Ngành Bảo hiểm xã hội: Tích cực thực hiện Chính phủ số, quốc gia số

Ngành Bảo hiểm xã hội: Tích cực thực hiện Chính phủ số, quốc gia số

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, đến hết năm 2020, ngành đã hoàn thành việc cung cấp 100% các dịch vụ công mức độ 4 cho các thủ tục hành chính của ngành. Dự kiến trong quý I/2021, sẽ hoàn thành việc cung cấp, liên thông 100% dịch vụ công mức độ 4 của ngành trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào giáo dục nghề nghiệp

Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào giáo dục nghề nghiệp

(LĐTĐ) Hoàn thành quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo hướng mở, thúc đẩy xã hội hóa, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào giáo dục nghề nghiệp; phấn đấu đến năm 2025, số cơ sở giáo dục nghề nghiệp ngoài công lập chiếm 40%... Đây là một số ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội tại hội nghị tổng kết năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp vừa tổ chức.
Đồng bộ các giải pháp hướng tới việc làm bền vững

Đồng bộ các giải pháp hướng tới việc làm bền vững

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao đời sống cho công nhân lao động, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu sớm ban hành Chỉ thị về “Bảo đảm việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động”, qua đó xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa, ổn định, góp phần thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Hoàn thiện các văn bản pháp luật về chính sách bảo hiểm xã hội

Hoàn thiện các văn bản pháp luật về chính sách bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ của toàn ngành năm 2020, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cho biết: Năm 2020, trong bối cảnh toàn cầu bị tác động bởi dịch bệnh, thiên tai, nhưng nhờ có sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự quyết tâm, đồng lòng, nỗ lực, cố gắng của toàn thể công chức, viên chức, người lao động, ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch được giao năm 2020.
Giảm thiểu tai nạn lao động: Cần thực hiện đồng bộ các giải pháp

Giảm thiểu tai nạn lao động: Cần thực hiện đồng bộ các giải pháp

(LĐTĐ) Thời gian qua, việc liên tiếp xảy ra những vụ tai nạn lao động nghiêm trọng đã gióng lên hồi chuông báo động về điều kiện thiếu an toàn, nguy cơ cao xảy ra tai nạn lao động ở nước ta hiện nay. Theo các chuyên gia, để sớm chấm dứt tình trạng trên, ngoài sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng còn cần đến sự chung tay của cả chủ sử dụng lao động và người lao động.
Kiến nghị tăng lương tối thiểu cho công nhân lao động từ 1/7 hằng năm

Kiến nghị tăng lương tối thiểu cho công nhân lao động từ 1/7 hằng năm

(LĐTĐ) Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị Chính phủ xem xét, sửa quy định, để từ năm 2022, việc tăng lương tối thiểu cho người lao động bắt đầu từ 1/7 hằng năm, thay vì vào 1/1 hằng năm như đang thực hiện.
Có 2 con nhỏ cùng ốm, hưởng chế độ nghỉ chăm con như thế nào

Có 2 con nhỏ cùng ốm, hưởng chế độ nghỉ chăm con như thế nào

(LĐTĐ) Chị Vũ Thanh Huyền (email: huyen…@gmail.com) hỏi: Tôi được biết thời gian nghỉ việc chăm sóc con ốm là 20 ngày/năm đối với con nhỏ hơn 3 tuổi và 15 ngày/năm đối với con từ 3-7 tuổi. Đây là thời gian nghỉ chăm con ốm của 1 con hay tất cả các con? Ví dụ: Tôi có 2 con dưới 3 tuổi và 1 con 4 tuổi ==> Như vậy, tổng thời gian tôi được nghỉ hưởng bảo hiểm nếu các con tôi ốm phải nằm viện là: (20 ngày x 2 con) + (15 ngày x 1 con) = 55 ngày/1 năm? Hay là tổng tất cả tôi chỉ được nghỉ 20 ngày? Ngoài ra, 2 con nhỏ của tôi cùng nằm viện 1 lúc. Vậy, thời gian nghỉ việc chăm con của tôi sẽ tính như thế nào?
Phấn đấu hết năm 2021, số người tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ  91,56% dân số

Phấn đấu hết năm 2021, số người tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ 91,56% dân số

(LĐTĐ) Ngày 24/12, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 theo hình thức trực tuyến tới 63 điểm cầu tại Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 646 điểm cầu tại Bảo hiểm xã hội các quận, huyện. Đồng chí Vũ Đức Đam - Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Còn nhiều “khoảng trống” về an toàn lao động

Còn nhiều “khoảng trống” về an toàn lao động

(LĐTĐ) Mặc dù đã có các quy định về an toàn vệ sinh lao động song việc ngăn ngừa, giảm thiểu tai nạn lao động vẫn còn không ít những khó khăn. Thực tế chỉ một phút lơ là, mất cảnh giác, tai nạn lao động sẽ xảy ra, gây nên nỗi đau về thể xác, tinh thần cho người lao động và để lại những “vết thương” khó lành cho gia đình, xã hội. Vì vậy, công tác bảo đảm an toàn lao động cần thực hiện hàng ngày, hàng giờ tại từng doanh nghiệp và trong ý thức của từng người lao động.
Tập trung nâng cao trình độ tay nghề cho công nhân lao động

Tập trung nâng cao trình độ tay nghề cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Phát biểu tham luận tại Hội nghị trực tuyến Thủ tướng Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng 27 tỉnh, thành phố về “Bảo đảm việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động”, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng đã đề xuất nhiều giải pháp nâng cao trình độ tay nghề cho công nhân lao động thích ứng với bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0.
Sẽ hoàn thiện hồ sơ để tiến hành khởi tố

Sẽ hoàn thiện hồ sơ để tiến hành khởi tố

(LĐTĐ) Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, trong những tháng cuối năm 2020, Bảo hiểm xã hội thành phố đã và đang tập trung thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ như đôn đốc, tuyên truyền, tăng cường kiểm tra, thanh tra liên ngành đối với các đơn vị, doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội.
Cần tuyển 220 vị trí việc làm với thu nhập từ 10 - 15 triệu đồng/tháng

Cần tuyển 220 vị trí việc làm với thu nhập từ 10 - 15 triệu đồng/tháng

(LĐTĐ) Ngày 26/12, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội phối hợp với Phòng Quân lực - Bộ Tư lệnh Thủ đô và Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên Trung ương Đoàn tổ chức “Phiên Giao dịch việc làm chuyên đề dành cho bộ đội xuất ngũ”.
Người dân hối hả vào vụ rau Tết

Người dân hối hả vào vụ rau Tết

(LĐTĐ) Những ngày này, dù thời tiết có phần lạnh giá, thế nhưng ngay từ sớm, trên những cánh đồng rau thôn Yên Nhân, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội đã thấp thoáng bóng dáng của các cô, các bác nông dân. Đây là thời điểm người dân nước rút làm đất trồng các loại rau củ để cung cấp cho thị trường trong đợt Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
Phải đặt an toàn lao động lên trên hết!

Phải đặt an toàn lao động lên trên hết!

(LĐTĐ) Thời gian qua, an toàn vệ sinh lao động luôn là vấn đề nóng và được các cấp, ngành quan tâm. Liên tiếp các vụ tai nạn lao động xảy ra đã cướp đi tính mạng, hạnh phúc của biết bao gia đình. Thế nhưng, trái ngược với sự chủ động của các cấp, ngành, một bộ phận không nhỏ người sử dụng lao động và chính người lao động vẫn còn chủ quan, lơi là cảnh giác với những biện pháp đảm bảo an toàn khi làm việc.
Ngành Bảo hiểm xã hội: Bổ sung 9 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công

Ngành Bảo hiểm xã hội: Bổ sung 9 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa triển khai bổ sung các dịch vụ công trực tuyến dành cho cá nhân và tổ chức trên Cổng dịch vụ công của ngành.
Đảm bảo tốt nhất quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế

Đảm bảo tốt nhất quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế

(LĐTĐ) Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được Chính phủ giao, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã luôn nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm quản lý và sử dụng hiệu quả quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với mục tiêu bảo đảm tốt nhất quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế.
Để giáo dục nghề nghiệp không còn là “vùng trũng”!

Để giáo dục nghề nghiệp không còn là “vùng trũng”!

(LĐTĐ) Phát triển Giáo dục nghề nghiệp là giải pháp mấu chốt để giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động có trình độ tay nghề ở Việt Nam. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn nhiều bất cập trong giáo dục hướng nghiệp. Thực trạng này đòi hỏi phải xây dựng những chiến lược mới cho phát triển giáo dục nghề nghiệp trong giai đoạn tiếp theo, để đáp ứng những yêu cầu mới của nền kinh tế và hội nhập quốc tế cũng như những tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ 4.
Nâng cơ hội tìm kiếm việc làm cho lao động nông thôn

Nâng cơ hội tìm kiếm việc làm cho lao động nông thôn

(LĐTĐ) Từ năm 2010 đến nay, toàn thành phố Hà Nội đã mở hơn 6.000 lớp đào tạo nghề cho gần 220.000 lao động nông thôn. Đối tượng được ưu tiên đào tạo là thành viên gia đình người có công với cách mạng, lao động là đồng bào dân tộc thiểu số, lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ bị thu hồi đất… Sau khi hoàn thành các khóa đào tạo, hơn 80% lao động nông thôn đã có việc làm hoặc vẫn làm nghề cũ nhưng đạt năng suất, chất lượng cao hơn.
Infographic: Lao động tự do có được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để hưởng lương hưu?

Infographic: Lao động tự do có được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để hưởng lương hưu?

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội tự nguyện mang một ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Ngoài lương hưu, người tham gia còn có thể được hưởng trợ cấp một lần nếu có thời gian đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% khi nghỉ hưu.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động