Mỹ phẩm phát quang: Thói quen chết người từ các kiểu làm đẹp “độc” và “dị”

Làm đẹp nhất thời, nguy hại dài lâu

Chạy theo trào lưu làm đẹp nhất thời nhiều bạn trẻ đang tự đánh đổi sức khỏe bản thân để lấy hào nhoáng nhất thời, vụn vặt.
ky 2 lam dep nhat thoi nguy hai dai lau Kỳ 1: Độc đáo hay độc hại?!

“Mù quáng chạy theo trào lưu”

Beauty Bloger N.L.A chia sẻ: “Tôi đã tìm hiểu, áp dụng nhiều trào lưu làm đẹp trên thế giới nhưng chưa bao giờ dám trang điểm với mỹ phẩm phát sáng. Vì cảm quan, tôi nhận thấy chúng dị hợm và nguy hiểm. Nhưng chẳng hiểu sao, nhiều bạn chuốt mi, tô son, còn có thể đeo kính áp tròng phát sáng. Tôi nghĩ, cái đẹp phải đi liền với đẹp khỏe, đẹp văn minh, liệu có đẹp hay không khi người dùng phải nhận về những kích ứng, da xỉn màu nổi mụn, mắt bị giảm thị lực…”

ky 2 lam dep nhat thoi nguy hai dai lau

Làm đẹp phát sáng là trào lưu thiếu hiểu biết

Thông thường, dùng mỹ phẩm là cần cẩn trọng, bởi nó liên quan đến sức khỏe người dùng. Chính vì vậy, điều đầu tiên khi dùng một sản phẩm mỹ phẩm, người sử dụng phải thử nó trên những vùng da nhạy cảm như mang tai, lòng cánh tay… Ngay cả với những sản phẩm chính hãng, giá thành cao đôi khi cũng gây ra dị ứng. “Test (thử) sản phẩm trước khi sử dụng chính là đặc trưng của mỹ phẩm, chỉ như vậy, người dùng mới biết cơ thể có tương thích với sản phẩm hay không.

Thông thường, một lọ kem chống nắng tiền triệu sản xuất ra đạt yêu cầu về chất lượng, song thực tế khi sử dụng vẫn có thể hợp với người này nhưng dị ứng với người khác, do yếu tố cơ địa của từng người. Nhưng với trào lưu kia, giới trẻ đặt độ sáng, độ nổi của sản phẩm lên trên hết mà quên mất nó có phù hợp với cơ địa mình hay không? Chưa kể đây là một sản phẩm không rõ nguồn gốc, không rõ thành phần, lại được bán với giá rất rẻ.

Thực tế, nhiều bạn trẻ đang sử dụng sản phẩm phát sáng một cách vô tội vạ, họ dùng bừa, vô tư hí họa nó lên những vùng nhạy cảm của cơ thể. Chưa kể tới, nhiều bạn trẻ còn sử dụng mỹ phẩm không theo bất cứ công thức nào. Chính vì thế, dư luận cho rằng, với làm đẹp dạ quang, người ta không thể phân biệt được đâu là trang điểm và trang trí. Vì môi, mắt hay vùng nội y đều được tận dụng tô vẽ để làm nổi bật cho chủ nhân mà không đi theo một nguyên tắc, chuẩn mực nào.

“Chúng ta luôn được khuyến cáo sử dụng mỹ phẩm một cách chọn lọc, sử dụng hàng chính hãng, rõ nguồn gốc và hầu như ai cũng biết điều đó. Thế nhưng, với các bạn trẻ đang mù quáng chạy theo trào lưu, họ như quên mất những kiến thức căn bản. Chúng ta đã từng lên án kem nền, mặt nạ có chứa chất huỳnh quang vì chúng có thể gây ung thư, vô sinh. Nhưng bây giờ, giới trẻ trực tiếp pha trộn dạ quang vào mỹ phẩm để sử dụng. Điều đó vô cùng mâu thuẫn và nực cười”, Nguyễn Lan Anh nhấn mạnh.

Nguy hại cho sức khỏe

Các chuyên gia hóa học cho biết, chất tạo sáng trong mỹ phẩm có thể là lân quang hoặc huỳnh quang. Tuy nhiên, vì đặc tính giữ sáng lâu trong nhiều giờ nên lân quang (dạ quang) được ưa chuộng hơn rất nhiều. Trên thực tế, lân quang hay huỳnh quang tinh khiết đều không gây nguy hại về sức khỏe. Nhưng để điều chế được chúng tinh khiết rất khó và giá thành vô cùng cao.

Chính vì vậy, những sản phẩm phát sáng giá rẻ phần lớn được sử dụng chất dạ quang tổng hợp. Nhằm tiết kiệm chi phí, nhà cung cấp thường sản xuất hàng loạt, Để kéo chi phí sản xuất, đa phần nguyên liệu và quy trình chế tạo không được đảm bảo, dễ lẫn tạp chất. Chính vì thế, trong bột dạ quang giá rẻ thường chứa các kim loại nặng độc hại như chì, thủy ngân, nhôm… Và tùy vào nguồn gốc, xuất xứ, cách chế tạo nên mức độ có sự khác nhau.

Trao đổi với PGS. TS Nguyễn Ngọc Hà (Trưởng khoa Hóa Học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội), PV được biết, về bản chất, chất huỳnh quang không có độc và thị trường vẫn có những loại chất phát quang an toàn nếu gốc của chúng xuất phát từ thiên nhiên hoặc từ protein tương thích với cơ thể. Tuy nhiên, giá thành của chúng rất đắt. Trong bột phát sáng và các nguyên - vật liệu, sản phẩm có khả năng phát sáng nói chung có chứa các hóa chất như kẽm sulfide, strontium aluminate, calcium sulfi de… phát lân quang hoặc huỳnh quang.

“Để kéo dài độ sáng, nhà sản xuất buộc phải cho thêm các kim loại như đồng, bạc, đôi khi là chất phóng xạ như C14, S 35, Sr 90, TL 204, Ra (các đồng vị phóng xạ) hoặc đồng vị Po...

Những kim loại này có thể đi vào cơ thể qua tiếp xúc trên da, hít thở… từ đó gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người sử dụng. “Những kim loại nặng khi đi vào cơ thể có thể gây ra những tổn thương cho gan, phổi, gây ra các bệnh về xương thậm chí gây vô sinh… Như với nhôm, đó là một trong những thủ phạm gây ra bệnh Alzheimer. Chưa kể tới, nếu mỹ phẩm dạ quang có chứa nguyên tố phóng xạ có thể gây ra biến đổi cấu trúc tế nào, gây ung thư”, PGS. TS Hà cho biết.

Chưa kể tới, bản chất của chất dạ quang sẽ làm tăng khả năng hấp thụ tia bức xạ có hại cho cơ thể, bởi để phát sáng chúng phải cần hấp thụ một lượng ánh sáng rất lớn.

Thiết nghĩ, với những bạn trẻ đang chạy theo trào lưu phát sáng, họ là những học sinh, sinh viên có sự am hiểu nhất định về hóa học, liệu họ đang khẳng định bản thân một cách thiếu hiểu biết hay đang làm đẹp một cách bất chấp. Và liệu với quá nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe như thế, đánh đổi cái đẹp nhất thời bằng sức khỏe lâu dài của bản thân, với giới trẻ, có thực sự đáng?!

Hồng Hải

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

(LĐTĐ) Để tiện cho lưu giữ giấy tờ, nhiều người đã ghép bằng lái ô tô và xe máy vào một thẻ PET, nhưng trong quá trình sử dụng lại nảy sinh nhiều bất tiện, do đó có nhu cầu tách hai loại giấy tờ này.
Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tiếp tục diễn ra loạt trận đấu cuối vòng bảng Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX. Các đội bóng vào vòng 1/8 đã chính thức lộ diện trên sân vận động quận Tây Hồ. Đội bóng thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm toàn thắng 3 trận, thẳng tiến vào vòng sau.
Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
Công đoàn BIDV tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 Chủ tịch Công đoàn cơ sở

Công đoàn BIDV tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 Chủ tịch Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Nhằm trang bị thêm những kỹ năng, kiến thức và phương pháp hoạt động cần thiết để vận dụng vào công tác thực tiễn, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong thời kỳ mới, Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tổ chức lớp bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ cho 227 Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS).

Tin khác

Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô 2024 sẽ diễn ra từ 25 - 28/4

Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô 2024 sẽ diễn ra từ 25 - 28/4

(LĐTĐ) Từ ngày 25 - 28/4/2024, tại Bảo tàng Hà Nội (Đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) sẽ diễn ra Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ do Sở Công Thương Hà Nội chủ trì, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp (IDC Hanoi) tổ chức thực hiện, với quy mô 100 gian hàng trưng bày, giới thiệu và bán các mặt hàng thủ công mỹ nghệ và một số sản phẩm OCOP của Thủ đô.
Lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị định của Chính phủ về cơ chế mua bán điện trực tiếp

Lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị định của Chính phủ về cơ chế mua bán điện trực tiếp

(LĐTĐ) Bộ Công Thương vừa hoàn thiện Dự thảo 1 Nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện với khách hàng sử dụng điện lớn (cơ chế DPPA).
Vì sao tôm hùm nuôi ở Khánh Hòa chết hàng loạt?

Vì sao tôm hùm nuôi ở Khánh Hòa chết hàng loạt?

(LĐTĐ) Ngày 12/4, theo nhận định ban đầu của Cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn), tại huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa), tôm hùm nuôi bị chết hàng loạt, có thể do nắng nóng, mật độ lồng nuôi cao, lượng oxy hoà tan thấp làm suy giảm sức đề kháng trên tôm nuôi.
Thủ đoạn và phương thức xâm phạm sở hữu trí tuệ đang diễn biến phức tạp

Thủ đoạn và phương thức xâm phạm sở hữu trí tuệ đang diễn biến phức tạp

(LĐTĐ) Các nền tảng mạng xã hội như facebook, tiktok trước đây chỉ là nơi kết nối, giải trí thì hiện nay đã trở thành kênh bán hàng, mua sắm sôi động. Đi cùng với đó là vấn nạn vi phạm sở hữu trí tuệ, đặc biệt khi khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ như hiện nay.
Những cách tiết kiệm điện hiệu quả trong gia đình mùa nắng nóng

Những cách tiết kiệm điện hiệu quả trong gia đình mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Chuẩn bị bước vào mùa nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh. Để sử dụng điện hiệu quả và tiết kiệm, người dân cần sử dụng các thiết bị có dán nhãn tiết kiệm năng lượng, thường xuyên vệ sinh bảo dưỡng thiết bị, rút phích cắm khi không sử dụng, tắt bớt thiết bị điện không cần thiết...
Bộ Công Thương lên tiếng trước yêu cầu điều tra chống bán phá giá thép cán nóng

Bộ Công Thương lên tiếng trước yêu cầu điều tra chống bán phá giá thép cán nóng

(LĐTĐ) Liên quan đến việc một số doanh nghiệp sản xuất thép cuộn cán nóng trong nước, gửi hồ sơ yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm cùng loại nhập khẩu từ Trung Quốc và Ấn Độ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, hiện Bộ vẫn đang xem xét, tiếp tục yêu cầu các bên liên quan cung cấp, bổ sung thêm hồ sơ và chưa đưa ra kết luận cuối cùng là có khởi xướng điều tra hay không.
Sẽ không để xảy ra tình trạng thiếu điện trong năm 2024

Sẽ không để xảy ra tình trạng thiếu điện trong năm 2024

(LĐTĐ) "Bộ Công Thương sẽ cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị liên quan đề ra nhiều giải pháp đảm bảo cung ứng điện. Chúng tôi có đủ cơ sở để tin tưởng, năm 2024 sẽ không thiếu điện và sẽ cố gắng đảm bảo đủ điện trong những năm tiếp theo", Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Công Thương.
Đề xuất biểu giá bán lẻ điện 5 bậc: Đối tượng nào sẽ bị ảnh hưởng?

Đề xuất biểu giá bán lẻ điện 5 bậc: Đối tượng nào sẽ bị ảnh hưởng?

(LĐTĐ) Bộ Công Thương vừa gửi thẩm định dự thảo Quyết định quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sau khi tham vấn ý kiến các bộ, ngành. Theo dự thảo, biểu giá điện sẽ được rút ngắn từ 6 bậc xuống 5 bậc; với thay đổi này có khoảng 558.000 hộ gia đình sẽ phải trả tiền điện cao hơn (tương đương 2% hộ gia đình sử dụng điện hiện tại).
Nhận diện hàng thật - hàng giả Made in Japan

Nhận diện hàng thật - hàng giả Made in Japan

(LĐTĐ) Sáng nay (15/3), tại 62 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) mở cửa Phòng trưng bày với chủ đề “Nhận diện hàng thật - hàng giả Made in Japan”. Đây là lần thứ 11 Tổng cục QLTT mở cửa Phòng trưng bày giúp khách tham quan tìm hiểu thông tin về sản phẩm, phân biệt hàng hóa thật - giả trên thị trường.
Hà Nội phát động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024

Hà Nội phát động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024

(LĐTĐ) Với thông điệp “Thông tin minh bạch - Tiêu dùng an toàn”, chiều 14/3, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức “Lễ phát động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam” năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động