Lại sốt tuyển dụng lao động

“Đến hẹn lại lên”, trong những ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán, hoạt động tuyển dụng lại khuấy động nhiều khu công nghiệp (KCN). 
lai sot tuyen dung lao dong Khó tìm việc, nhiều cử nhân xin đi làm công nhân
lai sot tuyen dung lao dong Hàng trăm vị trí việc làm hấp dẫn chờ lao động

Nhu cầu lao động vẫn lớn

Tại Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc (Bắc Giang, Bắc Ninh…), sau tết Nguyên Đán, trước cổng các doanh nghiệp, băng rôn thông báo tuyển dụng được treo đầy rẫy với màu mực in còn khá mới.

lai sot tuyen dung lao dong
Nhiều lao động “hối hả” tìm việc sau Tết qua các điểm Giao dịch việc làm.

Dạo quanh một vài khu công nghiệp lớn ở Hà Nội như: KCN Bắc Thăng Long, KCN Sài Đồng…, một điều không khó nhận thấy, đó là nhu cầu tìm việc của doanh nghiệp đang tăng cao sau dịp tết Nguyên đán, nhiều chỉ tiêu tuyển dụng được đưa ra với mức lương và đãi ngộ hấp dẫn. Như ở KCN Bắc Thăng Long, các đơn vị như Công ty TNHH TOTO Việt Nam, Công ty TNHH Molex Việt Nam, Công ty TNHH Denso Việt Nam đều treo biển tuyển dụng với số lượng từ vài chục đến vài trăm lao động.

Trong đó, phải kể tới Công ty Canon Việt Nam cần tuyển 1.000 lao động nữ, Công ty TNNN Nissei Electric Hà Nội tuyển tới 400 công nhân sản xuất. Tại KCN Sài Đồng, nhu cầu tuyển dụng cũng rất cao, điển hình như Công ty TNNN Ricoh Imaging Products Việt Nam thông báo tuyển gấp 100 công nhân đi làm ngay.

Trao đổi về vấn đề trên, đại diện tuyển dụng của Công ty Canon cho biết:

“Trong đợt tuyển dụng này, công ty chúng tôi tuyển dụng 1.000 lao động với mục đích chính là nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất, bên cạnh đó cũng nhằm bù đắp lại 1 phần nhỏ số công nhân đã nghỉ việc sau Tết”.

Song song với hoạt động tìm việc trực tiếp, tại các Điểm Giao dịch việc làm trên địa bàn TP Hà Nội cũng không thiếu “việc tìm người”. Chỉ tính riêng điểm Giao dịch việc làm Long Biên, trong phiên giao dịch đầu năm đã có tới 9 doanh nghiệp cần tuyển dụng với gần 150 chỉ tiêu.

Giải đáp về nhu cầu tuyển dụng, đa phần các công ty đều cho biết, số lượng tuyển dụng ngoài mục đích nhằm lấp chỗ một phần số lượng công nhân “nhảy việc” thì đa phần là nhằm mở rộng sản xuất trong năm mới.

Trao đổi về vấn đề trên, đại diện tuyển dụng của Công ty Canon cho biết: “Trong đợt tuyển dụng này, công ty chúng tôi tuyển dụng 1.000 lao động với mục đích chính là nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất, bên cạnh đó cũng nhằm bù đắp lại 1 phần nhỏ số công nhân đã nghỉ việc sau Tết”.

Người lao động cũng “hối hả” tìm việc

Song song với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, dòng lao động từ các địa phương cũng đổ dồn đến các KCN với mong muốn tìm một công việc mới. Vẫn như mọi năm, cứ sau Rằm tháng Giêng, dù chưa hết mùa lễ hội nhưng nhiều lao động đã bắt đầu rục rịch đi tìm cho mình công việc mới.

Tại các bảng thông báo tuyển dụng được đặt trước các công ty KCN Bắc Thăng Long và các điểm Giao dịch việc làm, luôn có dòng người nườm nượp qua lại để tìm kiếm những thông tin tuyển dụng mới nhất.

Với nhiều người, đợt tuyển dụng đầu năm được coi như niềm hy vọng có thể tìm kiếm được công việc mới tốt hơn. Trong hàng trăm công ty tuyển dụng, đa phần người lao động có xu hướng quan tâm và lựa chọn tới những công ty có mức lương hấp dẫn và chế độ đãi ngộ hợp lý.

Chị Trương Thị Thủy (quê ở Nghệ An) hiện là công nhân may song vẫn đang có nhu cầu tìm kiếm một công việc tốt hơn chia sẻ: “Tôi muốn tìm một công việc từ đầu năm để ổn định, chứ cuối năm nhiều việc không thể tìm công việc thay thế. Tôi mong muốn với tay nghề đã có, tôi sẽ tìm được việc tại một công ty may với lương, thưởng hậu hĩnh, ngoài ra, có các chế độ đi kèm như bảo hiểm xã hội thì tốt hơn rất nhiều”. Theo chị Thủy thì đầu năm chị có đủ thời gian để tìm công việc để đảm bảo thu nhập cuộc sống của mình hơn.

Cũng là một trong những người đang tìm kiếm một công việc thích hợp sau dịp tết Nguyên đán, anh Nguyễn Văn Lịch (25 tuổi – Thạch Thất, Hà Nội) từng là một nhân viên bán hàng chia sẻ: “Lý do tôi thay đổi công việc đầu năm là do công việc trước kia không ổn định, gò bó về thời gian và chế độ đãi ngộ thấp nên tôi nghỉ luôn ra Tết tìm việc mới. Trước kia tôi có học về ngành điện, tuy nhiên chưa có nhiều kinh nghiệm nên cũng lo lắng khi đi tìm việc, nhưng được biết giờ nhiều công ty có đào tạo tay nghề cho lao động nên tôi cũng mạnh dạn tìm đúng nghề, mong muốn có công việc ổn định trong năm mới”.

Hồng Hải

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.
Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.

Tin khác

Quan tâm hỗ trợ, tạo việc làm cho người khuyết tật

Quan tâm hỗ trợ, tạo việc làm cho người khuyết tật

(LĐTĐ) Trong bối cảnh suy thoái kinh tế, người lao động (NLĐ) bình thường cũng khó khăn khi tìm kiếm việc làm thì cơ hội việc làm đối với người khuyết tật (NKT) càng hạn chế hơn. Trước bối cảnh này, các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đã tăng cường nhiều biện pháp nhằm mang tới cơ hội việc làm cho NKT, giúp họ tự tin tạo dựng cuộc sống, khẳng định bản thân, hòa nhập cộng đồng và đóng góp tích cực cho xã hội.
Khi nhà trường và doanh nghiệp “bắt tay”: Cơ hội việc làm rộng mở cho sinh viên

Khi nhà trường và doanh nghiệp “bắt tay”: Cơ hội việc làm rộng mở cho sinh viên

(LĐTĐ) Ngày 23/4, tại Hà Nội, Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội (HCCT) đã tổ chức thành công “Ngày hội việc làm và Hợp tác doanh nghiệp” năm 2024 với sự tham gia của Ban Giám hiệu, đại diện các doanh nghiệp, đối tác và gần 200 học sinh - sinh viên của Nhà trường.
Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

(LĐTĐ) Với 742 chỉ tiêu tuyển dụng, chiếm 39,8% tổng chỉ tiêu tuyển dụng, Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024 thực sự là cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ trên địa bàn huyện Mê Linh và các vùng lân cận tiếp cận với thị trường lao động.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam

Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại Đại học Bách khoa Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Định hướng nghiên cứu Khoa học và Công nghệ và phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam”.
Bị tấn công mạng: Có hơn 90% là từ vận hành, con người

Bị tấn công mạng: Có hơn 90% là từ vận hành, con người

(LĐTĐ) Về sự cố bị tấn công mạng của hàng loạt công ty chứng khoán, tài chính vừa qua, một số chuyên gia cho rằng, chúng ta nói nhiều về công nghệ đầu tư, nhưng yếu tố con người - nguồn nhân lực cho vấn đề bảo mật lại chưa tương xứng.
Nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động

Nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động

(LĐTĐ) Ngày 13/4, tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội đã diễn ra Phiên giao dịch và tư vấn việc làm quận Hai Bà Trưng năm 2024, thu hút sự tham gia của 57 đơn vị, doanh nghiệp với tổng số 3.943 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh và xuất khẩu lao động.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật

(LĐTĐ) Ngày 16/4/2024, tại Sàn giao dịch việc làm Hà Nội, sẽ diễn ra Phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 20/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Mê Linh tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.
Phát huy vai trò của các chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Nhật Bản

Phát huy vai trò của các chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Nhật Bản

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã chủ trì tọa đàm với các chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Nhật Bản.
Xem thêm
Phiên bản di động