Đồng hành, chăm lo đời sống người lao động

Đồng hành, chăm lo đời sống người lao động

(LĐTĐ) Với mục tiêu sản xuất, kinh doanh gắn với việc bảo đảm hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người lao động, Công ty TNHH phụ tùng xe máy ô tô Showa Việt Nam luôn có những hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, giúp người lao động yên tâm làm việc và gắn bó lâu dài với Công ty.
ILO cam kết hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy di cư lao động an toàn

ILO cam kết hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy di cư lao động an toàn

(LĐTĐ) Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) hoan nghênh những nỗ lực của Việt Nam trong việc cải thiện hệ thống pháp luật để đảm bảo di cư lao động an toàn hơn và có lợi hơn cho người lao động di cư. Theo ILO, việc sửa đổi Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có thể là cơ hội để đảm bảo rằng người lao động di cư Việt Nam sẽ được thị trường toàn cầu đón nhận và quyền của người lao động sẽ được bảo vệ theo những tiêu chuẩn lao động quốc tế.
Số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng cao

Số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng cao

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho hay, tính đến 31/5, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là 600,6 nghìn người, đạt 50% kế hoạch giao (tăng 42 nghìn người so với tháng 4/2020, tăng 26 nghìn người so với năm 2019).
Tiếp sức cho công nhân mùa nắng nóng

Tiếp sức cho công nhân mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Trong mùa nắng nóng, để giảm thiểu đối đa những nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động do thời tiết gây ra, tại nhiều doanh nghiệp trong các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, Công đoàn và người sử dụng lao động đã triển khai các giải pháp để bảo vệ sức khỏe, đảm bảo an toàn cho người lao động, giúp duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.
Những điểm gì người lao động cần lưu ý?

Những điểm gì người lao động cần lưu ý?

(LĐTĐ) Thời gian qua, Báo Lao động Thủ đô nhận được thắc mắc của nhiều người lao động về thủ tục, điều kiện để được hưởng gói chính sách hỗ trợ 62.000 tỉ đồng của Chính phủ. Liên quan tới vấn đề này, luật sư Nguyễn Thị Nga – Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội lưu ý người lao động cần nắm chắc nội dung Quyết định 15/2020/QĐ-TTg để được thụ hưởng gói chính sách an sinh xã hội này.
Bước tiến lớn nhằm xóa bỏ lao động cưỡng bức tại Việt Nam

Bước tiến lớn nhằm xóa bỏ lao động cưỡng bức tại Việt Nam

(LĐTĐ) Ngày 8/6 tại Hà Nội, Quốc hội Việt Nam đã bỏ phiếu đồng thuận cao phê chuẩn Công ước số 105 của Tổ chức Lao động Quốc tế về xóa bỏ lao động cưỡng bức. Đây được coi là bước tiến lớn nhằm xóa bỏ lao động cưỡng bức tại Việt Nam. Ngay khi hoàn thiện hồ sơ gia nhập, Việt Nam sẽ chính thức phê chuẩn công ước, và tiêu chuẩn lao động quốc tế này sẽ có hiệu lực sau đó 1 năm.
ILO hoanh nghênh bước tiến lớn nhằm xóa bỏ lao động cưỡng bức tại Việt Nam

ILO hoanh nghênh bước tiến lớn nhằm xóa bỏ lao động cưỡng bức tại Việt Nam

(LĐTĐ) Với 458/460 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 94,82% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về việc gia nhập Công ước số 105 của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) về xóa bỏ lao động cưỡng bức. Ngay khi có kết quả, ILO chúc mừng Việt Nam với quyết định này, đưa tổng số công ước cơ bản của ILO mà Việt Nam phê chuẩn lên 7/8 công ước.
Người phụ nữ hết lòng với công tác xã hội tại địa phương

Người phụ nữ hết lòng với công tác xã hội tại địa phương

(LĐTĐ) Bà Hồ Thị Minh Tâm – Chủ tịch Hội người cao tuổi phường Đức Thắng (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) là người gương mẫu, trách nhiệm, tâm huyết trong các phong trào, cuộc vận động, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn phường tin yêu, kính trọng. Đặc biệt, bà luôn đi đầu trong công tác từ thiện, nhân đạo.    
Người cao tuổi huyện Chương Mỹ: Lan tỏa phong trào "Tuổi cao - gương sáng"

Người cao tuổi huyện Chương Mỹ: Lan tỏa phong trào "Tuổi cao - gương sáng"

(LĐTĐ) Những năm qua, cán bộ hội viên người cao tuổi huyện Chương Mỹ đã tích cực nêu gương sáng hăng hái tham gia các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào “Tuổi cao – Gương sáng”, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.
Tai nạn lao động chủ yếu do ngã cao thuộc ngành Xây dựng

Tai nạn lao động chủ yếu do ngã cao thuộc ngành Xây dựng

(LĐTĐ) Theo Liên đoàn Lao động Thành phố, nguyên nhân các vụ tai nạn lao động xảy ra trong thời gian qua trên địa bàn thành phố chủ yếu vẫn do ngã cao trong ngành Xây dựng và nạn nhân của các vụ tai nạn lao động hầu hết là lao động phổ thông, ký hợp đồng lao động thời vụ dưới 01 tháng và không được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.    
Tỷ lệ nợ bảo hiểm xã hội tăng cao, quyền lợi hàng trăm ngàn lao động bị ảnh hưởng

Tỷ lệ nợ bảo hiểm xã hội tăng cao, quyền lợi hàng trăm ngàn lao động bị ảnh hưởng

(LĐTĐ) Đến tháng 5/2020, thành phố Hà Nội có 57.610 đơn vị nợ tiền bảo hiểm xã hội, với tổng số tiền nợ phải tính lãi là 1.970 tỷ đồng (tương đương 4,02%), tăng 990,8 tỷ đồng so với năm 2019.
Ký 2 hợp đồng lao động, có được chi trả tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vào lương?

Ký 2 hợp đồng lao động, có được chi trả tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vào lương?

(LĐTĐ) Người lao động cùng lúc đăng ký 2 Hợp đồng lao động với 2 công ty, có được hưởng tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế do chủ sử dụng lao động công ty thứ hai chi trả trực tiếp vào lương hàng tháng không?
Chế độ đãi ngộ là quan tâm hàng đầu của nhân lực công nghệ

Chế độ đãi ngộ là quan tâm hàng đầu của nhân lực công nghệ

(LĐTĐ) Báo cáo “Thị trường nhân lực ngành Công nghệ thông tin” thập niên 2010-2020 của VietnamWorks, cho thấy: Nhu cầu tuyển dụng của ngành công nghệ thông tin đã tăng gấp 4 lần sau 1 thập kỷ; đồng thời cũng chỉ rõ, chế độ đãi ngộ tốt hơn là quan tâm hàng đầu khi nhân lực công nghệ thông tin ở lại hay chuyển việc.
Thi đua tạo động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị

Thi đua tạo động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị

(LĐTĐ) Trong 4 năm (từ năm 2017 đến nay), Bảo hiểm xã hội Thành phố vẫn duy trì và tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Trách nhiệm - Hiệu quả - vì sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp Thủ đô”. Thông qua các phong trào thi đua, đã có nhiều mô hình, sáng kiến, giải pháp hay góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của toàn ngành trong giai đoạn 2016 đến nay.
Công nhân lao động với nỗi lo con nghỉ hè

Công nhân lao động với nỗi lo con nghỉ hè

(LĐTĐ) Trái ngược với niềm vui của con trẻ khi được nghỉ hè, các bậc phụ huynh lại lo lắng về việc tìm nơi gửi con để an tâm đi làm. Đặc biệt, với những bậc phụ huynh là công nhân lao động điều kiện về nơi ở, thời gian làm việc, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn thì nỗi lo ấy càng tăng lên gấp nhiều lần. Do đó đối với họ, việc gửi con ở đâu để an toàn, thuận tiện và bản thân được yên tâm làm việc là nỗi lo hàng đầu mỗi khi mùa hè đến.
Tai nạn lao động đừng để nối những nỗi đau dài

Tai nạn lao động đừng để nối những nỗi đau dài

(LĐTĐ) Thực tế từ các đơn vị, con số thống kê về số vụ tai nạn lao động có giảm mỗi năm, nhưng số vụ tai nạn lao động có số người thương vong nhiều lại tăng và ngày càng xảy ra ở mức độ nghiêm trọng hơn. Chỉ tính riêng trong năm 2019 cả nước vẫn để xảy ra trên 8.100 vụ tai nạn lao động, làm 8.327 người bị nạn, trong đó có 927 người chết. Thiệt hại từ tai nạn lao động lên tới 10.500 tỷ đồng…
Do Covid-19, số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đều giảm

Do Covid-19, số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đều giảm

(LĐTĐ) Ước hết tháng 6/2020, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn thành phố Hà Nội là 1.730.801 người, giảm 32.232 người so với tháng 12/2019, đạt 90,1% số người thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Lần đầu tiên người trẻ Việt có cơ hội học nghề theo “chuẩn” thế giới

Lần đầu tiên người trẻ Việt có cơ hội học nghề theo “chuẩn” thế giới

(LĐTĐ) Dù đang có cơ hội vàng tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, nhưng một trong những điều kiện tiên quyết là nguồn lao động có tay nghề Việt Nam chưa thể đáp ứng trong bối cảnh mới. Giới chuyên gia cho rằng, mô hình doanh nghiệp cùng tham gia với cơ sở đào tạo nghề như VinFast hợp tác với các trường cao đẳng mới đây có thể coi là chìa khoá để nâng cao chất lượng tay nghề lao động tại Việt Nam.
Đóng bảo hiểm thất nghiệp bao lâu thì được hưởng chế độ?

Đóng bảo hiểm thất nghiệp bao lâu thì được hưởng chế độ?

(LĐTĐ) Một bạn đọc hỏi: Tôi tham gia bảo hiểm thất nghiệp được 2 năm 4 tháng thì tôi được hưởng bao nhiêu tháng trợ cấp thất nghiệp? Muốn hưởng chế độ, tôi sẽ nộp hồ sơ ở đâu và trong thời hạn bao lâu thì tôi được lĩnh tiền trợ cấp thất nghiệp?
    Trước         Sau    
Phiên bản di động