Chung kết Ngày hội sáng tạo Rạng Đông lần thứ ba

Chung kết Ngày hội sáng tạo Rạng Đông lần thứ ba

(LĐTĐ) Hôm nay (24/4), tại Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đã diễn ra chương trình chung kết Ngày hội sáng tạo lần 3 (Rạng Đông Techday).
Hội nghị gắn kết giáo dục nghề nghiệp Thủ đô với thị trường lao động

Hội nghị gắn kết giáo dục nghề nghiệp Thủ đô với thị trường lao động

(LĐTĐ) Ngày 24/4, tại Trường Trung cấp nghề Cơ khí I Hà Nội, thị trấn Đông Anh (huyện Đông Anh), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội tổ chức Hội nghị gắn kết giáo dục nghề nghiệp Thủ đô với thị trường lao động năm 2021. Dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng; Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Hà Nội Bạch Liên Hương.
Nova College: Nhóm ngành Hàng không "trẻ" và đầy tiềm năng

Nova College: Nhóm ngành Hàng không "trẻ" và đầy tiềm năng

(LĐTĐ) Nhóm ngành Hàng không tại Việt Nam luôn là nhóm ngành nhiều tiềm năng, nhất là khi Việt Nam đang đẩy nhanh tiến độ nhiều dự án trọng điểm.
Hưởng lương hưu có lợi hơn hưởng bảo hiểm một lần

Hưởng lương hưu có lợi hơn hưởng bảo hiểm một lần

(LĐTĐ) Theo các chuyên gia am hiểu lĩnh vực bảo hiểm xã hội, nếu so sánh giữa việc hưởng lương hưu hằng tháng và việc lĩnh bảo hiểm xã hội một lần cùng một khoảng thời gian người lao động đóng bảo hiểm xã hội, thì tổng lợi ích bằng tiền khi hưởng lương hưu hằng tháng sẽ cao hơn khá nhiều.
Thiếu hụt lao động nước ngoài là nhà quản lý, chuyên gia dự án

Thiếu hụt lao động nước ngoài là nhà quản lý, chuyên gia dự án

(LĐTĐ) Khảo sát của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình lao động nước ngoài có nhu cầu trở lại làm việc trong giai đoạn phòng chống dịch Covid-19 cho thấy hầu hết lao động mà các doanh nghiệp đang thiếu hụt là vị trí nhà quản lý, chuyên gia dự án ở các công trình trọng điểm.
Người lao động nên tránh tình trạng chưa đến tuổi nghỉ hưu đã tiêu hết tiền dưỡng già

Người lao động nên tránh tình trạng chưa đến tuổi nghỉ hưu đã tiêu hết tiền dưỡng già

(LĐTĐ) Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, 3 tháng đầu năm 2021, số người hưởng bảo hiểm xã hội một lần tăng hơn 20,5% so với cùng kỳ năm 2020. Điều đó đồng nghĩa với việc trong tương lai những người lao động này khi đến tuổi nghỉ hưu sẽ không có thu nhập hằng tháng từ lương hưu để đảm bảo cuộc sống hằng ngày và không được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí để chăm sóc sức khỏe khi về già - độ tuổi thường gặp nhiều bất trắc về sức khỏe.
Đưa chính sách của Bộ Luật Lao động đi vào đời sống

Đưa chính sách của Bộ Luật Lao động đi vào đời sống

(LĐTĐ) "Để những chính sách của Bộ luật Lao động 2019 đi vào đời sống của người lao động có hiệu quả thì phải tuyên truyền nhằm cung cấp thông tin, hỗ trợ tích cực cho người lao động", Thứ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh đã nhấn mạnh như vậy tại hội nghị Phổ biến về Bộ luật Lao động 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho các Sở Lao động- Thương binh và Xã hội và doanh nghiệp phía Nam do Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội vừa tổ chức mới đây.
Giải đáp pháp luật lao động và Bảo hiểm xã hội nhằm đảm bảo hài hòa, ổn định quan hệ lao động

Giải đáp pháp luật lao động và Bảo hiểm xã hội nhằm đảm bảo hài hòa, ổn định quan hệ lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm và báo Lao động Thủ đô đã phối hợp tổ chức buổi giao lưu, giải đáp chính sách pháp luật về lao động và bảo hiểm xã hội nhằm góp phần cùng tổ chức Công đoàn Thủ đô trang bị, nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động và cả người sử dụng lao động, qua đó cùng hướng tới xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và phát triển.
Thông báo xuất cảnh với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

Thông báo xuất cảnh với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

(LĐTĐ) Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) vừa nhận được thông báo của Văn phòng đại diện Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc tại Việt Nam (HRD) về kế hoạch xuất cảnh của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
Vinhomes tổ chức Đại hội tuyển dụng năm 2021

Vinhomes tổ chức Đại hội tuyển dụng năm 2021

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 17 và 18/4/2021, thương hiệu bất động sản số 1 Việt Nam - Vinhomes sẽ tổ chức Đại hội tuyển dụng 2021 với tên gọi “Thắp sáng chân trời – Đổi đời cùng Vinhomes” tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội) và Nhà văn hóa Thanh niên (thành phố Hồ Chí Minh). Gần 120 đại lý chính thức của Vinhomes sẽ trực tiếp tuyển dụng nhân viên kinh doanh bất động sản, mang tới hàng nghìn cơ hội việc làm cho các bạn trẻ.
Hơn 100 doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia đối thoại về chính sách bảo hiểm xã hội

Hơn 100 doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia đối thoại về chính sách bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Chiều 15/4, tại tỉnh Đồng Nai, dưới sự chủ trì của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị đối thoại giữa với các doanh nghiệp Hàn Quốc về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đây là lần đầu tiên Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị đối thoại về thực hiện chính sách với các doanh nghiệp FDI.
Hà Nội: Gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động

Hà Nội: Gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động

(LĐTĐ) Ngày 15/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về Hội nghị gắn kết giáo dục nghề nghiệp Thủ đô với thị trường lao động năm 2021.
Mở rộng khám chữa bệnh với người nhiễm HIV/AIDS  thông qua bảo hiểm y tế

Mở rộng khám chữa bệnh với người nhiễm HIV/AIDS thông qua bảo hiểm y tế

(LĐTĐ) Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 83/KH-UBND về Phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn Thành phố năm 2021. Trong đó, một trong những mục tiêu đề ra là 6.572 bệnh nhân được cấp thuốc ARV qua nguồn bảo hiểm y tế.
Tích cực hỗ trợ người tham gia cài đặt ứng dụng VssID

Tích cực hỗ trợ người tham gia cài đặt ứng dụng VssID

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết, tính đến 31/3/2021, đã có 605.212 người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đăng ký cài đặt ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số trên nền tảng thiết bị di động, trong đó, đến nay, đơn vị này đã phê duyệt thành công cho hơn 500.000 tài khoản.
Khởi sắc cơ hội việc làm

Khởi sắc cơ hội việc làm

(LĐTĐ) Với việc kiểm soát tốt dịch Covid-19, các hoạt động sản xuất, kinh doanh đã trở lại bình thường, kéo theo thị trường lao động tại Hà Nội có dấu hiệu khởi sắc. Khi thị trường lao động “ấm lên”, không chỉ doanh nghiệp mà người lao động cũng được hưởng lợi bởi có nhiều sự lựa chọn.
Tiếp tục tăng cường thanh tra các doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội

Tiếp tục tăng cường thanh tra các doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Thanh tra thành phố Hà Nội đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra các doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn, xử lý nghiêm đối với doanh nghiệp vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện bao nhiêu năm để được hưởng lương hưu?

Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện bao nhiêu năm để được hưởng lương hưu?

(LĐTĐ) Chị Dương Ngọc Lan (Email: [email protected]) hỏi: Tôi sinh năm 1983, bán hàng tạp hóa ở nhà. Tôi muốn đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì thủ tục cần những gì? tiền đóng hàng tháng là bao nhiêu? tôi phải đóng bao nhiêu năm mới được hưởng lương hưu hằng tháng?
Cơ hội làm điều dưỡng, hộ lý tại Nhật Bản cho ứng viên Việt Nam

Cơ hội làm điều dưỡng, hộ lý tại Nhật Bản cho ứng viên Việt Nam

(LĐTĐ) Cục Quản lý lao động ngoài nước (Dolab) thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa thông báo tuyển chọn ứng viên điều dưỡng, hộ lý sang Nhật Bản làm việc, khóa 10 năm 2021.
Những nghề có cơ hội việc làm nhiều nhất năm 2021: Chọn học ngành nào?

Những nghề có cơ hội việc làm nhiều nhất năm 2021: Chọn học ngành nào?

Theo các chuyên gia, thí sinh có thể căn cứ vào những nhóm nghề có cơ hội việc làm cao để chọn ngành sẽ theo học. Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là xác định sở thích và sở trường của mỗi em để có được công việc yêu thích và phù hợp với năng lực.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động