1.212 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn

1.212 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn

(LĐTĐ) Ngày 14/9, Ngân hàng chính sách xã hội huyện Ba Vì tổ chức đánh giá kết quả hoạt động ủy thác vay vốn tín dụng chính sách 9 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.
Ngành Bảo hiểm xã hội: Tăng cường các giao dịch không dùng tiền mặt

Ngành Bảo hiểm xã hội: Tăng cường các giao dịch không dùng tiền mặt

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, cùng với việc triển khai cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giao dịch không dùng tiền mặt, ngành Bảo hiểm xã hội đã xây dựng và đưa vào vận hành Hệ thống thu nộp, chi trả bảo hiểm xã hội điện tử liên thông với các phần mềm nghiệp vụ để thực hiện hạch toán tự động.
Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0: Người lao động cần lựa chọn nghề nghiệp phù hợp

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0: Người lao động cần lựa chọn nghề nghiệp phù hợp

(LĐTĐ) Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 là sự kết hợp của công nghệ trong các lĩnh vực vật lý, công nghệ số và sinh học, tạo ra những khả năng sản xuất hoàn toàn mới và có tác động sâu sắc đến đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của thế giới. Theo ông Đào Ngọc Phượng – Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Cao su Hà Nội, để thích ứng với cuộc cách mạng 4.0, người lao động cần xác định rõ năng lực sở trường của mình và lựa chọn nghề nghiệp phù hợp.
Chưa làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, có được bảo lưu chế độ?

Chưa làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, có được bảo lưu chế độ?

(LĐTĐ) Chị Nguyễn Vân Thư (huyện Gia Lâm, Hà Nội) hỏi: Tôi đã nghỉ việc ở công ty, nhưng trong vòng 3 tháng từ khi nghỉ việc tôi chưa làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp. Vậy, tôi muốn hỏi, chế độ trợ cấp thất nghiệp của tôi có được bảo lưu hay không, hay sẽ mất chế độ?
Cảnh báo thủ đoạn mới: Mạo danh cơ quan Bảo hiểm xã hội nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Cảnh báo thủ đoạn mới: Mạo danh cơ quan Bảo hiểm xã hội nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định: Việc một số đối tượng gọi điện thoại đến người dân tự xưng là người của cơ quan Bảo hiểm xã hội, yêu cầu người dân nộp một khoản tiền để thanh toán chi phí đã khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, hoặc hoàn trả tiền đã trục lợi từ quỹ bảo hiểm y tế là nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam

Rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam

(LĐTĐ) Là một cán bộ năng động, nhiệt huyết, chị Nguyễn Thị Kim Chi, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Nguyễn Du tự hào vì bản thân được đóng góp cho xã hội, xứng đáng là người phụ nữ Việt Nam “Tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang”.
Tấm gương sáng cho học sinh noi theo

Tấm gương sáng cho học sinh noi theo

(LĐTĐ) “Chúng ta hãy cứ học, học suốt đời, trau dồi kiến thức, kinh nghiệm của bản thân để truyền lửa cho thế hệ mai sau, cho sự nghiệp trồng người, ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vẻ vang mà Ðảng, nhân dân đã tin yêu . Và trong mỗi chúng ta đều là những tấm gương điển hình tiên tiến trong mọi lĩnh vực công tác được giao”, đó là tâm sự của cô giáo Lê Thị Thắm - giáo viên trường Tiểu học Hợp Thanh A (huyện Mỹ Đức).
Vi phạm phòng cháy chữa cháy tại các kho xưởng và nỗi đau người ở lại

Vi phạm phòng cháy chữa cháy tại các kho xưởng và nỗi đau người ở lại

(LĐTĐ) Những năm qua, trên địa bàn Hà Nội xảy ra không ít vụ cháy kho, xưởng gây thiệt hại cả về sức khỏe và tính mạng của người lao động. Đau xót hơn, nạn nhân trong các vụ cháy thường là lao động chính khiến nhiều gia đình bị đẩy vào hoàn cảnh khó khăn.
Đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng tay nghề cho công nhân dệt may

Đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng tay nghề cho công nhân dệt may

(LĐTĐ) Công đoàn Dệt May Việt Nam và Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội vừa ký kết chương trình hợp tác "Đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên và người lao động".
Cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của ngành Bảo hiểm xã hội

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của ngành Bảo hiểm xã hội 1

(LĐTĐ) Nhằm tạo thuận lợi cho người dân, giúp giảm thời gian và chi phí khi thực hiện dịch vụ công về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ngành Bảo hiểm xã hội đã và đang tiếp tục cung cấp các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của ngành tại địa chỉ httpsdichvucong.baohiemxahoi.gov.vn.
Có được giữ lại tiền thai sản của người lao động?

Có được giữ lại tiền thai sản của người lao động?

(LĐTĐ) Một bạn đọc hỏi: Sau khi cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán chế độ thai sản cho vợ tôi qua công ty, thì công ty đã giữ lại một phần tiền với lý do để tránh trường hợp người lao động sau khi nghỉ 6 tháng thai sản thì nghỉ làm ở công ty luôn. Điều này có đúng không, và tôi nên giải quyết như thế nào để bảo vệ quyền lợi cho vợ tôi?
Những đối tượng công chức, viên chức, người lao động thuộc diện tinh giản biên chế hàng năm

Những đối tượng công chức, viên chức, người lao động thuộc diện tinh giản biên chế hàng năm

(LĐTĐ) Theo quy định tại Nghị định 108/2014/NĐ-CP và Nghị định 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các đối tượng sau đây sẽ nằm trong diện tinh giản biên chế hàng năm tại các đơn vị.
Chế độ được hưởng khi bị tai nạn giao thông trên đường đi làm

Chế độ được hưởng khi bị tai nạn giao thông trên đường đi làm

(LĐTĐ) Anh Nguyễn Công Trình (quận Hà Đông, thành phố Hà Nội hỏi): Trên đường đi làm về, bạn tôi bị tai nạn giao thông, phải nằm viện. Sau khi làm thủ tục giám định, bạn tôi được kết luận mất khả năng lao động 22%. Tôi muốn hỏi, trong trường hợp này: Bạn tôi được hưởng những chế độ gì? Trong thời gian nghỉ chữa bệnh và nghỉ dưỡng sức do tai nạn, bạn tôi có được hưởng chế độ nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội không?
Cần sự nỗ lực của nhiều bên

Cần sự nỗ lực của nhiều bên

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Hà Nội liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng liên quan tới các công trình xây dựng, trong đó có những vụ gây hậu quả chết người. Điều này khiến dư luận không khỏi lo lắng trước những rủi ro mà người lao động hoạt động trong khu vực này phải gánh chịu. Theo các chuyên gia, muốn giảm thiểu tình trạng trên, cần phải có sự chung tay của cả người lao động, chủ thầu và các cơ quan chức năng.
Đẩy mạnh thực hiện các Dịch vụ công quốc gia

Đẩy mạnh thực hiện các Dịch vụ công quốc gia

(LĐTĐ) Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về việc xây dựng Chính phủ điện tử, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có nhiều nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa nền hành chính, hướng tới Chính phủ điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.
Kiểm tra công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn huyện Mỹ Đức

Kiểm tra công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn huyện Mỹ Đức

(LĐTĐ) Ngày 8/9, Đoàn khảo sát liên ngành do Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thanh Nhàn làm Trưởng đoàn đã tới làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức về việc thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” theo Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Làm gì để được hưởng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng tuyến?

Làm gì để được hưởng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng tuyến?

(LĐTĐ) Một bạn đọc hỏi: Con tôi vào đại học đã mua thẻ bảo hiểm y tế tại trường. Thẻ có giá trị từ ngày 1/1/2020 đến hết 31/12/2020 nhưng được mấy tháng vì lý do sức khỏe, cháu phải nghỉ học về nhà điều trị bệnh, nhưng tại nơi cư trú không có bệnh viện tuyến huyện mà chỉ có trạm y tế xã phường, bệnh xá quân y và bệnh viện tuyến tỉnh. Vậy tôi phải làm gì để cháu được hưởng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng tuyến?
Quyền lợi bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên

Quyền lợi bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên

(LĐTĐ) Nhằm chăm sóc sức khỏe toàn diện cho học sinh, sinh viên - nguồn lực tương lai của đất nước, thời gian qua, Nhà nước đã có nhiều chính sách hỗ trợ cho học sinh, sinh viên trong việc tham gia bảo hiểm y tế, như hỗ trợ 70% mức đóng đối với học sinh, sinh viên thuộc hộ cận nghèo; 30% mức đóng đối với học sinh, sinh viên khác...
Lao động Việt tại Hàn Quốc được vay tiền trong thời gian chờ về nước

Lao động Việt tại Hàn Quốc được vay tiền trong thời gian chờ về nước

(LĐTĐ) Hàn Quốc đã ban hành chính sách cho lao động EPS hết hạn hợp đồng, nhưng chưa có chuyến bay về nước do ảnh hưởng của dịch Covid-19 được vay tiền để chi trả chi phí sinh hoạt. Số tiền vay được lấy từ nguồn bảo hiểm mãn hạn hợp đồng về nước mà người lao động tích lũy được.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động