Cần các gói kích cầu để “cứu” thị trường lao động

Cần các gói kích cầu để “cứu” thị trường lao động

(LĐTĐ) Chịu sự tác động từ đại dịch Covid-19, tỷ lệ thất nghiệp của Việt Nam đã lên đến mức cao nhất trong 10 năm qua và tăng mạnh ở nhóm lao động có trình độ chuyên môn. Từ thực tế này, nhiều chuyên gia cho rằng, Chính phủ cần xây dựng thêm các gói hỗ trợ đặc biệt mang tính dài hạn, việc này không chỉ dành cho năm 2020 mà còn cho nhiều năm tiếp theo.
Quyền lợi của gần 1.800 lao động đang bị vi phạm

Quyền lợi của gần 1.800 lao động đang bị vi phạm

(LĐTĐ) Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Hà Nội, hiện có 150 doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô đang nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ 6 - 24 tháng của 1.777 lao động, với số tiền nợ đóng lên đến hơn 19 tỷ đồng.
Hà Nội: Công nhân xuyên đêm dọn rác tồn đọng

Hà Nội: Công nhân xuyên đêm dọn rác tồn đọng

(LĐTĐ) Trước tình trạng rác thải ứ đọng ở khu vực nội thành, những người công nhân môi trường đã căng mình xử lý khối lượng công việc gấp 3,4 lần bình thường để đảm bảo vệ sinh môi trường.
Nỗ lực vượt qua khó khăn, chủ động nắm bắt cơ hội việc làm

Nỗ lực vượt qua khó khăn, chủ động nắm bắt cơ hội việc làm

(LĐTĐ) Số lao động bị mất việc, thất nghiệp ở nước ta trong những tháng đầu năm cao nhất trong nhiều năm trở lại đây và dự báo có thể tiếp tục gia tăng trong những tháng cuối năm. Do đó, các cơ quan, đơn vị chức năng cần tiếp tục quan tâm hỗ trợ, mỗi người lao động, người sử dụng lao động cần nỗ lực vượt qua khó khăn để chủ động nắm bắt cơ hội việc làm…    
Gần 90.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình

Gần 90.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình

(LĐTĐ) Sau 2 ngày ra quân trên toàn quốc (11-12/7/2020), theo số liệu báo cáo nhanh của Bảo hiểm xã hội 63 tỉnh, thành phố, cả nước đã phát triển thêm 30.269 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và 58.803 người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình.
Hãy tự lựa chọn và xây dựng tương lai cho bản thân

Hãy tự lựa chọn và xây dựng tương lai cho bản thân

(LĐTĐ) Gần đây, công tác hướng nghiệp cho các bạn trẻ đã được quan tâm, tuy nhiên, tâm lý “không đỗ đại học mới chọn học nghề” vẫn còn khá phổ biến trong giới trẻ. Để hiểu hơn về nhu cầu và xu hướng tuyển dụng của thị trường lao động hiện nay, phóng viên đã có cuộc trao đổi với bà Yến Đỗ - Giám đốc điều hành GPO.
Bảo hiểm Xã hội và bảo hiểm Y tế: Quyết thực hiện phủ kín toàn dân

Bảo hiểm Xã hội và bảo hiểm Y tế: Quyết thực hiện phủ kín toàn dân

(LĐTĐ) Sau 2 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, tốc độ phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và tham gia bảo hiểm y tế đã đạt kết quả đầy ấn tượng, tiếp tục khẳng định bảo hiểm xã hội là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội.
Người thầy lặng lẽ ở cơ sở cai nghiện ma túy

Người thầy lặng lẽ ở cơ sở cai nghiện ma túy

(LĐTĐ) Đang là giáo viên dạy văn ở một trường cấp 3 của huyện Ba Vì, lại rất gần nhà, thế nhưng anh Lê Văn Hải đã xin chuyển sang dạy cho các học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 Hà Nội.
Hà Nội chung tay cùng cả nước thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân

Hà Nội chung tay cùng cả nước thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân

(LĐTĐ) Lễ ra quân hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam, với chủ đề “Cả nước chung tay thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân” đã diễn ra sáng nay (11/7) tại Hà Nội, và thực hiện tiếp sóng tại 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố.
Bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Mạnh giữ chức Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Mạnh giữ chức Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

(LĐTĐ) Ông Nguyễn Thế Mạnh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế vừa được điều động, bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Qua thanh tra, truy đóng 70,24 tỷ đồng tiền bảo hiểm xã hội

Qua thanh tra, truy đóng 70,24 tỷ đồng tiền bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Tính đến tháng 6/2020, ngành Bảo hiểm xã hội đã tiến hành thanh tra chuyên ngành đóng tại 834 đơn vị, qua đó phát hiện 2.371 lao động thuộc đối tượng phải tham gia nhưng chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội với số tiền phải truy đóng là 18,455 tỷ đồng; 9.985 lao động tham gia thiếu mức quy định với số tiền phải truy đóng là 51,785 tỷ đồng.
Xã, phường sẽ giám sát gia đình thuê người giúp việc

Xã, phường sẽ giám sát gia đình thuê người giúp việc

(LĐTĐ) Trong những năm qua, nhu cầu thuê người giúp việc tại Việt Nam đã khá phổ biến, đặc biệt là các đô thị lớn, nhưng hiện vẫn chưa có văn bản pháp luật nào quy định về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người giúp việc. Loại hình công việc này mới chỉ dừng lại ở chỗ thỏa thuận miệng giữa bên người lao động và người có nhu cầu thuê. Đây cũng chính là nguyên nhân phát sinh nhiều tiêu cực mà cơ quan quản lý không kiểm soát được…
Đẩy mạnh chi trả lương hưu qua tài khoản

Đẩy mạnh chi trả lương hưu qua tài khoản

(LĐTĐ) Hiện nay, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đang phối hơp với các đơn vị đẩy mạnh chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng qua tài khoản cá nhân. Đây được xem là giải pháp góp phần quan trọng trong cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ bảo hiểm xã hội cho người dân, đơn vị, doanh nghiệp theo hướng thân thiện, công khai, minh bạch trong tài chính, nhằm phục vụ người hưởng chế độ ngày càng tốt hơn.  
Điều kiện để doanh nghiệp đóng bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp mức thấp hơn

Điều kiện để doanh nghiệp đóng bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp mức thấp hơn

(LĐTĐ) Từ 15/7/2020, theo Nghị định số 58/2020/NĐ-CP, người sử dụng lao động được đề xuất mức đóng 0,3% (thấp hơn 0,2% so với quy định hiện hành) quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, nếu đáp ứng đủ các điều kiện.
Số người đăng ký hưởng bảo hiểm xã hội một lần tăng đột biến

Số người đăng ký hưởng bảo hiểm xã hội một lần tăng đột biến

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, nếu như hằng năm có khoảng 600 - 700 ngàn người đăng ký hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần, thì năm nay, chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm đã có 391 ngàn người đăng ký hưởng chế độ, với số tiền chi trả là 14.774 tỷ đồng (tăng 5% về số người, và tăng 18% về số tiền hưởng so với cùng kỳ năm 2019). Đây là những ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid -19 đến tình hình việc làm, đời sống và tham gia chính sách của người lao động trên cả nước.
Nghỉ không lương do dịch Covid, khi sinh con có được hưởng chế độ thai sản?

Nghỉ không lương do dịch Covid, khi sinh con có được hưởng chế độ thai sản?

(LĐTĐ) Lao động nữ đang mang thai, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, không có việc làm, phải nghỉ việc không hưởng lương. Trong thời gian nghỉ không lương này, nếu trùng với thời gian người lao động sinh con tại cơ sở y tế, thì có được hưởng chế độ bảo hiểm y tế không ?
Hợp đồng đào tạo nghề có phải đóng bảo hiểm xã hội?

Hợp đồng đào tạo nghề có phải đóng bảo hiểm xã hội?

(LĐTĐ) Bạn Nguyễn Thị Thủy Tiên gửi email hỏi: Qua quá trình đối chiếu giữa cơ quan Bảo hiểm xã hội và cơ quan Thuế, đơn vị tôi được yêu cầu giải trình về việc tại sao các trường hợp đào tạo nghề có hưởng lương mà không đóng bảo hiểm xã hội. Trong khi Luật lao động qui định, hợp đồng đào tạo nghề không phải đóng bảo hiểm. Vậy trường hợp này có đúng hay không ?
Phiên giao dịch việc làm huyện Mê Linh năm 2020: Đa dạng vị trí với mức lương hấp dẫn

Phiên giao dịch việc làm huyện Mê Linh năm 2020: Đa dạng vị trí với mức lương hấp dẫn

(LĐTĐ) Ngày 4/7, Phiên giao dịch việc làm huyện Mê Linh năm 2020 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội phối hợp với Uỷ ban nhân dân huyện Mê Linh tổ chức đã diễn ra với sự tham dự của 34 doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng với các vị trí, ngành nghề đa dạng, mức lương hấp dẫn.
Kiến nghị cho lao động nghỉ việc, giãn việc vì Covid vẫn được đóng bảo hiểm y tế bắt buộc

Kiến nghị cho lao động nghỉ việc, giãn việc vì Covid vẫn được đóng bảo hiểm y tế bắt buộc

(LĐTĐ) Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý cho phép những trường hợp thỏa thuận tạm hoãn thực hiện Hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, nghỉ việc luân phiên từ 14 ngày trở lên trong tháng, vẫn được đóng bảo hiểm y tế bắt buộc, để bảo đảm quyền lợi bảo hiểm y tế liên tục.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động