Lại chả khó!
Chuyện cái Ơ rô | |
Bỗng dưng “xông xênh” |
- Bác ví dụ vậy thì em chịu. Dưng mà cái xin không ứng cử của ông Phó chủ tịch Hậu Giang thì em cho là cái “dũng cảm” hiếm đấy.
- Tưởng chú nói chuyện gì, chứ chuyện ông này sao gọi “dũng cảm” được. Sai phạm rõ như thế, có ứng cử cũng khó, mà khó thì xin rút là thượng sách. Tớ chả cho là “dũng cảm”.
-Em nghĩ, dù sao vẫn dũng cảm, bởi chuyện dùng ôtô cá nhân đeo biển xanh đâu phải lỗi do anh ta, mà là lỗi cái người cấp biển xanh ấy. Người cấp vẫn yên vị, thì việc gì anh ta phải “rút”?
-Chú nói vậy mới là một chiều. Đâu chỉ có chuyện biển xanh. Các cụ dạy “cái sảy nảy cái ung”…
-Bác định nói chuyện anh này trước khi luân chuyển về Hậu Giang, đứng đầu một doanh nghiệp làm thua lỗ, thất thoát hàng trăm ngàn tỉ mà vẫn “lên vèo vèo” chứ gì?
- Vậy đó, nên tớ mới nói, xin rút ứng cử đâu phải dũng cảm, mà cái thế nó phải thế. Tớ nhớ đã có lần tớ và chú bàn về chuyện xin từ chức của vị này, vị nọ cũng chưa hẳn là đã thấm “cái văn hóa từ chức” mà vẫn là “cái thế phải thế thôi”.
-Em vẫn chưa chịu. Cái chuyện thua lỗ chỗ này “cất nhắc” lên chỗ khác cao hơn thiếu gì trường hợp, cớ gì anh này phải tiên phong xin rút?
-Chú lại định ví với cái anh con ngài cựu bộ trưởng CT phải không?
-Vâng. Cũng đã kinh qua nhiều chỗ, chỗ nào cũng thua lỗ, mà mỗi lần dịch chuyển lại ở vị trí cao hơn. Vậy mà vẫn “đúng quy trình”, có phải rút đâu.
-Lại chả “đúng quy trình”, nếu không cái anh quyết định bổ nhiệm sai, mà sai thì “rút” trước mới đúng.
-Mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng mà bác.
-Rồi sẽ rõ thôi chú ạ. Nghe đâu ông bộ trưởng mới đang yêu cầu rà soát toàn bộ quá trình bổ nhiệm vị này rồi.
-Nếu rà soát vẫn “đúng quy trình” như chuyện ông giám đốc sở ở Quảng Nam, trẻ nhất nước thì sao?
-Không thể thế được. Lần này không những bãi nhiệm mà còn phải bồi thường tiền làm thất thoát ấy chứ.
-Thế sao anh này không xin từ chức?
- Từ làm sao được. Nếu từ mà xong thì đã từ rồi. Còn phải nguyên vị để “chịu trách nhiệm” chứ.
-Vậy nên nhìn nhận một vấn đề cho đúng với bản chất cũng khó bác nhể?
-Lại chả khó.
Thiện Tâm
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy
Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8
Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"
Công đoàn BIDV tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 Chủ tịch Công đoàn cơ sở
Tin khác
Luật hóa khu công nghiệp
Bình luận 09/04/2024 14:16
Hồi sinh những dòng sông
Bình luận 04/04/2024 10:25
Chuyện xây trường, mở lớp
Bình luận 02/04/2024 08:41
Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn
Bình luận 28/03/2024 09:06
Ý thức không tăng, tai nạn khó giảm!
Bình luận 07/03/2024 17:04
Vì sao chưa thống nhất?
Bình luận 05/03/2024 11:08
Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất
Bình luận 29/02/2024 10:08
Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay
Bình luận 22/02/2024 07:40
“Ngoại giao cây tre” nâng tầm vị thế Việt Nam
Bình luận 12/02/2024 07:38
Khơi nguồn lực đón vận hội mới
Bình luận 11/02/2024 07:36