Tăng cường phòng chống dịch, đẩy mạnh giải quyết thủ tục qua dịch vụ công trực tuyến

Tăng cường phòng chống dịch, đẩy mạnh giải quyết thủ tục qua dịch vụ công trực tuyến

(LĐTĐ) Trước tình hình diễn biến mới của dịch bệnh Covid-19 ngày càng phức tạp, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu các đơn vị tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đồng thời đẩy mạnh tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo quyền lợi người tham gia.
Năm 2021: Phấn đấu đưa  90.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Năm 2021: Phấn đấu đưa 90.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, năm 2021, Bộ đặt mục tiêu phấn đấu đưa 90.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Boehringer Ingelheim được vinh danh là nhà tuyển dụng hàng đầu

Boehringer Ingelheim được vinh danh là nhà tuyển dụng hàng đầu

(LĐTĐ) Boehringer Ingelheim đánh dấu năm thứ hai được Viện Nghiên cứu nhà tuyển dụng hàng đầu trao giải thưởng nhằm vinh danh tập thể công ty nhờ các thành tích xuất sắc về phát triển nhân sự tại Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan và Việt Nam, trong một năm đầy thử thách do đại dịch Covid- 19.
Tiếp tục hoàn thiện, phát triển thị trường lao động đồng bộ, hiện đại

Tiếp tục hoàn thiện, phát triển thị trường lao động đồng bộ, hiện đại

(LĐTĐ) Tiếp tục thực hiện các giải pháp hoàn thiện, phát triển thị trường lao động đồng bộ, hiện đại; thúc đẩy chuyển dịch lao động, phân bổ hợp lý lao động theo định hướng thích ứng với trạng thái phát triển lao động, việc làm và an sinh xã hội trong trạng thái bình thường mới… là một trong những nhiệm vụ, giải pháp mà ngành Lao động- Thương binh và Xã hội Hà Nội đặt ra trong năm 2021.
Hỗ trợ lao động nữ trong khu vực phi chính thức khắc phục hậu quả của Covid-19

Hỗ trợ lao động nữ trong khu vực phi chính thức khắc phục hậu quả của Covid-19

(LĐTĐ) Hơn 350 người lao động hiện là nhân viên giúp việc gia đình tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đà Nẵng và Hải Phòng - trực thuộc JupViec.vn (một công ty cung cấp nền tảng công nghệ kết nối nhu cầu giúp việc của khách hàng và người lao động thông qua ứng dụng trên điện thoại di động) - nhận khoản hỗ trợ tiền mặt và đào tạo lên đến 830 triệu đồng (tương đương khoảng 50.000 đô la New Zealand).
Tết của những người “bắt mạch” trời

Tết của những người “bắt mạch” trời

(LĐTĐ) 19h một ngày cuối năm, không gian đặc quánh bởi màn đêm. Từng cơn gió lạnh buốt lùa qua những kẽ hở như cứa vào da thịt, chúng tôi theo chân nữ quan trắc viên đi đo lượng mưa và đo nhiệt độ nước, mực nước dưới sông Hồng. Đường từ trạm xuống sông chỉ khoảng vài chục bậc cầu thang nhưng khá dốc, trơn trượt. Ánh đèn pin lấp loáng di chuyển trên mặt nước bắt đầu cho một ca làm việc của những người “bắt mạch” sông Hồng. Không gian tĩnh lặng giữa núi đồi đối lập hoàn toàn với không khí Tết đang lan tỏa khắp phố phường của Thủ đô.
Thưởng Tết Nguyên đán 2021 cao nhất đạt 1,07 tỷ đồng

Thưởng Tết Nguyên đán 2021 cao nhất đạt 1,07 tỷ đồng

(LĐTĐ) Thông tin từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, đối với cá nhân, đến thời điểm này, mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất mà người lao động nhận được là 1,07 tỷ đồng, thuộc về một doanh nghiệp dân doanh tại thành phố Hồ Chí Minh.
Hỗ trợ hơn 400 triệu đồng tới lao động Hàng không dịp Tết Nguyên đán

Hỗ trợ hơn 400 triệu đồng tới lao động Hàng không dịp Tết Nguyên đán

(LĐTĐ) Chia sẻ với những khó khăn của người lao động ngành Hàng không, ngày 1/2, Chủ tịch Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam Đỗ Nga Việt đã đến thăm và trao hỗ trợ cho cán bộ công nhân viên chức lao động tại Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam.
Lương, thưởng là thước đo giá trị của doanh nghiệp

Lương, thưởng là thước đo giá trị của doanh nghiệp

(LĐTĐ) “Làm việc cả năm, ai cũng hy vọng cuối năm doanh nghiệp, đơn vị ghi nhận, đánh giá mình qua phần thưởng Tết xứng đáng. Nói đến thưởng Tết, năm nào cũng có người vui, người buồn, nhưng dù ít, dù nhiều, doanh nghiệp cũng nên xác định lương, thưởng không chỉ là quyền lợi của người lao động mà còn là “lạt mềm” để giữ chân lao động ở lại, gắn bó với mình”. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Quang Thọ - nguyên Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã chia sẻ với phóng viên Lao động Thủ đô như vậy khi mạn đàm về lương, thưởng Tết năm 2020.
Chương trình Quốc gia về An toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2016- 2020: đạt mục tiêu kế hoạch đề ra

Chương trình Quốc gia về An toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2016- 2020: đạt mục tiêu kế hoạch đề ra

(LĐTĐ) Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, đến nay, hầu hết các mục tiêu của Chương trình Quốc gia về An toàn, vệ sinh lao động đều đạt kế hoạch đề ra, trong đó tần suất tai nạn lao động chết người là 6,14/100.000 lao động, giảm 19,74% so với giai đoạn 2011 – 2015 (tần suất là 7,19/100.000 lao động).
Ngành Công nghệ thông tin có nhu cầu tuyển dụng rất lớn

Ngành Công nghệ thông tin có nhu cầu tuyển dụng rất lớn

(LĐTĐ) Theo Navigos Search, nhu cầu tuyển dụng nhân sự trong lĩnh vực công nghệ thông tin đã hồi phục nhanh sau Covid. Năm nay, các doanh nghiệp vẫn tiếp tục tuyển dụng, tuy nhiên tập trung vào các nhân sự chất lượng cao với các công nghệ cập nhật nhất nhằm gia tăng tính cạnh tranh của sản phẩm và dịch vụ.
Giám sát quá trình đóng bảo hiểm xã hội của đơn vị qua ứng dụng VssID

Giám sát quá trình đóng bảo hiểm xã hội của đơn vị qua ứng dụng VssID

(LĐTĐ) Chỉ mất 10 phút sau khi làm thủ tục kê khai giao dịch điện tử, chị Lê Thị Tuyết Nhung (Công ty cổ phần Giầy Hồng Bảo - huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội) đã tải thành công ứng dụng VssID. Nhờ đó, tất cả quá trình tham gia bảo hiểm xã hội hơn 20 năm lần lượt hiện lên trên điện thoại của chị.
Thành lập Bảo hiểm xã hội thành phố Thủ Đức

Thành lập Bảo hiểm xã hội thành phố Thủ Đức

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội Việt Nam ngày 27/1 đã công bố Quyết định thành lập Bảo hiểm xã hội thành phố Thủ Đức trực thuộc Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/2/2021.
Giải quyết việc làm mới cho 160.000 lao động trong năm 2021

Giải quyết việc làm mới cho 160.000 lao động trong năm 2021

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, năm 2021, thành phố Hà Nội sẽ giải quyết việc làm mới cho 160.000 lao động; giảm tỷ lệ thất nghiệp thành thị xuống dưới 4%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 71,5%.
Giải quyết việc làm cho hơn 1,3 triệu lao động trong năm 2020

Giải quyết việc làm cho hơn 1,3 triệu lao động trong năm 2020

(LĐTĐ) Mới đây, Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021. Thông tin tại hội nghị cho thấy, năm 2020, cả nước giải quyết việc làm cho khoảng 1,248 triệu lao động, trong đó tạo việc làm trong nước khoảng 1,27 triệu người.
Ngành Bảo hiểm xã hội: Đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số toàn diện

Ngành Bảo hiểm xã hội: Đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số toàn diện

(LĐTĐ) Năm 2021, ngành Bảo hiểm xã hội sẽ tập trung đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số toàn diện, đặc biệt là đối với dịch vụ, tiện ích số cung cấp cho người dân, đơn vị sử dụng lao động, góp phần xây dựng Chính phủ số, Quốc gia số.
Lao động làm việc tại nhà cần được bảo vệ tốt hơn

Lao động làm việc tại nhà cần được bảo vệ tốt hơn

(LĐTĐ) Những người làm việc tại nhà phải đối mặt với nhiều nguy cơ về an toàn, sức khỏe cũng như ít có cơ hội được đào tạo hơn so với những người không làm việc tại nhà và điều này có thể ảnh hưởng đến triển vọng nghề nghiệp của họ. Đây là khuyến cáo mới nhất của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) khi số lượng lao động làm việc tại nhà gia tăng đáng kể do sự bùng phát của đại dịch Covid-19.
Ngành Bảo hiểm xã hội nêu cao tinh thần “Kỷ cương, đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”

Ngành Bảo hiểm xã hội nêu cao tinh thần “Kỷ cương, đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”

(LĐTĐ) Ngày14/1, tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị Cung cấp thông tin chuyên đề về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2021. Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh chủ trì Hội nghị.
Kiến nghị giáo viên bậc học mầm non được nghỉ hưu sớm

Kiến nghị giáo viên bậc học mầm non được nghỉ hưu sớm

(LĐTĐ) Để đảm bảo sức khỏe của giáo viên cũng như chất lượng giáo dục, đào tạo trong thời gian tới, Công đoàn Giáo dục Việt Nam mới đây tiếp tục có văn bản đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị với Chính phủ quan tâm, xem xét về đặc thù lao động của giáo viên mầm non, đưa vào diện lao động nặng nhọc để hưởng chế độ hưu trí ở độ tuổi hợp lý, đáp ứng với thực tiễn và nguyện vọng của hầu hết giáo viên trong ngành.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động