Làm tốt phương châm: "Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin"

(LĐTĐ) Thủ đô Hà Nội là đô thị đặc biệt, đang phát triển rất nhanh cho nên nảy sinh các “vấn đề nóng” như môi trường, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, đô thị,... là không thể tránh. Cho nên, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ yêu cầu lãnh đạo các cấp phải quan tâm lắng nghe, kịp thời giải quyết nguyện vọng của người dân; những vấn đề khó cũng phải nói thẳng với người dân để được chia sẻ.
tiep tuc lam tot phuong chamnghe dan noi noi dan hieu lam dan tin Hà Nội chi trả hỗ trợ cho người khó khăn do dịch Covid-19 trước ngày 30/4
tiep tuc lam tot phuong chamnghe dan noi noi dan hieu lam dan tin Bao giờ Hà Nội “chốt” thời gian cho học sinh đi học trở lại?
tiep tuc lam tot phuong chamnghe dan noi noi dan hieu lam dan tin Hà Nội sẽ quy định giờ mở cửa cho các cửa hàng kinh doanh để chống Covid-19

Sáng 28/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chủ trì làm việc với Ban Dân vận Thành ủy về kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua; phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới. Báo cáo tại cuộc làm việc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Phạm Hải Hoa cho biết, trong năm 2019 và quý I/2020, Ban Dân vận Thành ủy đã tập trung tham mưu Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận.

tiep tuc lam tot phuong chamnghe dan noi noi dan hieu lam dan tin
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận buổi làm việc

Việc phối hợp công tác giữa khối dân vận Thành phố với các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, nhất là nắm tình hình nhân dân, tình hình tôn giáo, dân tộc; tuyên truyền, vận động nhân dân phòng, chống dịch Covid-19. Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ khẳng định, công tác dân vận có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng, nhất là trong bối cảnh hiện nay Thành phố và đất nước đang thực hiện đồng thời nhiều nhiệm vụ rất khó khăn, cấp bách.

Nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Dễ trăm lần không dân cũng chịu. Khó vạn lần dân liệu cũng xong", Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, công tác dân vận cùng với các cấp ủy, chính quyền phải thực hiện tốt phương châm: Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân; Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin. Biểu dương những kết quả đạt được của khối dân vận Thành phố, nhất là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Bí thư Vương Đình Huệ cho rằng: “Nếu tổng kết sẽ rút ra được nhiều bài học quý. Có thể nói qua chống dịch Covid-19 đã bộc nhiều phẩm chất tốt đẹp của Thủ đô Hà Nội”.

Đồng tình với những tồn tại hạn chế nêu trong báo cáo của Ban Dân vận Thành ủy, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu, công tác dân vận phải tiếp tục “đắm mình vào cuộc sống thực tiễn, thành tâm với nhân dân mới nắm được tâm tư nguyện vọng nhân dân…”

tiep tuc lam tot phuong chamnghe dan noi noi dan hieu lam dan tin
Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại buổi làm việc

Theo Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ, cùng với chú trọng lãnh đạo toàn diện, công tác dân vận và cả hệ thống chính trị cần sàng lọc, lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, vấn đề có tính chất "cân não"; tập trung xử lý những "vụ việc nóng", có tác động lớn… đồng thời dự báo trước nguy cơ để không phát sinh các "điểm nóng" trên địa bàn. “Chúng ta phải đặt trong bối cảnh Hà Nội là đô thị đặc biệt, đang phát triển rất nhanh cho nên nảy sinh chuyện nọ chuyện kia là không thể tránh. Như các vấn đề về môi trường, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, đô thị,... Do đó lãnh đạo các cấp phải quan tâm lắng nghe, kịp thời giải quyết vấn đề bức xúc của người dân. Những vấn đề khó, cũng phải nói thẳng với người dân, để được chia sẻ", Bí thư Vương Đình Huệ nói.

Nhấn mạnh, dân vận là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, tuy nhiên, theo Bí thư Thành ủy, Ban dân vận là cơ quan tham mưu, cần phát huy vai trò này. Bí thư Vương Đình Huệ mong muốn sẽ có nhiều đề án, mô hình sát thực, gần gũi, phù hợp với thực tiễn cuộc sống hơn nữa. Ví dụ như phải hiểu vấn đề sống còn trong doanh nghiệp là quan hệ lao động, hài hòa, tiến bộ; doanh nghiệp phải phát triển, thì đời sống người lao động mới được nâng cao. Ngược lại, khi quan tâm nâng cao cuộc sống người lao động, sẽ là điều kiện để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển.

tiep tuc lam tot phuong chamnghe dan noi noi dan hieu lam dan tin
Quang cảnh buổi làm việc

Về nhiệm vụ cụ thể thời gian tới, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ yêu cầu bám sát chỉ đạo của Trung ương và Thành phố, hoàn thành tốt nhất “nhiệm vụ kép”, để góp phần vào thắng lợi chung của cả nước. Trong đó, mặt trận chống Covid-19 tiếp tục thực hiện quyết liệt, bên cạnh đó đẩy mạnh phục hồi và phát triển kinh tế. Tăng cường các giải pháp để thu hút đầu tư, “Hà Nội quyết tâm tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư sớm nhất cả nước”.

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu giám sát thực hiện tốt việc chi trả hỗ trợ theo các gói an sinh của Chính phủ; tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Dự thảo báo cáo chính trị đại hội đảng bộ các cấp; tăng cường giám sát, phản biện; tham gia sàng lọc cán bộ; củng cố tổ chức cơ sở Đảng yếu kém, cấp ủy, tổ chức Đảng còn khó khăn; tập trung xử lý điểm nóng, vấn đề phức tạp trên địa bàn…, qua đó lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XVII Đảng bộ thành phố và Đại hội XIII của Đảng. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến khẳng định sẽ đưa vào chương trình, kế hoạch công tác năm 2020, đồng thời triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ cấp thiết.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Giá xăng giảm xuống dưới 25.000 đồng/lít trước kỳ nghỉ lễ 30/4

Giá xăng giảm xuống dưới 25.000 đồng/lít trước kỳ nghỉ lễ 30/4

(LĐTĐ) Giá xăng trong nước hôm nay (25/4) được liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giảm. Theo đó, giá xăng E5 RON 92 giảm 310 đồng/lít, có giá bán là 23.910 đồng/lít. Giá xăng RON 95 giảm 320 đồng/lít, có giá bán là 24.910 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel giảm mạnh 730 đồng/lít, có giá bán là 20.710 đồng/lít.
Giá vàng SJC vẫn giằng co quanh mốc 84 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC vẫn giằng co quanh mốc 84 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Theo ghi nhận, giá vàng SJC bán ra trong chiều 25/4 đã giảm so với phiên giao dịch buổi sáng, tuy nhiên vẫn trụ vững quanh mốc 84 triệu đồng/lượng.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

(LĐTĐ) Chỉ trong vài ngày, Ngân hàng Nhà nước đã hai lần hủy đấu thầu vàng miếng.

Tin khác

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

(LĐTĐ) Nhằm chuẩn bị lên quận, bên cạnh việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí, huyện Hoài Đức đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính theo đề án lên quận.
Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

(LĐTĐ) Sáng 12/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn giám sát số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chủ trì giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản tại huyện Phúc Thọ.
Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

(LĐTĐ) Sáng 11/4, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị góp ý vào Dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Phạm Thị Thanh Mai chủ trì hội nghị. Tại Hội nghị nhiều đại biểu đề xuất cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường.
Xem thêm
Phiên bản di động