Làm tốt công tác tuyên truyền để Đại hội thành công

(LĐTĐ) Ðại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội đại biểu Ðảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Ðảng bộ, toàn dân, toàn quân Thủ đô.
lam tot cong tac tuyen truyen de dai hoi thanh cong Tăng cường tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp
lam tot cong tac tuyen truyen de dai hoi thanh cong Chuẩn bị thật tốt khâu nhân sự
lam tot cong tac tuyen truyen de dai hoi thanh cong Quận Hoàng Mai: Chuẩn bị chu đáo, chất lượng Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025

Phóng viên báo Lao động Thủ đô đã phỏng vấn đồng chí Nguyễn Văn Phong - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội về công tác tuyên truyền Đại hội lần này.

PV: Thưa đồng chí, công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp thành phố Hà Nội và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có ý nghĩa như thế nào?

Đ/c Nguyễn Văn Phong: Việc tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa, tầm quan trọng và kết quả của Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đặc biệt là những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn nêu trong các văn kiện và các quyết định quan trọng của Đại hội... nhằm tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng, nhận thức và hành động trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để từ đó tổ chức thành công Đại hội và đưa Nghị quyết của Đại hội vào cuộc sống.

lam tot cong tac tuyen truyen de dai hoi thanh cong
Đồng chí Nguyễn Văn Phong - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội

Thông qua đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng này, nhằm khẳng định những thành tựu to lớn của Đảng và Nhà nước ta nói chung và của Đảng bộ Thành phố Hà Nội nói riêng; khẳng định truyền thống yêu nước, tinh thần anh dũng, bất khuất, sự hy sinh to lớn, ý chí tự lực tự cường của quân và dân ta trong sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, từ đó góp phần củng cố và bồi đắp niềm tự hào của nhân dân đối với Đảng, với chế độ xã hội chủ nghĩa; đồng thời làm cho nhân dân các nước trên thế giới hiểu được tầm vóc, ý nghĩa của Đại hội XIII của Đảng, về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta, nhất là đường lối đối ngoại trong quá trình hội nhập quốc tế.

PV: Công tác tuyên truyền sẽ tập trung vào những nội dung trọng tâm nào, thưa đồng chí?

Đ/c Nguyễn Văn Phong: Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 155-KH/TU ngày 8/7/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII của Đảng bộ thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 01-KH/TBTCPV ngày 19/8/2019 của Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã ban hành Hướng dẫn tuyên truyền trên địa bàn Thủ đô. Nội dung tuyên truyền tập trung vào 3 giai đoạn cao điểm sau:

Giai đoạn 1, Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và cấp quận, huyện, thị xã, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Thành phố, tập trung tuyên truyền lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ thành phố Hà Nội; ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ, bối cảnh, thời điểm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn được nêu trong các văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố và Đại hội XIII của Đảng, đặc biệt là phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo. Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế trong giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Tầm quan trọng của Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố đối với việc thực hiện mục tiêu xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh và bền vững…

Giai đoạn 2, Trước và trong thời điểm diễn ra Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố, tập trung tuyên truyền kết quả và những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt là kết quả thực hiện 8 chương trình công tác, 5 nhiệm vụ chủ yếu và 3 khâu đột phá của Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đồng thời, tuyên truyền những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn, những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá và những giải pháp xây dựng và phát triển Thủ đô trong nhiệm kỳ tới. Đặc biệt trong tháng cao điểm (tháng 10/2020), tập trung tuyên truyền về diễn biến, kết quả, nội dung Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố.

lam tot cong tac tuyen truyen de dai hoi thanh cong
Đồng chí Nguyễn Văn Phong - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội trao quà cho người dân huyện Ứng Hòa

Giai đoạn 3, ngay sau Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, cần tập trung tuyên truyền các hoạt động chào mừng thành công của Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thông báo nhanh về kết quả Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII; Nghị quyết Đại hội; việc tổ chức quán triệt và học tập Nghị quyết Đại hội; các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Thời gian trước, trong và sau Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để tạo sự thống nhất cao về tư tưởng, nhận thức và hành động của nhân dân Thủ đô, nhân dân cả nước và kiều bào ở nước ngoài đang hướng về Đảng, về Đại hội XIII của Đảng, đặc biệt là những tâm tư, tình cảm, mong muốn, nguyện vọng của đảng viên và quần chúng gửi tới Đại hội,…

PV: Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cần có những hình thức, biện pháp tuyên truyền chủ yếu nào, thưa đồng chí?

Đ/c Nguyễn Văn Phong: Các hoạt động tuyên truyền cần được tổ chức thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện, tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị. Đặc biệt là công tác tuyên truyền phải đặc biệt coi trọng việc định hướng và tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội.

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động ngăn chặn, đấu tranh kịp thời, hiệu quả với các hoạt động lợi dụng việc góp ý kiến để phát tán thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, lệch lạc, tiêu cực, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta.

Cơ quan báo, đài, tạp chí, cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử mở các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề về Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội lần thứ XIII của Đảng; mở các diễn đàn trao đổi, thảo luận, đối thoại giữa lãnh đạo hoặc đại diện cấp ủy, tổ chức Đảng với các tầng lớp nhân dân.

Ưu tiên dung lượng, thời lượng tuyên truyền, công bố các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội XIII của Đảng và ý kiến đóng góp của các tổ chức, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; các tin, bài, phỏng vấn sâu về tinh thần đổi mới của Đại hội, những chủ trương, định hướng lớn được nêu trong các dự thảo văn kiện; về hoạt động và kết quả các Đại hội.

Trong thời gian tới, sẽ tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân bằng nhiều hình thức vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; các cuộc họp, sinh hoạt chuyên đề của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và nhiều hình thức tuyên truyền khác… Hiệu quả, nhưng phải tiết kiệm.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Nguyễn Công (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, các cấp Công đoàn huyện Mỹ Đức sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đề nghị các cấp Công đoàn huyện dồn sức, hợp lực tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, người lao động để Tháng Công nhân thực sự trở thành ngày hội của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tin khác

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

(LĐTĐ) Nhằm chuẩn bị lên quận, bên cạnh việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí, huyện Hoài Đức đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính theo đề án lên quận.
Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

(LĐTĐ) Sáng 12/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn giám sát số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chủ trì giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản tại huyện Phúc Thọ.
Xem thêm
Phiên bản di động