283 học viên ngành điều dưỡng sẽ được xuất cảnh sang Đức làm việc trong tháng 9

283 học viên ngành điều dưỡng sẽ được xuất cảnh sang Đức làm việc trong tháng 9

(LĐTĐ) Có 283 học viên đạt yêu cầu về trình độ B1, hoàn thành chương trình tiếng Đức trình độ B2 và khóa đào tạo định hướng trước xuất cảnh được Trung tâm Lao động ngoài nước hỗ trợ hoàn tất thủ tục xin visa để xuất cảnh trong tháng 9/2019.  
Lấy ý kiến về phương án nghỉ Tết âm lịch 2020

Lấy ý kiến về phương án nghỉ Tết âm lịch 2020

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa gửi văn bản xin ý kiến tới 15 bộ, ban ngành về việc xây dựng Dự thảo Tờ trình Chính phủ về 2 phương án nghỉ Tết âm lịch 2020. Theo đó, phương án 1 nghỉ trước Tết âm lịch 2 ngày và phương án 2 nghỉ trước Tết âm lịch 1 ngày.  
Nắm bắt cơ hội công việc ổn định tại Cộng hòa Liên bang Đức

Nắm bắt cơ hội công việc ổn định tại Cộng hòa Liên bang Đức

(LĐTĐ) Công ty Vivantes và những công ty đối tác cam kết đảm bảo với từng em học viên sau khi đạt được trình độ tiếng Đức B2 sẽ được nhận một suất học nghề tại trường đào tạo nghề và sau khi tốt nghiệp thành công khóa đào tạo nghề này, các em học viên sẽ được bố trí một vị trí làm việc ổn định tại Cộng hòa liên bang Đức với mức thu nhập tốt.  
Phát huy tinh thần “bộ đội cụ Hồ”

Phát huy tinh thần “bộ đội cụ Hồ”

(LĐTĐ) Sinh thời, chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh: “Trong bầu trời, không có gì quý bằng nhân dân; không có sức mạnh nào vô địch như sức mạnh đoàn kết của nhân dân”; “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Thực hiện theo những lời dạy này của Bác, ông Hoàng Văn Oánh - Bí thư Chi bộ thôn Giáp Ngọ (thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) bằng sự nỗ lực, tận tâm của bản thân đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận, xây dựng quê hương và phát triển đất nước trong thời kì mới.
Cầu nối cho startup thế giới đến với Việt Nam

Cầu nối cho startup thế giới đến với Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 29/8, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia đã diễn ra Diễn đàn Khởi nghiệp Sáng tạo Hà Nội 2019 (Hanoi Innovation Summit). Đây là diễn đàn quy mô cấp quốc gia và quốc tế, lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội bởi Tổ chức đổi mới sáng tạo toàn cầu Schoolab (Pháp), dưới sự bảo trợ của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư .
Chuyện về người cảm tử quân

Chuyện về người cảm tử quân

(LĐTĐ) Sát cánh cùng những chiến sĩ của Trung đoàn Thủ đô đương đầu với giặc Pháp mùa đông năm 1946 là một lực lượng đặc biệt, được gọi với cái tên thân thương “Vệ út”. Đó là những thiếu niên nhỏ tuổi nhưng có tinh thần chiến đấu cao ngút trời.  175 vệ út đã tham gia làm cứu thương, tiếp tế, trinh sát, liên lạc như con thoi dưới làn đạn địch, trong số đó không ít người mới 13 - 15 tuổi đã anh dũng hy sinh.
Tiếng máy giữa mùa thu tháng Tám

Tiếng máy giữa mùa thu tháng Tám

(LĐTĐ) Cách đây 74 năm, dưới sự lãnh đạo của Ðảng, cả dân tộc triệu người như một, với khí thế như sấm rung chớp giật, nhất tề đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền, lật đổ chế độ phong kiến, đập tan xiềng xích áp bức của chế độ thực dân, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Nối tiếp tinh thần đó, những ngày mùa thu lịch sử này, khắp các công trường, nhà máy đều hừng hực khí thế hăng say lao động sản xuất, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô và đất nước.
Huyện Chương Mỹ: Thăm, tặng quà cơ sở cách mạng người có công tiêu biểu

Huyện Chương Mỹ: Thăm, tặng quà cơ sở cách mạng người có công tiêu biểu

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9/1945 - 2/9/2019, sáng 29/8, lãnh đạo huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã tới thăm, tặng quà cơ sở cách mạng thôn Tiến Tiên, xã Tân Tiến và người có công tiêu biểu.
Quỹ Quốc gia về việc làm: Hiệu quả từ những đồng vốn vay

Quỹ Quốc gia về việc làm: Hiệu quả từ những đồng vốn vay

(LĐTĐ) Thời gian qua, hoạt động cho vay của Quỹ quốc gia về giải quyết việc làm, nay gọi là Quỹ quốc gia về việc làm góp phần quan trọng hỗ trợ giải quyết việc làm cho người lao động. Tuy nhiên bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động cho vay vốn tạo việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm cũng gặp những khó khăn, tồn tại.
Phát động phong trào thi đua về phát triển đối tượng tham gia

Phát động phong trào thi đua về phát triển đối tượng tham gia

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa phát động phong trào thi đua trong các đơn vị trực thuộc ngành với chủ đề “Quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu năm 2019 về phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế”.
Ngành Bảo hiểm xã hội: Đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia

Ngành Bảo hiểm xã hội: Đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội Việt Nam phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành việc xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu điện tử về quản lý bảo hiểm xã hội liên thông, hiện đại với công nghệ mới nhất. Điều này hứa hẹn mang lại diện mạo mới cho ngành Bảo hiểm xã hội trong việc quản lý, cung cấp dịch vụ theo hướng tập trung, nhanh chóng, chính xác; hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, thực hiện mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội bền vững.
Thay đổi ý thức bảo vệ môi trường trong mỗi công nhân

Thay đổi ý thức bảo vệ môi trường trong mỗi công nhân

(LĐTĐ) Thời gian qua, để nâng cao đời sống tinh thần, ý thức bảo vệ môi trường tại nơi làm việc cho nhân viên trong khối văn phòng và công nhân lao động tại các vị trí ngoài xưởng sản xuất, Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam đã triển khai mô hình “văn phòng xanh” và “góc sinh thái”. Sau hơn một năm triển khai các mô hình này được cán bộ, công nhân viên đánh giá cao, đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực, giúp người lao động được thư giãn, nghỉ ngơi ngay tại xưởng, từng bước cải thiện không khí, góp phần tạo khí thế thi đua lao động sản xuất, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ngay trong công ty. 
Rà soát, bổ sung thông tin gần 46.000 người tham gia bảo hiểm y tế

Rà soát, bổ sung thông tin gần 46.000 người tham gia bảo hiểm y tế

(LĐTĐ) Việc rà soát đối chiếu, bổ sung thông tin người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn quận được thực hiện theo Hướng dẫn liên ngành số 2990/LN-LĐTBXH-BHXH của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội.
Từ 1/9: Hà Nội triển khai giao dịch điện tử với thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội ngắn hạn

Từ 1/9: Hà Nội triển khai giao dịch điện tử với thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội ngắn hạn

(LĐTĐ) Từ ngày 1/9, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội triển khai tiếp nhận hồ sơ giải quyết chế độ ngắn hạn (ốm đau - thai sản - dưỡng sức phục hồi sức khỏe) qua hệ thống giao dịch điện tử.  
Tạo việc làm cho lao động trẻ: Cơ hội cho sinh viên gặp gỡ nhà tuyển dụng

Tạo việc làm cho lao động trẻ: Cơ hội cho sinh viên gặp gỡ nhà tuyển dụng

(LĐTĐ) Hiện nay, rất nhiều doanh nghiệp đã và đang dành sự quan tâm đến các ứng viên trẻ tuổi. Họ là những sinh viên mới hoặc sắp ra trường, tràn đầy nhiệt huyết và đam mê công việc. Đặc biệt, để sinh viên ra trường có nhiều cơ hội hơn trong việc tiếp xúc với nhà tuyển dụng, ngay khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường, rất nhiều các hoạt động, cuộc thi hay ngày hội việc làm đã được phối hợp tổ chức. Đây chính là điều kiện để sinh viên được học hỏi, phát triển bản thân.
Chính sách thể hiện sự ưu Việt

Chính sách thể hiện sự ưu Việt

(LĐTĐ) Theo các chuyên gia y tế, vẫn còn trên 3 triệu người khuyết tật phải tự mua bảo hiểm y tế (BHYT) và phải đồng chi trả phí dịch vụ khám chữa bệnh. Đặc biệt các dịch vụ về dụng cụ trợ giúp trong vận động rất cần đối với người khuyết tật nhưng lại chưa được BHYT chi trả.
Sân chơi bổ ích cho công nhân lao động

Sân chơi bổ ích cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Không chỉ chú trọng triển khai các hoạt động chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động, Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội còn thường xuyên tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, thu hút đông đảo công nhân lao động tham gia.
Hội nghị truyền thông về việc làm khu vực phía Bắc năm 2019

Hội nghị truyền thông về việc làm khu vực phía Bắc năm 2019

(LĐTĐ) Hội nghị nhằm cũng cấp thông tin về các kết quả thực hiện những chính sách việc làm, quản lý lao động, bảo hiểm thất nghiệp và phát triển thị trường lao động thời gian qua. Bên cạnh đó định hướng các vấn đề trọng tâm về lĩnh vực việc làm trong năm 2019 và các năm tiếp theo cho các cơ quan báo chí.  
Vì sức khỏe người lao động

Vì sức khỏe người lao động

(LĐTĐ) Thực tế cho thấy, đã có không ít trường hợp người lao động tại các công ty bị ngộ độc thực phẩm khi sử dụng bữa ăn ca hay bị kiệt sức trong quá trình làm việc, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người lao động và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động