Thu nhập của người lao động trên toàn thế giới bị sụt giảm “khổng lồ” vì Covid

Thu nhập của người lao động trên toàn thế giới bị sụt giảm “khổng lồ” vì Covid

(LĐTĐ) Đánh giá tác động của đại dịch Covid-19 đối với thế giới việc làm, Báo cáo mới nhất của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) cho biết: Tổn thất nghiêm trọng về thời giờ làm việc gây nên bởi đại dịch đã dẫn tới mức sụt giảm “khổng lồ” về thu nhập từ việc làm của người lao động trên toàn thế giới.
Tăng cường thanh, kiểm tra an toàn vệ sinh lao động

Tăng cường thanh, kiểm tra an toàn vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Các Bộ, ngành chỉ đạo các doanh nghiệp thuộc ngành và lĩnh vực quản lý chủ động kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động; phối hợp với Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố nghiêm trọng như: Xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, dệt may, da giày, khai thác mỏ, khoáng sản đặc biệt là các công trình xây dựng trọng điểm, tiếp giáp với khu dân cư, đông người qua lại…
Ngành Bảo hiểm xã hội: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ

Ngành Bảo hiểm xã hội: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ

(LĐTĐ) Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về việc xây dựng Chính phủ điện tử, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có nhiều nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa nền hành chính, hướng tới Chính phủ điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.
Nghệ nhân khát khao truyền nghề cho thế hệ trẻ

Nghệ nhân khát khao truyền nghề cho thế hệ trẻ

(LĐTĐ) Nghệ nhân ưu tú Phan Thị Thuận với đôi bàn tay khéo léo, khối óc tài hoa đã sở hữu nhiều bộ sản phẩm đoạt các giải thưởng cao trong các cuộc thi, các cuộc triển lãm trong và ngoài nước. Đồng thời, bà còn là một nhà giáo tâm huyết với nghề; khát khao truyền nghề cho thế hệ trẻ nhằm lưu giữ, phát triển làng nghề dệt lụa truyền thống.
Người lao động được miễn án phí khi khởi kiện đòi quyền lợi

Người lao động được miễn án phí khi khởi kiện đòi quyền lợi

(LĐTĐ) Người lao động khi khởi kiện đòi tiền lương, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, tiền bồi thường về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; giải quyết những vấn đề bồi thường thiệt hại hoặc vì bị sa thải, chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật… được miễn án phí là một trong những nội dung được quy định tại Điều 12 Nghị quyết 326 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về lĩnh vực lao động.
Giải quyết mới cho hơn 9.500 lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Giải quyết mới cho hơn 9.500 lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Trong tháng 7 và tháng 8 năm 2020, toàn ngành đã giải quyết mới cho 74 doanh nghiệp với 9.505 lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất với số tiền 56 tỷ đồng.
Những người vác tù và ở thôn La Thạch, xã Phương Đình

Những người vác tù và ở thôn La Thạch, xã Phương Đình

(LĐTĐ) Thôn La Thạch, xã Phương Đình, huyện Đan Phượng, đang thay da, đổi thịt từng ngày, nơi đây gây ấn tượng cho tôi bởi không khí trong lành, giao thông thoáng đãng. Hai bên đường cây xanh rợp lối xen lẫn những khóm râm bụt đỏ tươi đua nhau nở rộ.
Nữ giới 50 tuổi còn mua được bảo hiểm xã hội tự nguyện?

Nữ giới 50 tuổi còn mua được bảo hiểm xã hội tự nguyện?

(LĐTĐ) Chị Chu Thị Huệ (email: huechu... @gmail.com) hỏi: Tôi muốn biết, người lao động tự do là nữ, đã 50 tuổi có được mua bảo hiểm xã hội tự nguyện nữa không? Nếu được, tôi đóng đến năm 60 tuổi, rồi đóng liền 10 năm để năm 60 tuổi nhận lương hưu, có được không?
Lao động nông thôn huyện Thanh Trì ổn định việc làm sau đào tạo nghề

Lao động nông thôn huyện Thanh Trì ổn định việc làm sau đào tạo nghề

(LĐTĐ) Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại huyện Thanh Trì đã cơ bản đáp ứng nhu cầu học nghề của người lao động, góp phần giải quyết việc làm cho một bộ phận lao động, có thu nhập ổn định đồng thời đáp ứng phần lớn nhu cầu của doanh nghiệp khi tuyển dụng và giúp từng bước chuyển dịch lao động nông thôn sang các ngành kinh tế công nghiệp và dịch vụ.
Nghỉ việc để thực hiện thụ tinh nhân tạo, có được hưởng các chế độ bảo hiểm?

Nghỉ việc để thực hiện thụ tinh nhân tạo, có được hưởng các chế độ bảo hiểm?

(LĐTĐ) Một bạn đọc hỏi: Trường hợp người lao động nghỉ việc để thực hiện thụ tinh nhân tạo ở cơ sở y tế cấp Trung ương có được hưởng các chế độ bảo hiểm như ốm đau, thai sản hay và các quyền lợi chi trả của bảo hiểm y tế hay không?
Làm giàu từ quê hương Đan Phượng

Làm giàu từ quê hương Đan Phượng

(LĐTĐ) Trên vùng đất được hình thành từ trầm tích phù sa bồi đắp qua hàng nghìn năm của huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội có một vườn bưởi nằm giữa cụm dân cư số 4 xã Thượng Mỗ. Đấy là tài sản của ông Tạ Như Đinh - cựu chiến binh xã Thượng Mỗ.
Chống dịch Covid - 19 bằng cả tấm lòng

Chống dịch Covid - 19 bằng cả tấm lòng

(LĐTĐ) Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân chống dịch của Thủ tướng Chính phủ, những người cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh trên địa bàn huyện Đan Phượng đã góp công, góp sức và góp một phần vật chất vào công cuộc chống dịch của cả nước, điển hình như ông Lê Thanh Tài - hội viên Hội Cựu chiến binh thôn Đồng Vân - xã Đồng Tháp - huyện Đan Phượng.
Số tiền bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên phải đóng là 46.935 đồng/tháng

Số tiền bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên phải đóng là 46.935 đồng/tháng

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, đối tượng học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng. Theo đó, ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng, nên số tiền thực tế mà học sinh, sinh viên phải đóng hằng tháng là 46.935 đồng/tháng, tương đương với 563.220 đồng/năm.
97% lao động học nghề có việc làm sau khi tốt nghiệp

97% lao động học nghề có việc làm sau khi tốt nghiệp

(LĐTĐ) Nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao, quyết liệt; sự phối hợp triển khai đồng bộ, hiệu quả của các cơ quan, ban, ngành đoàn thể, các xã, thị trấn trong huyện, thời gian qua, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Thường Tín đạt nhiều kết quả thiết thực. Tính riêng trong năm 2019, 97% lao động tham gia các lớp học nghề do Huyện tổ chức đã có việc làm sau khi tốt nghiệp.
Cơ hội sang Nhật Bản làm điều dưỡng, hộ lý cho ứng viên Việt Nam

Cơ hội sang Nhật Bản làm điều dưỡng, hộ lý cho ứng viên Việt Nam

(LĐTĐ) Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) vừa thông báo tuyển chọn ứng viên điều dưỡng, hộ lý sang Nhật Bản làm việc, khóa 9 năm 2020.
Tự hào là người công nhân vệ sinh môi trường

Tự hào là người công nhân vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Dù công việc vất vả, bụi bặm, độc hại, nhưng chị Nguyễn Thị Mỹ Hằng cùng các đồng nghiệp môi trường luôn xem đó là trách nhiệm của mình. Để giữ cho đường sá sạch đẹp, các chị luôn âm thầm cống hiến hết mình cho xã hội.
Con của công nhân làm việc tại khu công nghiệp được hỗ trợ tiền ăn tối thiểu 160.000 đồng/trẻ/tháng

Con của công nhân làm việc tại khu công nghiệp được hỗ trợ tiền ăn tối thiểu 160.000 đồng/trẻ/tháng

(LĐTĐ) Theo Nghị định 105/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non, từ ngày 01/11/2020 trẻ em mầm non là con công nhân làm việc tại khu công nghiệp sẽ được hỗ trợ tiền ăn trưa tối thiểu là 160.000 đồng/trẻ/tháng; giáo viên mầm non dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp được hỗ trợ tối thiểu 800.000 đồng/tháng; giáo viên dạy lớp ghép, tăng cường tiếng Việt cho trẻ em người dân tộc thiểu số ở thôn đặc biệt khó khăn, xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sẽ được hỗ trợ một khoản tiền là 450.000 đồng/tháng.
Vị Chủ tịch Công đoàn tâm huyết

Vị Chủ tịch Công đoàn tâm huyết

(LĐTĐ) Hơn 20 năm ở cương vị Chủ tịch công đoàn Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam, ông Lê Mạnh Hà đã có nhiều đóng góp tích cực trong hoạt động chung của Công ty. Trong các phong trào thi đua do công đoàn cấp trên triển khai, ông luôn là người đi đầu, nhờ đó ông trở thành cánh chim đầu đàn cho công nhân noi theo.
Cần cảnh giác cao độ

Cần cảnh giác cao độ

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp vẫn còn xảy ra ở một số địa phương, đơn vị, đặc biệt có xu hướng gia tăng do ảnh hưởng, tác động của dịch bệnh Covid-19. Ghi nhận 8 tháng đầu năm nổi lên một số hành vi đáng lo ngại như: Giả mạo chứng từ, mua bán, cấp khống giấy tờ, khai khống hồ sơ hưởng chế độ, mạo danh cơ quan Bảo hiểm xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động