Chính thức gỡ phong tỏa thôn Hạ Lôi sau 28 ngày cách ly

Chính thức gỡ phong tỏa thôn Hạ Lôi sau 28 ngày cách ly

(LĐTĐ) Vào lúc 0h ngày 6/5, toàn bộ thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội) chính thức gỡ phong tỏa sau 28 ngày cách ly để dập dịch Covid-19. Người dân trong thôn đều phấn khởi vì được trở lại cuộc sống bình thường.  
Đề xuất về lộ trình cụ thể tăng tuổi nghỉ hưu từ năm 2021

Đề xuất về lộ trình cụ thể tăng tuổi nghỉ hưu từ năm 2021

(LĐTĐ) Điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường sẽ bắt đầu từ năm 2021, với lộ trình mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với nam sinh từ tháng 1 đến tháng 9/1961 nghỉ hưu vào 60 tuổi và thêm 4 tháng đối với nữ sinh từ tháng 1 đến tháng 8/1966 sẽ nghỉ hưu vào 55 tuổi.    
Doanh nghiệp nợ tiền bảo hiểm xã hội, quyền lợi của gần 700 lao động bị ảnh hưởng

Doanh nghiệp nợ tiền bảo hiểm xã hội, quyền lợi của gần 700 lao động bị ảnh hưởng

(LĐTĐ) Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Hà Nội, trên địa bàn Thủ đô hiện có 150 doanh nghiệp đang nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ 6-24 tháng của 685 lao động, với số tiền nợ lên đến hơn 12,27 tỷ đồng.
Đặt sự an toàn của người lao động lên trên hết

Đặt sự an toàn của người lao động lên trên hết

(LĐTĐ) Với mục tiêu giảm thiểu và đẩy lùi tai nạn lao động tại nơi làm việc, các cấp Công đoàn đã và đang phối hợp hiệu quả với người sử dụng lao động trong việc triển khai các hoạt động tuyên truyền, tập huấn, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho người lao động. Qua đó, góp phần nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh và từng bước xây dựng văn hóa an toàn tại doanh nghiệp.
Tiếp tục điểm danh doanh nghiệp vi phạm pháp luật bảo hiểm xã hội

Tiếp tục điểm danh doanh nghiệp vi phạm pháp luật bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Như Lao động Thủ đô đã thông tin, thống kê của Bảo hiểm xã hội Hà Nội, hiện có 150 doanh nghiệp đang nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ 6-24 tháng của 685 lao động, với số tiền nợ lên đến hơn 12,27 tỷ đồng, gây ảnh hưởng không nhỏ đến quyền lợi của người lao động.
Nguồn gốc và ý nghĩa Ngày Quốc tế Lao động 1/5

Nguồn gốc và ý nghĩa Ngày Quốc tế Lao động 1/5

(LĐTĐ) Ngày Quốc tế Lao động 1/5 bắt nguồn từ phong trào đấu tranh của công nhân Mỹ, trở thành ngày lễ kỷ niệm và ngày hành động của phong trào công nhân quốc tế và của người lao động trên toàn thế giới.
963 doanh nghiệp tham gia tạo việc làm, chống thất nghiệp mùa dịch Covid-19

963 doanh nghiệp tham gia tạo việc làm, chống thất nghiệp mùa dịch Covid-19

(LĐTĐ) Được triển khai từ ngày 10/4 - 30/4/2020, Chiến dịch "10.000 việc làm vì cộng đồng - chống thất nghiệp mùa dịch” đã nhận được sự ủng hộ của 963 doanh nghiệp tham gia tạo việc làm và hàng nghìn ứng viên.
Chuyện chàng sinh viên làm nhiều việc tốt

Chuyện chàng sinh viên làm nhiều việc tốt

(LĐTĐ) “Như 1 đứa bé được thả vào rừng xanh, không ít lần xù lông, ngu ngơ, đã loay hoay, chân chẳng thể đứng im và tiếng nói chẳng thể thôi run, nhưng chưa từng sợ hãi”. Đó là những trải nghiệm của Hoàng Quý Bình, sinh viên năm cuối Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội trong hành trình thực hiện các dự án cộng đồng.
Thông điệp không để ai bị bỏ lại phía sau

Thông điệp không để ai bị bỏ lại phía sau

(LĐTĐ) Để bảo đảm an sinh, góp phần giữ vững ổn định xã hội trước những ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 lên cuộc sống của hàng triệu lao động, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết thông qua gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng giúp đỡ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid -19. 
Doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội, quyền lợi hàng trăm lao động bị ảnh hưởng

Doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội, quyền lợi hàng trăm lao động bị ảnh hưởng

(LĐTĐ) Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Hà Nội, hiện có 150 doanh nghiệp đang nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ 6-24 tháng của 685 lao động.
Gần nửa lực lượng lao động toàn cầu có nguy cơ mất sinh kế

Gần nửa lực lượng lao động toàn cầu có nguy cơ mất sinh kế

(LĐTĐ) Thông tin từ Tổ chức Lao động Quốc tế ngày 29/4 đưa ra cảnh báo: Số giờ làm việc tiếp tục bị giảm mạnh trên toàn cầu do đại dịch Covid-19 bùng phát sẽ khiến cho 1,6 tỷ người lao động trong khu vực kinh tế phi chính thức, tức gần nửa lực lượng lao động toàn cầu đứng trước nguy cơ bị hủy hoại sinh kế.
Công nhân lao động đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua dịch bệnh

Công nhân lao động đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua dịch bệnh

(LĐTĐ) Dịch bệnh Covid-19 làm ảnh hưởng nhiều đến việc làm, cuộc sống sinh hoạt của công nhân lao động. Thấu hiểu điều đó, các cấp Công đoàn, Ban lãnh đạo Công ty đã quan tâm, hỗ trợ người lao động. Chính những sự quan tâm đó đã tạo niềm tin, sự yên tâm cho công nhân lao động, qua đó họ thêm tin tưởng, san sẻ, đồng hành cùng doanh nghiệp trong mùa dịch.    
Hỗ trợ nhóm ứng viên chịu ảnh hưởng từ dịch Covid-19 tìm việc làm mới

Hỗ trợ nhóm ứng viên chịu ảnh hưởng từ dịch Covid-19 tìm việc làm mới

(LĐTĐ) Ứng viên có nhu cầu tìm việc chỉ cần cung cấp thông tin cá nhân, ngành nghề, lĩnh vực, bộ phận và cấp bậc nhân viên hiện tại cũng như vị trí mong muốn trong tương lai. Ngay lập tức, thông tin sẽ được kết nối đến những vị trí tuyển dụng phù hợp nhất sẵn có từ dữ liệu khách hàng với đa dạng ngành nghề và lĩnh vực tại Việt Nam.
Những điều cần biết về quy trình, thủ tục thi tuyển viên chức năm 2020

Những điều cần biết về quy trình, thủ tục thi tuyển viên chức năm 2020

(LĐTĐ) Quy trình thi tuyển viên chức hiện nay đang được thực hiện theo quy định tại khoản 3, khoản 4, khoản 8 Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 7, 8, 9, 10 Nghị định 29 năm 2012 của Chính phủ. 
Thay đổi thủ tục khai báo tự nguyện về nước của lao động EPS cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc

Thay đổi thủ tục khai báo tự nguyện về nước của lao động EPS cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc

(LĐTĐ) Do dịch Covid-19, các hãng hàng không cắt giảm, hủy chuyến bay, nên từ ngày 20/4, Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho phép những lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc đăng ký tự nguyện về nước mà không cần xuất trình vé máy bay như trước đây.    
Lên kế hoạch tuyển nhân sự cho hậu đại dịch

Lên kế hoạch tuyển nhân sự cho hậu đại dịch

(LĐTĐ) Sự tác động bất ngờ của đại dịch Covid-19 lên toàn cầu đã trở thành bài toán khó cho các doanh nghiệp để có thể duy trì đội ngũ nhân sự và hoạt động kinh doanh của mình. Tuy nhiên, để phục hồi sản xuất, kinh doanh sau đại dịch, không ít doanh nghiệp đã lên kế hoạch thu hút nhân sự bởi nguồn cung lao động đang dồi dào.
Ấm áp tình người nơi xóm trọ

Ấm áp tình người nơi xóm trọ

(LĐTĐ) Dịch Covid-19 bùng phát đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của công nhân lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp và chế xuất trên địa bàn Thủ đô. Để thực hiện cách ly xã hội, hạn chế tụ tập đông người, các doanh nghiệp đã cho người lao động tạm thời nghỉ việc, hoặc làm việc luân phiên, do đó thu nhập của công nhân đã giảm hơn trước. Thấu hiểu những khó khăn đó, chủ nhà trọ đã miễn giảm tiền thuê phòng, người thuê trọ gắn bó thân thiết với nhau hơn san sẻ từng chai nước, lon gạo, qua đó giúp họ có thêm động lực, an tâm hơn trong mùa dịch. 
Người thụ hưởng mong được nhận sớm

Người thụ hưởng mong được nhận sớm

(LĐTĐ) Tạm thời nghỉ việc vì công ty không có nguyên vật liệu, đơn hàng tạm thời bị ngưng trệ; không có việc làm vì lệnh cách ly xã hội, thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch… Những tác động từ dịch Covid-19 đang khiến cuộc sống của người dân, công nhân lao động gặp không ít khó khăn. Hơn lúc nào hết, người dân mong những gói hỗ trợ an sinh từ Chính phủ nhanh chóng đi vào cuộc sống để gia đình vơi bớt khó khăn.
Chú trọng giải quyết việc làm cho người lao động

Chú trọng giải quyết việc làm cho người lao động

(LĐTĐ) Từ đầu năm đến nay, Thành phố Hà Nội đã giải quyết việc làm cho 33.000/156.000 lao động, đạt 21% kế hoạch năm, trong đó tạo việc làm cho 10.500 lao động từ nguồn vốn ngân sách Thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố với khoảng 460 tỷ đồng.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động