Lan tỏa yêu thương, thấm đẫm tình người

(LĐTĐ) Với những cách làm sáng tạo, thể hiện vai trò và trách nhiệm của mình, tổ chức Công đoàn Việt Nam nói chung, công đoàn các cấp nói riêng đã, đang và sẽ đồng hành cùng đoàn viên, người lao động vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra.
Khẩn trương đưa gói hỗ trợ an sinh đến người lao động Công đoàn ngành Dệt May Hà Nội: Trao 500 “Túi An sinh Công đoàn” đến người lao động khó khăn “Chuyến xe Siêu thị 0 đồng” chuyển gần 200 suất quà đến với người lao động quận Nam Từ Liêm

Cùng đoàn kết vượt qua đại dịch

Đó là thông điệp trên những túi quà của Công đoàn Công ty TNHH Taekwang Vina (tỉnh Đồng Nai) gửi hàng nghìn đoàn viên công đoàn, công nhân lao động (CNLĐ) công ty đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, sống trong khu nhà trọ, bị cách ly, phong tỏa.

Mỗi phần quà Công đoàn cơ sở tặng cho CNLĐ đang ở trong khu trọ bị phong tỏa bao gồm 5 kg gạo, 1 thùng mì tôm, 3 lốc sữa tươi, 1 vỉ trứng 10 quả, kèm theo rau, củ, quả. Đi kèm theo phần quà thiết thực đó là thông điệp rất ngắn gọn nhưng đầy ân tình của tổ chức Công đoàn tại cơ sở: “Gửi trọn yêu thương - Bạn nhớ giữ gìn sức khỏe, chúng tôi luôn bên bạn. Chúng ta cùng nhau đoàn kết vượt qua đại dịch. Đại gia đình Taekwang - Tự tin - Chiến thắng”.

Lan tỏa yêu thương, thấm đẫm tình người
Mô hình “Xe buýt siêu thị 0 đồng” của LĐLĐ thành phố Hà Nội đến với CNLĐ Công ty Giầy Ngọc Hà. Ảnh: B.D

Công ty Taekwang Vina hiện có trên 36.000 đoàn viên, CNLĐ. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, toàn bộ NLĐ đã nghỉ làm từ 14/7/2021. Ngay sau khi tỉnh Đồng Nai thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, cùng với những chính sách hỗ trợ từ Ban Giám đốc, Công đoàn Công ty đã có nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực tới đoàn viên, NLĐ, đặc biệt là NLĐ khó khăn đang sống trong khu phong tỏa trên địa bàn thành phố Biên Hòa, NLĐ đang mang thai, có con nhỏ trong khu cách ly. Nhiều CNLĐ Công ty Taekwang Vina, ngay khi nhận được quà từ Công đoàn Công ty đã chia sẻ trên mạng xã hội, bày tỏ xúc động, cảm ơn tới Công đoàn cơ sở.

Tại tỉnh Đồng Nai, theo báo cáo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh, trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 1 triệu lao động, trong đó có khoảng hơn 400 ngàn lao động đến từ các tỉnh khác và ở trọ tại Đồng Nai. Để kịp thời hỗ trợ đoàn viên, NLĐ, từ ngày 20/7/2021, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã triển khai chương trình “Nghĩa tình Công đoàn”, hỗ trợ thực phẩm thiết yếu cấp bách cho đoàn viên, NLĐ trong các khu vực bị phong tỏa, cách ly.

Đặc biệt, để có những phần quà trao đến đúng đối tượng và kịp thời, từ ngày 27/7, LĐLĐ tỉnh đã triển khai hình thức đăng ký hỗ trợ thực phẩm thiết yếu trực tuyến cho đoàn viên, NLĐ. Sau khi NLĐ đăng ký, LĐLĐ tỉnh sẽ tổng hợp danh sách, rà soát, chuẩn bị nhu yếu phẩm và tổ chức đến các khu vực phong tỏa, cách ly y tế tặng quà cho NLĐ ở trọ.

Theo báo cáo của LĐLĐ tỉnh Đồng Nai, từ ngày 27/7 đến nay, đã có hơn 5.000 lượt NLĐ đăng ký và phần lớn đã được hỗ trợ. Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn đã hỗ trợ hơn 10.000 phòng trọ CNLĐ, mỗi phòng 1 phần thực phẩm tương đương 300 ngàn đồng. Tổng trị giá thực hiện đến nay đã đạt hơn 3 tỷ đồng.

Tại thành phố Hồ Chí Minh, từ 30/7 đến 5/8, theo báo cáo của Công đoàn các cấp, đã có 1.648 trường hợp F0, 1.041 trường hợp F1. Tổng số cộng dồn đến nay, trên địa bàn tỉnh có 7.948 trường hợp F0, 16.335 trường hợp F1 là đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động.

Để kịp thời chăm lo cho đoàn viên, NLĐ tại các khu nhà trọ, tạm ngừng việc không hưởng lương và gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19, các cấp Công đoàn Thành phố đã triển khai: Chương trình hỗ trợ lương thực, thực phẩm thiết yếu, “Siêu thị 0 đồng", tổ chức đi chợ cho NLĐ tại khu cách ly trên địa bàn dân cư và doanh nghiệp; “Bếp ăn yêu thương", hỗ trợ các khu phong tỏa và lực lượng phòng, chống dịch, vận động chủ nhà trọ có “Tổ công nhân tự quản" giảm giá thuê phòng, điện nước, chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho NLĐ, chăm lo cho con của đoàn viên Công đoàn bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh Covid-19...

Ngoài ra, còn có các mô hình, cách làm hay trong chăm lo vật chất cho CNLĐ như: "Tủ thuốc yêu thương", Vận hành "ATM miễn phí - Nghĩa tình Công đoàn", “Công đoàn đồng hành cùng đoàn viên Công đoàn, NLĐ tham gia tuyến đầu chống dịch"; chương trình "Đồng hành cùng đội ngũ y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch và người dân bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19", "Vì sức khỏe đoàn viên công đoàn", “Chuyến xe nghĩa tình",... Tổng cộng, tính đến nay, các cấp Công đoàn thành phố Hồ Chí Minh đã chăm lo cho 462.692 đoàn viên, NLĐ với kinh phí: 47.376.516.286 đồng.

Tiếp tục lan tỏa những mô hình hỗ trợ 0 đồng

Tại thành phố Hà Nội, theo báo cáo của LĐLĐ Thành phố, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, khiến đời sống, việc làm của NLĐ bị ảnh hưởng nặng nề. Tính đến 9/8, trên địa bàn Thành phố đã có 290 doanh nghiệp dừng hoạt động; 1.465 doanh nghiệp bị ảnh hưởng nhưng chưa dừng hoạt động; số NLĐ mất việc làm là 6.610 người; số NLĐ thiếu việc làm là 34.320 người.

Trong bối cảnh toàn Thành phố thực hiện Chỉ thị 17 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện giãn cách xã hội, nhằm kịp thời chăm lo, hỗ trợ NLĐ tại khu cách ly tập trung và NLĐ có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, LĐLĐ Thành phố đã chỉ đạo các cấp Công đoàn tập trung rà soát, nắm tình hình quan hệ lao động, đời sống, thu nhập, việc làm của NLĐ trong các doanh nghiệp để hỗ trợ khẩn cấp, đồng thời triển khai tổ chức các “Siêu thị 0 đồng”, “Xe buýt siêu thị 0 đồng” và các “Tổ cứu trợ khẩn cấp công nhân” tại các địa phương và các khu công nghiệp, chế xuất trên địa bàn Thành phố.

Đặc biệt, sau 10 ngày triển khai thí điểm mô hình “Xe buýt siêu thị 0 đồng”, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã tổ chức được 21 chuyến xe, hỗ trợ cho 14.800 NLĐ của 447 doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố với kinh phí hỗ trợ khoảng 3 tỷ đồng.

Nhằm hỗ trợ kịp thời cho đoàn viên, NLĐ bị mất việc làm, thiếu việc làm do dịch bệnh Covid-19 trong bối cảnh thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện việc giãn cách xã hội lần thứ hai, để NLĐ yên tâm “Ai ở đâu ở đấy”, ngày 9/8, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Phi Thường đã ký Công văn số 449/LĐLĐ về hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, LĐLĐ Thành phố yêu cầu mỗi LĐLĐ quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành, Công đoàn Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội tổ chức ít nhất 1 “Siêu thị 0 đồng” tại những nơi tập trung đông CNLĐ hoặc bố trí ít nhất 1 “Chuyến xe Siêu thị 0 đồng” thường trực hàng ngày, để kịp thời tiếp nhận và thực hiện hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, NLĐ.

Cùng đó, Công đoàn các cấp phối hợp với các doanh nghiệp, Công đoàn cơ sở, Mặt trận Tổ quốc và chính quyền cơ sở, thôn, tổ dân phố khẩn trương rà soát đối tượng CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19; đặc biệt là đối tượng CNLĐ đang thuê trọ tại các địa bàn dân cư, để có biện pháp hỗ trợ kịp thời; với mức hỗ trợ mỗi “Túi An sinh Công đoàn” gồm: Lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu không quá 200.000 đồng/lao động (hoặc 1 phòng trọ).

Để việc triển khai hỗ trợ được kịp thời, đến đúng đối tượng có nhu cầu, ngày 10/8, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã công khai danh sách, số điện thoại đường dây nóng 24/24/7 của 44 LĐLĐ các quận, huyện, Công đoàn ngành, Công đoàn Tổng Công ty để NLĐ có thể liên hệ, thông tin trực tiếp.

Có thể khẳng định, cùng với nỗ lực của Đảng, Nhà nước, chính quyền các địa phương, thông qua các chương trình, việc làm cụ thể, các cấp Công đoàn trên cả nước đang thể hiện rõ vị thế, vai trò quan trọng, đồng hành với đoàn viên, NLĐ và doanh nghiệp vượt khó, chung sức sớm đẩy lùi và chiến thắng dịch bệnh Covid-19./.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Tin khác

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động huyện Thanh Trì với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực để tri ân, hướng về người lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
Xem thêm
Phiên bản di động