Covid-19 khiến việc làm, đời sống của hơn 56.000 lao động tại Đà Nẵng bị ảnh hưởng

(LĐTĐ) Theo thống kê chưa đầy đủ của các ngành Du lịch, Giao thông, Giáo dục, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp, tại thành phố Đà Nẵng, số công nhân viên chức lao động bị ảnh hưởng đến việc làm, đời sống do dịch Covid-19 là 56.081 người, trong đó tập trung nhiều nhất ở khối ngành du lịch, dịch vụ là 44.274.
Không tăng lương tối thiểu vùng năm 2021

Không tăng lương tối thiểu vùng năm 2021

9/13 thành viên Hội đồng Tiền lương quốc gia đã bỏ phiếu biểu quyết đồng thuận với phương án không tăng lương tối thiểu vùng năm 2021 và tiếp tục thực hiện mức lương tối thiểu vùng hiện nay
Cách tính mức giảm trừ gia cảnh cho người lao động theo quy định mới

Cách tính mức giảm trừ gia cảnh cho người lao động theo quy định mới

Nghị quyết 954/2020 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực từ tháng 7. Với mức giảm trừ gia cảnh mới, người có mức lương dưới 11 triệu đồng sẽ không phải nộp thuế. Vậy tính mức giảm trừ gia cảnh theo quy định mới thế nào?.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động