Lãnh đạo Tổng Liên đoàn đến thăm, tặng quà công nhân môi trường Thủ đô bị tai nạn lao động

(LĐTĐ) Sáng nay (8/5), đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do đồng chí Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dẫn đầu đã tới thăm hỏi, tặng quà động viên gia đình lao động Nguyễn Xuân Hải - công nhân quét rác Công ty Môi trường đô thị - Chi nhánh Hai Bà Trưng bị tai nạn lao động trong khi đang làm việc.
Phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2020
Lãnh đạo Tổng Liên đoàn thăm, tặng quà công nhân có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Hưng Yên
Tháng Công nhân năm 2020: Công đoàn đồng hành với doanh nghiệp vượt khó hậu Covid-19

Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa, thiết thực của tổ chức Công đoàn nhân Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2020.

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn đến thăm, tặng quà công nhân môi trường Thủ đô bị tai nạn lao động
Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng quà tới lao động Nguyễn Xuân Hải

Cùng đi với lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có đồng chí Đặng Thị Phương Hoa – Phó Chủ tịch thường trực phụ trách Liên đoàn Lao động thành phố; đại diện lãnh đạo Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội, Công đoàn Công ty Môi trường đô thị và Chi nhánh Hai Bà Trưng - nơi lao động Nguyễn Xuân Hải làm việc.

Tháng 2/2018, trong khi đang làm nhiệm vụ thu gom rác trên đường Kim Ngưu, lao động Nguyễn Xuân Hải bị một thanh niên lái xe máy trong tình trạng có hơi men đâm vào. Cú va chạm mạnh, bất ngờ khiến anh Hải bị chấn thương sọ não nặng, tỷ lệ thương tật 85%.

Ân cần thăm hỏi sức khỏe và nguyện vọng của lao động Nguyễn Xuân Hải cũng như gia đình, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang động viên anh Hải nỗ lực luyện tập, sống lạc quan để sớm cải thiện tình trạng sức khỏe. Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng động viên bố, mẹ của lao động Nguyễn Xuân Hải nỗ lực vượt qua khó khăn, chăm sóc tốt cho Hải, luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc, giúp Hải vượt lên thử thách của số phận.

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn đến thăm, tặng quà công nhân môi trường Thủ đô bị tai nạn lao động
Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa – Phó Chủ tịch thường trực phụ trách Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tặng quà tới gia đình lao động Nguyễn Xuân Hải

Cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động thành phố, Công đoàn ngành Xây dựng và lãnh đạo công ty, bà Nguyễn Thị Thường - mẹ lao động Nguyễn Xuân Hải xúc động cho biết: Vốn là lao động chính, là niềm hy vọng của gia đình, đang ở độ tuối lao động sung sức nhất, ngày 21/2/2018, Hải không may bị tai nạn lao động, khiến cuộc sống của cả gia đình rơi vào khó khăn. Hơn 2 năm nay, cả bố, mẹ và anh trai của Hải đều phải sắp xếp thời gian đưa Hải đi viện theo các đợt điều trị, chăm sóc, phục vụ mọi sinh hoạt thường ngày… vì vậy, kinh tế gia đình gặp không ít khó khăn.

“Cũng may, từ khi cháu bị tai nạn lao động, cháu và gia đình tôi luôn nhận được sự quan tâm, chăm lo và động viên về vật chất và tinh thần từ lãnh đạo Xí nghiệp cũng như công ty. Đơn vị nơi cháu công tác cũng đã phát động quyên góp, ủng hộ để hỗ trợ kinh tế cho gia đình. Hiện, sức khỏe cháu còn yếu, đi lại khó khăn, nhưng Hải vẫn mong mạnh sớm khỏe trở lại, được quay trở lại đi làm cùng đồng nghiệp”, bà Thường chia sẻ.

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn đến thăm, tặng quà công nhân môi trường Thủ đô bị tai nạn lao động
Lãnh đạo Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tặng quà tới gia đình lao động Nguyễn Xuân Hải
Lãnh đạo Tổng Liên đoàn đến thăm, tặng quà công nhân môi trường Thủ đô bị tai nạn lao động
Lãnh đạo Công ty tặng quà, động viên gia đình anh Nguyễn Xuân Hải
Lãnh đạo Tổng Liên đoàn đến thăm, tặng quà công nhân môi trường Thủ đô bị tai nạn lao động
Thăm hỏi, động viên gia đình công nhân bị tai nạn lao động là một trong những hoạt động thiết thực nhân Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2020.

Năm nay, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19; thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch bệnh Covid-19, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn đã hướng dẫn các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2020 theo chủ đề “Duy trì việc làm - An toàn lao động - Ổn định thu nhập”.

Với những kết quả đã làm năm qua, Tháng Công nhân năm 2020 sẽ tiếp tục là tháng cao điểm để các cấp công đoàn chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động, nhất là về việc làm, thu nhập... Từ đây, chất lượng cuộc sống, môi trường làm việc của đoàn viên công đoàn được nâng cao; là điều kiện cần thiết để xây dựng mối quan hệ hài hòa, phát triển trong doanh nghiệp; thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế - xã hội.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất là 31 độ.
Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

(LĐTĐ) Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố bị can đối với Trần Mạnh Hùng, là nhân viên cân băng liệu của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, để tiếp tục điều tra vụ tai nạn lao động làm 7 người chết.
Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

(LĐTĐ) Để phòng tránh các tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ, bên cạnh việc giáo dục và tạo không gian vui chơi an toàn cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo, bất kỳ ai cũng cần trang bị các kiến thức sơ cấp cứu các vết thương mạch máu. Mục đích của việc sơ cứu nhằm cầm máu, hoặc khống chế sự chảy máu cho trẻ, phòng hoặc điều trị sốc và tránh các biến chứng như nhiễm khuẩn,… có thể xảy ra.
Người lao động chết do tai nạn lao động thì thân nhân được hưởng trợ cấp thế nào?

Người lao động chết do tai nạn lao động thì thân nhân được hưởng trợ cấp thế nào?

(LĐTĐ) Người lao động chết do tai nạn lao động thì thân nhân được trợ cấp 64.800.000 đồng và được hưởng chế độ tử tuất theo quy định.
Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 cần đọc kỹ hướng dẫn để ghi Phiếu đăng ký dự thi chính xác, đồng thời phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đã khai trong Phiếu.
Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

(LĐTĐ) Từ hôm nay (24/4) đến hết ngày 26/4, các trường phổ thông sẽ cấp cho học sinh đang học lớp 12 năm học 2023-2024 tài khoản và mật khẩu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024. Học sinh có thể thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi ngay sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu, đến hết ngày 28/4.
Hà Nội thống nhất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7

Hà Nội thống nhất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7

(LĐTĐ) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐTBXH thống nhất với đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024.

Tin khác

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động huyện Thanh Trì với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực để tri ân, hướng về người lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

(LĐTĐ) Ngày 16/4, đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm do đồng chí Hoàng Hữu Tiến - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm làm trưởng đoàn đã đến phúng viếng, chia buồn, trao hỗ trợ thân nhân nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn Anh tại nhà riêng số 311 đường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, việc bảo đảm an ninh trật tự trong công nhân đặt ra yêu cầu cao hơn do xuất hiện nhiều diễn biến phức tạp. Vì vậy, việc xây dựng môi trường an toàn, nâng cao chất lượng sống cho đoàn viên, người lao động được xem là vấn đề cấp thiết, cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành.
Xem thêm
Phiên bản di động